Thị trường bánh trung thu; Không để tát giá theo xăng, lương; Shophouse tiền tỷ ế chỏng chơ; DN đau đầu vì 'giấy phép con'

Thị trường bánh trung thu: Bán vạn chiếc, lác đác người mua

(Ảnh minh họa).

Bánh trung thu đã được rao bán la liệt trên “chợ mạng” cả tháng nay với đủ các mức giá từ vài chục nghìn cho tới tiều triệu. Song, thị trường bánh năm nay chỉ thấy nhiều người bán, còn khách mua khá èo uột.

Doanh nghiệp ồ ạt tăng sản lượng bánh

Một tháng rưỡi nữa mới đến Tết Trung thu (Rằm tháng 8), song các thương hiệu bánh trung thu bắt đầu đổ bộ thị trường. Trên quầy kệ siêu thị, trung tâm thương mại hay các cửa hàng đã bày bán đủ các loại bánh nướng, bánh dẻo từ bình dân đến cao cấp.

Trong khi đó, trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, bánh trung thu đã được rao bán la liệt cả tháng nay. Ngoài các dòng bánh nướng, bánh dẻo với nhân truyền thống như đậu xanh, hạt sen, sữa dừa, thập cẩm,.. còn có bánh nhân bào ngư, cá hồi, gà quay, cua bát bửu, cốm dừa, việt quất.

Ở dòng bình dân, giá bánh dao động từ 250.000-600.000 đồng/hộp tuỳ loại nhân và tuỳ thương hiệu. Ở phân khúc cao cấp, bánh trung thu có giá từ 1-3 triệu đồng/hộp.

Với giá bánh lẻ, giá dao động trong khoảng 30.000-200.000 đồng/bánh tuỳ loại và tuỳ thương hiệu.

Với mức giá trên, các doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu cho biết, năm nay giá bánh tăng khoảng 5-10%. Nguyên nhân bởi giá bột mì và hộp giấy tăng khá mạnh so với mùa Trung thu năm ngoái.

Đáng chú ý, dù năm nay kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, song nhiều doanh nghiệp vẫn đẩy mạnh sản xuất để tăng sản lượng bánh trung thu.

Đơn cử, Tập đoàn KIDO dự kiến tăng 50% sản lượng bánh trung thu so với năm 2022, từ 300 tấn lên 450 tấn bánh; thương hiệu Đại Phát tăng sản lượng và dự kiến cung ứng ra thị trường 3,3 triệu bánh trung thu các loại.

Tương tự, Bibica năm nay cũng tăng sản lượng 20% so với năm ngoái, dự kiến tung ra thị trường khoảng 600 tấn bánh trung thu. Còn tại ABC Bakery, ông Kao Siêu Lực - Tổng Giám đốc, cho biết, mùa trung thu năm nay đơn vị này đã làm trên 2 triệu bánh theo đơn đặt hàng từ trước, tăng khoảng 200.000 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, thay vì sản xuất dự trữ như các năm, dịp này các doanh nghiệp cũng phải “nghe ngóng” thị trường, dựa vào sức mua để quyết định thời điểm đẩy mạnh sản xuất.

Khách mua giảm mạnh

Trao đổi với PV. VietNamNet, chị Nguyễn Thị Thu Trang, quản lý một hệ thống siêu thị lớn tại Hoàng Mai (Hà Nội), cho biết, siêu thị đã bày bán bánh trung thu hơn một tuần nay, song rất ít khách mua. Lượng bánh bán ra chưa đến 100 chiếc.

Theo chị Trang, thị trường bánh trung thu trước Rằm tháng 7 không phải là cao điểm. Bởi, phần lớn chỉ có khách mua ăn, làm quà biếu. Song, lượng khách mua bánh trung thu thời điểm hiện tại giảm khoảng 50% so với cùng kỳ các năm trước đó.

Thế nên, siêu thị vẫn chưa thể chốt đơn mua bánh với đại lý. Chốt sớm, nhập lượng hàng lớn nếu ế ẩm sẽ bị thua lỗ.

“Năm nay nhiều công nhân không có việc làm, thu nhập của mọi người đều giảm nên các gia đình có xu hướng ‘thắt lưng buộc bụng’. Bánh trung thu không phải hàng tiêu dùng thiết yếu, họ sẽ không ưu tiên mua”, chị Trang chia sẻ.

Chị Mai Thị Kiều, chủ một bếp bánh trung thu lớn ở khu vực Hai Bà Trưng (Hà Nội), cũng thừa nhận, khách đặt mua bánh khá èo uột.

Bếp của chị đã làm bánh trung thu được gần chục năm nay. Những năm trước, mỗi mùa Trung thu chị bán hàng tấn nhân bánh các loại. Chưa kể, lượng bánh dẻo, nướng cũng bán 2-3 vạn chiếc.

Năm nay đã cuối tháng 6 Âm lịch, lượng khách đặt bánh vẫn khá khiêm tốn. Khách mua lẻ, mua sỉ đều giảm mạnh, số lượng đặt chưa tới 1 vạn bánh các loại. Trong khi, những mùa Trung thu trước, chỉ cần đến Rằm tháng 7 bếp bánh của chị đã quá tải đơn hàng, phải từ chối bớt khách.

Anh Phạm Hiếu - chủ bếp bánh trung thu ở Trường Chinh (Hà Nội), cho biết, bếp chỉ làm dòng bánh trung thu tươi, nguyên liệu đều là hàng organic vốn có giá đắt đỏ. Mùa Trung thu năm 2022, lượng bánh bán ra khoảng 15.000 chiếc, tăng 15% so với năm trước.

“Do là dòng bánh kén khách nên đa phần đều là khách quen đặt mua ăn và làm quà biếu tặng”, anh chia sẻ. Vì vậy, bánh trung thu trên thị trường dù vắng khách mua nhưng lượng khách của bếp vẫn tương đối ổn định.

Theo anh, thị trường bánh trung thu bắt đầu vào cao điểm từ sau Rằm tháng 7 Âm lịch. Lúc đó, không chỉ các doanh nghiệp mà nhiều người cũng có nhu cầu mua ăn và làm quà biếu tặng. Lượng bánh bếp làm lên tới gần nghìn chiếc mỗi ngày. Còn thời điểm này, bếp chỉ làm khoảng 200-300 bánh/ngày.

“Bánh của bếp làm năm nay không tăng giá, dao động từ 500 nghìn đến 1,3 triệu đồng/hộp tuỳ loại. Lượng khách đặt đến nay đạt 40% so với tổng lượng bánh năm ngoái. Song, lượng bánh bán ra trong mùa Trung thu này tăng hay giảm vẫn chưa thể biết được”, anh Hiếu cho hay.

Không để tát giá theo xăng, lương

Giá xăng dầu, một số thực phẩm thiết yếu tăng khiến đời sống người lao động thêm khó. Theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất lúc này là phải kiểm soát, không để xảy ra tình trạng "tát giá" theo lương, theo xăng...

Gạo, rau, quả đều tăng

Chị Nguyễn Ngọc An, nhân viên văn phòng ở Q.1 (TP.HCM), dạo này phải khổ sở cân đối thu chi sau khi công ty thông báo giảm thu nhập do doanh thu giảm. Trong khi đó, giá hàng hóa gần đây tăng đáng kể. Đi chợ hằng ngày nên chị An có thể kể tên từng mặt hàng tăng giá. Đầu tiên là gạo, nếu so với đầu năm đã tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Tăng mạnh nhất là các loại thịt; trong đó, thịt heo từ 140.000 - 160.000 đồng/kg; còn đùi, cánh gà công nghiệp 110.000 - 120.000 đồng/kg. "Trước kia, thịt tăng thì mình hay ăn trứng cho rẻ tiền nhưng giá trứng giờ cũng tăng 2.000 - 3.000 đồng/chục.

Hơn một tháng qua, giá rau các loại cũng tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg tùy loại. Xoay qua trở lại hướng nào cũng gặp giá tăng. Giờ mấy đứa nhỏ chuẩn bị nhập học, đến quần áo sách vở, học phí tăng… Tiền tích lũy từ khi dịch đến nay cũng đã mang ra sử dụng gần hết, sắp tới chưa biết tính sao", chị An lo lắng.

Khảo sát của PV Thanh Niên tại thị trường TP.HCM cho thấy giá gạo tăng đã kéo theo giá nhiều mặt hàng như bún, hủ tiếu, bánh phở, bánh canh. Thậm chí bánh tráng cũng tăng giá khoảng 3.000 đồng/kg. Giá trứng các loại bình quân tăng khoảng 2.000 đồng so với tháng trước do nguồn cung hạn chế vì một lượng lớn trứng vịt được sử dụng làm bánh trung thu. Giá rau các loại bình quân tăng 30% do suốt tháng 7 mưa lớn liên tục khiến sản lượng giảm. Bên cạnh đó, các dịch vụ ăn uống cũng bắt đầu điều chỉnh tăng giá bán hoặc giảm chất lượng sản phẩm. Tại các trang trại, giá gà lông màu tăng 3.000 - 5.000 đồng lên mức 51.000 - 52.000 đồng/kg. Giá gà lông trắng tăng 6.000 - 7.000 đồng/kg lên mức 35.000 - 39.000 đồng/kg. Giá trứng gà các tỉnh miền Nam tăng 100 đồng lên 2.100 - 2.300 đồng/quả…

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, thừa nhận một số tiểu thương tăng giá hàng hóa, bởi giá cả các mặt hàng ở chợ phụ thuộc số lượng hàng họ chuẩn bị trong ngày và phụ thuộc khách hàng mua sắm vào từng thời điểm. Vì vậy để kìm giá cả hàng hóa không tăng theo lương, ngay từ những tháng đầu năm 2023, TP đã triển khai hàng loạt hoạt động bình ổn giá để kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động bán lẻ, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Ðiều này góp phần ngăn chặn "làn sóng" tăng giá khi lương tăng và làm vơi bớt phần nào nỗi lo cho người dân.

Đẩy mạnh đầu tư công và tiêu dùng trong nước

Tuy nhiên, những giải pháp nói trên có lẽ chỉ phần nào bình ổn giá một phân khúc nhất định. Trao đổi với Thanh Niên chiều 13.8, PGS-TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), trăn trở: "Trong bối cảnh hiện nay thì giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thực phẩm tăng là do yếu tố khách quan, bị tác động từ việc tăng giá của thế giới. Đây là tình huống bất khả kháng và giải pháp khả dĩ nhất hiện nay là tăng nguồn cung để cân đối. Cụ thể như đẩy mạnh sản xuất, tiêu dùng trong nước, nhất là các mặt hàng có nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào nội địa để hạn chế nhập khẩu và chủ động nguồn cung. Hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp thiếu vốn, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo năng lượng và điện cho sản xuất, tiêu dùng trong mùa cao điểm nắng nóng…".

PGS-TS Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính, nhận xét: Dù hiện tại đang khó khăn nhưng chúng ta cũng có thể thấy là mọi thứ đang tốt dần lên. Thứ nhất, Chính phủ đưa ra các giải pháp thúc đẩy kinh tế với mục tiêu GDP cả năm 2023 tăng 6,3 - 6,7% thông qua đẩy mạnh đầu tư công. Nếu các hoạt động này được làm ngay và làm mạnh trong tháng 8 - 9 này và làm hiệu quả đến 95 - 98% trong giai đoạn từ nay đến cuối năm thì GDP có thể tăng đến 6,4 - 6,8%. Lúc đó, vòng lan tỏa thứ 2, thứ 3 sẽ tác động rất tốt lên toàn bộ nền kinh tế. Khi đó, cùng với giá dịch vụ y tế, giáo dục có tăng thì CPI có thể ở mức 3,3 - 3,8% cũng nằm trong tính toán nên không quá lo.

Thứ hai, về xuất nhập khẩu; nếu so với cùng kỳ năm trước thì tăng trưởng vẫn chưa hồi phục vì tỷ lệ giảm đang thu hẹp dần. Tuy nhiên nếu xét theo tháng liền kề trước đó thì cơ bản chúng ta vẫn đang tăng. Theo thông lệ hằng năm thì các tháng cuối năm là mùa cao điểm và với đà khởi sắc như hiện nay chúng ta có thể hy vọng sẽ tăng tốc trong những tháng cuối năm để ít nhất sẽ cán đích ở mức bằng như năm 2022 hoặc cao hơn một chút. Hiện nay, các doanh nghiệp và chính quyền cũng tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.

Bên cạnh đó, chúng ta thấy thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) và giải ngân nguồn vốn này cũng đang tăng cũng là một điểm cộng cho nền kinh tế. Ngoài ra, thay cho việc giảm lao động như những tháng trước thì gần đây nhiều nhà máy, xí nghiệp tăng cường tuyển lao động. Cụ thể như tại Bắc Giang, các khu công nghiệp tuyên bố tuyển khẩn cấp hơn 10.000 lao động. Ai đi làm được ngay trong tháng 8 được thưởng thêm 500.000 đồng. Tình hình cũng tương tự tại Bình Dương.

Thứ ba, chúng ta thấy trong tháng 6, chỉ số tiêu dùng trong nước là 6,5% giảm đến 1/3 so với các tháng đầu năm. Đây là vấn đề đáng báo động. Tuy nhiên, tháng 7 đã tăng lại trên 7% nhờ các doanh nghiệp đẩy mạnh kích cầu thông qua các chương trình khuyến mại, giảm giá. Để giải quyết bài toán này, Chính phủ tiếp tục giảm thuế VAT. Điều này làm cho giá cả hàng hóa rẻ hơn. Bên cạnh đó là việc tăng lương cơ sở giúp người lao động cải thiện thu nhập.

Hà Nội: Qua thời 'đẻ trứng vàng', shophouse tiền tỷ ế chỏng chơ

(Ảnh minh họa).

Đã qua thời "đẻ trứng vàng", hàng loạt shophouse có giá từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng đang rơi vào cảnh hạ giá vẫn không tìm được khách thuê, mua.

Trên thị trường bất động sản, phân khúc nhà phố thương mại (shophouse) từng được các nhà đầu tư săn đón và nở rộ vào thời điểm năm 2015. Giá bán và giá cho thuê shophouse cao ngất ngưởng do có nhiều ưu điểm là vừa sử dụng để ở, vừa có thể kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng.

Thế nhưng, khoảng hơn 2 năm trở lại đây, loại hình này dần trầm lắng. Đặc biệt, từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam và kéo dài, phân khúc shophouse càng trở nên ế ẩm, thậm chí nhiều chủ đầu tư giảm giá nhưng vẫn không có người thuê, mua.

Hơn một năm nay, chị Lê Mai Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội) liên tục rao bán căn shophouse diện tích hơn 75 m2 tại một khu đô thị ở quận Hoàng Mai. Giá rao bán đã giảm 20% so với mức mua gần 14 tỷ đồng vào giữa năm 2021 nhưng vẫn không ai quan tâm.

Căn shophouse của chị cao 4 tầng, đã hoàn thiện. Giá cho thuê 30 triệu đồng/tháng, tỷ suất lợi nhuận chỉ đạt hơn 2% một năm. Tuy nhiên kể từ lúc mua, căn shophouse thường trong tình trạng không khách thuê, bỏ trống mặt bằng.

Chị Hà than thở, mỗi tháng chị vẫn phải trả lãi và gốc vay ngân hàng hơn 100 triệu đồng cho khoản vay 6 tỷ đồng. Tiền cho thuê "bèo bọt", áp lực lãi suất đè nặng nên chị đành bán lỗ, nhưng rao hơn năm nay không tìm được người mua.

Cùng tình trạng bán không xong mà cho thuê cũng không được, anh Mai Thế Anh kể, đầu năm 2021, anh mua một căn shophouse tại khu đô thị trên đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) với 24 tỷ đồng. Dự án này đã được bàn giao từ năm 2022 nhưng cho đến giờ hoạt động thương mại vẫn nhạt nhòa, lượng dân cư vào sinh sống thưa thớt. Điều này khiến các cửa hàng kinh doanh tại đây chỉ phục vụ lượng cư dân hạn chế tại dự án, gần như không có khách vãng lai. Hiện chỉ có một vài căn shophouse mở cửa kinh doanh, gần 80% còn lại cửa đóng then cài.

Thời gian đầu nghĩ khu đô thị sẽ phát triển, nhiều người đến ở thì shophouse là lựa chọn tốt nhất nhưng thực tế không như kỳ vọng. Kinh doanh ở đây chủ yếu dành cho dân bản địa, nhưng do thói quen nên họ thường vào các trung tâm thương mại để vui chơi, còn mua sắm thì ra chợ dân sinh, nên ế ẩm là tình trạng chung của các shophouse.

Anh Thế Anh cho biết, anh treo biển cho thuê 35 triệu đồng mỗi tháng, với kỳ vọng có thể bù một phần lãi vay ngân hàng nhưng căn shop vẫn bị bỏ trống gần năm nay. Hiện đã hết thời gian ân hạn lãi suất, áp lực lãi vay lớn, anh Thế Anh chấp nhận rao bán lỗ 30% nhưng chưa tìm được người mua.

Theo chị Lê Linh, một môi giới bất động sản tại quận Hoàng Mai, tình trạng ế ẩm không chỉ diễn ra ở các shophouse ở các khu đô thị mới, ít cư dân và ven đô mà ngay những shophouse tại khu vực tại trung tâm Hà Nội cũng rất khó bán và cho thuê. Do ảnh hưởng sau đại dịch COVID-19, tình hình kinh tế khó khăn, nhiều người không kinh doanh được buộc phải trả mặt bằng hoặc đàm phán với chủ nhà giảm giá.

“ Nhiều mặt bằng cho thuê tại phố trung tâm Hà Nội đến nay cũng phải giảm giá thuê mà vẫn ế, nên shophouse ế ẩm là chuyện khó tránh khỏi” , chị Linh nói.

Phân tích về vấn đề này, theo chủ đầu tư một dự án ở Hà Nội, việc nhà đầu tư sinh lời từ shophouse nhiều hay ít phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau. Một sản phẩm gia tăng giá trị hay đảm bảo được nguồn thu tốt, thì chủ đầu tư dự án đó phải đảm bảo được yếu tố về hạ tầng nội khu và hạ tầng xã hội. Có như vậy mới có khả năng thu hút khách nội khu và khách bên ngoài vào dự án. Với shophouse, việc lợi tức cho thuê tốt hay không lại phụ thuộc vào khả năng lấp đầy cư dân của dự án căn hộ/khu đô thị đó.

“ Nhà đầu tư trước khi bỏ tiền nên nhìn vào năng lực của chủ đầu tư dự án, xem mức độ triển khai tiện ích hạ tầng dự án của họ đến đâu, tiềm năng phát triển và thu hút khách khu vực và tiệm cận về dự án như thế nào. Những chủ đầu tư có tiềm lực họ sẽ đồng bộ các tiện ích hạ tầng trước khi kéo cư dân về ở. Khi đó, lượng người sử dụng đông, nhộn nhịp thì shophouse mới có giá trị về mặt kinh doanh, cho thuê ổn định ”, vị này phân tích.

Đồng quan điểm, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE cho rằng, shophouse chỉ thực sự tiềm năng khi đạt được các yếu tố: dự án có khả năng lấp đầy nhanh; dịch vụ tiện ích thật tốt; phải có cộng đồng cư dân nội khu đủ lớn và thứ tư là có sự kết nối thông suốt, thu hút cộng đồng cư dân bên ngoài dự án.

Muốn đạt lợi nhuận và an toàn thì nhà đầu tư nên chọn shophouse có giá trị vừa từ 2-7 tỷ đồng, để không phải bỏ số tiền quá lớn ban đầu mà chưa biết có thu lại tương xứng hay không. Nhà đầu tư cũng không nên đầu tư vào shophouse trong ngắn hạn từ 1-2 năm mà phải có kế hoạch trung tới dài hạn từ 3-5 năm trở lên.

Người mua cũng cần chú ý tới diện tích sàn thương mại tầng 1, nếu sản phẩm có diện tích quá hẹp chỉ với khoảng 75 m2 thì sẽ gây khó khăn trong việc kinh doanh. Nhiều sản phẩm rơi vào tình trạng mua rồi để đó bởi không thể sử dụng cho việc khai thác thương mại.

Doanh nghiệp đau đầu vì “giấy phép con”

Trong bối cảnh kinh tế còn đối diện nhiều khó khăn, các vướng mắc trong thủ tục hành chính trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp. Giấy phép con, chậm ra quy định... là những vướng mắc cần sớm tháo gỡ để giúp doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi.

“Mắc kẹt” với quy định phòng cháy chữa cháy

Chia sẻ với phóng viên về hoạt động kinh tế của công ty trong 7 tháng đầu năm 2023, ông Nguyễn Quang Nghĩa - Giám đốc Công ty TNHH May Thành Nghĩa (KCN An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) cho hay, khó khăn nổi cộm khiến doanh nghiệp ông bị “mắc kẹt” là vì không đáp ứng được các quy định mới về phòng cháy chữa cháy.

Cụ thể, tất cả vướng mắc đều liên quan đến các quy định mới nằm trong quy chuẩn mới là QCVN 06 năm 2022/BXD của Bộ Xây dựng. Đây là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, do Bộ Xây dựng tham mưu, Bộ Công an phối hợp thực hiện, quản lý và giám sát.

"Doanh nghiệp tôi vẫn có đủ các giấy chứng nhận an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, khi xây dựng mới, vật liệu xây dựng phải đáp ứng các tiêu chí về chống cháy nhưng việc giải thích các tiêu chí và làm thế nào để đạt tiêu chí lại không có hướng dẫn chi tiết, thậm chí không làm được trên thực tế" - ông Nghĩa cho biết.

Đại diện cho doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng có kiến nghị với cơ quan chức năng, trong đó nhấn mạnh Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi không áp dụng hồi tố.

Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn bị yêu cầu phải làm lại các thủ tục, như lập lại phương án chữa cháy, hoặc xin thẩm duyệt lại thiết kế PCCC... Việc này đã gây tốn kém thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp xăng dầu ngóng chờ quy định mới

Ở lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, chia sẻ với Lao Động, nhiều doanh nghiệp cho biết, Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu có rất nhiều bất cập. Mặc dù Bộ Công Thương đã trình Chính phủ Nghị định 95 từ ngày 18.7, nhưng vẫn chậm so với tiến độ. Việc này khiến doanh nghiệp và thị trường rất bấp bênh, chịu cảnh thua lỗ.

Ông Giang Chấn Tây - Giám đốc Công ty Xăng dầu Bội Ngọc - cho biết, trong thời gian qua, những bất cập của Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu đã khiến doanh nghiệp rơi vào tình thế càng kinh doanh, càng thua lỗ.

Cụ thể, Nghị định 95 cho phép thương nhân phân phối lấy hàng nhiều nơi, nhưng doanh nghiệp bán lẻ lại không lấy được hàng từ nhiều nhà phân phối khác nhau vì cơ quan quản lý... sợ không đảm bảo về chất lượng.

Ông cho rằng, điều này là vô lý, nhưng các cơ quan quản lý thị trường cứ tuân theo nghị định này để phạt doanh nghiệp bán lẻ trong thời gian qua. Do vậy, để đối phó với quản lý thị trường, doanh nghiệp bán lẻ buộc phải lập nhiều công ty khác nhau, để người nhà đứng tên, mục đích lấy được nhiều nguồn hàng hợp pháp theo quy định "một doanh nghiệp bán lẻ chỉ lấy được một nguồn hàng duy nhất".

Điều này làm tăng số lượng doanh nghiệp nhỏ, nhưng chất lượng không tăng, gây phức tạp thêm khi một chủ doanh nghiệp cùng lúc quản lý tới 3 - 4 con dấu. Quản lý Nhà nước cồng kềnh thêm nhưng thu thuế không hề tăng thêm đồng nào.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Hải Âu Phát (Lâm Đồng) - cho hay, thực tế hiện nay, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thực hiện quan hệ mua - bán bình đẳng (mua hàng trả tiền, không phải hình thức giao - nhận đại lý) với doanh nghiệp đầu mối hoặc thương nhân phân phối nhưng trong giá cơ sở và giá bán lẻ được cơ quan Nhà nước điều hành, không hề chỉ ra phần chi phí dành cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu.

Trong khi, hệ thống các cửa hàng trực thuộc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu đều được hưởng phần chi phí lợi nhuận định mức và phần chi phí kinh doanh định mức và được đưa vào chi phí vận hành doanh nghiệp.

“Như vậy, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu không được hưởng phần lợi nhuận định mức và chi phí kinh doanh định mức đã được quy định tại Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu. Trong khi đó, doanh nghiệp bán lẻ mang danh là đại lý bán lẻ nhưng thực tế đã phải bỏ tiền của mình để mua hàng của đối tác là đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu để kinh doanh độc lập, hạch toán độc lập, thực hiện các nghĩa vụ về ngân sách Nhà nước độc lập. Tuy nhiên, chúng tôi không được hưởng đầy đủ phần lợi ích và lợi nhuận phải được hưởng” - ông Thắng nói.

Do vậy, ông đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành thanh tra, rà soát các văn bản hành chính, các văn bản của địa phương chưa phù hợp với Nghị định quy định kinh doanh xăng dầu. Cùng đó, thực hiện các chế tài đối với chiết khấu thương mại cho người tiêu dùng xăng dầu trong Nghị định sửa đổi, bổ sung mới.

Nguồn: Vietnamnet; Thanh Niên; CafeF; Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang