- Thời sự

Lãnh đạo phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xác minh clip một tài xế taxi công nghệ bị đánh tới tấp giữa đường phố.
Trước đó, tối 25-10, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo trắng liên tục đánh vào đầu một tài xế taxi công nghệ ở phường Nha Trang.
Trong clip, tài xế nhiều lần yêu cầu trả lại điện thoại nhưng người đàn ông vẫn phớt lờ, tiếp tục đánh vào đầu tài xế, khiến người này ngã xuống đường.
Clip tài xế taxi công nghệ bị đánh tới tấp ở Nha Trang
Vụ việc gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi của người đàn ông là ngang ngược, khó chấp nhận.
Theo người tài xế, cả 2 va chạm xe ở đường Trần Phú. Người mặc áo trắng bỏ đi, nên người taxi đuổi theo về đến đường Lê Thánh Tôn thì xảy ra vụ xô xát.
Sáng 26-10, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã mời hai người liên quan vụ xô xát xảy ra tối 25-10 đến làm việc.
Từ những sai phạm trong hoạt động kinh doanh, vợ chồng Ngân 98 - ca sĩ Lương Bằng Quang đã trượt dài và phải trả giá
Tháng 7-2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, Ngân 98) và ca sĩ Lương Bằng Quang (SN 1982) đã gặp Lê Sỹ Cường (SN 1987) để tính cách "lo lót chạy tội".
Lúc này, Lê Sỹ Cường là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, đã nhận lời Ngân 98 với giá 8 tỉ đồng.
Trong khoảng thời gian này, hoạt động kinh doanh của Ngân 98 ăn nên làm ra bởi các sản phẩm, thực phẩm "bảo vệ sức khỏe giảm cân" như Super Detox X3, X7, X1000… Các mặt hàng này được Ngân 98 hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội gia công từ năm 2021.
Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân 98 đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen".
Qua điều tra, "viên rau củ Collagen" không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm. Song, Ngân 98 vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.
Trên bao bì, Ngân cho ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn".
Các sản phẩm trên được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty Zubu.
Khách hàng được tư vấn mua theo "liệu trình giảm cân" từ 4 - 15 kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.
Trao đổi riêng với phóng viên Báo Người Lao Động, Thượng tá Trần Tiến Quang, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM, cho biết sản phẩm mà Ngân 98 bán ra thị trường chưa qua kiểm nghiệm lần nào. Việc này thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe người tiêu dùng.
Trong các sản phẩm dùng để giảm cân nêu trên, có những chất gây ức chế thần kinh khiến người sử dụng lúc nào cũng thấy no, chán ăn; việc không ăn uống, không nạp năng lượng sẽ khiến người dùng giảm cân. Nếu sử dụng sản phẩm chứa chất này lâu dài sẽ khiến người dùng có nguy cơ bị tăng huyết áp, rối loạn tim mạch, thậm chí đột quỵ.
Ngoài ra, trung tá Phạm Thành Công, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm chống buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM, cho biết thủ đoạn hoạt động của Ngân 98 khá tinh vi. Việc làm ăn gian dối đã được toan tính ngay từ lúc thành lập công ty. Cụ thể, công ty do người khác đứng tên, tài khoản ngân hàng nhận tiền bán hàng cũng là của nhân viên, người thân, kể cả người giúp việc. Ngân 98 chỉ việc đứng sau điều hành, thu lợi bất chính.
Từ nguồn tin tố giác của người dân và những bức xúc trên mạng xã hội, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, đã trực tiếp chỉ đạo sâu sát vụ án với sự triển khai quyết liệt của đại tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế và thượng tá Trần Tiến Quang, Phó Trưởng phòng.
Ngày 13-10, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98). Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Ngân 98 đã bất hợp tác với cơ quan điều tra, tỏ thái độ chống đối, che giấu hành vi sai phạm.
Thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Ngân 98, Công an TP HCM đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và 1 số vật chứng khác liên quan, đồng thời tạm giữ 2 ô tô.
Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP HCM đã khởi tố ca sĩ Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội "Đưa hối lộ", đồng thời bắt Lê Sỹ Cường về tội "Môi giới hối lộ".
Trong vụ án này, nhiều người quan tâm về công việc của ông Lê Sỹ Cường, có người đồn đoán ông ta là luật sư. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM, khẳng định ông Lê Sỹ Cường không phải là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP HCM.
Trong khi đó, một nguồn tin khác của Báo Người Lao Động cũng khẳng định ông Cường không phải là luật sư mà là người làm việc ở công ty tư nhân. Sau khi Ngân 98 bị bắt, ông ta bỏ trốn và bị các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM bắt giữ.

Cơ quan công an đang điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong, một người bị thương xảy ra trên cầu Dục Thanh (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), tối 25/10.
Sáng 26/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong, một người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 25/10, em N.M.T. (16 tuổi) đi xe đạp điện chở theo anh trai (22 tuổi, cùng quê Vĩnh Long) trên cầu Dục Thanh thì bị một nam thanh niên đi xe máy chặn lại. Tại đây, sau ít phút cự cãi, nam thanh niên bất ngờ dùng hung khí tấn công hai anh em T. gây thương tích, rồi rời khỏi hiện trường.
Chứng kiến vụ việc, người dân đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, em T. đã tử vong, còn người anh bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.
Nhận tin báo, Công an phường Phan Thiết phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Đến sáng nay, nghi phạm gây án đã đến cơ quan công an đầu thú.
Lợi dụng đám tang, các đối tượng đã trà trộn vào để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức "xóc đĩa".
Ngày 25/10, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Cụ thể, 9 đối tượng bị khởi tố gồm: Đặng Út, Đinh Ngọc Lan, Lê Văn Tâm, Lê Hồng Thắng, Lê Hữu Khanh, Nguyễn Thị Kim Nga, Phạm Thị Liên, Đoàn Thị Hoanh, Huỳnh Thị Ánh.
Trong số 9 đối tượng trên, có 4 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Lê Văn Tâm, Đoàn Thị Hoanh, Đinh Ngọc Lan, Huỳnh Thị Ánh.
Ngoài ra, có 4 đối tượng khác liên quan bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Quá trình điều tra vụ án xác định, vào ngày 25/12/2024, lợi dụng tại K245 Âu Cơ có đám tang, các đối tượng đã trà trộn vào để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức "xóc đĩa".
Tổng số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc hiện đã chứng minh được là hơn 28 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi của: Lê Hồng Thắng, Lê Hữu Khanh, Vũ Kim Anh, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Đoàn Thị Hoanh, Đinh Ngọc Lan, Đặng Út, Phạm Thị Liên, Lê Minh Quý, Huỳnh Thị Ánh, Nguyễn Thị Kim Nga, Nguyễn Thị Điều, Lê Văn Tâm, Trương Kim Hoàng đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn. Cơ quan điều tra kêu gọi các đối tượng liên quan trong vụ án đang lẩn trốn sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Nguồn: Kenh14; Người Lao Động; Vietnamnet; Người Đưa Tin
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá