- Cư trú - Luật pháp
- Người Việt ở Đức

Tuần trước, một phái đoàn do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức một lần nữa tới Việt Nam nhằm tuyển dụng du học nghề tại thành phố kết nghĩa Hồ Chí Minh, tại thủ đô Hà Nội và lần đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng. Trong lĩnh vực y học và công nghiệp cung ứng, các văn bản hợp tác đã được ký kết. Hai hội nghị quốc tế quan trọng nằm trong chương trình: Đối thoại Hữu nghị với Thành phố Hồ Chí Minh và Diễn đàn Kinh tế.
Tham gia phái đoàn
Gồm đại diện Ủy ban thành phố Leipzig, công ty vận tải Leipzig, phòng Công thương Leipzig và Bệnh viện St. Georg. Tổng cộng 20 người, dẫn đầu bởi ông Torsten Bonew Phó Thị trưởng thứ nhất, Ủy viên Hội đồng nhân dân phụ trách tài chính và Phó Thị trưởng Clemens Schülke, phụ trách kinh tế, lao động và kỹ thuật số.
Ông Torsten Bonew phát biểu: Đức và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao gần 50 năm trước. Nếu tính cả mối liên hệ từ thời Đông Đức, thậm chí tới 75 năm. Mối quan hệ giữa hai thành phố song sinh Leipzig và TP.HCM đã thiết lập từ những năm 1980. Để tôn vinh hợp tác này, chúng tôi đã thống nhất với Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh rằng Leipzig sẽ vinh dự đăng cai Ngày Thống nhất nước Đức 2025 tại “Ngôi nhà Đức” ở Thành phố Hồ Chí Minh.”
Chương trình
Trong khuôn khổ chuyến đi đánh dấu lễ kỷ niệm, các bác sĩ nổi tiếng của các bệnh viện Leipzig cũng sẽ tổ chức hội thảo y tế với Bệnh viện Quân y 175. Bệnh viện hàng đầu Việt Nam MH 175, bệnh viện St. Georg, Bệnh viện Universitätsklinikum Leipzig, Trung tâm Tim mạch và Bệnh viện Deaconess muốn học hỏi lẫn nhau, như về các bệnh nhiệt đới, phẫu thuật cột sống và liệu pháp giảm đau.
Torsten Bonew nhấn mạnh: Leipzig là thành phố duy nhất của Đức kết nghĩa với thành phố Hồ Chí Minh tới 10 triệu dân. Trong khuôn khổ hợp tác kết nghĩa này, Leipzig có thể trình bày và trao đổi ý kiến tại hội nghị kết nghĩa thành phố và tại diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cùng với hơn 50 đô thị và khu vực quốc tế như San Francisco và Osaka. Các chủ đề chính là phát triển đô thị bền vững và chuyển đổi công nghiệp.
Clemens Schülke cho biết, điều Việt Nam khác biệt rõ ràng với Đức là có nhiều người trẻ tham gia thị trường việc làm. Đại sứ quán Đức đã cấp hơn 4.000 thị thực sang Đức cho du học nghề Việt vào năm ngoái. Viện Goethe kiểm tra kỹ năng tiếng Đức từ thứ Hai đến thứ Bảy. Riêng năm ngoái có 33.000 người tham gia. Hàng trăm trường ngoại ngữ ở Việt Nam cung cấp dịch vụ ngoại ngữ. Điều này cho thấy nhu cầu lớn từ học sinh và gia đình họ đang đầu tư cho tương lai của con cái họ. Đức đang và vẫn hấp dẫn, nhưng cũng có những quốc gia khác như Hàn Quốc và Nhật Bản đang quảng bá đất nước của họ. Với số lượng lớn các viện ngôn ngữ và dịch vụ du học nghề, cũng có một số vấn đề nảy sinh. Do đó, chúng tôi phải xây dựng niềm tin tại địa phương Việt Nam và kiểm tra các đối tác tiềm năng để sau đó tìm ra nhân lực phù hợp. Leipzig là điểm đến thú vị đối với nhiều bạn trẻ Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi còn được ghi điểm cộng nhờ cộng đồng người Việt đông đảo ở Leipzig lên tới hơn 3.500 người.
Tấm quan trọng của doanh nghiệp giao thông Leipzig
Cùng với đại sứ Đức Helga Barth, Phó Thị trưởng Clemens Schülke đã nêu tầm quan trọng của thành phố Leipzig và doanh nghiệp giao thông công cộng Leipzig (Leipziger Verkehrsbetriebe LVB). Nhiều hợp đồng đào tạo đã được ký kết trực tiếp tại chỗ với nhiều đối tác Việt Nam. Katrin Lukas, Giám đốc Điều hành Nhân sự và Dịch vụ Lái xe tại LVB, cho biết thêm: Tôi rất vui khi một lần nữa truyền cảm hứng động lực cho giới trẻ Việt Nam, về LVB và tự hào với nghề nghiệp này. Chúng tôi đã có những trải nghiệm tốt trong năm qua. Các bạn trẻ đến từ Việt Nam hòa nhập tuyệt vời với các đồng nghiệp Đức và các nước khác. LVB chủ yếu đào tạo các học viên Việt Nam thành thợ điện và lái xe điện.
Trong các cuộc thảo luận với Thứ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam Nguyễn Văn Phúc và Bộ Công Thương, Clemens Schülke ủng hộ các công ty Leipzig, như tổ chức các lớp đào tạo du học nghề Việt Nam. Các bộ ngành của Việt Nam bày tỏ sẵn sàng hợp tác và giải quyết những rào cản quan liêu nảy sinh.
Hội đàm tại Đà Nẵng
Một tuyên bố tổng thể đã được ký kết giữa Đại học Kỹ thuật NTG và Bệnh viện 199 về hợp tác đào tạo và giáo dục nâng cao, chuyển giao lao động lành nghề cũng như trao đổi khoa học và công nghệ. Lấy ví dụ về công ty CNTT Unitech Dach, một liên doanh giữa công ty EWERK của Leipzig và công ty Unitech của Việt Nam, đã tìm hiểu về hợp tác hai bên Việt-Đức trong lĩnh vực CNTT.
Schülke giải thích thêm: Chúng tôi đã trao đổi với SAWACO, nhà cung cấp nước uống cho 10 triệu người về dự án Tap Water. Những gì chúng tôi đánh giá cao là đương nhiên phải được phát triển ở Việt Nam với khoa học công nghệ của Leipzig: Nước sạch, uống từ vòi.
Quyên góp
Chuyến đi diễn ra chỉ vài ngày sau khi cơn bão Yagi tàn phá nặng nề ở phía bắc Việt Nam. Những người tham gia phái đoàn đã hỗ trợ tiền quyên góp cá nhân cho các dự án khác nhau.
Đức Việt Online
Chủ cửa hàng người Việt tại Đức cần biết: Đừng vội mua máy tính tiền POS vì lo sợ quy định thuế mới
Cảnh báo: Một người Việt nhập cư lậu vào Đức, bị bắt trả trở lại, phạt 1.200 Euro
Sự kiện cộng đồng Việt nổi bật: Chùa Taucha, Leipzig, Sachsen - Công trình hai thập kỷ sắp khánh thành
Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I
Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen
5 năm lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Đức; Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Đức
Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá