Phá đường dây buôn bán thuốc lá lậu 2 người Việt tại Berlin

Thực hiện yêu cầu của Viện Kiểm sát Neuruppin, cách 3 ngày trước, cơ quan điều tra hải quan Berlin-Brandenburg đã phá được đường dây buôn bán thuốc lá lậu ở Oberhavel, Oranienburg, Berlin.

Theo truyền thông Đức, thiệt hại trốn thuế được xác định cho đến nay ít nhất 40.000 euro thuế giá trị gia tăng, chưa kể thuế thu nhập và thuế môn bài nếu kinh doanh có đăng kí. Can phạm bị cáo buộc là 2 người Việt 23 và 27 tuổi bị bắt theo án lệnh của Tòa án Amtsgericht quận Neuruppin ban hành trước đó.

Khám xét ở Berlin và Oranienburg

Trong quá trình khám xét căn hộ của 2 can phạm ở Berlin và trong hai nhà vườn được dùng làm kho chứa hàng ở Oranienburg, hơn 130.000 Euro tiền mặt, hơn 50.000 điếu thuốc lá, điện thoại di động và nhiều tài liệu khác nhau đã được tìm thấy và thu giữ. Thực tế kể từ 03.2022, hai can phạm đã rơi vào tầm ngắm của cơ quan điều tra bí mật mà can phạm không hề hay biếg. Theo các nhà điều tra ở Oranienburg, với các điểm bán hàng và kho bãi, hai can phạm đã giữ vị trí độc quyền kinh doanh thuốc lá lậu trên thị trường khu vực Berlin. Theo các nhà điều tra, thuốc lá được nhập lậu từ một nhà máy sản xuất thuốc lá bất hợp pháp ở Ba Lan. Cả hai bị cáo đều thuê nhà vườn riêng ở Oranienburg để lưu trữ thuốc lá, từ đó họ giao cho khách đặt hàng theo yêu cầu.

Hai người Đức đã cho 2 can phạm người Việt thuê nhà ở và nhà vườn để kinh doanh bất hợp pháp cũng bị điều tra. Các thủ tục tố tụng hình sự cũng được thực hiện đối với hai người Đức trên với tội danh cáo buộc trốn thuế cho thuê nhà. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra hải quan Berlin-Brandenburg được hỗ trợ bởi cơ quan hải quan Berlin. Hơn 60 nhân viên công lực đã được triển khai.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang