.png)
Thị trưởng trao tặng
Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig. Trước sự chứng kiến của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.
.png)
Thị trưởng nêu bật, nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác tình nguyện, hoạt động cộng đồng đối với tiến trình hòa nhập, chung sống hòa bình của các cộng đồng thành phố Leipzig. Sự kiện được tổ chức dàn dựng trên nền tảng nghệ thuật âm nhạc với sự tham gia biểu diễn của các nhạc công Angelina, Valentin và Michael Arnold.
Tiếp nối buổi lễ là tiệc chiêu đãi của thành phố tại sảnh đường của Toà Thị chính trong bầu không khí vô cùng thân mật ấm cúng.
.png)
Việc trao tặng huy hiệu danh dự cho chín nhà hoạt động xã hội tận tụy của Leipzig nhấn mạnh sự đánh giá cao của Thành phố đối với công tác tình nguyện tại Leipzig. Sự kiện này chứng minh sự đa dạng và phấn đấu không mệt mỏi của những người được vinh danh, những người cống hiến làm giàu cho thành phố Leipzig.
Danh sách 9 nhân vật xuất sắc được trao giải thưởng năm 2025
1- Ông Bùi Quang Huy (63 tuổi)
.png)
Ông Bùi Quang Huy, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Leipzig e.V. từ năm 2004. Ông đã hoạt động như một cầu nối chặt chẽ giữa cộng đồng người Việt và thành phố Leipzig trong hơn 20 năm qua. Hiệp hội hỗ trợ, tư vấn cho cộng đồng người Việt Leipzig xử lí các thủ tục hành chính vướng mắc, kê khai văn bản giấy tờ. Cung cấp các khóa học ngôn ngữ, hỗ trợ giáo dục. Tổ chức các sự kiện văn hóa giao lưu cộng đồng. Một điểm quan trọng khác là thúc đẩy, tăng cường quan hệ đối tác giữa thành phố Leipzig và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như hỗ trợ hợp tác quốc tế. Ông đã tổ chức, phát huy vai trò các hội viên hoạt động tích cực vì lợi ích của toàn thể người dân thành phố.
.png)
Hội Người Việt do ông đứng đầu, đã mang lại kết quả thiết thực theo tôn chỉ mục đích Điều lệ Hội quy định:
- Hội liên hệ thường xuyên các trường học trọng điểm đông con em Việt theo học để định hướng, giúp đỡ các phụ huynh trong giáo dục con em. Giúp đỡ nhiều bà con tỵ nạn bị trục xuất, lo vé máy bay và tiền hỗ trợ về nước thông qua tổ chức Caritas.
- Hội hỗ trợ các đoàn doanh nghiệp Việt nam sang Leipzig làm việc tại IHK, hỗ trợ các cháu sang học điều dưỡng viên theo ký kết hợp đồng với thành phố Leipzig, cùng thành phố phối hợp tổ chức nhiều sự kiện văn hoá, tuần đa văn hoá. Kết nối Thành phố Leipzig với thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố kết nghĩa.

- Điềm nổi bật là Chương trình Hội Xuân của cộng đồng người Việt Leipzig tổ chức tại hội chợ Garten-Freizeit Leipzig 23.02.2020 thu hút tới 181.400 người Đức và bạn bè quốc tế tới tham dự, được các cơ quan truyền thông Đức, LVZ , MDR đưa tin sôi động, được đoàn làm phim thành phố đưa vào chương trình phóng sự. Tham gia biểu diễn văn nghệ, các hội đoàn, các câu lạc bộ văn hoá văn nghệ người Việt ở Đức đã đóng góp 26 tiết mục chọn lọc đặc sắc nhất, được chuẩn bị, dàn dựng công phu theo ý tưởng của từng hội đoàn, được khán giả Đức, khách quốc tế, cổ vũ nhiệt liệt.

- Hội Người Việt hỗ trợ chuyến thăm của Đại sứ TS Nguyễn Minh Vũ cùng đoàn tới thăm và ký kết văn bản kết nghiã giữa thành phố Hồ Chí Minh và Leipzig từ ngày 21.07.2021 - 22.07.2021, làm việc với Bệnh viện Uni Leipzig, công nghệ y học điện tử Đức khống chế đại dịch Covid-19; thăm quan Vườn Bách thú Leipzig; Ký văn bản kết nghĩa; Toạ đàm cùng những người nổi tiếng.
- Trong dịp chống đại dịch Covid 19, Hội Người Việt kêu gọi các tổ chức Hội đoàn, bà con cùng chung tay hỗ trợ thành phố, may 10.200 khẩu trang, quyên góp tiền mua 8000 khẩu trang taị Việt nam giúp thành phố cùng chống dịch, kêu gọi các công ty ở Việt nam giúp 400 000 khẩu trang tặng thành phố. Ủng hộ Hội thiện nguyện Leipzig nấu ăn phục vụ trên một tháng các bữa trưa cho Bệnh viện thành phố Sankt Georg, mỗi ngày trên một trăm suất.
- Phục vụ các bữa ăn miễn phí cho hàng trăm bà con Ukraina. Phát hàng trăm bao gạo, mỳ tôm, nồi cơm điện, bình nấu nước.
- Vận động được các công ty Đức quyên góp, ủng hộ trên 10 tấn hàng gửi về Việt Nam giúp Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch cũng như tặng 100 000 Kit thử cho Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hội Người Việt Leipzig được Thành phố Leipzig đánh giá là Hội mạnh nhất trong 161 Hội đoàn người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc tại Leipzig, được Thị trưởng thành phố và tiểu bang Sachsen tặng danh diệu công dân Sächsischer Bürger Preis 2020, với giải thưởng đặc biệt trị giá 10.000,00 € cho các hoạt động chống dịch và họat động đối ngoại.
2- Ông Axel Ackermann (55 tuổi)
Trong nhiều năm, Axel Ackermann đã tình nguyện tham gia các hoạt động thể thao và từ năm nay ông trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Thể thao Cộng đồng mới thành lập Sport für Alle - Leipzig e.V. Tổ chức này có chức năng đưa trẻ em, thanh thiếu niên khuyết tật vào các câu lạc bộ thể thao và chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện, như Lễ hội Thể thao Hòa nhập (lần thứ 6 sẽ diễn ra vào năm nag 2025) hoặc giải đấu bóng đá cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt và trẻ em trong các trường học. Ông là người đồng sáng lập các đội thể thao hòa nhập và giải bóng đá dành cho người khuyết tật và cả người không khuyết tật. Với tư cách là đại diện người hâm mộ tình nguyện tham gia vào RB Leipzig, ông tổ chức phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, tường thuật cho người khiếm thị và soạn sách hướng dẫn về trận đấu bằng chữ nổi.
3- Ông Mathias Bessel (57 tuổi)
Kể từ năm 1993, ông Mathias Bessel đã làm việc liên tục và tham gia xuất sắc tại Sở Cứu hỏa Leipzig và Hội những người Cứu hỏa tình nguyện Leipzig. Công việc tình nguyện của ông vượt xa chuẩn mực thông thường. Ông không chỉ tham gia vào hoạt động cứu hỏa mà còn liên tục phát triển các chiến lược để tăng cường hơn nữa lực lượng cứu hỏa cho thành phố Leipzig, cho Tiểu bang Sachsen và nhiều nơi khác, thậm chí ở cả cấp Liên bang. Ông đại diện cho những người Cứu hỏa Tình nguyện Leipzig, tham gia vào nhiều ủy ban chuyên môn và cấp cao. Trong thời gian diễn ra Giải Vô địch Bóng đá Âu châu UEFA EURO 2024 tại Leipzig, ông đã điều phối lực lượng chuyên môn và cả tình nguyện viên để bảo vệ thành phố Leipzig.
4- Ông Uwe Herzfeld (70 tuổi)
Uwe Herzfeld là thành viên và thủ quỹ danh dự của Hiệp hội Bảo vệ Giao thông và Hội chợ Messestadt-Verkehrswacht Leipzig eV từ năm 1993. Ông luôn quan tâm đến việc tìm hiểu và phòng tránh tai nạn trong giao thông đường bộ. Để đạt được mục đích này, ông luôn tham gia các ngày an toàn giao thông tại các trung tâm chăm sóc trẻ em, nơi ông dạy trẻ em cách sử dụng các loại xe đồ chơi phục vụ cho các khóa học xe đạp, xe tay ga và xe đạp thăng bằng, hoặc tại các trường tiểu học, nơi ông trình bày về giao thông xe đạp và các biển báo giao thông an toàn.
5- Bà Petra Knötzsch (80 tuổi)
Petra Knötzsch bắt đầu công việc tình nguyện của mình cho Cơ quan Tình nguyện Leipzig Freiwilligen-Agentur Leipzig vào năm 2008. Bà đã dành nhiều giờ tình nguyện để tiếp cận các công ty theo hình thức thị trường xã hội tại Leipzig. Từ năm 2010, bà đại diện cho hiệp hội với tư cách là thành viên hội đồng quản trị và giữ chức chủ tịch danh dự trong mười một năm. Petra Knötzsch đóng vai trò quan trọng trong định hướng chiến lược của hiệp hội và sự phát triển sau này của hiệp hội. Ngoài ra, bà đã và đang tham gia vào các hoạt động trực tiếp. Có một thời gian, bà đã đảm nhiệm các vai trò quản lý ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong quan hệ công chúng. Bà vẫn tham gia vào nhiều hoạt động cho đến ngày nay, như nhóm biên tập bản tin mà bà từng sáng lập hoặc dự án Thẻ tình nguyện Leipzig.
6- Ông Bernd Merbitz (69 tuổi)
Kể từ năm 2018, Bernd Merbitz đã không ngừng nỗ lực dẫn dắt SC DHfK Leipzig trên mọi phương diện - với tư cách là Chủ tịch, người tổ chức tại lễ hội Halloween dành cho trẻ em, người hòa giải trong các cuộc họp câu lạc bộ, người dẫn chương trình tại cuộc thi marathon từ thiện, trong các cuộc thảo luận với các vận động viên Olympic hàng đầu hoặc trong các cuộc trao đổi với các vận động viên kỳ cựu. Ngoài "gia đình thể thao xanh và trắng" của mình, ông luôn có mặt khi cần kích hoạt một mạng lưới thể thao ở Leipzig hoặc khi cần thuyết phục một chính trị gia, ông đưa ra các yêu cầu rất rõ ràng. Những dự án mà ông đóng góp chuyên môn của mình với tư cách là một cảnh sát trưởng lâu năm nhận được sự hỗ trợ đặc biệt.
7- Ông Florian Reiner (31 tuổi)
Florian Reiner đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại của đội Hướng đạo sinh Tilia Scout. Là một thành viên sáng lập tích cực, ông đã giữ chức chủ tịch hiệp hội trong tám năm và đảm nhận hầu hết công tác quản lý tổ chức. Ông là trưởng nhóm trong mười một năm và truyền cảm hứng cho trẻ em và thanh thiếu niên thuộc mọi tầng lớp xã hội trong độ tuổi từ 6 đến 21 trở thành Hướng đạo sinh. Một mặt, trọng tâm là cộng đồng, niềm vui, sự tham gia chính trị và môi trường, mặt khác - tại các trại lều - là cuộc sống giản dị, phiêu lưu và thiên nhiên. Ở đó, các hướng đạo sinh trải nghiệm rằng họ có thể đạt được mục tiêu cùng với người khác và bằng nỗ lực của chính mình. Điều này giúp tăng cường sự tự tin, tính độc lập và khả năng chịu trách nhiệm.
8- Bà Susanne Siems (61 tuổi)
Susanne Siems luôn quan tâm đến nhu cầu của những người mù và khiếm thị. Mặc dù bị khiếm thị nghiêm trọng, bà vẫn tình nguyện chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình. Từ năm 2019, bà đã làm việc trong Ban cố vấn cho người khuyết tật để xóa bỏ rào cản nơi không gian công cộng và lĩnh vực kỹ thuật số. Với tư cách là Phó Chủ tịch từ năm 2018 của Hiệp hội Người mù và Người khiếm thị tại Sachsen e.V. xây dựng các chương trình hỗ trợ toàn diện cho người mù và người khiếm thị. Những người mù và khiếm thị sẽ được hưởng lợi từ niềm đam mê làm vườn của bà thông qua hướng dẫn bằng âm thanh mà bà đã giúp phát triển hoặc chuyến tham quan có hướng dẫn của bà qua khu vườn đầy hương thơm và xúc giác trong Vườn Bách thảo.
9- Bà GS.TS Gisela Weiß (55 tuổi)
Giáo sư Gisela Weiß, thuộc ngành Bảo tàng học, tập trung vào giáo dục bảo tàng từ năm 2006, đã hỗ trợ Bảo tàng Leipzig với tư cách là thành viên và chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa học trong gần 20 năm. Với kinh nghiệm sâu rộng của mình, bà tư vấn cho ban quản lý bảo tàng, đặc biệt là về việc phát triển các triển lãm hiện có và thiết kế lại nội dung và phương pháp giáo dục. Ngoài ra, kể từ năm 2017, Giáo sư Weiß đã tham gia vào quá trình phát triển khu vực Matthäikirchhof và “Diễn đàn Tự do và Quyền công dân hay Khuôn viên Dân chủ”. Với tư cách là đại diện của bảo tàng trường học, hợp tác với đại học HTWK Leipzig và Đại học Leipzig, bà nghiên cứu chương trình cho công tác giáo dục hiệu quả và lâu dài.

Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá