.jpg)
Khám xét
Theo Phòng Công München I, hôm thứ Năm, 23.10, ba mươi cảnh sát cùng với ba công tố viên đã phong tỏa khám xét một số căn hộ ở München và gần Augsburg.
Lý do, theo lời phát ngôn viên, Văn phòng Công tố đã điều tra hai nam và hai nữ nữ nhân viên thuộc Sở Ngoại kiều từ tháng Tư. Các bị can bị cáo buộc tội danh buôn người nước ngoài nhập cư vào Đức mang tính băng đảng.
Trong căn hộ của một bị cáo, các nhà điều tra đã tịch thu khoảng 100.000 Euro tiền mặt cùng với tài liệu, điện thoại di động và máy tính sử dụng cho hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.
Lần khám xét trước đây
Theo Văn phòng Công tố, vào tháng Ba, Sở Ngoại kiều đã bị khám xét một lần bởi 1 vụ án khác. Lần đó, nhân viên Sở Ngoại kiều được cho là đã cấp giấy phép cư trú trái pháp luật cho những người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam, để nhận hối lộ tiền mặt. Tổng cộng chừng 40 trường hợp. Theo Văn phòng Công tố, hai trong số các bị cáo là một phụ nữ và một nam giới hiện đang bị tạm giam.
Những nhân viên Sở Ngoại kiều không bị tạm giam được trả tự do, nhưng vẫn trong diện bị theo dõi, nghĩa là có thể bị cơ quan điều tra gọi bất kì lúc nào cũng phải có mặt. Họ cũng đang bị điều tra về tội nhận hối lộ và giả mạo tài liệu mang tính thương mại và băng đảng. Theo đó họ đã cấp giấy phép cư trú sai quy định pháp luật để nhậtn tiền hối lộ từ tháng 11.2024 đến tháng 03.2025. Ba người còn lại được cho là đã làm môi giới cho khách hàng và nhân viên Sở Ngoại kiều. Những người này giới thiệu các ứng viên Việt Nam cho họ, chuyên tổ chức cấp các tài liệu và nhận các khoản thanh toán bằng tiền. Nhóm này được cho là đã nhận được từ 500 đến 2.500 Euro cho mỗi trường hợp.
Vào tháng Tám, ba người bị truy tố. Theo các nhà điều tra, tiến trình vụ án diễn ra từ năm 2022 đến tháng 01.2024. Lúc đó, các can phạm cũng nhận được túi xách đắt tiền làm quà, chuyến du lịch mang tính hối lộ cho các dịch vụ cấp thẻ cư trú bất hợp pháp. Họ đã bị bắt vào tháng Ba năm nay.
Vào thời điểm đó, Trưởng Cơ quan hành chính quận thuộc Đảng Xanh đã tự báo cáo các ngờ. vực nhận thấy giữa các đồng nghiệp với các cơ quan chức trách liên quan. Sau các cuộc điều tra nội bộ, Trưởng Cơ quan hành chính đã báo cho cảnh sát München thụ lý mở cuộc điều tra.
.gif)
Cơ chế kiểm soát hiệu quả
Các cuộc điều tra dựa trên kiểm tra nội bộ trong cơ quan hành chính. Sau đó cơ quan này đã trực tiếp báo cho văn phòng chống tham nhũng của thủ phủ tiểu bang ở München và văn phòng công tố. Thành công mới của cuộc điều tra cho thấy các cơ chế kiểm soát trong Cơ quan hành chính hoạt động có hiệu quả và các biện pháp tổng hợp đã thực hiện đáp ứng mục đích.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá