Người Việt mang á phiện, súng gây choáng đi xe Bus từ Tiệp sang Đức bị Tòa Landgericht Dresden tuyên phạt 3,5 năm tù

Vụ án người Việt mang theo ma túy xảy ra vào dịp Giáng sinh năm 2022. Can phạm là ông Hứa V. (23 tuổi) đi xe ô tô buýt đường dài Flixbus từ Praha đến Đức, thăm người thân ở thủ phủ Dresden. Trên hành trình di chuyển, chiếc xe buýt đã bị kiểm tra tại bãi đỗ xe Heidehof trên đường cao tốc A 17, trước khi tới Dresden.

Trong quá trình kiểm tra khoang hành lí bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, thì cảnh sát phát hiện được hành lí của Hứa V có dấu hiệu nghi vấn. Lập tức Hứa V bị yêu cầu mở va li kiểm tra. Kết quả, cảnh sát phát hiện được 170 gram ma túy đá đóng gói giấu trong va ly hành lý. Hứa V khai đó là quà tặng Noel cho người thân, khi trước đó bị hỏi đây là gói gì ? Tuy nhiên khi mở gói ra, thì cảnh sát phát hiện có cả một khẩu súng điện gây choáng.

Hứa V lập tức bị cảnh sát bắt đưa về đồn điều tra với cáo buộc tội danh nhập khẩu ma túy có vũ trang.

Tại buổi hỏi cung, có cả phiên dịch và luật sư bào chữa, Hứa V buộc phải thừa nhận cáo buộc, và giải trình. Theo đó, Hứa V đã đi xe buýt từ Đức tới đến Praha, ở lại hai đêm và mua pháo "cho người thân" đón giao thừa. Ngoài ra, Hứa V sử dụng ma túy, sau khi dùng xong đã để lại một phần cho một người nhà nhưng không muốn nêu tên. Phần ma túy đó được giấu trong hộp cùng súng gây choáng và cho vào va ly. Va ly được đưa vào khoang hành lý của chiếc xe Flixbus số hiệu 260, khởi hành từ Praha lúc 14 giờ 40.

Vụ án Hứa V mang theo ma túy có vũ trang, bị đưa ra Tòa án Landgerich Dresden xét xử và kết án tại phiên tòa đầu tuần này. Theo án quyết, Hứa V đã sống ở Đức từ năm 2016 và từng có tiền án về tội trộm cắp. Chuyến đi sang Praha là do bố mẹ chi tiền. Tòa tuyên phạt Hứa V 3 năm sáu tháng tù giam.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang