Cảnh sát Liên bang kiểm tra bất ngờ ô tô trên đường cao tốc A6 Bayern phát hiện người Việt bị truy nã


Theo thông báo của cảnh sát Liên bang, trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật, cảnh sát tại Waidhaus thuộc cơ quan Cảnh sát Liên bang đã kiểm tra bất ngờ một chiếc ô tô chở một người đàn ông Việt 31 tuổi.

Chiếc xe mang biển đăng ký của Đức, chạy từ Cộng hòa Séc theo cao tốc A6 vào Đức tới Waidhaus thì bị cảnh sát bắt dừng lại, yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân. Trong số người đi trên xe, một người thiếu giấy tờ nhập cảnh vào Đức.

Người này chỉ có thể đưa trình một bức ảnh chụp hộ chiếu cài trên điện thoại thông minh. Cảnh sát cho ảnh này vào máy tính kiểm tra giấy tờ nhân thân, thì máy phát ra tín hiệu báo động. Lập tức cảnh sát tìm ra được tung tích người này 31 tuổi, đang bị truy nã.

Theo đó, người này đã bị văn phòng công tố ở Augsburg phát lệnh truy nã do nhiều lần nhập cảnh trái phép. Đương sự đã từng bị kết án phạt tiền tới 1.790 euro với tội danh trên. Vì đương sự không thể trả số tiền này, nên được chuyển sang án tù. Ngoài ra, đương sự còn bị Sở ngoại kiều Augsburg ban hành lệnh bắt tạm giam để trục xuất.

Kết quả, người đàn ông Việt 31 tuổi bị bắt tại chỗ và chuyển tới nhà tạm giam ở Alt Weiden, chờ ngày trục xuất.

(Xem thêm:

=> Tòa xử tội khai sai trong vụ án người Việt ở Sachsen: Chồng đổ xăng lên vợ định đốt).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang