- Thời sự
.jpg)
Một ngôi nhà tại Đắk Lắk đang thi công dang dở bất ngờ bị sập móng, đổ qua nhà hàng xóm khiến 2 bố con tử vong và 3 người khác bị thương.
Chiều 25/10, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận một vụ sập nhà nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã, khiến 2 người tử vong và 3 người khác bị thương nhẹ.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h45 cùng ngày tại buôn Mang Ta. Theo thông tin ban đầu từ địa phương, trong quá trình thi công đào móng nhà, một bức tường bất ngờ đổ sập, đè vào nhà ông Y.O.K. (42 tuổi).
Hậu quả, căn nhà của ông K. bị sập hoàn toàn. Ông K. và con gái 11 tuổi tử vong tại chỗ, trong khi 3 người khác bị thương nhẹ.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, sử dụng máy múc để cứu hộ, đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.
Chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để lo công tác mai táng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Một doanh nghiệp đã ngang nghiên đào đường, chở hàng ngàn m3 đất đi nơi khác dù không liên quan đến dự án đang thi công.
Ngày 24-10, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Ban A), phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc hàng ngàn m3 đất trên đường bị múc, chở đi nơi khác.
Còn theo ông Nguyễn Tài Minh, Phó giám đốc Ban A (chủ đầu tư Dự án đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang), đơn vị đang phối hợp thành lập đoàn công tác để xác định khối lượng đất bị đào múc trái phép trên tuyến.
"Chủ đầu tư cũng đã đề nghị và cơ quan công an đã xuống kiểm tra hiện trường để làm rõ vụ việc. Đối với thông tin có 1 doanh nghiệp xây dựng không liên quan đến dự án trên nhưng tổ chức múc đất đi nơi khác, công an sẽ xác định" - ông Minh thông tin.
Trước đó, các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra hiện trường Dự án đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang. Tại hiện trường ghi nhận, đoạn Km2+540 - Km3+140 của dự án đã bị đào, múc đất vận chuyển đi nơi khác.
Đoạn đường bị múc đất dài 550m, chiều rộng trung bình 5m, chiều sâu đào trung bình khoảng 0,8m. Theo ước tính có khoảng 2.200m3 đất trên đường đã bị đào, vận chuyển đi nơi khác. Điều này làm thay đổi cao độ tự nhiên và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu công trình.
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều vị trí mặt đường bị múc sâu gần 1 mét, tạo thành những hố trũng kéo dài. Phần ta-luy 2 bên bị khoét sát khiến hàng rào rẫy cà phê, hồ tiêu của người dân đứng chênh vênh.
Sau khi hàng ngàn m3 đất bị lấy đi, mặt đường trở nên nham nhở, gồ ghề, nước mưa đọng lại gây sình lầy, trơn trượt, ảnh hưởng đến việc lưu thông.
Ông Hồ Tuấn, Trưởng thôn 4, xã Krông Năng, cho biết thời gian qua, người dân phát hiện Công ty TNHH Xây dựng M.N. đưa các phương tiện, máy móc đến múc, chở đất đi nơi khác. Tuyến đường vốn bằng phẳng nhưng bị múc đất tạo thành rãnh sâu nên người dân nghi ngờ doanh nghiệp múc đất để sử dụng vào mục đích riêng.
"Trên một đoạn đường dài, họ múc sâu có chỗ hơn 1 mét, khi trời mưa, đường trơn trượt. Mỗi lần tôi đi làm rẫy, phải gửi xe máy ở nhà dân rồi đi bộ vào" - ông Tuấn nói.
Còn theo bà Ng., tuyến đường này do đơn vị khác thi công nhưng năm ngoái đã dừng lại. Năm nay, chúng tôi thấy xe cộ của Công ty TNHH Xây dựng M.N. đến múc đất, lúc đó bà con tưởng là đơn vị thi công nên không ý kiến. Mỗi ngày, có 3-4 xe ben liên tục vào chở đất.
"Đường đang bằng phẳng, họ lại múc sâu xuống và sát vào bờ rào nhà dân khiến việc đi lại khó khăn, bờ rào có nguy cơ bị sạt lở" - bà Ng. nói.
Theo Ban A, việc tự ý đào, xúc, vận chuyển đất tại khu vực tuyến đường là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình và an toàn giao thông.
UBND xã Krông Năng đã có văn bản chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp Công an xã, Ban A và trưởng các thôn, buôn tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.
Đại diện Công ty TNHH Xây dựng Phú Thịnh cho biết đơn vị đã thi công, thảm hoàn thiện 1,8km vào cuối năm 2023. Phần còn lại do chưa giải phóng được mặt bằng nên đơn vị tạm dừng thi công từ tháng 4-2024 đến nay.
Cũng theo vị này, theo thiết kế, dự án thực hiện trên mặt đường cũ, chỉ bốc lớp phong hóa từ 10 - 15cm. Công ty TNHH Xây dựng M. N. không liên quan gì đến dự án trên nhưng không hiểu sao lại đến múc đường, chở đi nơi khác.
"Nếu để bổ sung khoảng 2.200m3 đất bù lại sẽ làm phát sinh chi phí gần 600 triệu đồng và mất thời gian thi công, gây thiệt hại rất lớn đến dự án" - đại diện Công ty TNHH Xây dựng Phú Thịnh thông tin.
Dự án Đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt với chiều dài 10,7km, tổng mức đầu tư 140 tỉ đồng.
.jpg)
Tình trạng bò thả rông ở Phú Quốc không chỉ tiềm ẩn tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của cộng đồng dân cư, mà còn gây mất thiện cảm trong mắt khách du lịch.
Ngày 25.10, tin từ UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang), lãnh đạo đặc khu vừa có văn bản về việc không thả rông và để vật nuôi phóng uế nơi công cộng.
Đây là lần thứ 2 trong tháng 10.2025, lãnh đạo Phú Quốc ra thông báo liên quan vấn đề này. Trước đó, ngày 3.10, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, đã ký văn bản về việc cấm chăn thả rông gia súc (bò) tại các khu vực công cộng.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng người dân thả rông vật nuôi và để vật nuôi phóng uế bừa bãi nơi công cộng gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Tình trạng này có thể tiềm ẩn tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của cộng đồng dân cư, mất thiện cảm trong mắt khách du lịch.
Do đó, địa phương có thông báo cấm người dân đốt rác, không thả rông và để vật nuôi phóng uế nơi công cộng. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt từ 300.000 đồng đến 250 triệu đồng, thậm chí sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
UBND đặc khu Phú Quốc giao Công an Phú Quốc và Đội kiểm tra trật tự đô thị phối hợp ban nhân dân các khu phố tuyên truyền, vận động, xử lý nghiêm nếu phát hiện người dân có hành vi vi phạm.
Chúng tôi vừa nhận được một số hình ảnh bò thả rông ở khu vực quảng trường Hồ Chí Minh. Người gửi ảnh cho biết, gần đây, anh có nhóm bạn từ Hà Nội vào thăm. Sau khi ăn cơm tối xong, anh dẫn nhóm bạn ra tham quan quảng trường Hồ Chí Minh.
"Cứ nghĩ dẫn bạn ra đó tham quan để biết Phú Quốc cũng có quảng trường hoành tráng. Khi bạn tôi chỉ về phía mấy con bò đang gặm cỏ, thật tình không còn gì mắc cỡ hơn", người gửi ảnh nói.
Theo nhiều người dân Phú Quốc, tình trạng gia súc thả rông đã xảy ra từ nhiều năm nay. Để dẹp được triệt để tình trạng trên, chính quyền địa phương cần phải mạnh tay hơn nữa, cần có biện pháp chế tài nặng.
Anh Nguyễn Quốc Việt (người dân ấp Cây Thông Ngoài) cho biết, anh từng húc phải bò trên đường rất nhiều lần. Không phải anh không cẩn thận khi chạy xe, mà vì nhiều con bò từ trong lề đường nhào ra đột ngột khiến anh không kịp trở tay.
"Tôi đề nghị cơ quan chức năng phải nghiêm cấm và phạt nặng. Chẳng hạn, chủ nuôi khi thả rông trâu bò hoặc chó bắt buộc phải đeo thẻ tên xác nhận chính chủ. Nếu ai không thực hiện, khi thả rông ra ngoài, cơ quan chức năng có quyền tịch thu. Còn khi có thẻ đeo, vật của ai gây tai nạn phải chịu mọi đền bù", anh Việt nói.
Nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Văn Trường đã lập ra hộ kinh doanh AC International (theo giấy phép, chỉ được phép chăm sóc da và kinh doanh mỹ phẩm) và biến tướng thành một “phòng khám” trá hình, lừa đảo người dân.
“Phòng khám” trá hình
Theo thông tin từ tờ Công an TP.HCM chuyên trang của báo CAND, tối 24/10, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng: Nguyễn Văn Trường (SN 1993, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp), Võ Văn Đức (SN 1997, ngụ tại tỉnh An Giang), Cao Tấn Tú (SN 2000, ngụ tại TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Ngọc Thùy Linh (SN 1993, ngụ tại TP.Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại hộ kinh doanh AC International (địa chỉ: Số 19 Phan Xích Long, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh).
Trước đó, qua phối hợp kiểm tra, Công an TP Hồ Chí Minh cùng Sở Y tế TP đã phát hiện hộ kinh doanh AC International có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, hoạt động ngoài phạm vi được cấp phép. Đây chính là “điểm mở” dẫn đến quá trình điều tra và bóc gỡ đường dây lừa đảo tinh vi.
Nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đối tượng Nguyễn Văn Trường đã lập ra hộ kinh doanh AC International (theo giấy phép, chỉ được phép chăm sóc da và kinh doanh mỹ phẩm). Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Trường, nơi đây nhanh chóng bị biến tướng thành một “phòng khám” trá hình.
Các nhân viên được phân vai thành “bác sĩ”, “chuyên gia”, sử dụng áo blouse trắng, cùng hàng loạt thiết bị y tế gắn mác hiện đại để tư vấn và điều trị cho khách hàng. Trên thực tế, họ không có bằng cấp chuyên môn y khoa; thậm chí, có trường hợp nhân viên học trung cấp thú y được giao trực tiếp điều trị cho người bệnh.
Những loại thuốc tiêm, truyền cho khách hàng chỉ là nước cất, vitamin hoặc thuốc giảm đau thông thường. Việc soi chiếu, vận hành máy móc chỉ nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, qua mắt người bệnh, không có giá trị y tế, chữa bệnh.
Thủ đoạn truyền thông tinh vi
Liên quan đến sự việc, báo Sài Gòn giải phóng cho hay, để thu hút khách hàng, nhóm đối tượng lập nhiều trang Facebook giả danh phòng khám, đặt tên có các cụm từ “Ths, Bs, Dr, chuẩn y khoa, quốc tế”.
Nội dung đăng tải được các đối tượng “phù phép” vô cùng đẹp mắt, chuyên nghiệp. Chúng lấy cắp hình ảnh của bác sĩ nước ngoài, cắt ghép video, hình ảnh có thiết bị máy móc hiện đại, cao cấp, “tây hóa”, hứa hẹn “chữa khỏi bệnh không cần phẫu thuật, trị dứt điểm đau xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy…” bằng công nghệ cao, không đau, không cần uống thuốc… để lừa dối, tạo niềm tin với khách hàng. Đồng thời, viết bài, chi tiền chạy quảng cáo rầm rộ để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.
Người dân khi tiếp cận những quảng cáo này được nhân viên dẫn dụ đến cơ sở. Tại đây, theo kịch bản soạn sẵn, khách hàng trải qua nhiều vòng tư vấn, được vẽ ra các gói dịch vụ từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.
Đáng chú ý, một số khách hàng không đủ tiền vẫn bị các đối tượng “thao túng tâm lý”, ép buộc vay tín chấp qua ứng dụng điện thoại. Thậm chí, đối tượng đến tận nhà để thu tiền dẫn đến cảnh “tiền mất, tật mang” và còn gánh thêm khoản nợ lên đến vài chục triệu đồng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 2 đến tháng 7-2025, cơ sở này đã lừa đảo nhiều người bệnh, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Nạn nhân chủ yếu là người lớn tuổi, mắc các bệnh mãn tính, xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy, gout, có vấn đề nhạy cảm về nam khoa; người ở các vùng quê và từ nhiều địa phương khác.
Hiện vụ án đang được Công an TPHCM điều tra mở rộng.
Những khách hàng là bị hại của cơ sở AC International hãy đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM (địa chỉ: 243 Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, TPHCM, số điện thoại: 0693.188.504) để trình báo và phối hợp giải quyết.
Nguồn: Dân Trí; Soha; Thanh Niên; Kenh14
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá