- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Sau khi đổ bộ Nhật Bản, bão Lan sẽ tiến thẳng đến siêu đô thị Osaka trên đảo chính Honshu
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo mưa lớn, lở đất và gió mạnh khi cơn bão Lan đổ bộ vào miền Trung nước này sáng 15-8.
Đây là cơn bão thứ hai mà Nhật Bản phải hứng chịu trong vòng chưa đến 1 tuần. Sau khi đổ bộ, bão Lan tiến thẳng đến Osaka, thành phố ở miền Tây Nhật Bản và cũng là khu siêu đô thị lớn thứ hai nước này. Lan có thể đổ lượng mưa lên tới 400 mm trong 24 giờ tính đến 6 giờ sáng ngày 15-8 ở một số khu vực kèm sức gió tối đa 144 km/giờ.
Lệnh sơ tán cấp 3 (cấp 5 là cao nhất) được ban bố cho khoảng 26.000 cư dân cao tuổi tại một thị trấn ở tỉnh Wakayama, theo đài NHK. Hai công ty hàng không lớn nhất Nhật Bản là Japan Airlines (JAL) và ANA Holdings Inc đã thông báo gián đoạn chuyến bay, trong đó JAL hủy hơn 250 chuyến trong ngày 14 và 15-8.
Nhiều chuyến tàu cao tốc thuộc 2 công ty Đường sắt Trung tâm Nhật Bản và Đường sắt Tây Nhật Bản bị đình chỉ một phần vào ngày 15-8, riêng tuyến giữa Osaka và Nagoya bị tạm dừng. Bão Lan có nguy cơ làm gián đoạn một trong những mùa du lịch bận rộn nhất Nhật Bản là kỳ nghỉ hè Obon.
Chưa đầy một tuần trước, bão Khanun hai lần đổ bộ vào Nhật Bản trước khi tấn công bán đảo Triều Tiên.
Dù đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới kể từ khi đổ bộ vào tỉnh Liêu Ninh - Trung Quốc đêm 11-8, Khanun vẫn gây lũ lụt ở Trung Quốc và Nga.
Theo Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), một trận lở đất hôm 13-8 ở TP Tây An, phía Tây Bắc Trung Quốc, khiến 21 người thiệt mạng, 6 người mất tích.
Lượng mưa qua đêm ở Liêu Ninh đạt đỉnh 52 mm mỗi giờ, 4 hồ chứa vượt quá giới hạn lũ lụt. Khanun đổ bộ giữa lúc Trung Quốc vẫn quay cuồng vì hậu quả của Doksuri. Hai cơn bão cùng gây thiệt hại nặng cho hàng trăm ngàn héc-ta cây trồng ở tỉnh Hắc Long Giang.
Trung Quốc tiếp tục duy trì ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở các tỉnh, thành như Thiên Tân, Bắc Kinh, Hà Bắc, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, theo CCTV.
Trong khi đó, hai tuần mưa xối xả do gió mùa cực đoan đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng ở Bangladesh, nơi lũ lụt và lở đất vừa tàn phá miền Đông Nam. Lượng mưa khốc liệt nhất ghi nhận hôm 7-8 lên tới 312 mm. Hiện hàng trăm ngôi làng vẫn ngập sâu.
Mưa gió mùa kết hợp với sông băng tan chảy ở khu vực dãy Himalaya phía Ấn Độ cũng gây lở đất và làm ít nhất 18 người thiệt mạng cuối tuần qua, hàng chục người khác mắc kẹt hoặc mất tích.
Tại bang Humachal Pradesh, lở đất san phẳng nhiều ngôi nhà, xe buýt và ô tô treo trên mép vách đá, hàng trăm người chờ được cứu hộ… Một ngôi đền lớn ở thủ phủ bang Shimla bị sập, ít nhất 9 thi thể đã được tìm thấy.
Giá dầu thô Brent có lúc giảm xuống còn 86,44 USD/thùng trong phiên giao dịch hôm 14-8 (giờ địa phương) trong khi giá dầu WTI giảm còn 82,96 USD/thùng.
Đây là hệ quả do lo ngại về sự phục hồi kinh tế đang chững lại của Trung Quốc và giá đồng USD mạnh lên.
Dù giảm giá trong phiên giao dịch đầu tuần nhưng giá dầu vẫn duy trì ở mức cao so với những tháng trước. Theo Reuters, việc đồng USD mạnh lên đã gây áp lực lên nhu cầu dầu mỏ, khiến mặt hàng này đắt đỏ hơn đối với những bên mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết trong báo cáo hằng tháng hôm 11-8 rằng việc cắt giảm nguồn cung của Ả Rập Saudi và Nga, các nước thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh bao gồm Nga (OPEC+), dự kiến làm giảm dự trữ dầu toàn cầu khoảng 2,2 triệu thùng/ngày trong thời gian còn lại của năm nay. Động thái này góp phần đẩy giá dầu lên cao hơn.
Tuy nhiên, IEA cũng dự báo nhu cầu về dầu sẽ giảm mạnh vào năm 2024 do những khó khăn về kinh tế. IEA cho biết: "Triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức khi đối mặt lãi suất tăng cao và tín dụng ngân hàng thắt chặt hơn, gây thêm áp lực cho các doanh nghiệp đang chịu cảnh sản xuất và thương mại trì trệ".
Nhà phân tích Tina Teng thuộc Công ty Dịch vụ tài chính CMC Markets (Anh) nhận định sự phục hồi kinh tế chậm chạp ở Trung Quốc và đồng USD mạnh hơn có thể làm giảm giá dầu nhưng OPEC+ đã phát tín hiệu sẽ siết chặt nguồn cung và ổn định thị trường.
Trong khi đó, đồng rúp của Nga đã giảm xuống mức 100,9950 rúp đổi 1 USD, mức thấp nhất trong gần 17 tháng qua và đã mất giá khoảng 30% so với đồng bạc xanh kể từ đầu năm.
Ông Maxim Oreshkin, cố vấn kinh tế của Tổng thống Vladimir Putin, cho rằng nguyên nhân chính khiến đồng rúp suy yếu và đẩy nhanh lạm phát là chính sách nới lỏng tiền tệ.
Theo ông, ngân hàng trung ương Nga có tất cả công cụ cần thiết để bình thường hóa giá đồng rúp trong tương lai gần và bảo đảm lãi suất cho vay giảm xuống mức bền vững.
Cố vấn kinh tế này nói thêm đồng rúp suy yếu sẽ làm phức tạp tiến trình chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập thực tế của người dân.
Ngân hàng trung ương Nga hồi tuần trước cũng tạm dừng mua ngoại tệ trong thời gian còn lại của năm 2023 nhằm hỗ trợ đồng nội tệ. Tuy nhiên, động thái này làm dấy lên lo ngại về lạm phát gia tăng giữa lúc Nga đối mặt với sự cô lập và các biện pháp trừng phạt từ phương Tây.

(Ảnh minh họa).
Giới chức Trung Quốc từ năm 2021 thu hồi hơn 170.000 ha đất để chuyển sang canh tác, nhằm đảm bảo tự chủ nguồn lương thực nuôi sống 1,4 tỷ dân.
Sau hai năm hoạt động, nhà hàng lẩu Minh Tinh ở thành phố Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, miền tây Trung Quốc, đã bị đóng cửa vĩnh viễn hồi tháng 4, khi chính quyền muốn biến khu đất thành nơi canh tác.
Nhà hàng này là một trong nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa sau khi giới chức Thành Đô thu hồi 6.700 ha đất, một phần trong kế hoạch toàn quốc nhằm giành lại đất sản xuất nông nghiệp.
"Chúng tôi sẽ không mở nhà hàng nếu biết nó phải đóng cửa nhanh đến vậy", một cựu nhân viên Minh Tinh nói.
Kể từ năm 2021, giới chức Trung Quốc đã thu hồi hơn 170.000 ha để đất canh tác, trong bối cảnh Bắc Kinh muốn giảm phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực từ nước ngoài, trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung có nguy cơ khiến chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn.
Nỗi lo về an ninh lương thực càng tăng cao khi chiến sự Ukraine bùng phát, khiến giá ngũ cốc tăng cao. Miền bắc Trung Quốc gần đây liên tiếp hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng, khiến công ty xếp hạng tín nhiệm của Mỹ Fitch Ratings cảnh báo sản lượng gạo của nước này sụt giảm và "có khả năng gây áp lực tăng giá gạo toàn cầu vốn đã cao".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2022 hối thúc các ban ngành hành động quyết liệt để đảm bảo an ninh lương thực, quyết tâm duy trì 120 triệu ha đất canh tác trên cả nước, con số mà Bắc Kinh cho rằng đủ để đảm bảo nguồn cung trong nước.
"Trung Quốc phải đủ khả năng tự nuôi sống người dân. Chúng ta sẽ bị phụ thuộc vào nước khác nếu không thể giữ chắc được bát cơm của mình", ông Tập nói.
Quá trình đô thị hóa gia tăng và sự bùng nổ của ngành sản xuất ở Trung Quốc đã khiến diện tích đất canh tác bị thu hẹp, đồng thời làm tăng phụ thuộc vào nguồn lương thực nhập khẩu trong những thập kỷ qua.
Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc, 3/4 lượng đậu nành mà nước này đang tiêu thụ được nhập khẩu từ Mỹ và Brazil. Trung Quốc cũng đã tăng nhập khẩu ngô, từ dưới 1% cách đây 10 năm lên 7% vào năm 2022.
"Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là họ không thể mua được bất kỳ loại ngũ cốc nào từ nước ngoài", Yu Xiaohua, giáo sư kinh tế nông nghiệp tại Đại học Gottingen, Đức, nói.
Năm 2017, thành phố Thành Đô thực hiện dự án 34 tỷ nhân dân tệ (4,7 tỷ USD) chuyển đổi một phần đất nông nghiệp thành công viên giải trí, nhằm biến nơi đây thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều doanh nghiệp như nhà hàng Minh Tinh tới kinh doanh.
Các doanh nghiệp, nhà hàng đã ký hợp đồng dài hạn với chính quyền thành phố, cho phép họ sử dụng đất nông nghiệp cho mục đích thương mại. Tuy nhiên, trước nhu cầu tăng cường đất canh tác để đảm bảo lương thực hiện nay, các hợp đồng đã ký đều bị thu hồi.
"Trung ương không hài lòng về việc sử dụng đất canh tác sai mục đích hiện nay. Giờ đây, đảm bảo nguồn cung lương thực mới là thứ quan trọng nhất. Chúng tôi đang khắc phục sai sót đã mắc phải trước đây", một quan chức Thành Đô nói.
Chính quyền Thành Đô đã đặt mục tiêu đến năm 2026, thành phố sẽ sản xuất thêm 96.000 tấn gạo, ngô và đậu tương mỗi năm, tương đương với 4% sản lượng ngũ cốc của thành phố vào năm 2022.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng việc thu hồi đất của doanh nghiệp để chuyển thành đất canh tác như ở Thành Đô sẽ khó mang lại hiệu quả cao.
"Sau nhiều năm chuyển đổi mục đích sử dụng đất, việc canh tác trở lại sẽ rất khó. Bạn không thể cứ gieo hạt xuống mảnh đất đó rồi bỏ đi", Darin Friedrichs, Giám đốc nghiên cứu thị trường tại Sitonia Consulting, công ty tư vấn nông nghiệp có trụ sở tại Thượng Hải, nói.
"Bạn sẽ cần nguồn cung hạt giống, phân bón, thiết bị, và khi thu hoạch, bạn cũng cần thương lái thu mua, hoặc cần nơi để trữ nông sản", Friedrichs nói thêm.
Thành phố cũng gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút lao động trẻ làm nông, khi thu nhập mang lại từ công việc này chỉ bằng một phần nhỏ so với làm công nhân nhà máy. Để khắc phục, chính quyền Thành Đô chọn cách tuyển người lớn tuổi tại các tỉnh lân cận tới đây làm nông trên những mảnh đất vừa thu hồi.
Trên cánh đồng rộng lớn ở ngoại ô Thành Đô, cỏ dại mọc um tùm lấn át đậu nành. Một nông dân 65 tuổi họ Li cho biết mỗi tháng ông chỉ hai lần bắt xe buýt từ quê nhà tới trang trại nơi ông được thuê chăm sóc vườn đậu nành.
Với mức lương mỗi ngày 120 nhân dân tệ (khoảng 16 USD), ông Li không có ý định toàn tâm với công việc. "Tôi sẽ ra đồng mỗi ngày để chăm sóc cây trồng nếu đây là trang trại của tôi. Giờ tôi chỉ đến đây khi sếp yêu cầu, còn sản lượng ra sao thì tôi không quan tâm", Li nói.
Trong khi đó, một quan chức giấu tên tại Thành Đô nói rằng sản lượng không phải ưu tiên của chính quyền khi thu hồi đất canh tác, mà động thái này là cách thành phố thể hiện sự quan tâm đến vấn đề an ninh lương thực.
Tại khu phố Wutong Xinyuan, một số chủ hộ hồi đầu năm phản đối kế hoạch của chính quyền trồng ngô trên một khu đất lân cận, vốn trước đó được quy hoạch để xây trung tâm thương mại.
"Lợi ích của một trung tâm thương mại lớn hơn nhiều so với vài trăm kg ngô, vốn không có nhiều tác dụng cho an ninh lương thực", một cư dân giấu tên ở Wutong Xinyuan nói.
Các chủ doanh nghiệp bị thu hồi đất sẽ được bồi thường, nhưng nhiều người nói rằng con số này không thỏa đáng. Một số người bày tỏ hoài nghi về tính hiệu quả của việc quay lại với mô hình sản xuất nông nghiệp tiểu chủ.
"Doanh nghiệp chúng tôi thiệt hại khá lớn khi bị thu hồi đất, nhưng nỗ lực đó chỉ tạo ra lượng nhỏ lương thực", một cựu nhân viên của nhà hàng Minh Tinh nói.
Trước những phàn nàn của người dân và doanh nghiệp ở Thành Đô, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc hồi tháng 6 ban hành chỉ thị nghiêm cấm chính quyền các địa phương áp dụng các biện pháp rập khuôn trong thu hồi đất canh tác.
Chỉ thị yêu cầu các địa phương không biến các khu đất dễ bị tổn thương về mặt sinh thái, có độ ô nhiễm cao hoặc bị xói mòn, bạc màu nghiêm trọng thành đất canh tác chỉ để đáp ứng yêu cầu của chính quyền trung ương.
Dang Guoying, cựu chuyên viên Viện Phát triển Nông thôn thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho rằng thay vì ra quyết định thu hồi đất diện rộng, chính quyền các địa phương nên tìm giải pháp tăng năng suất mùa màng trên diện tích canh tác đang có.
"Chính quyền không nên can thiệp quá nhiều bằng các biện pháp hành chính. Nông dân tự khắc sẽ gieo trồng thêm mùa màng nếu họ thu được nhiều lợi nhuận từ đó", ông nói.
Các quan chức Ukraine hôm 14/8 cho biết một cuộc không kích của Nga vào thành phố cảng Odesa ở miền nam đã làm ít nhất ba người bị thương.
Quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ tất cả 15 máy bay không người lái mà Nga sử dụng trong cuộc tấn công, cũng như tám tên lửa trên biển, nhưng các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra thiệt hại trên mặt đất.
Ba người bị thương sau khi các mảnh vỡ rơi xuống một siêu thị, và một ký túc xá sinh viên cũng bị hư hại.
Lính cứu hỏa đã vật lộn với một số đám cháy bùng phát do các mảnh tên lửa rơi xuống, thống đốc khu vực, ông Oleh Kiper, cho biết trên Telegram.
Các cuộc pháo kích của Nga hôm 13/8 đã làm thiệt mạng ít nhất bảy người, trong đó có một bé gái 23 ngày tuổi, và làm bị thương ít nhất 22 người khác ở khu vực Kherson của Ukraine.
“Anh của bé gái, chỉ mới 12 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện. Thật không may, họ không thể cứu được cậu bé. Nó qua đời do bị thương quá nặng. Mẹ của những đứa trẻ, tên bà ấy là Olesia, bà ấy chỉ mới 39 tuổi, cũng đã chết. Tôi xin gửi lời chia buồn,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói trong bài phát biểu hàng đêm qua video.
Bộ Ngoại giao Ukraine hôm 14/8 đã lên án điều mà họ gọi là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế của hải quân Nga sau khi một tàu chiến Nga bắn cảnh cáo vào một tàu chở hàng treo cờ Palau đang trên đường đến cảng Izmail của Ukraine.
Ukraine cũng kêu gọi các đối tác ‘tăng cường nỗ lực để duy trì Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, vốn rất quan trọng để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu’.
Nga đã rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen hồi tháng 7.

(Ảnh minh họa).
Chủ Nhật vừa rồi, tàu chiến của quân đội Nga đã bắn cảnh cáo về phía một tàu chở hàng tại khu vực Tây Nam Biển Đen khi tàu này đang di chuyển về phía Bắc.
Hôm Chủ Nhật vừa rồi, một tàu chiến của quân đội Nga đã bắn cảnh cáo về phía tàu chở hàng tại khu vực Tây Nam Biển Đen, khi tàu này đang di chuyển về phía Bắc. Đây là lần đầu tiên quân đội Nga nã pháo hướng vào tàu chở hàng thương mại thuộc về các quốc gia ngoài Ukraine kể từ khi rút khỏi thỏa thuận trao đổi ngũ cốc do Liên Hợp Quốc (LHQ) làm trung gian thương lượng vào tháng vừa rồi.
Trong tháng 7, chính phủ Nga đã chấm dứt tham gia thỏa thuận trao đổi ngũ cốc Biển Đen với nội dung cho phép chính phủ Ukraine xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp an toàn qua khu vực Biển Đen. Chính quyền Moscow cho biết, họ đã đánh giá tất cả các tàu hướng về phía Ukraine đều có nguy cơ đang vận chuyển vũ khí.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày Chủ Nhật vừa rồi, chính phủ Nga cho biết, tàu tuần tra Vasily Bykov của quốc gia này đã sử dụng vũ khí tự động hướng về phía tàu Sukru Okran mang cờ hiệu của Palau sau khi thuyền trưởng của tàu này không chấp hành yêu cầu dừng tàu để thực hiện thanh tra.
Chính phủ Nga cho biết, tàu này đã đi về hướng cảng Izmail của Ukraine. Dữ liệu tàu chở hàng trên Refinitiv cho thấy, tàu này hiện tại đang ở ven bờ biển Bulgaria và đang di chuyển về phía cảng Sulina của Romania.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Để buộc tàu này phải dừng lại, chúng tôi đã sử dụng vũ khí tự động để bắn cảnh cáo”.
Theo Bộ này, quân đội Nga đã lên tàu này bằng một máy bay trực thăng Ka-29.
“Sau khi nhóm thanh tra hoàn thành nhiệm vụ trên tàu, tàu Sukru Okran đã tiếp tục hành trình tới cảng Izmail”.
Một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông đã nghe về vụ việc liên quan tới một tàu hướng đến Romania, và ông cũng cho biết chính quyền Ankara đang điều tra về vụ việc này.
Reuters chưa thể liên lạc với tàu Sukru Okran hay công ty sở hữu tàu này.
Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, vụ việc này là “hành vi vi phạm luật trên biển quốc tế rõ ràng”.
Trên X, mạng xã hội với tên cũ là Twitter, nhà cố vấn này, ông Mykhailo Podolyak cho biết, “Ukraine sẽ rút ra kết luận cần thiết và đưa ra các phản hồi phù hợp nhất”.
Ông Zelensky không nhắc tới vụ việc này trong video hàng tối.
Natalia Humeniuk, phát ngôn viên của bộ tư lệnh quân đội miền Nam Ukraine, khẳng định các tuyên bố của chính phủ Nga chưa được xác minh bởi các nguồn chính thức khác. “Tôi tin rằng cần phải chú ý về điểm này và cần phải cảnh giác về những đặc tính của chiến tranh hỗn hợp”.
Bà kêu gọi các tàu chở hàng và di chuyển trong khu vực Biển Đen nên được thực hiện với điều kiện đảm bảo từ quốc tế và cho biết: “Tuyên bố này có thể là tín hiệu cho tất cả các tàu dân sự tại Biển Đen”. Bà cũng bình luận, Nga đã cố gắng lạm quyền dừng tàu và sử dụng phương tiện bay trên khu vực Biển Đen “mà không phải đối mặt với hậu quả nào”.
Chiến tranh trên Biển Đen
Việc nã súng về phía tàu thương mại có thể sẽ dấy lên những lo ngại nhen nhóm lâu nay trong cộng đồng sở hữu tàu, các công ty bảo hiểm và các công ty giao dịch hàng hóa về những mối nguy hiểm tại Biển Đen - tuyến đường biển chính mà Ukraine và Nga sử dụng để đưa sản phẩm nông nghiệp tới thị trường toàn cầu.
Nga, Ukraine là hai quốc gia sản xuất hàng nông nghiệp hàng đầu thế giới và đều đóng vai trò chủ chốt trong thị trường lúa mì, lúa mạch, ngô, dầu cải, hạt hướng dương và dầu hướng dương. Nga cũng có vị trí quan trọng trong thị trường phân bón.
Kể từ khi chính phủ Nga rút khỏi thỏa thuận trao đổi ngũ cốc trên Biển Đen, cả chính quyền Moscow và chính quyền Kiev đều đã đưa ra các cảnh báo, đồng thời thực hiện các cuộc tấn công làm rung chuyển thị trường vận chuyển dầu và các loại hàng hóa trên toàn thế giới.
Chính phủ Nga đã cho biết sẽ coi mọi tàu hướng về phía các cảng của Ukraine đều có thể là tàu quân sự, và các quốc gia sở hữu tàu này sẽ là các bên tham gia chiến sự bên phía Ukraine. Quân đội Nga cũng vừa tấn công một cơ sở sản xuất ngũ cốc của Ukraine tại Danube.
Chính phủ Ukraine cũng đã đáp trả bằng các đe dọa đối với các tàu hướng về phía Nga hoặc các cảng Ukraine mà Nga kiểm soát. Quân đội Ukraine cũng đã tấn công một tàu chở dầu và một tàu chiến của Nga tại căn cứ hải quân Novorossiysk, nằm cạnh một cảng trao đổi dầu và ngũ cốc lớn.
Chính phủ Ukraine và các nước phương Tây đánh giá, những quyết định của Nga tương tự với việc dựng hàng rào phong tỏa các cảng của Ukraine, đe dọa cắt đứt dòng trao đổi lúa mì và hạt hướng dương từ Ukraine tới thị trường toàn cầu.
Chính phủ Nga bác bỏ những đánh giá này và khẳng định, các nước phương Tây đã thất bại trong quá trình đề ra một thỏa thuận song phương nới lỏng các giới hạn đối với hoạt động xuất khẩu lương thực và phân bón của quốc gia này.
Nguồn: Soha; CafeF; Vnexpress; VOA; Người Đưa Tin
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá