Người Việt hải ngoại: Vui tết Trung thu tại Lào; Trung thu đoàn viên tại Cộng hoà Séc; Lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại Cộng hoà Nam Phi

VUI TẾT TRUNG THU, GẮN KẾT VIỆT-LÀO TẠI TRƯỜNG SONG NGỮ LÀO-VIỆT NAM NGUYỄN DU

Việc đưa Tết Trung Thu vào không gian trường học tại Vientiane không chỉ mang lại tiếng cười cho các em nhỏ, mà còn trở thành 'bài học sinh động' về văn hóa truyền thống, tình hữu nghị Việt-Lào.

Trong không khí rộn ràng mùa Thu khi khắp nơi náo nức đón Tết Trung Thu, ngày hội đoàn viên của thiếu nhi Việt Nam, tại thủ đô Vientiane, thầy và trò Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đã lần đầu tiên tổ chức hoạt động làm đèn lồng.

Đây không chỉ là sân chơi tuổi thơ đầy màu sắc mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về giáo dục văn hóa, vun đắp tình đoàn kết và tình hữu nghị Việt-Lào.

Những đôi bàn tay nhỏ bé của học sinh miệt mài cắt dán, tô vẽ để tạo nên những chiếc đèn truyền thống lung linh. Từ ngôi sao, mặt trăng, cá chép nhỏ xinh cầm trên tay, đến những chiếc đèn có hình dáng kích thước khổng lồ. Tất cả đều được chính các em cùng thầy cô kỳ công thực hiện. Mỗi chiếc đèn là kết tinh của sự sáng tạo, là niềm vui tuổi thơ, đồng thời là nhịp cầu văn hóa gắn kết hai dân tộc.

Tết Trung Thu vốn là nét đẹp lâu đời của người Việt, gắn với trăng rằm, đèn lồng, mâm cỗ, tiếng trống múa lân. Việc đưa lễ hội này vào không gian trường học tại Vientiane không chỉ mang lại tiếng cười cho các em nhỏ, mà còn trở thành “bài học sinh động” về văn hóa truyền thống, tình đoàn kết và hữu nghị Việt-Lào.

Chia sẻ cảm nhận, em Trần Thị Quỳnh Anh, lớp 9A, cho biết hoạt động này gợi nhớ cảm giác sum vầy ở quê hương.

“Em thấy rõ sự gắn kết và hiểu thêm về phong tục Việt Nam," Quỳnh Anh nói.

Ở lứa tuổi lớn hơn, em Phạm Thị Trà Giang, lớp 11A, cảm nhận rằng trung thu giúp các em học tiếng Việt tốt hơn, hiểu văn hóa Việt Nam hơn và tăng tình đoàn kết giữa học sinh Lào-Việt.

Không chỉ học sinh, giáo viên cũng cảm nhận được niềm vui. Cô Bounsou Vanhlavilay, giáo viên người Lào, cho biết cô đã quen với phong tục Lào nhưng khi tham gia hoạt động chuẩn bị cho Tết Trung Thu cô thấy rất háo hức và vinh dự, bởi đây là lần đầu tiên được chứng kiến học sinh và giáo viên Lào-Việt cùng làm đèn, cùng chuẩn bị Trung Thu.

Cô hiểu thêm vì sao ngày lễ này quan trọng và càng thấy cần duy trì những hoạt động văn hóa chung.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương nhấn mạnh Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du là biểu tượng của tình hữu nghị hai nước. Ngoài dạy học, nhà trường luôn coi trọng hoạt động ngoại khóa. Năm nay, các khối lớp còn dự thi làm đèn lồng, khuyến khích sự sáng tạo, giúp học sinh thêm hiểu biết về phong tục và văn hóa Việt Nam. Qua đó, các em gắn bó hơn với Việt Nam và nhận rõ trách nhiệm gìn giữ tình hữu nghị Việt-Lào.

Một chiếc đèn lồng tuy nhỏ bé nhưng khi được thắp sáng lại tỏa ra ánh sáng lung linh, ấm áp. Cũng vậy, những hoạt động văn hóa-giáo dục ở Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du tuy giản dị nhưng chính là những “ngọn đèn” góp phần thắp sáng mãi tình đoàn kết hữu nghị, nuôi dưỡng sự hiểu biết, bồi đắp sức mạnh bền vững cho mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Trong dịp đặc biệt này, các cô giáo còn chuẩn bị quà tặng cho học sinh khối mẫu giáo. Cô trò cùng cất cao tiếng hát, đung đưa theo giai điệu ngọt ngào của đêm Rằm tháng Tám. Nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong trẻo của các em hòa cùng tiếng trống, ánh đèn lung linh tạo nên không khí ấm áp, tràn đầy yêu thương, đậm đà bản sắc Việt-Lào.

Có thể khẳng định “Vui Tết Trung Thu - Gắn kết Việt-Lào” không đơn thuần là một buổi sinh hoạt ngoại khóa mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của văn hóa trong việc kết nối con người. Khi học sinh Lào và Việt cùng ngồi lại, cùng làm đèn, cùng chờ phá cỗ, thì trong các em đã được gieo hạt giống của tình bạn, sự thấu hiểu và tình đoàn kết - nền tảng để tình hữu nghị Việt-Lào mãi xanh tươi và bền vững trường tồn.

 

 

TẾT TRUNG THU ĐOÀN VIÊN CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI CỘNG HÒA SÉC

Đông đảo phụ huynh cùng các em thiếu nhi người Việt tại Prague và các vùng lân cận tạo nên một không gian gặp gỡ thân tình, nơi giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và lan tỏa giữa lòng châu Âu.

Chiều tối ngày 3/10 (theo giờ địa phương), tại Trung tâm Thương mại Sapa, Hội người Việt Nam tại Prague, Cộng hòa Séc, chương trình "Đêm hội Trăng Rằm 2025" đã được tổ chức, mang đến cho cộng đồng người Việt nơi đây một đêm Trung Thu ấm áp, rực rỡ sắc màu và đậm đà bản sắc dân tộc.

Sự kiện thu hút đông đảo phụ huynh cùng các em thiếu nhi người Việt tại Prague và các vùng lân cận, tạo nên một không gian gặp gỡ thân tình, nơi những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và lan tỏa giữa lòng châu Âu.

Mở màn chương trình là màn múa lân sôi động cùng nghi thức rước đèn truyền thống, tái hiện không khí Trung Thu quen thuộc trong ký ức của bao thế hệ người Việt. Tiếp nối là các tiết mục múa hát đặc sắc do các em nhỏ Câu lạc bộ Sơn Ca biểu diễn, mang đến không khí tươi vui, rộn ràng tiếng cười.

Các em còn được giao lưu với chú Cuội, chị Hằng và tham gia trò chơi dân gian như kéo co, ném vòng, bịt mắt bắt dê… những hoạt động giản dị mà thân thương, giúp các em hiểu thêm về nét đẹp văn hóa quê hương, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc.

Giữ gìn và lan tỏa bản sắc Việt nơi xa xứ

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại châu Âu bày tỏ niềm xúc động khi chứng kiến thế hệ trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Séc được đón Tết Trung thu trong không khí đậm đà bản sắc dân tộc.

Ông gửi lời chúc các em thiếu nhi luôn chăm ngoan, học giỏi, nói tiếng Việt thật tốt và giữ trọn niềm tự hào về quê hương: "Dù sống xa quê hương hàng chục nghìn kilômét, điều quý giá nhất là chúng ta vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Tôi mong các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, nuôi dưỡng con em mình, bởi các cháu chính là tương lai của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc và châu Âu."

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, bà Nguyễn Diệu Linh - Tham tán Công sứ, đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình, coi đây là dịp để các gia đình Việt sum họp, gửi gắm tình yêu thương và bồi đắp giá trị văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Bà bày tỏ niềm tự hào khi nhiều em nhỏ gốc Việt đạt thành tích xuất sắc trong học tập và thể thao tại Cộng hòa Séc, xem đó là minh chứng cho tinh thần hiếu học và khả năng hội nhập của thế hệ trẻ người Việt.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức tuyên dương và trao thưởng cho các học sinh có thành tích học tập nổi bật trong năm, như một sự ghi nhận và khích lệ đối với nỗ lực vươn lên của các em.

Khép lại đêm hội là phần phá cỗ Trung Thu với bánh, hoa quả và quà tặng dành cho toàn thể các em thiếu nhi. Tiếng trống, tiếng cười và những khuôn mặt rạng rỡ đã tạo nên bầu không khí đầm ấm, thấm đượm tinh thần đoàn viên và niềm tự hào dân tộc.

“Đêm hội trăng rằm 2025” không chỉ là ngày vui dành cho trẻ em mà còn là dịp để cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc cùng nhau hướng về cội nguồn, giữ gìn và lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt giữa lòng châu Âu.

 

 

TỰ HÀO LAN TỎA HÌNH ẢNH VIỆT NAM TẠI 'ĐẤT NƯỚC CẦU VỒNG' CH NAM PHI

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 3/10, hòa chung không khí tưng bừng của hàng nghìn sinh viên quốc tế từ hơn 30 quốc gia tại Đại học Pretoria, CH Nam Phi, trong lễ kỷ niệm Ngày Sinh viên quốc tế thường niên, các bạn trẻ người Việt đang theo học các trường tại thủ đô Pretoria cũng tự hào giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè năm châu.

Sự kiện thường niên Ngày Sinh viên quốc tế của Đại học Pretoria kết hợp sôi động giữa các hoạt động giải trí và trưng bày các nền văn hóa toàn cầu, tạo nên một bầu không khí vui tươi. Sinh viên từ hơn 30 quốc gia từ khắp các châu lục có cơ hội giới thiệu di sản đa dạng của mình thông qua nhiều hình thức trưng bày, giới thiệu hấp dẫn.

Tuy chỉ số sinh viên rất nhỏ là 2 em đang theo học tại đây, nhưng với sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi cùng sự tham gia của các em học sinh tiểu học và trung học từ các cơ quan bên cạnh như văn phòng tùy viên quốc phòng, văn phòng đại diện thương mại và cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam, gian trưng bày giới thiệu về Việt Nam hết sức sinh động và thu hút được sự quan tâm của quan khách.

Các em học sinh, sinh viên trong những tà áo dài truyền thống và nón lá, tự hào trình bày văn hóa của mình trước đông đảo các đại sứ, đại diện từ nhiều quốc gia, và bạn bè sinh viên quốc tế. Ngoài những hình ảnh tươi đẹp về đất nước, con người được trình chiếu tại sự kiện cùng sản phẩm nổi tiếng của Việt Nam như trà, cà phê, các sản phẩm nghệ thuật sơn mài, khảm trai, gốm Chu Đậu, tranh Đông Hồ, tranh cuốn giấy… được trưng bày, quầy giới thiệu về Việt Nam còn mang đến những chiếc nem rán truyền thống, giới thiệu mạnh mẽ về nền văn minh lúa nước, về những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ, những hạt gạo dẻo thơm nổi tiếng toàn cầu và những bữa ăn cân bằng và lành mạnh của người dân Việt Nam. Bánh phồng tôm Việt Nam được mang đến sự kiện cũng là lời giới thiệu hiệu quả về đất nước hình chữ S với hàng ngàn km bờ biển và tài nguyên thủy hải sản phong phú.

Có lẽ với nhiều em học sinh, sinh viên, đang theo học tại Nam Phi đây là dịp hiếm hoi để tự mình tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của đất nước Việt Nam của mình và truyền đạt đến bạn bè quốc tế. Tại quầy Việt Nam, bạn bè quốc tế được thưởng thức ẩm thực Việt, lắng nghe những câu chuyện thú vị về Việt Nam và trải nghiệm đội nón lá Việt Nam chụp ảnh.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, em Mỹ Anh, đang là học sinh lớp 12 ở Pretoria, cho biết: "Đây là lần đầu tiên con tìm hiểu về lịch sử tà áo dài, cách làm nón lá, cách làm nem, lần đầu tiên đọc về nghệ thuật sơn mài, khảm trai, lần đầu biết đến các làng nghề như Chu Đậu, Đông Hồ… để giới thiệu đến những người bạn mới một cách chân thực nhất".

Cô gái cho biết cảm thấy hết sức tự hào khi được tham gia sự kiện giới thiệu về Việt Nam, đặc biệt khi các anh chị sinh viên tại Đại học Pretoria khen ngợi bộ áo dài và tiến tới đề nghị: "Hãy kể thêm cho tôi về Việt Nam đi".

Anh Lehlohonolo Nale, sinh viên Mỹ thuật, ĐH Pretoria, cũng hào hứng chia sẻ: "Tôi đã rất may mắn khi được đến Việt Nam trước đây. Tuy nhiên tôi không biết nhiều về văn hóa Việt Nam, các truyền thống ở Việt Nam, nhưng chúng tôi đã có cơ hội đi ăn trưa truyền thống của Việt Nam với một gia đình, và chúng tôi đã học cách làm một số món ăn như nem rán, giống như món bạn đang phục vụ ở đây. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu với bạn bè và gia đình tôi đến Việt Nam, bởi vì tôi thực sự rất thích Việt Nam. Tham gia sự kiện hôm nay giúp tôi tìm hiểu thêm về những truyền thống ở Việt Nam, hiểu thêm về con người Việt Nam. Tôi đã được gặp gỡ các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam ở đây và có thể giao lưu với họ nhiều hơn. Và cơ hội này khiến tôi muốn quay lại Việt Nam để tìm hiểu thêm nữa".

Theo Ban tổ chức Ngày Sinh viên quốc tế của Đại học Pretoria, đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của tính hòa nhập và công dân toàn cầu, khuyến khích những người tham dự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng một thế giới công bằng hơn.

 

Nguồn: VTV4; VietnamPlus; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang