Thiệt hại đóng cửa Văn phòng tiếp nhận du học sinh Việt sang Đức của Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern tại Hà Nội, sau 4 năm thất bại

(Ảnh Tutty Trần thuyết trình cách đặt đồ ăn Việt mang tới nhà)

Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern vừa công bố, chính thức đóng cửa văn phòng Kontaktbüro tại Hà Nội, có chức năng kết nối, tư vấn, tiếp nhận du học sinh Việt Nam sang Đức học nghề, sau bốn năm hoạt động không hiệu quả.

Khi đặt Văn phòng tại Hà Nội, Tiểu bang kỳ vọng sẽ trở thành một điểm giao dịch, trung gian kết nối, cung cấp cho các công ty từ tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern đang tìm kiếm nguồn nhân công lành nghề từ Việt Nam, Lào và Campuchia, (tức tham vọng bao trùm lên cả Đông Dương, chứ không giới hạn tại Việt Nam).

Tuy nhiên, theo dữ liệu thống kê, hiệu quả hoạt động các năm qua từ Bộ Kinh tế Tiểu bang cho thấy kỳ vọng trên, thực tế đã không thể đáp ứng, và quan trọng là bế tắc, bất khả thi.

Theo đó, tới hết kì tuyển sinh vào mùa hè năm 2021, Văn phòng chỉ tuyển sinh được 11 học sinh Việt Nam đưa sang Mecklenburg-Vorpommern đào tạo nghề.

Cả năm 2022, với 2 kì học, Văn phòng không hề tuyển dụng được một học sinh nào đăng kí, dù chỉ là bước đầu tham gia học tiếng Đức. Lẽ dĩ nhiên đây là thời kì đại dịch Covid-19 dẫn tới cả hai nước Đức Việt đều trong tình trạng bị phong tỏa bán phần. Nhưng danh sách đăng kí chỉ qua mạng cũng không thực hiện được. Bước sang năm năm 2023, tới thời điểm hiện tại cũng không nhận được một đăng kí tuyển sinh nào.

Theo thông tin từ Tiểu bang, Văn phòng đã tiêu tốn ngân sách của tiểu bang tới nay hết 437.000 euro mà kết quả chỉ tuyển sinh được đúng 11 em. Tính ra học sinh Việt đắt đỏ gần 39.000 Euro/người. Hiện truyền thông không có thông tin gì về kết quả học tập của 11 du học sinh Việt Nam tại Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern.

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang