Người Việt hải ngoại: Lễ Tất niên ở Lào; Tết cổ truyền ở Nga; Xuân quê hương tại Séc; Diệu Hương cúng Táo ở Mỹ

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào dự Lễ Tất Niên hướng về quê hương

(Ảnh minh họa).

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì Chùa Phật Tích Thủ đô Vientiane cho biết Lễ Cúng Tất Niên là dịp để mọi người gặp gỡ và thực hiện nghi lễ truyền thống từ đó thêm yêu Tổ quốc, quê hương.

Sáng 4/2, tại Chùa Phật Tích ở Thủ đô Vientiane đã diễn ra Lễ Cúng Tất Niên để tiễn biệt năm Quý Mão 2023.

Đây là hoạt động thường niên để cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống và làm việc tại Lào được găp gỡ và thực hiện nghi lễ theo phong tục truyền thống của dân tộc.

Ngay từ sáng sớm, trong khuôn viên của nhà chùa rất đông tăng ni, phật tử, cộng đồng người Việt Nam đã tập trung về đây để thắp hương và tham dự nghi lễ cúng cơm, cầu siêu bạt độ cho các vong linh và bày tỏ lòng sự tri ân báo hiếu tới chư vị hương linh đã khuất mỗi khi Tết đến Xuân về.

Chia sẻ với các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Lào, bà Nguyễn Thị Mai, sinh ra và lớn lên ở Lào, năm nay gần 70 tuổi, cho biết năm nào cũng vậy cứ vào dịp này bà cũng đều lên chùa để gặp gỡ mọi người và thực hiện nghi lễ cầu siêu cho các vong linh trong gia đình cũng như là để mời họ về ăn Tết.

Bà Nguyễn Bích Ánh dù hơn 80 tuổi nhưng năm nào cũng vậy, cứ vào mỗi dịp nhà chùa làm Lễ Tất Niên, bà cùng với người thân trong gia đình cũng lên chùa để được gặp gỡ mọi người chia sẻ những buồn vui và cùng thực hiện các nghi lễ theo phong tục truyền thống của dân tộc Việt Nam có từ lâu đời.

Theo bà, đây cũng dịp là để dạy cho các con cháu biết và phải luôn luôn nhớ về quê hương, Tổ quốc.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì Chùa Phật Tích Thủ đô Vientiane cho biết theo truyền thống của người Việt Nam, đây là dịp để những thành viên trong gia đình cũng nhau sum vầy và đoàn tụ để nhìn lại một năm cũ đã qua và hướng về một năm mới tốt đẹp hơn, đặc biệt là những người con đang sống xa quê hương không có điều kiện trở về ăn Tết thì đây là dịp để mọi người cùng nhau gặp gỡ và thực hiện nghi lễ truyền thống từ đó thêm yêu quê hương thêm yêu Tổ quốc.

Nhân dịp này, nhà chùa và các nhà hảo tâm đã trao 150 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 kíp cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật đang sinh sống tại Thủ đô Vientiane nhằm hỗ trợ, động viên bà con mỗi dịp Tết đến Xuân về từ đó tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết và gắn bó chia sẻ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt tại địa bàn.

Sau khi làm lễ, mọi người cùng đoàn tụ, quây quần để thưởng thức những món ăn chay, kể cho nhau nghe những việc làm đã đạt được trong một năm vừa qua, cũng như những kế hoạch dự định của mình sẽ thực hiện trong Năm mới Giáp Thìn 2024.

Người Việt tại Nga đón Tết cổ truyền và kỷ niệm ngày thành lập Đảng

Ngày 3/2, tại Tổ hợp đa chức năng "Hà Nội-Moskva", Đại sứ quán Việt Nam, Hội Người Việt Nam và Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức chương trình "Xuân Quê hương - Tết Giáp Thìn 2024", đặc biệt hơn khi chương trình đón Tết cổ truyền năm nay đúng vào dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024). Đông đảo kiều bào, đại diện nhiều hội đoàn, doanh nghiệp và du học sinh Việt Nam tại Moskva và nhiều địa phương của Nga đã về dự.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhiệt liệt chào mừng và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các khách mời, cũng như toàn thể cộng đồng người Việt trên toàn Liên bang Nga nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Trong không khí tưng bừng đón chào Năm Mới và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã điểm lại những thành tựu nổi bật của đất nước và của quan hệ Việt Nam-LB Nga trong năm vừa qua, trong đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt tại Nga, được xem là cộng đồng có chất lượng cao trong số các cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Đại sứ bày tỏ vui mừng khi cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga tiếp tục giữ vững đoàn kết, không ngừng lớn mạnh, có cuộc sống ổn định, địa vị pháp lý và vị trí xã hội ngày càng được củng cố.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhắc lại chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có tại Nga, là một phần không thể tách rời, một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Trên tinh thần đó, Đại sứ khẳng định cơ quan đại diện sẽ luôn là ngôi nhà chung của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, là chỗ dựa tin cậy và cầu nối vững chắc giữa bà con và quê nhà.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhắc lại những ý kiến xác đáng mang tính chất dẫn lối chỉ đường cho toàn Đảng, toàn dân ta mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra trong bài viết mới đây nhân ngày thành lập Đảng. Đại sứ mong rằng bà con cộng đồng, doanh nghiệp sẽ bước vào năm 2024 với tư thế tích cực hơn, nhiệt tình hơn, trách nhiệm hơn trong xây dựng đất nước Việt Nam "giàu mạnh, văn hiến và anh hùng" như lời Tổng bí thư mong muốn.

Thay mặt Hội người Việt Nam tại Nga, chủ tịch Hội Người Việt Nam tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cơ quan đại diện đã hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng vượt qua khó khăn và đạt được những thành công trong năm 2023, mà nổi bật nhất là tượng đài Bác Hồ kính yêu được dựng tại Saint Petersburg, thành phố lớn thứ hai của LB Nga. Ông Hoàng cũng hy vọng rằng những thành công đó sẽ tạo ra bước tiến mới trong năm 2024, giúp cộng đồng hội nhập sâu hơn nữa, có trách nhiệm hơn nữa vào nước sở tại.

Chủ tịch Hội người Việt đoàn kết tại thành phố Ulianovsk Trịnh Văn Quế cho biết, tuy năm qua gặp không ít khó khăn, xáo trộn do dịch bệnh và tình hình chính trị, nhưng cộng đồng ta tại thành phố quê hương của lãnh tụ vô sản V.I. Lenin vẫn đoàn nỗ lực vượt khó, duy trì sản xuất kinh doanh, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước bằng những hành động thiết thực hiệu quả. Tới đây bà con kiều bào tại Ulianovsk cũng sẽ chung tay cùng với chính quyền hai bên đặt tượng lãnh tụ V.I. Lenin - món quà của thành phố Ulianovsk - tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, quê hương của Hồ Chủ tịch, thành phố kết nghĩa với Ulianovsk. Ông tin tưởng rằng với sự đóng góp của kiều bào, mối quan hệ giữa hai thành phố sẽ ngày càng phát triển, góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và LB Nga.

Trong khuôn khổ chương trình, một không gian văn hóa truyền thống của Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán được tái hiện một cách chân thực và trọn vẹn với nhiều điểm nhấn như hoạt động gói bánh chưng, nặn tò he, ẩm thực, viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, biểu diễn võ thuật cổ truyền, nhạc dân tộc và chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân do các cán bộ, nhân viện Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga thể hiện.

Em Lê Chi Mai là sinh viên năm thứ nhất trường Quan hệ quốc tế Bộ Ngoại giao Nga MGIMO đã rất bất ngờ và xúc động được đón Tết cổ truyền ấm áp và đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần như vậy, làm vơi đi nỗi nhớ quê khi năm đầu xa nhà đi học.

Đối với một số con em Việt Nam sinh ra và lớn lên tại nước Nga, và chỉ mới được thăm Tổ quốc trong những ngày nghỉ ngắn ngủi, thì việc tái hiện Tết cổ truyền thực sự có ý nghĩa, đưa đến cho các em những giá trị cốt lõi mà dung dị của văn hóa Việt Nam, ví dụ như Tết là dịp để quây quần bên gia đình.

"Xuân Quê hương - Tết Giáp Thìn 2024" đã mang đến không khí đầm ấm ngày Tết và niềm hạnh phúc sum vầy, đoàn viên, góp phần gắn kết cộng đồng, cũng như làm vơi đi nỗi nhớ quê của những người con xa xứ ở LB Nga.

Đặc sắc chương trình Xuân quê hương 2024 tại Cộng hòa Séc

(Ảnh minh họa).

Ngày 3/2, gần 500 kiều bào cùng đại diện các hội đoàn, cơ quan đại diện Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã cùng tụ hội tham dự chương trình Xuân Quê hương 2024.

Chương trình do Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và Công ty cổ phần Saparia tổ chức chia tay năm cũ Quý Mão và đón chào năm mới Giáp Thìn 2024.

Trong không khí hân hoan, đầm ấm, thấm đậm hương sắc Tết dân tộc cổ truyền, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, bà Nguyễn Diệu Linh, Đại biện lâm thời Việt Nam tại Séc đã lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các vị khách quý, các đại biểu nhân dịp năm mới. Năm 2023 vừa qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trong bối cảnh thế giới đầy khó khăn, thử thách. Về kinh tế, Việt Nam tiếp tục là điểm sáng, tăng trưởng kinh tế đạt hơn 5%, là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới; lần đầu tiên GDP của nước ta đạt mức 430 tỷ đô la Mỹ (USD), đứng thứ 3 trong ASEAN và thuộc nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Về đối ngoại, Việt Nam tiếp tục tích cực, chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại trên tất cả các mặt, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển đất nước, quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam – CH Séc tiếp tục phát triển tốt đẹp thông qua việc tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao trong năm 2023. Năm 2023 mang dấu ấn đặc biệt, kỷ niệm 10 năm cộng đồng VN được công nhận là dân tộc thiểu số tại CH Séc. Từ đó đến nay, cộng đồng ta đã không ngừng phát triển, đóng góp tích cực cho kinh tế xã hội của sở tại được Chính phủ, người dân Séc ghi nhận đánh giá cao.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Đình Thắng, chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, thay mặt lãnh đạo Hội người Việt nam tại Cộng hòa Séc cảm ơn sự chia sẻ và những nỗ lực của bà con người Việt dù gặp nhiều khó khăn trong năm qua nhưng đã nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, gìn giữ văn hóa, tham gia tích cực hội nhập vào nước sở tại.

Ông Lê Văn Thu, phó chủ nhiệm UBNVNONN thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn kiều bào ở châu Âu nói chung, Cộng hòa Séc nói riêng đã có nhiều đóng góp thiết thực với quê hương. Cụ thể, trong năm 2023, lượng kiều hối gửi về TP HCM đạt 9,5 tỷ USD tăng 35% so với năm ngoái. Điều đó cho thấy người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng người Việt Nam, là nguồn lực cũng như cầu nối giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Xuân mới 2024 tại Cộng hòa Séc đã được tổ chức long trọng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, biểu diễn Xiếc, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, mang đậm dấu ấn Việt Nam, được đông đảo bà con kiều bào ủng hộ, yêu thích. Chương trình cũng là cầu nối, tăng cường sự gắn kết, thúc đẩy hơn nữa tình yêu quê hương đất nước của bà con người Việt tại Séc.

Diệu Hương làm mâm cỗ 15 món cúng ông Táo ở Mỹ

Hôm 23 tháng Chạp, diễn viên Diệu Hương cùng người thân tự tay nấu nướng, bày biện mâm cỗ cúng vị Bắc tiễn ông Công ông Táo về trời.

Diệu Hương cùng chồng con sang Mỹ định cư từ năm 2019. Hơn bốn năm qua, cô giữ thói quen cúng kiếng mỗi dịp lễ, Tết theo phong tục người Việt. 'Mâm cúng Táo quân vừa kết thúc năm cũ, cũng là khởi đầu cho những ngày xuân sắp tới', cô nói.

Theo Diệu Hương, mâm cúng thịnh soạn, chỉn chu, nhiều món do các thành viên trong gia đình cô cùng chuẩn bị để tỏ lòng thành, cầu sức khỏe và bình an cho cả nhà.

Ở Mỹ, mâm cơm của Diệu Hương cũng không thiếu các món ăn đặc trưng ngày Tết miền Bắc như bánh chưng, nem rán, giò mỡ, canh rau củ... Lúc ở Việt Nam, nữ diễn viên đã có tiếng là nàng dâu phố cổ đảm đang, có tài bếp núc. Những ngày gần Tết, Diệu Hương cũng mua hoa về trang hoàng không gian sống, rước không khí xuân vào nhà. Cô bày tỏ sự hài lòng khi một năm qua, gia đình hòa thuận, các con ngoan và học giỏi, nhiều niềm vui. Cô cũng hào hứng tìm mua lá dong tại khu chợ người Việt ở tiểu bang California để duy trì truyền thống gói bánh chưng của gia đình.

Từ khi sang Mỹ, Diệu Hương tạm dừng công việc để làm hậu phương cho chồng. Cô dành phần lớn thời gian quán xuyến việc nhà, chăm con, vun vén tổ ấm.

Diễn viên cho rằng việc nội trợ rất quan trọng, góp phần xây dựng và gìn giữ gia đình. Cô cũng nói phong thủy của ngôi nhà bắt đầu từ việc giữ căn bếp đỏ lửa mỗi ngày.

Diệu Hương sinh năm 1985 tại Nam Định, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình như Luật đời, Cổ vật (series phim Cảnh sát hình sự), Cầu vồng tình yêu, Bánh đúc có xương, Hoa hồng trên ngực trái...

Diễn viên kết hôn năm 2011 với Ngọc Linh - doanh nhân Hà Nội. Cả hai có hai con - một trai một gái.

Nguồn: VietnamPlus; Báo Tin Tức; VTV4; Ngôi Sao

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh bị đầu độc ở Mỹ; Cộng đồng ở St. Petersburg; Cộng đồng tại Saudi Arabia; Phu nhân Tổng Bí thư dự Ngày Việt Nam tại Pháp; Nam sinh chọn sống ở Mỹ

Lên đầu trang