- Thời sự
.jpg)
Vào tối qua (5/10, theo giờ địa phương), Hội người Việt Nam ở khắp các khu vực của Nhật Bản đã tưng bừng tổ chức “Đêm hội Trăng Rằm” 2025 dành cho các thiếu niên, nhi đồng người Việt nơi xa xứ. Đây cũng là hoạt động thường niên để gắn kết cộng đồng, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Tại thành phố Kitakyushu (Nhật Bản), dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và Chính quyền thành phố Kitakyushu, Hội người Việt Nam tại đây (VAK) đã tưng bừng tổ chức thành công “Đêm hội Trăng Rằm 2025”.
Sự kiện này có sự tham dự của bà Vũ Chi Mai - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, bà Tạ Minh Thu - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Kitakyushu, cùng các đại biểu, nhà tài trợ, các đoàn nghệ thuật và đông đảo bà con cộng đồng. Đặc biệt, hơn 200 em nhỏ cùng phụ huynh cũng đã đến tham dự, mang đến bầu không khí rộn ràng và ấm áp.
Tại sự kiện, không khí Tết Trung thu tràn ngập với những hình ảnh của Chú Cuội, Chị Hằng, Cô Tấm tí hon, những bộ cosplay đầy sáng tạo và sắc màu lung linh của đèn lồng, mặt nạ, bánh trung thu… Các tiết mục biểu diễn võ thuật Vovinam, múa hát “Hello Việt Nam”, nhảy hiện đại, trò chơi dân gian “bịt mắt đánh trống”, “nghe nhạc giành ghế”, “hỏi xoáy đáp xoay”... đã cuốn hút khán giả, khiến chương trình trở thành một ngày hội thực sự cho các thiếu niên nhi đồng. Cùng với đó, Hội người Việt Nam tại Kitakyushu cũng đã trao tặng cho các em nhỏ nhiều phần quà ý nghĩa, và đặc biệt đã phát động Chương trình Vietnam Magokoro Project - gây quỹ giúp đỡ các em nhỏ tại Trường Tiểu học Tình thương Mai Phước (Bến Cát - Bình Dương, Việt Nam). Đây là hoạt động thiết thực nhằm gửi gắm tình yêu thương từ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản về quê hương.
Tại Okinawa, Hội người Việt Nam tại đây cũng đã tổ chức sự kiện Tết Trung Thu với chủ đề “Đêm hội Trăng Rằm” dành cho các em nhỏ. Cùng với các vị khách mời, hàng trăm bạn nhỏ ở độ tuổi thiếu niên, nhi đồng đã cùng các gia đình Việt Nam và gia đình Việt - Nhật đến chung vui, trực tiếp tham gia vào các trò chơi truyền thống dân gian của Việt Nam, như đố vui, đọc truyện, rước đèn ông sao, múa lân…, và cuối cùng là cùng tham gia sự kiện phá cỗ trông trăng.
Theo Ban Tổ chức, sân chơi lành mạnh và bổ ích này không chỉ giúp các em nhỏ người Việt và gốc Việt hiểu hơn về truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần khơi dậy tình cảm gắn kết trong cộng đồng, cảm nhận rõ hơn về tình yêu quê hương đất nước, nhớ về cội nguồn, mà còn giúp các bạn nhỏ thêm yêu thích học tiếng mẹ đẻ. Bên cạnh đó, sự kiện cũng giúp người dân địa phương hiểu hơn về nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, qua đó tăng cường giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước nói chung và bạn bè quốc tế nói riêng.
Tại Sakai, vào tối ngày 04/10, Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai phối hợp với Hội người Việt Nam tại Sakai cũng đã tổ chức “Đêm Trung thu” đầy ý nghĩa cho khoảng 200 em nhỏ và các bậc phụ huynh. Các hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như múa lân, rước đèn, văn nghệ, trò chơi dân gian và thưởng thức bánh Trung thu… đã diễn ra, không chỉ đem đến cho các em thiếu nhi một mùa Trăng rằm vui tươi, đầm ấm, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, giáo dục lòng yêu nước, hướng về quê hương qua hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi) tại Việt Nam.
Tại Tokyo, Hội Việt ngữ tại Nhật Bản (HVN) cũng đã tổ chức thành công Lễ trao giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc bé học tiếng Việt” - sự kiện nhằm lan tỏa tình yêu tiếng mẹ đẻ, và kết hợp tổ chức Tết Trung Thu “Đêm hội Trăng Rằm” 2025. Sự kiện đã thu hút gần 700 người tham dự, bao gồm phụ huynh, các bạn thiếu niên - nhi đồng người Việt, các gia đình Việt - Nhật và đông đảo tình nguyện viên trẻ.
Theo Ban Tổ chức, cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc bé học tiếng Việt” dành cho các em từ 3 đến 15 tuổi, dù chỉ được phát động trong khoảng thời gian 3 tuần (từ 01 - 20/09), thời gian chấm thi từ 21 - 25/09, nhưng đã nhận được gần 70 bài dự thi, với nhiều bài dự thi chất lượng, có ý nghĩa tuyên truyền và tương tác cộng đồng, ghi lại những hình ảnh chân thực, đáng yêu về hành trình học tiếng Việt của các em nhỏ tại Nhật Bản. Điều này cũng là minh chứng cho thấy sức hút mạnh mẽ của việc giữ gìn, bảo tồn ngôn ngữ dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
Tham dự chương trình, ông Kitagawa Toshifumi - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam chia sẻ rằng, ông rất vui mừng khi thấy các em nhỏ Việt Nam giữ gìn văn hóa quê hương giữa lòng Nhật Bản, bày tỏ hy vọng các em sẽ học tốt cả tiếng Nhật và tiếng Việt để sau này trở thành những đại sứ kết nối văn hóa giữa hai nước ngày càng tốt đẹp hơn.
Sau Lễ trao giải, Hội Việt ngữ tại Nhật Bản (HVN) cũng đã tổ chức đón Trung thu với chủ đề “Đêm hội Trăng Rằm” 2025, với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như rước đèn ông sao, múa lân, các trò chơi dân gian… Ban Tổ chức nhấn mạnh, với sứ mệnh gìn giữ tiếng Việt như “linh hồn dân tộc”, chương trình không chỉ mang niềm vui Tết Thiếu nhi mà còn khơi dậy tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ xa xứ. Đây cũng là những chương trình tiếp nối nhau nhằm gắn kết cộng đồng, khẳng định vai trò của cộng đồng người Việt trong việc bảo tồn những di sản văn hóa truyền thống của dân tộc.
Trong không khí hân hoan của mùa Trăng rằm, cộng đồng người Việt Nam tại Áo vừa tổ chức đón Tết Trung Thu 2025 tại thành phố Linz.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, đây là một hoạt động văn hóa, tinh thần rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đối với con em kiều bào, qua đó gắn kết hơn nữa cũng như lan tỏa văn hóa Việt Nam và tình yêu quê hương, đất nước trong cộng đồng.
Sự kiện do Hội Hương Việt tại Áo tổ chức, với sự tham dự đông đảo của bà con cộng đồng, bạn bè Áo cùng đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo và Ban Liên lạc cộng đồng Việt Nam tại Áo.
Không gian lễ hội rực rỡ sắc màu với những chiếc đèn lồng, tiếng trống múa lân rộn ràng và những ca khúc Trung Thu thân thuộc. Các tiết mục văn nghệ do chính các em nhỏ và bà con cộng đồng thể hiện đã mang lại không khí ấm áp, vui tươi, đậm đà bản sắc dân tộc.
Mâm cỗ Trung thu với bánh nướng, bánh dẻo và những món ăn truyền thống Việt Nam đã giúp thế hệ trẻ thêm yêu văn hóa Việt Nam, bà con xa xứ cảm thấy như được trở về quê hương trong đêm trăng đoàn viên.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Vũ Lê Thái Hoàng bày tỏ niềm vui khi được cùng bà con đón Tết Trung Thu trong không khí lễ hội đoàn viên, sum vầy, tình yêu thương gia đình ấm áp. Đại sứ nhấn mạnh việc giữ gìn và vun đắp cho những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cũng chính là giữ gìn cái hồn, cái cốt cách của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm thiêng liêng của những người con sống xa Tổ quốc.
Đại sứ chúc mừng Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Áo và Ban Chấp hành mới của Hội Hương Việt, đánh giá cao và cam kết Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Linz nói riêng và tại Áo nói chung ngày càng phát triển vững mạnh, đoàn kết và hòa nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, luôn hướng về Tổ quốc. Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng và phu nhân tặng quà Trung thu cho các cháu nhi đồng, thiếu nhi - thế hệ tương lai của cộng đồng người Việt Nam tại Áo.
.jpg)
Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với thực khách Sydney - Úc, nhà hàng món Việt Red Lantern sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 22-11 tới.
Ra mắt lần đầu vào năm 2002 trên đường Crown, khu Surry Hills, Red Lantern do đầu bếp nổi tiếng Luke Nguyễn cùng chị gái Pauline Nguyễn và đầu bếp Mark Jensen đồng sáng lập.
Ngay từ khi xuất hiện, Red Lantern đã tạo nên bước ngoặt trong cách người Úc nhìn nhận về ẩm thực Việt và dần trở thành một trong những địa chỉ ẩm thực có ảnh hưởng nhất thành phố.
Thay vì gắn với hình ảnh bàn ghế nhựa bình dân, nhà hàng mang đến trải nghiệm mới mẻ với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nguyên liệu cao cấp và hơi thở ẩm thực đẳng cấp.
Bà Pauline Nguyễn chia sẻ vào thời điểm đó, quan niệm phổ biến về các nhà hàng Việt Nam là "bàn ghế nhựa và nguyên liệu rẻ tiền". Bà hồi tưởng: "Chúng tôi nghĩ hãy mang ẩm thực Việt đến với một nhóm thực khách mới, với dịch vụ đẳng cấp thế giới và nguyên liệu chất lượng cao".
Ông Jensen là một đầu bếp từng làm việc trong các nhà hàng sang trọng trước khi cùng chị em Pauline và Luke mở nhà hàng Red Lantern.
"Mark chưa từng cầm chảo sâu lòng hay dao chặt. Nhưng là người học nhanh, anh ấy sớm nắm bắt được tinh túy của ẩm thực Việt Nam, vận dụng kỹ năng của riêng mình và cùng Luke thử nghiệm trong bếp để tạo nên những món ăn mang dấu ấn riêng của nhà hàng như thịt heo kho nước đường, bánh bèo tôm thịt và kẹo bông gòn mặn…" - bà Pauline kể lại.
Red Lantern đã đưa Luke Nguyễn vào hàng ngũ đầu bếp ngôi sao quốc tế, với hàng loạt chương trình truyền hình và dự án ẩm thực nổi tiếng. Trong khi đó, bà Pauline Nguyễn và ông Jensen cũng đạt được thành công riêng với vai trò tác giả và người dẫn chương trình, đồng thời vẫn cân bằng công việc quản lý nhà hàng – theo báo Sydney Morning Herald.
Trong hơn 23 năm, Red Lantern nhiều lần đối mặt thách thức, từ khủng hoảng tài chính toàn cầu cho đến việc di dời địa điểm nhưng luôn biết cách duy trì vị thế.
Bộ ba sáng lập luôn năng động trong việc giữ cho Red Lantern phù hợp với thời cuộc: Họ hoạt động tích cực trên mạng xã hội, thường xuyên nâng cấp nội thất và giới thiệu những ý tưởng đột phá, chẳng hạn vận hành một tiệm cắt tóc trong nhà hàng ngoài giờ phục vụ.
Dù vậy lần này, họ quyết định khép lại chặng đường tại Riley Street, nơi nhà hàng chuyển đến vào năm 2017.
Người đồng sáng lập Mark Jensen chia sẻ với tờ Sydney Morning Herald hồi tháng 9 rằng số lượng khách giảm mạnh trong mùa đông vừa qua, cùng với chi phí sinh hoạt leo thang, mưa kéo dài và thói quen thưởng thức những điểm đến mới của thực khách Sydney đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhà hàng.
Theo kế hoạch, Red Lantern tổ chức các sự kiện đặc biệt và chương trình hợp tác đầu bếp trong hai tháng cuối trước khi chính thức khép lại.
Sau đó, ông Luke Nguyễn phát triển nhà hàng riêng tại chợ cá Sydney và các dự án truyền hình, ông Mark Jensen tập trung vào thương hiệu Tiger Purrr Chai, còn bà Pauline Nguyễn tiếp tục sự nghiệp tác giả và diễn giả.
Trong những ngày đầu của Red Lantern, ông Jensen và bà Pauline đã kết hôn nhưng sau đó họ chia tay. Dù vậy, họ vẫn cùng nhau điều hành công việc kinh doanh. Bà Pauline Nguyen nói: "Nếu có một điều mà tôi thực sự tự hào thì đó là giữa ba chúng tôi đã xây dựng được một hệ sinh thái thực thụ có thể tiếp tục phát triển".
Giải đấu thu hút sự tham gia của đông đảo thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều thành phố trên toàn nước Đức.
Hôm qua (04/10), Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức đã phối hợp với Hội Nhịp cầu Việt - Đức (VDB) tổ chức Giải bóng đá thanh niên - sinh viên SiviLiga x VDB 2025 lần thứ 4 với chủ đề “Dare to Shine - Dám rực rỡ” tại ở thủ đô Berlin.
Giải đấu thu hút sự tham gia của đông đảo thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều thành phố trên toàn nước Đức. Đây là hoạt động thể thao thường niên, nối tiếp thành công từ năm 2021, nhằm tạo cơ hội giao lưu, rèn luyện thể chất, tăng cường khối gắn kết trong cộng đồng sinh viên và thanh niên Việt Nam.
Chủ tịch VDB Nguyễn Sơn Thu khẳng định giải đấu là minh chứng cho sự gắn bó, hợp tác bền chặt giữa các hội đoàn của người Việt tại Đức, đồng thời là dịp để sinh viên, thanh niên thể hiện sức trẻ, niềm đam mê và khát vọng vươn lên.
Tham gia sự kiện, đại diện chính quyền sở tại, bà Sandy Mattes, Ủy viên Hội đồng Quận Lichtenberg phụ trách giáo dục và thể thao, đánh giá cao sáng kiến của cộng đồng người Việt, coi đây là hình thức hội nhập tích cực, góp phần làm phong phú đời sống xã hội và thắt chặt tình hữu nghị Đức - Việt.
Giải đấu khép lại với cúp vô địch được trao cho đội “FC AE Dresden”.
Nguồn: VOV; Báo Tin Tức; Soha; VOV5
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá