Tấn công tinh dục bé gái đi học ở Schleswig-Holstein; Cướp siêu thị ở Rheinland-Pfalz; Cảnh báo nạn trộm cắp ở chợ Noel

Tội phạm tình dục đối với một bé gái 11 một tuổi - Nghi phạm sống tại trại tị nạn ở Schleswig-Holstein

Xảy ra tại Ahrensburg ngày hôm kia. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội tình dục đối với một bé gái 11tuổi, nghi phạm 20 tuổi bị cảnh sát bắt trong một khu nhà dành cho người tị nạn ở Ahrensburg thuộc quận Stormarn. Công tố viên Lübeck cho biết, thanh niên đến từ Guinea bị cáo buộc đã tấn công bé gái đang trên đường đến trường học. Người phát ngôn cảnh sát địa phương cho biết, nạn nhân trong vụ tấn công tình dục này cũng là người tị nạn đến từ Syria. Bé gái đã nhanh chóng la hét kêu cứu, thu hút sự chú ý của những người qua đường. Họ chạy tới can thiệp. Thủ phạm lập tức bỏ chạy, nhưng đã bị cảnh sát truy lùng ra manh mối và tới tối thì bắt tại trại tỵ nạn. Hôm sau thủ phạm bị đưa tới chánh án câu lưu lấy lệnh tạm giam.

Hai thanh niên cướp siêu thị ở Rheinland-Pfalz

Ngay sau một vụ cướp xảy ra hôm qua trong siêu thị ở Ludwigshafen, cảnh sát đã bắt giữ hai thanh niên 17 và 23 tuổi là nghi phạm.

Cả hai bị cáo buộc đe dọa một nhân viên thu ngân bằng súng lục hạng nhẹ đòi nhân viên phải đưa toàn bộ tiền trong máy tính tiền trao cho hắn. Ngoài ra, một tên còn bắn vào tấm kính chắn tại quầy thanh tóan để thị uy. May không gây thương vong.

Ngay sau đó, cảnh sát được gọi điện khẩn tới hiện trường truy bắt thủ phạm. Chỉ một thời gian ngắn thì cảnh sát tóm được chúng. Ngày hôm sau chúng được giải tới chanh án câu lưu lấy lệnh tạm giam.

Cảnh báo nạn trộm cắp tại chợ Giáng sinh

Theo thông cáo của cảnh sát tại hai tiểu Brandenburg và Schwerin, ngay sau khi mở cửa, một số chợ Giáng sinh đã phải đối mặt với nạn trộm cắp cướp giật. Tại Weberglockenmarkt ở Neubrandenburg, một số đèn chiếu đã bị mất cắp trước khi khai mạc hôm thứ Năm. Thiệt hại, bao gồm cả các thiết bị kĩ thuật liên quan, ước tính nhiều nghìn euro.

Ở Schwerin, ngay sau ngày khai trương vào đầu tuần, tới đêm một số quầy bán hàng đã bị đột nhập và lấy cắp nhiều hàng hóa. Trong đó có cả quầy thịt nướng và quầy đồ uống. Người phát ngôn của nhà tổ chức cho biết từ trước đến nay chưa có sự cố nào như vậy ở Rostock.

Tại Weber Glockenmarkt ở Neubrandenburg, lần này không phải là vụ trộm đầu tiên. Kể từ năm 2021, các nhà tổ chức đã phải hủy bỏ lễ khai trương chợ Noel truyền thống bằng chuông. Bởi chuông đã bị bọn trộm cắp thó mất từ tháng 8.2020. Thậm chí khẩu súng trường cũ sử dụng làm biểu tượng trong lễ khai mạc cũng bị thó mất. Hiện chuông và súng vẫn chưa được tìm thấy.

Xem thêm:

=> Đâm chém tại trại tỵ nạn ở Hessen; Lái ô tô đâm vào đám đông hội hè ở Nordrhein-Westfalen; Thiếu niên cướp trạm xăng ở Bayern).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang