Nóng: Xử vụ người Việt lao động thời vụ sang Đức đâm tử vong đồng nghiệp trong ký túc xá ở Niedersachsen

Án quyết
Hôm thứ Năm tuần qua, Tòa án Landgerich Oldenburg đã kết án một bị cáo đàn ông Việt 23 tuổi 4,5 năm tù giam vì tội danh đánh chết người trong một vụ án mạng, nhưng có những tình tiết được xét chiếu cố. Bị cáo đã thú nhận đâm chết đồng nghiệp 32 tuổi, vào tháng 11 năm ngoái trong ký túc xá ở Ahlhorn dành cho lao động trong ngành công nghiệp thịt địa phương. Tòa án đã giảm nhẹ án phạt do chiếu cố 2 yếu tố về hoàn cảnh: Thứ nhất, vì bị cáo say rượu nặng vào thời điểm phạm tội, lên tới 1,9 độ cồn, nên thiếu khả năng kiềm chế. Thứ 2, vì áp lực cuộc sống hiện tại quá nặng nề do hoàn cảnh gây ra bởi ở tập thể, cộng điều kiện sinh hoạt căng thẳng và áp lực lao động quá tải.  
Chỉ sau 2 ngày điều trần, tình tiết vụ án mạng đã trở nên rõ ràng: Lúc phạm tội bị cáo quá mệt mỏi và say xỉn, đã đâm nạn nhân đồng hương của mình 32 tuổi bằng một con dao thái thịt lúc 01 giờ sáng ngày 16.11 năm ngoái, trong một cuộc tức giận chỉ vì không chịu được tiếng ồn ở ngoài hành lang trong đêm. Để chống lại người gây ồn, bị cáo bước khỏi cửa phòng ngủ của mình ra ngoài hành lang, đồng thời vớ luôn con dao đang để trên bàn để dọa kẻ gây ồn cần phải tôn trọng giấc ngủ những người trẻ nhất và bé nhất nhà ở tập thể như bị cáo, nơi chỉ bao gồm người Việt.
Tại hành lang, bị cáo lại cãi nhau với nạn nhân 32 tuổi lên tiếng ngăn cản, một người khác thì dùng tay giữ bị cáo lại. Bị cáo vùng ra khỏi tay người giữ và đâm vào nạn nhân 32 tuổi can ngăn. Lưỡi dao xuyên sâu tới 11 cm vào phần trên cơ thể của nạn nhân, cắt đứt động mạch chủ. Trong vòng vài phút, nạn nhân bị chảy máu nội tạng, tắt thở.

Giám định pháp y
Một nhà khoa học pháp y giám định cho biết trong phiên tòa: Một sự ngẫu nhiên đáng tiếc, trong hầu hết các trường hợp, bộ xương cơ thể người ngăn chặn được mũi dao và do đó tránh đượccái chết, nhưng trường hợp này, mũi dao đã không trúng xương ngăn nó lại. Chỉ một thời gian ngắn sau khi gây án, bị cáo đã tự nộp mình cho cảnh sát tới hiện trường.

Chủ tọa phiên tòa
Theo Chủ tọa phiên tòa sở dĩ hình phạt được giảm nhẹ, bởi lời thú tội, sự hối hận đáng tin cậy của bị cáo, sự nhạy cảm đối với trách nhiệm gây chết người, trong hoàn cảnh hầu như không nói được tiếng Đức và mới chỉ mới sang Đức từ mùa hè. Ngoài ra, gia đình bị cáo ở Việt Nam đã cố gắng bồi thường tài chính cho gia đình nạn nhân ở Việt Nam. Tuy nhiên, bản chất của vụ án vẫn là một vụ giết người bởi có chủ đích, do bị cáo đã cố tình mang theo dao gây án.

Văn phòng Công tố và Luật sư bào chữa
Văn phòng Công tố  đòi mức án 6 năm tù giam. Luật sư bào chữa đề nghị không quá 4 năm. Nhưng cả hai đều đề cập về những điều kiện mà bị cáo người Việt được cho là đã phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn trong ký túc xá Ahlhorn mà thẩm phán cũng mô tả là "thảm họa" ghi trong án quyết.
Luật sư của bị cáo mô tả chi tiết hơn, nói về hoàn cảnh ở tập thể những lao động thời vụ đã có vợ chồng trong nước, mà "không hề có sự riêng tư cá nhân" trong ký túc xá với 1 phòng ngủ ở chung tới 3 người. Ngoài ra, áp lực đối với người lao động thời vụ để xin gia hạn hợp đồng của họ rất lớn. Bởi hợp đồng lao động thời vụ chỉ kéo dài 8 tháng. Với "phí môi giới" có thể lên đến 10.000 Euro thì thu nhập 8 tháng chỉ đủ trả phí môi giới ở Việt Nam, nên bằng mọi giá phải xin gia hạn.
Theo luật sư bào chữa, không có lao động nào sống cùng trong ngôi nhà ở tập thể trên vào thời điểm đó được gia hạn hợp đồng. Vì vậy, không một nhân chứng nào từ ký túc xá xuất hiện trong phiên tòa, vì họ đã phải về nước từ trước.

Hiệu lực
Bị cáo từ bỏ quyền kháng cáo, chấp nhận án quyết, để sau 2 đến 3 năm tù có thể được trục xuất về Việt Nam mà không cần chấp án đúng thời gian án phạt, theo luật Đức.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang