Sachsen quy định trách nhiệm đeo khẩu trang; Lautherbach dự báo làn sóng Covid-19 vụ Đông; Sáng kiến bỏ trách nhiệm đeo khẩu trang

Sachsen quyết định trách nhiệm đeo khẩu trang và nguy cơ đại dịch

Sachsen muốn tiếp tục thực hiện trách nhiệm đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng địa phương (ÖPNV) tùy thuộc vào tình hình lây nhiễm Covid-19. Bộ Xã hội Sachsen đã thông báo hôm nay: Một làn sóng Covid-19 mới có thể xảy ra vào mùa đông, sớm nhất vào tháng 12. Chúng tôi sẽ thường xuyên trao đổi với các chuyên gia về tiến triển đại dịch và sẽ thảo luận, quyết định cùng họ vào tháng 1.2023 về nhu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi tham gia giao thông công cộng. Cần có một quy định thống nhất trên toàn quốc. Các chuyên gia của chúng tôi, bao gồm cả Giáo sư Markus Löffler từ Đại học Leipzig, dự báo con số lây nhiễm sẽ tăng trở lại vào tháng 12. Chúng ta nên đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng lâu như vậy. Vào tháng 01.2023, tình hình sẽ được đánh giá lại và đưa ra quyết định về việc liệu yêu cầu đeo khẩu trang trong phương tiện giao thông công cộng có còn được áp dụng hay không.

Lauterbach dự báo làn sóng Covid-19 vụ Đông và cảnh báo các tiểu bang

Bộ trưởng Y tế Liên bang Karl Lauterbach dự báo số ca nhiễm Covid-19 sẽ bùng phát trong mùa đông: Tôi không hiểu được sự vội vàng nới lỏng quy định Covid-19 của các tiểu bang. Bây giờ đang có một cuộc chiến chạy đua ở đây: Tiểu bang nào có thể nới lỏng trước? Điều đó thể hiện tính dân túy. Nó sẽ gây nguy hiểm cho những người không thể tự bảo vệ mình tốt do thuộc tầng lớp có vấn đề về sức khỏe.

Ông nhắc đến khoảng 1.000 người chết mỗi tuần vì Copvid-19 và tỷ lệ tử vong cao bất ngờ vào tháng 10 vừa qua. Ông chỉ trích quyết định của 2 tiểu bang Bayern và Schleswig-Holstein về việc bãi bỏ trách nhiệm đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng địa phương trong vài tuần nữa. Một quyết định "liều lĩnh" như vậy sẽ không được tuân theo. Một số tiểu bang cũng đã dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với người nhiễm Covid-19.

Trong vài tuần qua, số ca nhiễm Covid-19 ở Đức đã giảm đáng kể. Viện Robert Koch (RKI) đã đưa ra tỷ lệ mắc bệnh trong bảy ngày trên toàn quốc (chỉ số Inzidenz) vào sáng thứ Năm là 186,9.

Sáng kiến ​​chấm dứt hoàn toàn trách nhiệm đeo khẩu trang trong giao thông địa phương

Trong cuộc tranh luận về các quy tắc bảo vệ phòng chống dịch Covid-19, có một sáng kiến ​​từ các tiểu bang về việc thống nhất chấm dứt yêu cầu đeo khẩu trang trong giao thông công cộng địa phương (ÖPNV).

Tiểu bang Bremen, với tư cách là Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải các tiểu bang đã đệ trình đơn xin bãi bỏ trách nhiệm đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng trên toàn quốc bắt đầu từ tháng 3.2023, tuy nhiên còn phải tính đến tiến triển dịch bệnh lúc đó có cho phép hay không?

Các tiểu bang có thể tự quyết định xem việc đeo khẩu trang có bắt buộc trên xe buýt và xe lửa trong giao thông địa phương hay không. Mặt khác, đối với các chuyến tàu đường dài và xe buýt đường dài, theo Đạo luật chống lây nhiễm, trách nhiệm đeo khẩu trang FFP2 được quy định trên toàn quốc cho đến ngày 07.04.2023. Schleswig-Holstein đã thúc đẩy việc chấm dứt trách nhiệm đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng địa phương.

(Xem thêm:

=> Covid-19 Đức: Hậu Covid-19 ảnh hưởng tất cả nhóm tuổi; 4 tiểu bang dỡ bỏ cách ly; Thời kỳ khó khăn đối với ngành bán lẻ).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang