Bùng nổ du lịch Nhật; Vấn đề mới của TQ; OPEC+ siết nguồn cung; Hội nghị về Ukraine; Niger thành 'chảo lửa' chiến tranh

Bùng nổ du lịch Nhật Bản

Dữ liệu cho thấy du lịch tại Nhật Bản trở nên nhộn nhịp hơn vào kỳ nghỉ lễ tháng 8 so với thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, hiện tượng này kéo theo vấn đề thiếu nhân lực hiện đang tồn tại dai dẳng ở đất nước mặt trời mọc.

Khách mua vé máy bay tăng vọt

Theo ghi nhận, lượng đặt vé máy bay, tàu hỏa và khách sạn tại Nhật Bản đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, vào kỳ nghỉ lễ Bon (còn có tên gọi Obon, đây là lễ hội phật giáo ở Nhật Bản với mục đích tưởng nhớ cha mẹ và tổ tiên) vào giữa tháng 8, hãng hàng không nổi tiếng All Nippon Airways và phân hiệu Peach tổng cộng đạt mức 1,79 triệu vé nội địa. Con số này lần lượt tăng 30% và 3% so với đầu năm 2023 và cùng kỳ nghỉ lễ năm 2019 (thời điểm trước COVID-19). Trong khi đó, hàng không Japan Airlines có 1,16 triệu vé đặt trước, tương đương 94% so với năm 2019, cao hơn đầu năm 16%.

Trong tháng 8, 11 hãng hàng không Nhật Bản đã ghi nhận 3,68 triệu lượt đặt vé nội địa, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022.

Ở phân khúc vé quốc tế, ANA Holding (sở hữu nhiều hãng bay tại Nhật Bản như All Nippon Airways, Vanilla Air) nhận thấy lượng khách du lịch khởi hành từ Nhật Bản vào tháng 8/2023 tăng 30% so với tháng 5/2023, tương ứng 50% khi so sánh với cùng thời điểm năm 2019.

Khi so sánh với tháng 5, lượng vé quốc tế vào kỳ nghỉ Bon của hãng hàng không Japan Airlines vào tháng 8 tăng 58%, tương đương khoảng 70% cùng kỳ năm 2019.

Lưu lượng tàu hỏa cũng dự báo "bùng nổ" trong giai đoạn này. Tính đến cuối tháng 7/2023, Tập đoàn Đường sắt Nhật Bản chứng kiến lượng đặt ghế ngồi tăng khoảng 50% so với đầu năm, đạt mức 2,7 triệu vé.

Tổng cộng có 471 chuyến tàu cao tốc dự kiến chạy trên tuyến Tokaido shinkansen, nối liền Tokyo, Nagoya, Kyoto và Osaka, vào ngày 10/8. Đây là mức kỷ lục đối với trung bình hàng ngày.

Du lịch chuyển biến mạnh và nguy cơ thiếu lao động

Sự thúc đẩy lan rộng sang các dịch vụ liên quan tới du lịch. Tính theo số đêm, lượng đặt phòng khách sạn vào tháng 8 trên trang web Rakuten Travel tăng khoảng 30% so với cùng tháng năm 2019.

Nhu cầu cao đã khiến giá phòng tăng đột biến. Khách sạn The Royal Park Hotel Iconic Tokyo Shiodome tại Tokyo đã tăng gần gấp đôi giá phòng trung bình hàng ngày vào tháng 8 do lượng khách quốc tế tăng đáng kể.

Tổ chức nghiên cứu về du lịch JTB Business Travel ước tính mức chi tiêu trung bình cho một chuyến du lịch với khách nội địa tại Nhật Bản vào mùa hè này sẽ tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 40.000 Yen (281 USD) mỗi người.

Nhu cầu về các sản phẩm thiết yếu cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Trong tháng 7, chuỗi cửa hàng bách hóa Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd tăng lượng bán vali khoảng 20% so với cùng tháng năm 2019.

Ngoài ra, các điểm du lịch trọng điểm của Nhật Bản chứng kiến mật độ giao thông đông đúc khi học sinh đang nghỉ hè. Theo dữ liệu từ tổ chức Docomo Insight Marketing có trụ sở tại Tokyo, lưu lượng người qua lại quanh sân bay Naha ở Okinawa đã tăng 34% so với trung bình trong đợt cuối tuần cuối cùng tháng 7. Trong cùng thời điểm, lượng người đến đền Kiyomizu-dera ở Kyoto tăng 10%.

Đáng chú ý, các đơn vị dịch vụ khác đang lập kế hoạch cải thiện năng suất. Điển hình, công ty cho thuê xe ô tô OTS Rent-a-car, có trụ sở tại thành phố Naha, tỉnh Okinawa đang mở rộng thêm 200 xe vào tháng 7 và 1.400 xe vào tháng 8. Mặc dù đã thuê sinh viên và nhân công làm việc bán thời gian khác, dự kiến năng suất lao động vẫn không thể bằng thời kỳ trước COVID-19.

Để phân phối phù hợp, một số thương hiệu lớn thực hiện điều chuyển nhân viên. Hãng cho thuê xe ô tô Nippon Rent-A-Car Service đang đưa người từ Tokyo đến tỉnh Okinawa. Trong khi đó, khách sạn Seibu Prince Hotels Worldwide tạm thời chuyển lao động từ thủ đô Tokyo đến tỉnh Hokkaido và các nơi khác. Nhà điều hành taxi MK có trụ sở tại Kyoto cho biết: "Chúng tôi nhận thấy sự thiếu hụt nhân công khi bước vào mùa thu".

Thiếu hụt lao động hiện trở thành vấn đề tồn tại dai dẳng trong ngành du lịch Nhật Bản. Nhà điều hành taxi MK có trụ sở tại Kyoto cho biết: "Đã bắt đầu có dấu hiệu quá tải tại thời điểm này, và chúng tôi nhận thấy sự thiếu hụt nhân công khi bước vào mùa thu".

Vấn đề mới của Trung Quốc: Khách nước ngoài không muốn đến thăm

Khi căng thẳng địa chính trị giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng tăng nhiệt, số lượng du khách nước ngoài đến thăm Trung Quốc giảm hẳn, khoét sâu sự chia rẽ Đông –Tây. Nếu tính khách đi theo các tour do các công ty du lịch tổ chức trong quí 1-2023, chỉ có 52.000 du khách đến thăm Trung Quốc đại lục, so với con số 3,7 triệu người trong quí đầu tiên của năm 2019.

Khách quốc tế giảm hẳn

Nửa năm sau khi dỡ bỏ các hạn chế kiểm soát Covid-19 và tái mở cửa biên giới, Trung Quốc đón rất ít du khách quốc tế. Đây là một dấu hiệu khác của sự tách rời giữa Trung Quốc và phương Tây và điều có thể gây ra những tác động tiêu cực trong một thời gian dài.

Tình trạng vắng bóng của du khách nước ngoài đặc biệt rõ rệt các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải, nơi số lượng người nước ngoài đến thăm trong nửa đầu năm nay chưa bằng 25% so với cùng kỳ năm 2009.

Nếu tính khách đi theo các tour do các công ty du lịch tổ chức trong quí 1-2023, chỉ có 52.000 du khách đến thăm Trung Quốc đại lục, so với con số 3,7 triệu người trong quí đầu tiên của năm 2019. Giống như những năm trước, gần một nửa số du khách này đến từ Đài Loan và các đặc khu của Trung Quốc là Hồng Kông và Ma Cao, thay vì những nơi xa hơn như Mỹ hoặc châu Âu.

“Số lượng khách từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang giảm đáng kể”, Xiao Qianhui, giám đốc Hiệp hội Du lịch Trung Quốc, cho biết hồi tháng 5.

Ít khách du lịch và doanh nhân từ nước ngoài hơn đồng nghĩa với việc ít cơ hội để họ trải nghiệm và tương tác với người dân địa phương, một yếu tố quan trọng trong việc giảm căng thẳng địa chính trị.

Lượng du khách giảm mạnh cũng có thể góp phần làm giảm đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước này đã giảm xuống còn 20 tỉ đô la trong quí 1-2023, so với 100 tỉ đô la trong 1-2022, theo một phân tích về số liệu chính phủ của Mark Witzke tại Công ty nghiên cứu Rhodium Group.

Tình trạng suy giảm FDI và du khách xảy ra khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng trì trệ, với thị trường nhà đất đang suy thoái, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở mức cao kỷ lục và mối lo ngại giảm phát dâng cao. Trong quí 2, Trung Quốc hầu như không tăng trưởng so với với ba tháng đầu năm.

Sự thiếu hụt các chuyến bay có sẵn đến Trung Quốc một phần là nguyên nhân khiến số lượng du khách sụt giảm mạnh. Các hãng hàng không vẫn chưa phục khôi phục đầy đủ các dịch vụ bay đến Trung Quốc . Nhưng các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, du khách nước ngoài muốn tránh xa Trung Quốc vì mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa nước này với phương Tây.

Hồi tháng 6, chính phủ Mỹ khuyến nghị công dân của mình xem xét lại kế hoạch đi du lịch đến Trung Quốc đại lục do lo ngại “việc thực thi luật pháp địa phương một cách tùy tiện”, bao gồm các lệnh cấm xuất cảnh và khả năng bị giam giữ sai trái.

E dè vì hình ảnh ‘chống phương Tây’ của Trung Quốc

Matt Kelly, một nhà tư vấn kinh doanh ở Boston (Mỹ), từng có những kỷ niệm đẹp về chuyến thăm Trung Quốc vào 15 năm trước. Ông đã đạp xe quanh Quế Lâm, một thành phố đồi núi đẹp như tranh vẽ ở miền nam Trung Quốc. Kể từ đó, ông đến thăm Trung Quốc hai lần nữa. Nhưng hiện nay, ông cho biết không có hứng thú trở lại đất nước này.

“Trung Quốc dường như tự vẽ nên hình ảnh chống phương Tây quyết liệt, đặc biệt là chống Mỹ. Điều này khiến tôi rất khó chịu”, ông giải thích.

Friendly Planet Travel, một công ty lữ hành, có trụ sở tại bang Pennsylvania, từng đưa tới 1.500 du khách đến Trung Quốc mỗi năm. Theo Peggy Goldman, người sáng lập của công ty này, kể từ đại dịch Covid-19, không có một hành khách nào đặt tour sang Trung Quốc.

Khi đội ngũ của Goldman nghiên cứu các điểm đến mà mọi người đang tìm kiếm trực tuyến, họ phát hiện Trung Quốc thực sự nằm ở cuối danh sách.

“Có rất nhiều sự thù địch xung quanh chủ đề Trung Quốc”, Goldman nói.

Friendly Planet Travel vẫn chưa khôi phục các gói tour thăm Trung Quốc, dù Goldman tin rằng cuối cùng, nước này cũng được khách quan tâm trở lại.

Theo Mondee Holdings, một công ty công nghệ du lịch có trụ sở tại Austin Mỹ), lượng khách du lịch giải trí từ Bắc Mỹ đến Trung Quốc trong nửa đầu năm 2023 chỉ bằng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2019. Mondee đã bán khoảng nửa triệu chuyến bay từ Bắc Mỹ đến Trung Quốc vào năm 2019 thông qua các đại lý du lịch và các bên trung gian khác. Con số này chiếm khoảng 1/5 tổng số chuyến bay từ Bắc Mỹ đến Trung Quốc trong năm đó.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài vẫn đang xem xét các chuyến công tác đến Trung Quốc. Nhưng theo Dan Harris, đối tác của hãng luật Harris Bricken chuyên tư vấn đầu tư vào Trung Quốc,, nhiều người trong số họ hiện đang tập trung vào rủi ro. Trước đây, họ chỉ tìm hiểu cách để được cấp thị thực nhanh chóng.

Gần đây, Trung Quốc tiến hành điều tra hoạt động của một số công ty tư vấn phương Tây, bao gồm các cuộc đột kích kiểm tra của giới chức trách nhằm vào văn phòng của các công ty tư vấn toàn cầu bao gồm Bain & Co.

Ngay cả bản thân Harris cũng không quay trở lại Trung Quốc sau khi lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh trong những năm gần đây.

Khách Nga chỉ bù đắp phần nào

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ở bang Colorado hồi tháng 7, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong, nói rằng, du khách của cả hai nước nên đến thăm lẫn nhau. Ông đề nghị tổ chức một diễn đàn du lịch và tăng số chuyến bay giữa hai nước, đồng thời kêu gọi Washington điều chỉnh khuyến cáo đi du lịch sang Trung Quốc.

Lượng khách nước ngoài giảm không ảnh hưởng đến Trung Quốc giống như những nơi như Thái Lan hay Iceland, những nước nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào khách du lịch. Tuy nhiên, vẫn có nhiều doanh nghiệp ở Trung Quốc hoạt động dựa vào du khách nước ngoài.

Công viên quốc gia Trương Gia Giới ở miền trung Trung Quốc, một khu vực có những khối đá nổi bật, được chọn làm cảnh quay trong phim Avatar, chỉ đón 25.600 du khách quốc tế tính đến giữa tháng 5, so với 500.000 lượt trong 5 tháng đầu năm 2019.

Snow Yu, hướng dẫn viên du lịch ở Thượng Hải, từng có thu nhập cao nhờ dẫn các vị khách nước ngoài đi tham quan.

Trong thời kỳ đại dịch, khi biên giới phần lớn bị đóng cửa, anh tạm thời làm công việc dạy kèm tiếng Anh.

Yu đã trở lại với công việc cũ nhưng chủ yếu dẫn dắt các nhóm du khách trong nước. Họ không cần kỹ năng tiếng Anh của anh và cho ít tiền boa hơn. Do đó, thu nhập của Yu giảm gần một nửa so với trước đại dịch.

Lượng khách Nga tăng, giúp bù đắp phần nào cho sự sụt giảm du khách phương Tây và Đông Á. Tuy nhiên, các chuyên gia du lịch Trung Quốc cho biết họ chi tiêu ít hơn.

Hồi tháng 6, công viên quốc gia Trương Gia Giới mời hơn 80 đại lý du lịch quốc tế đến dự một hội nghị xúc tiến du lịc. Phần lớn họ đến từ Nga. Các quan chức địa phương hứa bổ sung thêm nhiều chuyến bay từ nước láng giềng phía bắc của Trung Quốc hoặc mở rộng các chuyến bay hiện có từ các thành phố khác của Trung Quốc.

Một nhóm khác đanh tránh xa Trung Quốc là các kiều dân nước ngoài, những người mà những năm trước đây đóng vai trò như cầu nối giữa xã hội Trung Quốc với đất nước quê nhà của họ.

Những kiều dân này thường mời gia đình và bạn bè họ thăm Trung Quốc.

Tháng 8 năm ngoái, nhà tư vấn đầu tư Alexander Sirakov, 37 tuổi, rời Thượng Hải để trở về quê nhà Bulgaria. Anh cho biết, hầu hết những người trong nhóm bạn bè nước ngoài rộng lớn hơn của anh cũng đã rời khỏi thành phố này.

“Mọi người giờ đây coi Trung Quốc là một quốc gia rất xa cách và có phần xa lánh. Điều này tương phản với 4 năm trước, khi Trung Quốc thực sự cởi mở, sôi động và được xem là một nơi cần phải đến”, Sirakov nói.

OPEC + tiếp tục siết chặt nguồn cung, giá dầu áp sát mức đỉnh 4 tháng

Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (OPEC+) quyết định không thay đổi chính sách siết chặt nguồn cung giá dầu của nhóm.

Tại cuộc họp trực tuyến cấp Bộ trưởng của OPEC+ diễn ra hôm 4/8, Ủy ban giám sát chung cấp bộ trưởng đã quyết định giữ nguyên chính sách về sản lượng dầu hiện nay của liên minh này.

Trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc họp trực tuyến, Ủy ban trên nêu rõ sẽ tiếp tục đánh giá cẩn thận các điều kiện thị trường, đồng thời kêu gọi các nước thành viên tuân thủ đầy đủ cam kết cắt giảm sản lượng.

"Ủy ban sẽ tiếp tục đánh giá chặt chẽ các điều kiện thị trường" , tuyên bố của OPEC nêu, đồng thời kêu gọi các thành viên tuân thủ đầy đủ các cam kết cắt giảm sản lượng.

Quyết định được đưa ra một ngày sau khi Saudi Arabia thông báo sẽ cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng/ngày đến hết tháng 9, tức kéo dài thêm một tháng so với trước.

Quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu trong OPEC này còn nói sẽ tiếp tục cân nhắc gia hạn thêm hoặc cắt giảm sâu hơn nếu cần thiết.

Nga cũng tuyên bố sẽ giảm khoảng 300.000 thùng dầu xuất khẩu/ngày trong tháng 9 để góp phần cân đối thị trường dầu mỏ, còn Algeria tự nguyện cắt giảm thêm sản lượng 20.000 thùng/ngày ngay trong tháng 8 này.

OPEC+ đã đạt được nhất trí về việc hạn chế nguồn cung tại cuộc họp chính sách hồi tháng 6 vừa qua.

Mức cắt giảm sản lượng của OPEC+, không bao gồm số cắt giảm tự nguyện bổ sung nói trên, đã lên tới 3,66 triệu thùng/ngày, tương đương 3,6% nhu cầu toàn cầu.

Nguồn cung dầu bị thắt chặt cùng với nhu cầu gia tăng đã khiến giá “vàng đen” tăng hơn 14% trong tháng 7 và hiện được giao dịch gần 86 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 4. Ngoài lo sợ về nguồn cung ít thì nhu cầu tăng cũng đã góp phần nâng giá dầu trên thế giới.

Tính toán của các bên tại hội nghị quốc tế về Ukraine ở Ả Rập Xê-út

Cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine sắp diễn ra tại Ả Rập Xê-út. Đại diện của khoảng 40 quốc gia ở cả Bắc và Nam Bán cầu sẽ tham dự, nhưng Nga không được mời.

Các quan chức cố vấn an ninh quốc gia và ngoại giao từ khoảng 40 quốc gia đã được mời tham gia đàm phán hòa bình về Ukraine tại thành phố cảng Jeddah của Ả Rập Xê-út vào ngày 5-6/8.

Quốc gia khách mời bao gồm 3 thành viên BRICS – Brazil, Ấn Độ và Nam Phi – cũng như các quốc gia khác ở Nam bán cầu, chẳng hạn như Indonesia, Mexico, Zambia và Ai Cập. Chính phủ Vương quốc Anh và Ba Lan, cũng như đại diện của Liên minh châu Âu (EU) cũng đã xác nhận sẽ tham dự.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador hôm 31/7 đã tuyên bố sẽ không cử đại diện đến Jeddah trừ khi cả hai bên của cuộc xung đột đều có mặt bên bàn đàm phán.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 4/8 cho biết Bắc Kinh sẽ cử Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy (Li Hui) đến Ả Rập Xê-út để đàm phán về việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.

“Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) cho biết trong một tuyên bố.

Trung Quốc đã được mời tham dự một hội nghị thượng đỉnh tương tự ở Copenhagen vào cuối tháng 6 nhưng đã không tới.

Nga không được mời tới hội nghị ở Jeddah, nhưng Điện Kremlin đã tuyên bố sẽ theo dõi cuộc họp, và Ả Rập Xê-út dự kiến sẽ thông báo cho Moscow về kết quả đạt được.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không phản đối các cuộc đàm phán với Kiev, đồng thời lưu ý rằng an ninh toàn cầu phải bình đẳng và không thể đạt được bằng sự tổn hại của một hoặc nhiều quốc gia khác.

Tổng biên tập tạp chí Russia in Global Affairs Fyodor Lukyanov nói với báo Nga Izvestia hôm 3/8 rằng, tốt nhất nên xem các cuộc đàm phán như vậy là một thủ đoạn chính trị của một số quốc gia không phải là thành viên của liên minh chống Nga, những quốc gia đang tìm cách thể hiện đường lối chính sách độc lập của họ đối với cuộc khủng hoảng.

Vấn đề về uy tín

“Sáng kiến này được đưa ra vào thời điểm Ả Rập Xê-út muốn thể hiện mình là động lực cho các cuộc đàm phán và giải quyết xung đột”, ông Simon Engelkes, cố vấn chính sách Trung Đông tại Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS), cho biết.

Theo truyền thống, Ả Rập Xê-út là đồng minh lâu năm của phương Tây, trên hết là của Mỹ. Nhưng Vương quốc Hồi giáo Sunni hàng đầu này cũng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, cũng như với Nga.

Trong khuôn khổ liên minh dầu mỏ mở rộng OPEC+, quan hệ giữa Riyadh và Moscow gần đây có những căng thẳng sau khi Điện Kremlin không tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu.

Quan hệ của Ả Rập Xê-út với phương Tây cũng đã trở nên căng thẳng hơn trong một thời gian, do cuộc xung đột ở Yemen mà Ả Rập Xê-út đang tham gia, và vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018 tại lãnh sự quán Ả Rập Xê-út ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) – mà phương Tây nghi ngờ Thái tử Mohammed bin Salman (MBS) đã ra lệnh thực hiện.

Những điều này đã gây tổn hại lâu dài đến danh tiếng của hoàng gia Ả Rập Xê-út.

Vì Ả-rập Xê-út cho đến nay đã được hưởng lợi từ các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và hậu quả của nó là giá dầu tăng, nên các cuộc đàm phán về cuộc chiến ở Ukraine có thể là vấn đề về uy tín chứ không phải bất kỳ điều gì khác.

“Thái tử MBS muốn củng cố vai trò ngoại giao của vương quốc mình với tư cách là một cường quốc trong khu vực”, ông Engelkes nhận định. “Điều này được phản ánh trong nhiều nỗ lực nối lại quan hệ, trong đó ông ấy cũng đang cố gắng giảm bớt căng thẳng với kẻ thù không đội trời chung là Iran, cũng như các vấn đề ở Yemen”.

Dấu hiệu muốn chấm dứt xung đột

Các nhà ngoại giao Ukraine và phương Tây hy vọng cuộc gặp tại vương quốc Hồi giáo ở Trung Đông sẽ đạt được đồng thuận về các nguyên tắc chính cho một giải pháp hòa bình trong tương lai nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Ông Ayham Kamel, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về Trung Đông và Bắc Phi tại Eurasia Group, cho rằng hội nghị sắp diễn ra ở Jeddah sẽ “xây dựng một nền tảng cho sự tham gia mang tính xây dựng hơn giữa phương Tây và các nước đang phát triển ở Nam bán cầu”.

Nhiều quốc gia đang phát triển phần lớn đã kiềm chế không chọn bên trong cuộc chiến hoặc không lên án Moscow, vì họ thường có mối quan hệ thương mại hoặc quân sự quan trọng với Nga hoặc đơn giản là có sự ngờ vực lịch sử đối với phương Tây.

“Nước chủ nhà không ảo tưởng rằng hội nghị sẽ dẫn đến một bước đột phá về chất và các nước phương Tây không mong đợi các quốc gia Nam Bán cầu sẽ chấp nhận kế hoạch hòa bình Ukraine ở dạng hiện tại hoặc sẵn sàng mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga”, ông Kamel lưu ý.

Nhưng ông Engelkes tại Quỹ Konrad Adenauer coi sự tham gia của các quốc gia như vậy là một dấu hiệu cho thấy họ cũng muốn chấm dứt cuộc xung đột – vốn không chỉ tác động nặng nề đến Ukraine và Nga, mà còn đặc biệt gây tổn hại cho Nam Bán cầu.

“Việc kế hoạch hòa bình 10 điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giờ đây sẽ là cơ sở cho các cuộc đàm phán ở Jeddah chắc chắn có thể được coi là một dấu hiệu ủng hộ cho Ukraine”, ông Engelkes nói

Niger đứng trước nguy cơ trở thành “chảo lửa” chiến tranh

Với vị thế chiến lược tại khu vực, Niger đang có nguy cơ trở thành "chảo lửa" chiến tranh. Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi đẩy mạnh nỗ lực hòa giải tại quốc gia Tây Phi này.

Tình hình tại Niger đang diễn biến nghiêm trọng. Các nhà chính trị và Nhóm Cộng đồng kinh tế Tây Phi hôm qua (4/8) đã đưa ra thông điệp cảnh báo phe đảo chính Niger yêu cầu khôi phục lại trật tự lại quốc gia này.

Các bộ trưởng quốc phòng trong Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) hôm qua cho biết đã lên kế hoạch có hành động quân sự tại Niger sau khi các nỗ lực trung gian thất bại. Nhóm này cũng đặt thời hạn đến ngày 6/8 để các lãnh đạo nhóm quân đội đảo chính từ chức và khôi phục chính phủ của Tổng thống Mohamed Bazoum. Trước đó, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi đã áp đặt trừng phạt với Niger và cử một phái đoàn tới quốc gia này hôm 3/8 nhằm "tìm kiếm một giải pháp hòa bình". Tuy nhiên phái đoàn đã rời đi mà không có bất cứ cuộc gặp nào với đại diện chính quyền quân sự.

Trong khi đó, nhiều lãnh đạo khu vực lại đang có quan điểm trái chiều về tình hình tại Niger. Một số lãnh đạo châu Phi như Nigeria, Senegal hôm qua đã để ngỏ khả năng có thể triển quân đội đến Niger để ổn định tình hình tại nước láng giềng này. Tuy nhiên, nước láng giềng cộng hòa Chad - nước đang làm trung gian hòa giải của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi khẳng định sẽ không can thiệp quân sự, đồng thời kêu gọi các bên tại Niger tiếp tục đối thoại.

Trước tình hình nghiêm trọng tại Niger, Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi đẩy mạnh nỗ lực hòa giải tại quốc gia Tây Phi này. Bộ Ngoại giao Đức hôm qua đã kêu gọi thúc đẩy nỗ lực hòa giải với chính quyền quân sự ở Niger. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện hòa giải ở Niger và đạt được giải pháp chính trị. Quan chức này cho biết Đức ủng hộ các nỗ lực hòa giải đang diễn ra.

Cùng ngày,, Điện Kremlin tuyên bố bất kỳ hành động can thiệp nào vào Niger từ các cường quốc ngoài khu vực đều khó có thể cải thiện tình hình sau cuộc đảo chính quân sự ở quốc gia Tây Phi.

Phát biểu với các phóng viên, Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov bày tỏ: "Hành động can thiệp của các lực lượng ngoài khu vực không thể giúp thay đổi tình hình theo chiều hướng tích cực hơn. Chúng tôi đang theo dõi tình hình hết sức chặt chẽ, chúng tôi lo ngại về tình trạng căng thẳng ở Niger. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường theo hiến pháp mà không gây nguy hiểm đến tính mạng con người".

Đây không phải là lần đầu tiên đảo chính xuất hiện tại khu vực châu Phi, trong đó có Niger. Thực tế, đảo chính đã xuất hiện tới 7 lần tại khu vực Tây và Trung Phi kể từ năm 2020 đến nay. Tuy nhiên, với vị thế chiến lược của Niger tại khu vực trong lĩnh vực dầu mỏ, urani, cũng như cuộc chiến chống quân nổi dậy cực đoan tại khu vực Sahel, quốc gia này được xem là có tầm quan trọng chiến lược đối với nhiều nước trên thế giới và cả khu vực. Vì vậy, cuộc đảo chính tại quốc gia này đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận.

Kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính, nhiều nước phương Tây đã cắt giảm viện trợ cho Niger, mặc dù quốc gia Tây Phi là một trong những nước nghèo nhất thế giới và dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài, vốn chiếm gần một nửa ngân sách thường niên của quốc gia này. Mới nhất, Mỹ hôm qua quyết định sẽ dừng một số chương trình hỗ trợ nước ngoài dành cho chính phủ Niger, tuy nhiên vẫn tiếp tục viện nhân đạo và thực phẩm cho người dân quốc gia Tây Phi này. Chính phủ Hà Lan cùng ngày cũng xác nhận đang tạm thời đình chỉ hợp tác trực tiếp với chính phủ Niger, đồng thời cho biết đang cân nhắc tài trợ cho các chương trình nhân đạo khác ở Niger do Liên Hợp Quốc, những tổ chức quốc tế khác hoặc các đối tác địa phương quản lý.

Nguồn: CafeF; The Saigon Times; Soha; Người Đưa Tin; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang