- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Hiện nay Tesla và BYD chính là 2 người chơi lớn nhất trên thị trường EV và rất nhiều đối thủ đang đuổi theo họ.
Nếu bạn đang ở Mỹ và nghĩ về xe điện, cái tên đầu tiên nảy ra trong đầu chắc chắn sẽ là Tesla. Tuy nhiên, trong khoảng 1 năm trở lại đây, người Mỹ đã nhận ra 1 sự thật: Trung Quốc đang trở thành 1 cường quốc về xuất khẩu xe điện.
Trên thực tế, trong năm 2022, số xe điện mà tập đoàn BYD của Trung Quốc bán ra trên toàn thế giới nhiều hơn cả Tesla. Tất nhiên phép so sánh này chưa chuẩn vì Tesla chỉ bán xe điện (EV) trong khi BYD bán cả xe điện và xe lai. Tuy nhiên, hiện nay Tesla và BYD chính là 2 người chơi lớn nhất trên thị trường EV và rất nhiều đối thủ đang đuổi theo họ.
5 biểu đồ dưới đây thể hiện rõ nét cuộc đua giữa 2 công ty này cũng như bức tranh toàn cảnh về thị trường xe điện trên toàn cầu, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt trong cuộc đua giành ngôi vương về công nghệ sản xuất pin.
BYD đánh bại Tesla
Năm ngoái, BYD đã vượt mặt Tesla để trở thành nhà sản xuất E lớn nhất thế giới với hơn 1,85 triệu chiếc được bán ra. Đó thực sự là 1 bước tăng trưởng ngoạn mục so với con số 200.000 chiếc trong năm 2019.
Tuy nhiên, phần lớn xe điện của BYD là xe plug-in hybrid (tức kết hợp cả chạy xăng và chạy điện). Tesla vẫn là nhà sản xuất xe điện chạy bằng pin lớn nhất thế giới với 1,3 triệu chiếc được bán ra trong năm 2022.
Cuộc chạy đua khốc liệt ở Trung Quốc
Tesla và BYD đang giành giật thị phần trên khắp thế giới. Thị trường xe điện toàn cầu đang trong thời kỳ bùng nổ với tổng cộng 10,5 triệu chiếc ô tô điện được bán ra trong năm 2022. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là miếng bánh lớn nhất với gần 6,1 triệu chiếc.
Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về pin
Ngoài vai trò là thị trường lớn nhất, tiềm năng nhất, tăng trưởng nhanh nhất, Trung Quốc hiện cũng đang dẫn đầu về công nghệ sản xuất pin. Các công ty EV Trung Quốc đã liên tục giảm chi phí. Mặc dù trong năm ngoái giá pin lithium lần đầu tiên tăng lên, với nhiều thập kỷ tích lũy kinh nghiệm sản xuất pin, các công ty như BYD có lợi thế cạnh tranh rất lớn về giá cả.
Bùng nổ đầu tư
Trong cũng quãng thời gian BYD tăng trưởng mạnh mẽ, tại Mỹ cũng chứng kiến làn sóng bùng nổ đầu tư cho xe điện và pin xe điện, một phần nhờ Đạo luật giảm lạm phát mà Tổng thống Joe Biden thông qua năm ngoái. Chính phủ Mỹ đang nỗ lực tài trợ cho ngành công nghiệp xe điện tương tự như các chính sách ưu đãi hậu hĩnh của Trung Quốc.
Một trong những điều quan trọng mà các công ty Mỹ đang dần nhận ra là họ phải đầu tư nhiều hơn nữa cho công nghiệp sản xuất pin. Ngược lại, ngay từ ban đầu, các công ty Trung Quốc đã nhận thức pin chính là cốt lõi của ngành công nghiệp EV.
Chờ đợi sau cánh gà?
BYD và Tesla không phải là 2 công ty duy nhất sản xuất xe điện. Riêng ở Trung Quốc, dù số lượng công ty đã giảm mạnh từ 500 trong năm 2019 xuống còn khoảng 100 tại thời điểm hiện tại, đây vẫn là thị trường cạnh tranh rất khốc liệt.
Theo Corey Cantor, chuyên gia của Bloomberg NEF: “Ở Mỹ, Tesla thực sự là người dẫn đầu có khoảng cách rất xa so với các đối thủ còn lại. Nhưng ở Trung Quốc thì có vô vàn công ty cỡ nhỏ hợp tác với các ông lớn. Ví dụ, GM cũng có 1 liên doanh ở Trung Quốc, bán ra vài trăm nghìn chiếc trong năm ngoái.
Trung Quốc sẽ cho phép một số người nước ngoài được cấp "thị thực khi nhập cảnh" (visa on arrival) và cư dân nông thôn định cư dễ dàng hơn ở các thành phố, trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế.
Các biện pháp trên nằm trong số 26 biện pháp nhằm hỗ trợ "phát triển kinh tế chất lượng cao" mà Bộ Công an Trung Quốc vừa công bố, theo tờ Hoàn Cầu thời báo đưa tin ngày 4.8.
AFP dẫn lời một quan chức của Bộ Công an Trung Quốc cùng ngày cho biết việc nới lỏng chính sách về visa (thị thực) và hộ khẩu nhằm mục đích "thúc đẩy sự đi lại tự do" của "người, phương tiện, thông tin và dữ liệu".
Quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 của Trung Quốc đã đối mặt nhiều thách thức trong thời gian gần đây, bao gồm tình trạng suy giảm sức mua và khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản. GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong quý 2 năm nay chỉ tăng 0,8% so với quý 1, và tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ đã lập kỷ lục khi vượt mức 20%.
Theo chính sách mới được Bộ Công an Trung Quốc công bố, những người đến Trung Quốc để tham gia đàm phán thương mại, triển lãm, hội nghị hoặc đầu tư sẽ có thể xin thị thực khi nhập cảnh, miễn là họ xuất trình đủ các tài liệu cần thiết.
Trước đây, người nước ngoài phải xin thị thực tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Trung Quốc tại quốc gia khởi hành của họ. Việc tiếp tục nới lỏng các quy định về hộ khẩu, một trở ngại lớn cho người nông thôn làm việc tại thành phố, cũng được Bộ Công an Trung Quốc thông qua.

(Ảnh minh họa).
"Hiện tôi đang sống trong tình trạng lo sợ thường trực. Tôi không thể lên kế hoạch làm bất kỳ chuyện gì khác," Peter, 27 tuổi nói.
Peter là một nhân viên bán hàng ở thành phố St Petersburg, hiện đang đối mặt với rủi ro bị triệu tập để tham gia chiến đấu trên chiến trường Ukraine.
Hồi cuối tháng Bảy, Nga đã tăng tuổi tối đa nhập ngũ lên thêm ba năm, mở rộng số lượng nam giới có thể bị kêu gọi nhập ngũ. Peter nằm trong số một triệu người bị ảnh hưởng từ sự thay đổi luật này.
Trước đó, tất cả những người đàn ông khỏe mạnh tại Nga tuổi từ 18 đến 27 tuổi phải phục vụ một năm bắt buộc trong quân ngũ. Đợt tuyển quân được tiến hành hai lần một năm.
Hiện nay, tất cả những người đàn ông lên đến 30 tuổi đều có thể bị triệu tập.
"Tôi sẽ đi vay thế chấp vào năm nay và mua một căn hộ cho gia đình mình," Peter nói với BBC.
"Vợ tôi và tôi đang bàn về kế hoạch trong tương lai. Hiện mọi chuyện đang bị hoãn lại.
"Từ tháng Giêng năm sau, tôi có thể bị triệu tập và đưa đến Ukraine. Tôi không muốn tham gia quân ngũ, tôi không muốn phải bỏ mạng trong cuộc chiến này và chết vì những mục đích của ai đó."
Quốc hội Nga đã thông qua một dự luật tăng đáng kể mức phạt nhằm vào những người không đến trình diện tại văn phòng ghi danh quân sự sau khi nhận được thông báo triệu tập.
Những người này có thể bị phạt lên đến 30.000 rouble, khoảng 315 USD khi luật này bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/10. Đây là mức phạt cao gấp 10 lần so với mức tối đa hiện tại.
Mùa thu năm ngoái, khi chính phủ Nga công bố huy động 300.000 lính dự bị, hàng chục ngàn người đàn ông Nga đã rời khỏi đất nước. Hiện nay, chính phủ đã ban hành một luật mới, cấm những người lính bị huy động rời khỏi đất nước khi nhận được giấy triệu tập.
'Tôi muốn con gái mình sống trong hòa bình'
Alex, 30 tuổi và làm việc tại một nhà máy ở Moscow. Vị trí của anh ấy được xem rất quan trọng, vì vậy anh ấy được hứa hẹn một tài liệu có thể giúp anh được miễn kêu gọi nhập ngũ, anh cho biết.
"Hai tháng trước, tôi đột nhiên bắt đầu nhận được vô số cuộc gọi điện thoại và tin nhắn từ văn phòng quân dịch. Họ bảo tôi tôi phải đến và đăng ký được miễn trừ quân ngũ," anh nói với BBC.
"Tôi nghi ngờ nhưng cuối cùng quyết định đi," anh cho biết.
Anh ấy ngỡ ngàng, khi những người nhân viên ghi danh quân sự bắt đầu bảo anh ta rằng "anh ta chắc là một người đàn ông thật sự và không nên lẩn trốn đằng sau đống giấy tờ của mình".
Sau đó, anh ấy cho biết, một trong những viên chức lấy tài liệu của anh và đóng dấu, bắt buộc Alex phải tham gia quân ngũ trong trường hợp bị huy động. Anh ấy đã ra sức phản kháng.
"Người viên chức đó tối sầm mặt lại và bảo tôi rằng 'đất mẹ đã trao cho anh nhiều thứ và những người đàn ông được sinh ra để làm binh sĩ. Vì vậy hiện tại tôi phải sẵn sàng chiến đấu và hy sinh cho đất mẹ.'
"Tôi nói rằng tôi không muốn chiến đấu hay tử trận - tôi muốn thấy con gái mình lớn lên và sống trong hòa bình. [Người viên chức] nhắc tôi rằng nếu tôi không ra trình diện, tôi có thể bị 15 năm tù giam," Alex nói.
'Nếu tôi đi khám răng, họ có thể đưa tôi ra chiến trường'
Hồi tháng Tư, giới lập pháp tại Nga đã thông qua luật mới, tạo một hệ thống thông báo tuyển quân trên mạng.
Hệ thống này cho phép những giấy tờ triệu tập sẽ được đăng trên mạng theo vì đưa trực tiếp, điều này làm gia tăng đáng kể khả năng phát hiện những người cố gắng trốn đi lính.
Alex nói hiện anh lo sợ rằng bất kỳ nơi nào anh đi, chính phủ sẽ để mắt đến anh: "Tôi lo sợ rằng thậm chí nếu tôi đi khám răng thôi, họ cũng có thể bắt tôi và đưa tôi ra chiến trường."
"Nỗi lo sợ của tôi đã lên đến mức cực điểm. Tôi cố gắng bình tĩnh để không làm vợ và con gái tôi lo lắng nhưng họ vẫn chứng kiến tôi đang phải chống chọi thế nào."
Vào thời điểm bắt đầu tiến hành cuộc xâm lược, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa những người đến tuổi đi lính sẽ không tham chiến trực tiếp.
Tuy nhiên, đã có bằng chứng cho thấy ít nhất một số người mới gia nhập quân ngũ đã bị huy động tham chiến tại Ukraine và trên một số trận địa khác.
BBC Tiếng Nga đã xác nhận có ít nhất 57 người lính mới gia nhập đã chết trong 17 tháng xảy ra cuộc chiến tranh tại Ukraine.
Hiện có hàng trăm binh sĩ mới được tuyển mộ, được phân công canh gác biên giới Nga-Ukraine.
"Những chàng trai của chúng tôi được huy động tới biên giới với Ukraine. Một số người đã phải bỏ mạng, một số khác bị thương," Valentia, người có con trai 19 tuổi bị huy động phục vụ quân dịch mùa thu năm ngoái và được đưa đến vùng Byransk, giáp biên giới với Ukraine.
"Rocket thường xuyên được phóng tại nơi đó, các vị trí quân sự của Nga thường xuyên trở thành mục tiêu của drone."
"Đây có thật sự là nhiệm vụ phù hợp cho những người lính mới được tuyển mộ? Họ không được huấn luyện gì cả. Những người lính biên phòng và các đơn vị chuyên nghiệp đâu cả rồi?"
Bà cho biết đã gửi vô số đơn khiếu nại lên quan chức quân sự và văn phòng công tố viên, thế nhưng không nhận được lời phản hồi thích đáng.
Nga được cho đã gánh chịu tổn thất nhân mạng nặng nề trong gần một năm rưỡi xảy ra cuộc xâm lược, thế nhưng Bộ Quốc phòng Nga đã không sẵn sàng công bố số liệu.
Một cuộc điều tra độc lập do BBC Tiếng Nga tiến hành, cùng trang tin độc lập Mediazona, xác nhận được tên của hơn 29.000 binh sĩ Nga bị thiệt mạng trong cuộc xâm lược.
Con số này bao gồm những quân nhân Nga và các lính đánh thuê của tập đoàn Wagner. Đây là con số tối thiểu cho tổng số tổn thất nhân mạng tại Nga, con số thật sự có thể cao ít nhất gấp hai lần con số này.
"Cha tôi ủng hộ Putin, vì vậy sau khi cuộc xâm lược nổ ra, chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau nữa," Peter, nhân viên bán hàng 27 tuổi ở St Petersburg.
Anh gần đây nói chuyện với những luật sư, người cho anh biết, xét về mặt pháp lý, anh phải được hưởng tình trạng lính dự bị, bởi vì anh 27 tuổi trước khi luật mới có hiệu lực.
Một lãnh đạo chính quyền quân sự Niger được cho là đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ lực lượng lính đánh thuê Wagner sau tối hậu thư của các nước Tây Phi.
AP đưa tin ngày 5/8, tướng Salifou Moody, một trong những lãnh đạo của phe đảo chính ở Niger, đã đề nghị công ty quân sự tư nhân Nga Wagner hỗ trợ khi gặp gỡ đại diện của lực lượng này trong chuyến thăm Mali.
Nhà báo Pháp Wassim Nasr xác nhận thông tin về cuộc gặp này. Ông nói: "Họ (phe đảo chính Niger) cần Wagner bởi vì họ cần người bảo lãnh để tiếp tục nắm quyền".
Giới chức Nga và Wagner chưa bình luận về thông tin trên. Điện Kremlin ngày 4/8 tuyên bố, bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào Niger sẽ không thể cải thiện tình hình ở đây.
"Chúng tôi tiếp tục ủng hộ việc nhanh chóng khôi phục trật tự theo hiến pháp ở Niger mà không gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân", người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.
Trong khi đó, ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin hôm 27/7 ngỏ ý ủng hộ cuộc đảo chính ở Niger và sẵn sàng cử lực lượng đến quốc gia Tây Phi này nhằm "giúp lập lại trật tự".
Tổng thống Niger Mohamed Bazoum, 64 tuổi, bị lực lượng cận vệ quản thúc trong Phủ Tổng thống từ ngày 26/7. Quân đội Niger sau đó tuyên bố ủng hộ phe đảo chính. Ông Bazoum đã kêu gọi phương Tây, trong đó có Mỹ, can thiệp nhằm giúp khôi phục trật tự theo hiến pháp.
Niger được coi là một trong những đồng minh quan trọng của phương Tây trong hoạt động chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Tây Phi. Binh sĩ của một số quốc gia, trong đó có Mỹ và Pháp, đang đóng quân tại Niger.
Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) ngày 4/8 cho biết các bộ trưởng quốc phòng Tây Phi đã lên kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger để lật ngược cuộc đảo chính ở đây. ECOWAS tuyên bố có thể can thiệp quân sự nếu phe đảo chính không khôi phục quyền lực cho Tổng thống Bazoum trước ngày 6/8.

(Ảnh minh họa).
Máy bay chiến đấu và trực thăng Nga đang rời khỏi các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Belarus.
Hôm 5/8/2023, vào khoảng 13h30 giờ địa phương, một cuộc cất cánh hàng loạt của các máy bay chiến đấu Su-34 và Su-30SM thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Liên bang Nga đã được thực hiện từ sân bay quân sự Baranovichi nằm trên lãnh thổ Belarus.
Theo ghi nhận, tổng cộng 9 chiến đấu cơ đã cất cánh, sau đó biên đội hướng tới khu vực Mogilev và sau đó là băng qua biên giới Belarus và Liên bang Nga.
Căn cứ vào một số nguồn tin địa phương, báo chí biết rằng phần lớn các máy bay nói trên đã ở trong lãnh thổ Belarus kể từ ngày 15/1/2023, như vậy chúng đã trải qua tổng cộng 202 lượt triển khai.
Tuy nhiên lần cất cánh này không phải là cuối cùng trong ngày hôm đó, vào lúc 14h00, một chiếc trực thăng Mi-24 thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã rời đi từ sân bay Machulishchi.
Theo thông báo, đây là máy bay lên thẳng cuối cùng của Nga thuộc nhóm quân đóng tại Machulishchi.
Chiếc Mi-24 này sau đó di chuyển về phía Đông, đích đến có thể là sân bay Sescha ở Nga.
Điều đáng chú ý là chỉ trong ngày 5/8, 11 trực thăng Mi-8 và Mi-24 đã cất cánh từ sân bay Machulishchi về phía Liên bang Nga.
Như vậy có một lượng lớn máy bay quân sự của Nga đã quay trở lại căn cứ không quân của họ sau thời gian triển khai trên đất Belarus. Nhiều khả năng sắp tới sẽ xuất hiện những biên đội thay thế.
Vấn đề nữa cần nói đến là không lâu sau khi các máy bay Nga cất cánh, Bộ chỉ huy quân sự Ukraine thông báo đã có một số vụ phóng tên lửa hướng vào lãnh thổ nước này từ Belarus.
Người phát ngôn của Không quân Ukraine đã xác nhận thông tin này trên kênh Telegram. Số lượng tên lửa không được nêu rõ và cũng chưa xuất hiện báo cáo thiệt hại.
Nhà chức trách Belarus và Nga chưa bình luận về thông tin này, tuy nhiên khả năng khá cao đây là một "đòn gió" được phía Ukraine đưa ra nhằm phục vụ tính toán bí ẩn của họ.
Nguồn: CafeF; Thanh Niên; BBC; Dân Trí; Soha
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá