Nước Đức rúng động: Học sinh 17 tuổi ở Nordrhein-Westfalen bị phạt nghỉ học 1 ngày đâm chết cô giáo chủ nhiệm rồi tự gọi điện báo cảnh sát

(Hiện trường vụ án mạng)

Xảt ra hôm qua trong một trường dạy nghề Berufskolleg, tại thành phố Ibbenbüren thuộc Münsterland. Người phát ngôn văn phòng công tố ở Münster cho biết, sau khi gây án, học sinh này đã tự gọi số điện khẩn tới cảnh sát và đưa tay vào còng thản nhiên như không có gì bất thường xảy ra.

Nhận được tin báo, một lực lượng cảnh sát lớn đã nhanh chóng tới hiện trường phong tỏa. Ngoài các xe cảnh sát, còn một máy bay trực thăng cứu hộ của ADAC để cấp cứu tại chỗ, xe cứu thương và xe chở giáo sĩ tới trấn an tinh thần học sinh và những người chứng kiến. Ibbenbüren trước đây là một thị trấn khai thác mỏ, hiện có khoảng 52.000 cư dân, nằm ở phía tây Osnabrück và phía bắc Münster giáp giới huyện Steinfurt của tiểu bang Niedersachsen.

Chuỗi mâu thuẫn xảy ra ở trường
Đến hôm nay, mọi nguyên nhân dẫn đến hành động khủng khiếp này đã rõ ràng: Thủ phạm nam học sinh đã có hàng loạt mâu thuẫn với giáo viên chủ nhiệm. Vụ việc dẫn tới án mạng đột ngột, khởi nguồn chỉ vài giờ trước đó, khi ban giám hiệu nhà trường áp dụng hình phạt cho nghỉ học ngay trong ngày này.

Mặc dù vậy, tới buổi chiều thủ phạm vẫn đến sân trường, rồi vào gặp giáo viên chủ nhiệm tại phòng học của lớp. Hiện vẫn chưa rõ liệu hai người có hẹn lịch gặp nhau tại lớp hay không và liệu 2 bên có lời qua tiếng lại gì không. Nhưng điều chắc chắn được cảnh sát xác nhận là chỉ một mình cô giáo 55 tuổi ở trong lớp và thủ phạm, nam học sinh, mang theo một con dao găm, nghĩa là chủ đích giết người.

Thủ phạm đã rút dao đâm chết cô giáo tại chỗ, sau đó tự gọi điện khẩn cấp tới cảnh sát, và tự đưa tay tra vào còng số 8 cho cảnh sát bắt. Hung khí giết người được cảnh sát thu giữ làm vật chứng. Thủ phạm không khai báo bất cứ điều gì. Do thủ phạm là trẻ vị thành niên, nên được cảnh sát mời ngay luật sư tới bảo vệ cho thân chủ theo luật định.

Giờ học bị hủy
Chiều nay thủ phạm được đưa tới chánh án câu lưu lấy lệnh tạm giam. Văn phòng công tố còn chờ khám nghiệm tử thi để quyết định tội danh cáo buộc đối với thủ phạm thuộc tội giết người, hay ngộ sát hay một dạng giết người khác.

Người phát ngôn của chính quyền quận ở Münster cho biết: Các giờ học của lớp đã bị hủy, nhưng trường học vẫn mở cửa để đảm bảo các hoạt của học sinh. Một nhóm xử lý khủng hoảng tại trường học được thành lập gồm các nhà tâm lý học giáo dục, các nhà xử lí khẩn cấp có mặt để tư vấn cho ban quản lý trường học và giáo viên về các biện pháp tiến hành. Vẫn chưa rõ khi nào các lớp học sẽ tiếp tục lên lớp.

Nguy cơ khi giáo viên bị ghét
Bốn năm trước, một số học sinh ở Dortmund đã lên kế hoạch giết một giáo viên. Lý do lúc đó là chúng không hài lòng với điểm số giáo viên chấm bài. Tuy nhiên, các học sinh đã không thực hiện được âm mưu, bởi giáo viên đã ngờ vực và cảnh giác tránh được thảm kịch.

Tại thời điểm hiện tại, một học sinh đang bị truy tố trước Tòa án Trung thẩm Düsseldorf vì bị cáo buộc lên kế hoạch cho một cuộc tắm máu lớn tại trường trung học của mình ở Essen, nhắm vào các giáo viên và bạn đồng học. Theo văn phòng công tố tiểu bang, học sinh trung học này được cho là đã lên kế hoạch giết người bằng bom ống tương tự như các cuộc tấn công khủng bố cánh hữu.

Tin cuối ngày hôm nay
Theo yêu cầu của văn phòng công tố Münster, tối hôm qua một thẩm phán đã ban hành lệnh bắt giữ với cáo buộc tội danh có hành vi giết người Totschlag. Khám nghiệm tử thi cô giáo 55 tuổi cho thấy nguyên nhân chết do mất nhiều máu từ nhiều vết đâm liên tiếp nghĩ là có chủ đích làm chết nạn nhân.

(Xem thêm:

=> Cưỡng hiếp cụ bà 74 tuổi ở Hamburg; Cuồng ghen bắn chết tình mới của bạn gái cũ ở Baden-Württemberg; Cụ bà 77 tuổi bị cướp ở Nordrhein-Westfalen).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang