Nơi 'xứ người' nhớ vị Tết; Lan tỏa văn hóa ở Anh; Sao Việt ra nước ngoài sống; Mang áo dài tới trời Âu

Xuân Giáp Thìn 2024: Nơi 'xứ người' nhớ hương vị Tết Việt

Chị Nguyễn Phương Thị Thảo, Việt kiều Mỹ, cho biết năm nay, cái Tết mang trọn vẹn ý nghĩa đoàn viên khi gia đình chị đón bố đẻ chị từ Việt Nam sang và con cháu được về nhà vì Tết vào cuối tuần.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, chị Nguyễn Phương Thị Thảo, Việt kiều Mỹ tại Washington D.C, lại tranh thủ đưa cả gia đình đi sắm Tết ở khu chợ Việt để cùng nhau tìm lại hương vị Tết quê nhà và nhắc nhớ cho các con cháu của mình về những nét đẹp văn hóa của dân tộc trong ngày Tết.

Chị Thảo cho biết năm nay, cái Tết mang trọn vẹn ý nghĩa đoàn viên khi gia đình chị Thảo và anh James được đón bố đẻ chị từ Việt Nam sang và các con cháu lại được về nhà vì Tết vào dịp cuối tuần.

Chị Thảo đã sang Mỹ làm việc cho làm việc cho Ngân hàng Thế giới (WB) và sinh sống ở bang Virginia được gần 20 năm nay. Lần đầu tiên ăn Tết Việt cùng gia đình con gái tại Mỹ, cụ Nguyễn Hoàng Nghĩa - bố của chị Thảo, cũng cảm thấy vơi bớt nỗi nhớ nhà khi được các con cháu đưa đi sắm Tết trong không khí thân quen ở khu chợ Việt thuộc bang Virginia nước Mỹ.

Cụ Nghĩa chia sẻ: “Không khí Tết ở Mỹ cũng khá đầy đủ những mặt hàng Tết như ở Việt Nam. Qua buổi đi sắm Tết cùng với các con cháu, tôi có thể dạy cho con cháu về những phong tục truyền thống trong ngày Tết ở Việt Nam, giúp các cháu biết cần phải trang hoàng nhà cửa sạch đẹp trong ngày Tết, phải sắm chậu hoa, cành đào, cành mai… Phải dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, trẻ con sẽ được người lớn lì xì lấy may đầu năm…”

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo cũng xúc động khi nói về không khí ngày Tết ở Mỹ, vốn là người con của Hà Nội nên chị Thảo vẫn nhớ những thứ mà ở Mỹ còn thiếu trong dịp Tết Việt như cành đào, cây quất, lá dong… "Ở Mỹ khó để có thể luộc bánh chưng tại sân nhà hay trên phố như Việt Nam vì liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy, cũng không có họ hàng , đầy đủ gia đình để đến chúc Tết, trẻ con không được nhận lì xì… nên mình vẫn rất nhớ không khí Tết quê nhà.”

Có lẽ vì không được đủ đầy và trọn vẹn như không khí Tết ở quê nhà nên chị Thảo luôn cố gắng duy trì việc gói bánh chưng, đưa cả nhà đi sắm Tết để nhắc nhớ hương vị Tết của người Việt cho các con các cháu.

Năm nay chợ Tết của người Việt ngoài những sản vật ngày Tết quen thuộc, bày bán những bộ áo dài dân tộc truyền thống, còn được trang hoàng 1 khu để treo các câu đối Tết để mọi người có thể hiểu được đạo hiếu phong tục ngày Tết của người Việt. Điều này khá mới lạ với những đứa trẻ Việt được sinh ra, lớn lên tại Mỹ và chưa một lần được ăn Tết tại Việt Nam như cháu Cẩm Tú.

Cẩm Tú chia sẻ với chúng tôi bằng vốn tiếng Việt ít ỏi đôi lúc pha với tiếng Anh những từ cháu không biết: “Hôm nay cháu được biết thêm về những loài hoa hay được bày cho ngày Tết như hoa Cúc, hoa Dơn, hoa Thủy tiên,…cháu sẽ cố gắng học tiếng Việt để biết chữ để có thể tự tìm hiểu thêm về ngày Tết ở Việt Nam vì cháu mới chỉ biết nghe hiểu một chút tiếng Việt thôi và năm nay đã 15 tuổi nhưng cháu chưa bao giờ được về ăn Tết ở Việt Nam…”

Không khí gia đình sum họp, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong những ngày Tết và những món ăn đặc trưng ngày Tết Việt … Tết với bánh chưng xanh và câu đối đỏ.

Với anh James chồng chị Thảo, Tết Việt đã trở nên rất đỗi thân quen. Tết với anh không thể thiếu chiếc áo dài đỏ mà anh rất yêu thích, anh luôn chọn mặc áo dài màu đỏ trong những dịp lễ đặc biệt của Việt Nam.

Năm nay, anh James còn mua thêm chiếc áo dài có thêu hình Rồng vì anh biết năm nay là Tết Giáp Thìn 2024. Anh James Gaites nói: “Tôi đã đến Việt Nam 2 lần nhưng chưa lần nào được ăn Tết ở Việt Nam. Vợ tôi là một đầu bếp giỏi nên tôi rất thích các món ăn Việt Nam, tôi thích ngày Tết được ăn bánh chưng do vợ tôi làm. Tết năm nào tôi cũng ngồi gói bánh chưng cùng vợ, nấu rất nhiều cái bánh chưng. Vợ tôi hay rán bánh chưng nhưng tôi thích ăn bánh chưng luộc hơn….”

Những gia đình người Việt, nhất là những người gốc Bắc, vẫn còn thiếu một số thứ quen thuộc không mua được ở chợ Tết Việt tại Mỹ như lá dong, cành đào, cây quất… Trẻ con không mấy khi được quây quần bên bếp củi luộc nồi bánh chưng xanh giống như tuổi thơ của chị Thảo ở Hà Nội…

Những ký ức đẹp về ngày Tết của những người con xa quê sẽ không bao giờ mai một, nỗi nhớ ấy sẽ còn mãi theo thời gian và truyền lại cho các thế hệ con cháu. Nhớ về Tết là nhớ về văn hóa, nhớ về nét đẹp truyền thống mang bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam.

XUÂN GIÁP THÌN 2024: GIỮ GÌN VÀ LAN TỎA NÉT ĐẸP VĂN HÓA VIỆT TẠI ANH

Bà con Kiều bào có cơ hội dự hội chợ Xuân, mua sắm Tết với các đặc sản truyền thống như mứt tết, ô mai, trà xanh, bánh chưng, giò lụa, giò xào, chả quế, bánh đa nem...

Ngày 4/2, đông đảo bà con Việt kiều tại Anh và người dân sở tại đã tham dự nhiều hoạt động vui chơi mang đậm nét văn hóa truyền thống để chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo phóng viên TTXVN tại London, tới dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long; đại diện các hiệp hội người Việt tại Anh; bà Vicky Foxcroft - nghị sỹ Quốc hội khu vực Lewisham và Deptford, cùng các đại diện từ chính quyền địa phương.

Sự kiện đã phản ánh sự quan tâm của giới chức địa phương tới cộng đồng người Việt tại Anh.

Là lễ hội thường niên lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Anh, Tết Giáp Thìn năm nay thu hút đông đảo khách tham dự, đặc biệt là các em nhỏ, với các cuộc thi và trò chơi dân gian như thi kéo co, múa sạp, đấu cờ tướng, cắt vẽ thủ công con Rồng và bút pháp đầu Xuân, múa lân, múa sạp, biểu diễn võ thuật, biểu diễn múa hát bằng tiếng Việt.

Tại lễ hội cũng diễn ra cuộc thi gói bánh chưng. Đây là sự kiện luôn thu hút đông đảo người dự thi và khán giả cổ vũ nhờ sức hấp dẫn của món ăn đặc trưng của ngày Tết cổ truyền.

Tại sự kiện do Tổ chức Gia đình Việt (VFP) tổ chức tại London, VFP cũng đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về biểu tượng người Việt tại Deptford - nơi đông đảo bà con Kiều bào sinh sống. Đây là một dự án của VFP nhằm xây dựng hình ảnh và nâng cao nhận thức về cộng đồng người Việt ở Anh.

Đến với lễ hội, bà con Kiều bào có cơ hội dự hội chợ Xuân, mua sắm Tết với các đặc sản truyền thống như mứt tết, ô mai, trà xanh, bánh chưng, giò lụa, giò xào, chả quế, bánh đa nem, miến, bún, phở khô; các loại trái cây tươi nhập khẩu từ Việt Nam; các loại hoa và cây cảnh như đào, mai, quất; và thưởng thức nhiều món ăn Việt như nem rán, nem cuốn, bún chả, bánh cuốn, bánh chưng, bánh mỳ, các loại chè, tào phớ...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao những đóng góp của VFP, đại diện các hiệp hội người Việt và các tình nguyện viên trong việc tổ chức lễ hội Tết thường niên và các sự kiện khác của bà con Kiều bào tại Anh.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Anh luôn đồng hành cùng Kiều bào tại Anh trong các hoạt động của cộng đồng, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa và nhân văn của dân tộc Việt Nam.

Nghị sỹ Quốc hội Vicky Foxcroft bày tỏ vui mừng được tham dự buổi lễ chào đón Tết Nguyên đán, cảm ơn VFP đã tổ chức sự kiện có ý nghĩa này cũng như những đóng góp trong nhiều năm qua của tổ chức trong việc phát triển và quảng bá hình ảnh cộng đồng người Việt tại Lewisham và Deptford.

Bà Quỳnh Giao, người sáng lập VFP, bày tỏ mong muốn rằng sự kiện này sẽ giúp gắn kết, xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt tại Anh ngày một lớn mạnh.

Chị Nguyễn Ngọc Thủy, một Việt kiều ở London, cho biết đây là năm thứ hai chị cùng chồng người Anh là anh Darren Steven và mẹ chồng là bà Linda Islhin tham dự lễ hội Tết Nguyên đán do VFP tổ chức.

Chị Thủy chia sẻ làm dâu nước Anh song chị luôn tâm niệm phải giữ gìn truyền thống văn hóa người Việt và cố gắng duy trì các phong tục tập quán truyền thống, đặc biệt vào dịp Tết, như đi chợ Xuân, mua sắm Tết, bày mâm ngũ quả và bánh chưng cúng tổ tiên ngày đầu Năm mới, chưng hoa ngày Tết, đi lễ chùa đầu Xuân…

Chị Thủy đi hội chợ Tết cùng gia đình chồng với mong muốn chia sẻ nét đẹp văn hóa Việt Nam và tạo sự gắn kết giữa gia đình với cộng động người Việt tại Anh.

Trong khi đó, chồng của chị Thủy là anh Steven bày tỏ sự háo hức khi được chứng kiến các hoạt động văn hóa Tết ngay tại trung tâm London với âm nhạc rộn ràng, không khí vui tươi và các hoạt động sôi động.

Steven cho biết lần đầu tiên anh biết đến Tết khi sống ở Việt Nam và rất yêu lễ hội này, một hoạt động cộng đồng đầy nét đẹp văn hóa mà ở Anh không có.

Anh Steven cho biết gia đình anh bắt đầu tổ chức các hoạt động đón Tết vào năm ngoái, khi vợ anh chuyển đến sinh sống tại Anh. Gia đình anh dành một vị trí đặc biệt trong phòng khách để thờ cúng tổ tiên. Anh cho rằng đây là một phong tục đẹp của người Việt trong dịp Tết bày khi tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên và cội nguồn. Năm nay, gia đình Steven cũng dự định nấu bánh tét, bánh chưng, các loại bánh truyền thống của Tết.

Bà Linda Islhin cho biết bà rất yêu màu sắc và các hoạt động của Tết cộng đồng, cũng như hương vị hấp dẫn của các món ăn Việt.

Bà cho rằng Tết không chỉ là một sự kiện sôi động, vui tươi mà còn mang đậm chất gia đình. Bà đã đến dự sự kiện Tết năn ngoái và năm nay vẫn muốn quay lại.

Lễ hội Tết cộng đồng tại Anh đề cao những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt, tạo không khí vui tươi, đoàn kết và gắn bó trong cộng đồng người Việt, đồng thời lan tỏa nét đẹp truyền thống của dân tộc trong cộng đồng sở tại.

Nằm trong các hoạt động mừng Tết Giáp Thìn 2024, trước đó, ngày 3/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức gói bánh chưng, tạo không khí đoàn kết, sum vầy giữa các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện tại Anh khi Tết đến Xuân về.

Sao Việt ra nước ngoài sống: Người viên mãn lấy chồng 3, người khổ sở vì sang Mỹ vẫn bị dựng chuyện

Nếu như hoa hậu Diễm Hương có cuộc sống viên mãn thì Trang Trần lại khổ sở vì sang tận Mỹ vẫn bị anti-fan đeo bám.

Hoa hậu Diễm Hương

Thời gian vừa qua, loạt sao Việt gây chú ý khi quyết định sang nước ngoài sinh sống. Đầu tiên là hoa hậu Diễm Hương. Cô một mình sang Canada định cư vào khoảng tháng 11/2023. Tại đây, cô chọn nghề phun xăm để kiếm sống.

Trước khi quyết định ra nước ngoài ở, Diễm Hương cũng đã làm công việc này trong một thời gian dài. Cựu người mẫu từng thẳng thắn cho biết, cô không ngại khi bị gọi là thợ phun xăm. Việc giúp người khác đẹp hơn không có gì khiến cô phải xấu hổ.

Thế nhưng chỉ sau khoảng 3 tháng sang xứ người, hoa hậu Diễm Hương gây bất ngờ khi thông báo tổ chức đám cưới lần 3. Đám cưới của cô có con trai bên cạnh và cậu bé chính là người dắt mẹ vào lễ đường và trao cho chú rể.

Dù đang hạnh phúc nhưng Diễm Hương vẫn giấu kín hình ảnh cũng như thông tin về chồng mới của mình. Cô chỉ hé lộ, ông xã tên Duy rất yêu thương cô và con riêng của vợ. Rất nhiều đồng nghiệp, người ái mộ đã gửi lời chúc phúc cho Diễm Hương với hạnh phúc mới này.

Người mẫu Trang Trần

Khoảng giữa tháng 12/2023, cựu người mẫu Trang Trần cũng chính thức cùng con gái sang Mỹ định cư, đoàn tụ cùng chồng. Sang Mỹ sống, Trang Trần vẫn duy trì công việc kinh doanh quán bún đậu ở Việt Nam và nhờ người nhà quản lý. Ở Mỹ, cô chưa có kế hoạch cụ thể về công việc nhưng vẫn thường xuyên livestream bán hàng online.

Từ khi sang Mỹ, Trang Trần cũng rất tích cực chia sẻ các clip về cuộc sống của cô nơi xứ người từ nấu ăn, đi dạo và cuộc sống bên các thành viên gia đình chồng.

Tuy nhiên do sở hữu lượng anti-fan đông đảo từ khi còn ở Việt Nam nên dù đã sang Mỹ định cư và tuyên bố muốn sống bình yên bên chồng con nhưng Trang Trần vẫn bị kéo vào những ồn ào không đáng có.

Vừa sang Mỹ chưa đầy một tháng, Trang Trần đã đăng đàn về việc bị một cư dân mạng tố mượn tiền ăn chơi nên phải sang Mỹ trốn nợ hay có người thì mỉa mai cựu người mẫu sống trong khu ổ chuột, thu nhập thấp nhưng lại "nổ" là giàu có...

Trước những lời tố vô căn cứ và bịa chuyện, Trang Trần đều đáp trả nhưng phản ứng của cô được cho là nhẹ nhàng hơn xưa.

Diễn viên Ốc Thanh Vân

Đầu năm 2024, mạng xã hội rộ thông tin gia đình Ốc Thanh Vân sang Úc định cư. Tuy nhiên, phía đại diện nữ nghệ sĩ cho biết, vợ chồng Ốc Thanh Vân chỉ tạm ở Úc cùng các con ổn định cuộc sống. Các con nhà nữ diễn viên sẽ học tập tại đất nước này.

Dù không định cư nhưng cuộc sống nơi đất khách của Ốc Thanh Vân vẫn nhận được sự quan tâm từ người ái mộ. Theo chia sẻ từ hình ảnh của nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân thì gia đình cô đang sống trong một ngôi nhà khá khang trang, có sân vườn rộng, đầy đủ tiện nghi.

Tại đây, Ốc Thanh Vân vẫn duy trì nhịp sống như ở Việt Nam. Cô dành thời gian để tập thể thao hàng ngày và vẫn bán hàng online. Thỉnh thoảng gia đình cô lại đưa nhau đi thăm thú nước Úc. Cuộc sống hạnh phúc của gia đình nữ nghệ sĩ luôn là niềm ao ước của nhiều người.

Ngô Đặng Tuệ Nhi - Cô gái gốc Việt mang áo dài tới trời Âu

Dù sinh sống tại châu Âu trong thời gian dài, xong cô gái Ngô Đặng Tuệ Nhi vẫn mang trong mình một tình yêu với văn hoá và con người Việt Nam. Chính bởi vậy, cô đã mang tà áo dài truyền thống của Việt Nam tới khắp các thành phố của châu Âu để quảng bá về quê hương Việt Nam của mình.

Ngô Đặng Tuệ Nhi sinh ra ở Việt Nam nhưng lại lớn lên ở Châu Âu. Được tiếp cận với nền giáo dục với văn hoá của các nước phương Tây từ rất sớm, nhưng điều đó không làm vơi bớt tình cảm của cô với dải đất hình chữ S, với lá cờ đỏ và ngôi sao vàng.

Chính nỗi nhớ quê hương da diết mỗi khi Tết đến xuân về đã tạo động lực mạnh mẽ cho Tuệ Nhi để thúc đẩy cô cùng ekip của mình lái xe chinh phục quãng đường hàng ngàn ki-lô-mét, qua các thành phố lớn của châu Âu như Paris - Pháp, Berlin - Đức, Budapest - Hungary, Praha - Tiệp Khắc hay Vác-sa-va - Ba Lan để lan tỏa nét đẹp duyên dáng của trang phục Áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Bộ sưu tập áo dài mà Tuệ Nhi mặc được lấy cảm hứng từ phong cách của những năm 1930’s được chính nhà thiết kế Vũ Việt Hà tạo nên. Nổi tiếng là một nhà thiết kế với những thiết kế đột phá mang đậm tinh thần dân tộc, từ thiết kế, chất liệu cho đến hoạ tiết, NTK Vũ Việt Hà đã mang đến cho cô gái Tuệ Nhi một bộ sưu tập với những thiết kế mang đậm tinh thần dân tộc Việt Nam những năm 1930 - thời khắc giao thoa của thời đại phong kiến và hiện đại.

Lý giải về mục đích của dự án, Tuệ Nhi cho biết rằng cô rất yêu thích hình ảnh những người phụ nữ Việt xưa xúng xính tà áo dài mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đặc biệt là dịp Tết năm nay, khi thấy hình ảnh các bạn trẻ liên tục “khoe” những bức ảnh chụp với áo dài tại Việt Nam, Tuệ Nhi đã nảy ra ý tưởng mang những hình ảnh ấy đến với châu Âu, nơi mà mình đang sinh sống.

Tuệ Nhi chia sẻ rằng, mỗi đất nước cô đi qua đều có những nét đẹp văn hoá riêng. Để hiểu được con người nơi đây thì buộc cô phải học thêm những ngôn ngữ giao tiếp của những đất nước mà cô đặt chân đến. Điều đó cũng đã giúp cho vốn từ vựng ngoại ngữ của cô tăng lên và thành quả cô thu được sau những chuyến đi đó là cô có thể giao tiếp thông thường bằng 9 thứ tiếng bao gồm: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Balan, tiếng Tiệp, tiếng Đức, Trung Quốc, Ý, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ,... Đồng thời đó cũng chính là công cụ để cô có thể chia sẻ lại những nét đẹp của văn hoá Việt Nam qua tà áo dài đến với những con người nơi đây.

“Trong những chuyến đi, tôi thường tranh thủ thời gian mặc áo dài đi dạo ở những quảng trường lớn, nơi tập trung đông dân cư, nhằm thu hút sự chú ý của mọi người vào chiếc áo dài mình đang mặc. Nhiều người đã nói chuyện với tôi để hỏi về thông tin về chiếc áo mà tôi đang mặc. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại tự hào chia sẻ về đất nước, con người Việt Nam. Tôi rất vui vì số người đó ngày càng tăng lên, họ còn giới thiệu cho nhiều người khác sang du lịch Việt Nam”, Tuệ Nhi hào hứng chia sẻ.

Mặc áo dài dưới thời tiết âm 10 độ C ở đường phố châu Âu, Tuệ Nhi nhận được nhiều lời khen dành cho nét đẹp cổ điển và trang nhã mà cô đang mặc. Cô cũng nhận được rất nhiều câu hỏi rằng động lực nào giúp cô có thể khoác lên mình tấm áo mỏng dưới thời tiết lạnh giá như vậy. Khi ấy, Tuệ Nhi đều tự tin chia sẻ với bạn bè quốc tế rằng đó chính là nhờ trái tim nóng cùng niềm tự hào về nét đẹp truyền thống của con người Việt Nam.

Hiện tại, Ngô Đặng Tuệ Nhi vừa phát triển việc kinh doanh của gia đình, vừa phát triển công việc riêng của bản thân là nghề Life Coach. Với tình yêu văn hoá, yêu con người Việt, cô luôn cố gắng để lan toả văn hoá, truyền thống cũng như những kiến thức, kinh nghiệm mà cô học được tại Việt Nam để lan tỏa tới bạn bè trên khắp thế giới.

Nguồn: VTV4; Quê Hương Online; Soha; Giáo Dục Thủ Đô

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang