Người Việt hải ngoại: Vòng tay nước Mỹ 11; Nhà khoa học được vinh danh; Sự kiện thể thao tại Hàn; Người ở Nhật cần hỗ trợ gì?

VÒNG TAY NƯỚC MỸ: ĐIỂM HẸN CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT TRẺ Ở MỸ

(Ảnh minh họa).

Đi qua một thập niên, “Vòng tay nước Mỹ” do Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Mỹ (AVSPUS) tổ chức giúp gắn kết và phát huy sức mạnh của cộng đồng thanh niên, trí thức trẻ người Việt tại đây.

“Vòng tay nước Mỹ” là hoạt động thường niên có quy mô lớn nhất của AVSPUS dưới sự phối hợp của các hội nhóm chuyên gia, doanh nghiệp và nhà tài trợ.

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức từ năm 2013 đến nay, sự kiện không chỉ là nơi giao lưu, học hỏi mà còn là nơi kết nối với cộng đồng người Việt tại Mỹ và các doanh nghiệp Việt Nam trong nước và tại Mỹ qua đó mở ra các cơ hội khởi nghiệp và việc làm.

Một thập kỷ rực rỡ
Chị Nguyễn Thị Hồng Tiên - Đồng Trưởng Ban tổ chức “Vòng tay nước Mỹ” năm 2023 cho biết, trong 10 năm qua, sự kiện đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của hàng chục nghìn sinh viên và trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập, và làm việc không chỉ tại Mỹ mà trên khắp thế giới, cũng như kết nối với nhiều chuyên gia, doanh nghiệp, tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên tại Mỹ và Việt Nam.

Bên cạnh đó, các hoạt động thiện nguyện thuộc chuỗi sự kiện đã giúp đỡ hàng chục ngàn hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam do lũ lụt, thiên tai, Covid-19, các trẻ em cơ nhỡ, trẻ em vùng sâu vùng xa, các bệnh nhi ung thư...

Điển hình là tại “Vòng tay nước Mỹ” năm 2021, Ban tổ chức phối hợp cùng tổ chức Chung tay vì Việt Nam đấu giá tranh ảnh từ thiện để quyên góp cho các trẻ em mồ côi chịu ảnh hưởng của Covid-19. Chương trình thu hút 200 người tham gia trực tiếp, đến từ khắp các tiểu bang trên toàn nước Mỹ, hoàn thành gây quỹ với số tiền lên đến gần 5.000 USD (hơn 100 triệu đồng).

Vào năm 2022, “Vòng tay nước Mỹ” với chủ đề “Một thập kỷ rực rỡ” không chỉ đánh dấu 10 năm thành lập và phát triển rực rỡ của AVSPUS, mà còn mở ra một chương mới đầy hứa hẹn với sự chung tay của nhiều thanh niên, trí thức trẻ hoài bão, tài năng và nhiệt huyết.

Diễn ra tại thủ đô Washington D.C, chuỗi các sự kiện trực tuyến và trực tiếp thu hút sự tham gia của hàng nghìn thanh niên, người Việt đang sinh sống và học tập tại Mỹ, các kiều bào, đại diện đến từ các cơ quan trong nước và ngoài nước, các cơ quan báo chí, truyền thông và tập đoàn kinh tế lớn nhỏ, trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, hoạt động hướng nghiệp của “Vòng tay nước Mỹ” lần này quy tụ các nhà tuyển dụng tên tuổi cả ở Mỹ và Việt Nam, kết nối các tập đoàn lớn với các bạn trẻ, mang lại cơ hội việc làm không chỉ ở Mỹ mà còn có thể làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian với các tập đoàn kinh tế lớn tại Việt Nam.

Tại hội thảo hướng nghiệp, các sinh viên Việt Nam tại Mỹ đã trực tiếp nghe chia sẻ từ các giám đốc điều hành (CEO) thành đạt người gốc Việt như: Kendric Nguyễn - CEO phát triển nền tảng gọi vốn cộng đồng Republic, Hiền Đỗ - đối tác chính của Cty cung cấp dịch vụ kiểm toán EY cùng các nhà quản lý cấp cao của Tập đoàn Abbott, Amazon…

Ngoài ra, với các hoạt động đa dạng, hấp dẫn giới trẻ như chương trình tham quan thủ đô Washington D.C, giải bóng đá giao hữu giữa Hội thanh niên sinh viên các bang, các thành phố, và chương trình văn nghệ đặc sắc của đêm Gala, có thể nói, “Vòng tay nước Mỹ” 2022 đã mở rộng vòng tay thanh niên, sinh viên Việt Nam không chỉ tại Mỹ và Việt Nam. Như Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định tại đêm Gala, “Vòng tay nước Mỹ đã trở thành một thương hiệu. Ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất, các bạn cũng kết nối với cộng đồng và lan tỏa đến nhiều nước khác”.

Theo Chủ tịch AVSPUS Đoàn Thị Minh Phượng, có hai yếu tố giúp AVSPUS không ngừng phát triển, đó là: nguồn lực quý báu mà các cơ quan ngoại giao, những tổ chức, công ty trong và ngoài Mỹ đã ủng hộ hết mình từ những ngày đầu thành lập; niềm tin vào sự kế thừa, tiếp nối của nhiều thế hệ người Việt, trong đó có gần 1.000 thành viên và đối tác tham gia trực tiếp tại sự kiện và hơn 35.000 người Việt trẻ trên khắp nước Mỹ dõi theo sự kiện nhiều năm qua.

Năng lượng gắn kết
Đây chính là thông điệp cũng là chủ đề chính của “Vòng tay nước Mỹ” năm 2023, sau một thập kỷ hình thành và phát triển. Sự kiện sẽ được tổ chức từ ngày 18-20/8 tới tại bang California - là một trong trung tâm kinh tế lớn nhất của Mỹ với với GDP lớn nhất trong các tiểu bang của Mỹ, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử, hàng không, năng lượng tái tạo, giải trí và du lịch.

California nổi tiếng là điểm đến thu hút rất nhiều khách du lịch vì có địa lý đa dạng với bờ biển trải dài 800 dặm và những dãy núi như Sierra Nevada, thung lũng Central Valley và sa mạc Mojave. Với khí hậu ấm áp và nắng nhiều, hoạt động vui chơi giải trí và thể thao ngoài trời ở bang này đa dạng và hấp dẫn.

Chị Hồng Tiên cho biết: “Hơn mười năm trước, AVSPUS là một trong số ít tổ chức tiên phong trong việc kết nối và hỗ trợ sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Trải qua hơn một thập kỷ, chúng tôi rất vui vì ngày càng có nhiều tổ chức, hội, nhóm được lập ra với cùng chung một mục tiêu là hỗ trợ và giúp đỡ cộng đồng người Việt như các nhóm chuyên gia và các hội thanh niên sinh viên tại các quốc gia khác. Chúng tôi đã và đang hợp tác với nhau trong nhiều chương trình và các dự án khác nhau” .

Bởi vậy, “Vòng tay nước Mỹ” lần thứ 11 sẽ kết nối và hợp tác với nhiều cá nhân, doanh nghiệp, và tổ chức hơn. Với chủ đề chính của năm nay là “Năng lượng gắn kết”, Ban tổ chức mong muốn gắn kết để tạo nên mạng lưới sinh viên - chuyên gia - doanh nghiệp, hỗ trợ lẫn nhau để phát triển cộng đồng thanh niên sinh viên Việt Nam tại Mỹ ngày càng lớn mạnh.

Với tình hình kinh tế đầy biến động như hiện nay, Hội nghị nghề nghiệp - một sự kiện chính nằm trong chuỗi sự kiện, sẽ tập trung vào nội dung hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên và chuyên gia người Việt trẻ tại Mỹ kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc tìm kiếm việc làm cũng như thăng tiến trong công việc.

Mở đầu hội nghị là chuyên đề “Câu chuyện tìm việc và sự ứng dụng của AI trong các ngành nghề”, sau đó là chuyên đề “Độc lập tài chính để nghỉ hưu sớm” và “Kỹ năng networking hiệu quả”, tập trung vào nâng cao những kỹ năng rất cần thiết để phát triển sự nghiệp tại Mỹ.

Bên cạnh đó, We-Connect Fair với sự tham gia của 20 doanh nghiệp và hơn 50 chuyên gia đến từ tập đoàn hàng đầu thế giới như Google, Meta, Amazon, Tiktok... với các khu vực chuyên ngành như công nghệ, kinh doanh, kỹ thuật, y tế, luật, sẽ giúp người Việt trẻ có cơ hội gặp mặt và nhận tư vấn trực tiếp cũng như chuẩn bị hành trang trong quá trình học và làm hiệu quả hơn.

Về hoạt động thiện nguyện, Hồng Tiên chia sẻ thêm: “Năm nay, chúng tôi sẽ hợp tác với tổ chức quốc tế Rise Against Hunger để đưa 10.000 suất ăn về Việt Nam. Đây là hoạt động rất ý nghĩa đối với những người con xa xứ khi vẫn hướng về quê hương, góp ích phát triển đất nước”.

Nhà khoa học Việt được Hiệp hội vật liệu thế giới vinh danh

PGS.TS Phạm Minh Sơn được trao Giải thưởng Nhà sáng tạo trẻ 2024 với những nghiên cứu xuất sắc và đột phá về vật liệu cho công nghệ in 3D.

Theo Ủy ban Giải thưởng, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Đại học Hoàng gia London (Imperial College London), được ghi nhận nhờ những đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu khoa học về những vật liệu đặc biệt. Anh theo đuổi 3 hướng nghiên cứu chính, gồm: kết hợp khoa học kim loại với in 3D để tạo ra siêu tinh thể siêu nhẹ với độ bền cao và có khả năng được lập trình trở thành vật liệu thông minh; các nghiên cứu về khám phá và thiết kế hợp kim có tính in tốt; nghiên cứu cấu trúc vi mô và tính năng cơ học của hợp kim in 3D dành cho các ứng dụng quan trọng trong hàng không và năng lượng.

Nhà sáng tạo trẻ của năm sẽ có bài giảng đại chúng tại Hội nghị thường niên của TMS trước hơn 4.000 nhà khoa học, sẽ diễn ra tại Florida vào tháng 3/2024.

Giải thưởng Nhà sáng tạo trẻ được trao cho một nhà khoa học trẻ mỗi năm bởi Hiệp hội Khoáng sản, Kim loại và Vật liệu (TMS). Đây là giải thưởng lớn dành cho các nhà khoa học dưới 40 tuổi, nhằm ghi nhận và tôn vinh cá nhân đã tạo ra những nghiên cứu khoa học xuất sắc và đột phá về vật liệu cho công nghệ sản xuất in 3D.

Chia sẻ với VnExpress, PGS Phạm Minh Sơn cho biết rất vui mừng, "đây là vinh dự lớn đối với sự nghiệp nghiên cứu của bất kỳ nhà khoa học nào". Theo tác giả, giải thưởng cũng là cơ hội để anh trình bày bài giảng đại chúng về nghiên cứu đột phá tới hơn 4.000 nhà khoa học và chuyên gia ở hội nghị TMS thường niên về vật liệu tại Florida năm 2024.

PGS Phạm Minh Sơn tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh nhận bằng tiến sĩ khoa học xuất sắc tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ETH Zurich, thuộc nhóm đại học hàng đầu thế giới nơi Einstein từng học. Sơn được nhận huy chương ETH Medal năm 2013 cho luận văn tiến sĩ xuất sắc. Năm 2012, anh trở thành nghiên cứu viên tại Đại Học Hoàng Gia London (Imperial College London), sau đó trở thành giảng viên cao cấp năm 2021. Anh có nhiều nghiên cứu đột phá được công bố trên tạp chí uy tín như Nature, Nature Communications cùng hơn 15 bài giảng, thuyết trình tại các hội nghị quốc tế lớn như Programmable Materials 2020, ICMAT2019, Thermec, TMS.

Hiện PGS Phạm Minh Sơn lãnh đạo nhóm nghiên cứu về vật liệu tiên tiến cho hàng không, vũ trụ và hệ thống năng lượng ở Đại học Hoàng Gia London. Anh nói thêm, giải thưởng dành cho cá nhân nhưng ghi nhận những đóng góp khoa học xuất sắc được thực hiện bởi nghiên cứu sinh và cựu sinh viên tiến sĩ trong nhóm nghiên cứu do anh dẫn dắt. "Trong tương lai, chúng tôi sẽ hợp tác với các đối tác công nghiệp để tiếp tục theo đuổi hướng nghiên cứu đột phá, kết hợp khoa học kim loại với công nghệ in 3D để tạo ra những siêu vật liệu nhẹ, độ bền cao và thông minh có khả năng cảm nhận, lập luận logic và biến hình, mở ra nhiều triển vọng ứng dụng trong ôtô, hàng không, vũ trụ và năng lượng", PGS Phạm Minh Sơn nói.

TMS một trong những hiệp hội khoa học lớn nhất thế giới có trụ sở ở bang Pennsilvania Mỹ, với hơn 10.000 thành viên thường trực gồm các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực vật liệu, khoáng sản, chế tạo và gia công vật liệu. Hội thảo thường niên của hiệp hội thường thu hút hơn 4.000 nhà khoa học và chuyên gia từ công nghiệp vật liệu, khoáng sản và công nghiệp chế tạo/gia công trên toàn thế giới. Nhà khoa học đề cử được đánh giá bởi thành viên của Ủy ban giải thưởng, trải qua 3 vòng xét duyệt.

Sôi nổi sự kiện thể thao lớn nhất của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

(Ảnh minh họa).

Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 13 quy tụ sự tham gia của gần 1.000 người, hạng mục thi đấu gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, kéo co.

Sau 3 năm tạm ngừng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 13 (VSAK Sport Woori Bank Union Cup 2023) sẽ được tổ chức trở lại tại Đại học Sun Moon, tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 19-20/8, với sự tham gia của gần 1.000 người, là những sinh viên, cựu sinh viên, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Hội thao năm nay tập trung vào 7 hạng mục thể thao chính gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng và kéo co.

Ông Nguyễn Việt Anh, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và ông Lee Min Ho, Phó Hiệu trưởng phụ trách Quốc tế Đại học Sun Moon cùng nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện thể thao này. Theo đó, hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã góp phần tích cực vun đắp, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa Việt Nam-Hàn Quốc.

Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 13 hứa hẹn không chỉ mang đến những trận đấu sôi nổi có giá trị tinh thần sâu sắc mà còn tăng tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc; quảng bá hình ảnh sinh viên Việt Nam trẻ trung, năng động đến với bạn bè quốc tế./.

Người Việt tại Nhật: Cần hỗ trợ gì?

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc ở xứ sở mặt trời mọc, nhiều vấn đề về thị thực, thuế, xây dựng cộng đồng… cần được cải thiện.

Ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản: Cần giải quyết đồng bộ các vấn đề: Thị thực, thuế

Về thị thực: Hiện Việt Nam đã miễn thị thực cho người Nhật Bản khi nhập cảnh vào Việt Nam, tôi mong muốn Nhật Bản cũng miễn thị thực cho người Việt Nam khi nhập cảnh vào Nhật Bản. Điều này để tăng sự đoàn kết, thân thiết, mở rộng giao lưu, hợp tác giữa hai nước cũng như thể hiện mối quan hệ đối tác chiến lược hai bên.

Về thuế: Trên bảng lương của du học sinh Việt Nam làm thêm có tính thuế thu nhập. Thuế suất đối với thuế thu nhập của du học sinh khi đi làm thêm trong năm đầu tiên nộp ở Nhật là 20,42%. Từ năm thứ hai trở đi thì áp dụng mức thuế giống với người Nhật. Nếu du học sinh làm thêm toàn bộ thời gian cho phép (28 tiếng 1 tuần) thì tiền thuế sẽ khoảng vài nghìn yên. Tôi kiến nghị Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản có giải pháp miễn thuế thu nhập cho các du học sinh Việt Nam giống như du học sinh các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan.

Về xuất khẩu lao động: Để người Việt Nam sang Nhật Bản không vi phạm pháp luật, cần phải có sự hợp tác của Chính phủ hai nước. Phía Việt Nam cần chặt chẽ hơn trong vấn đề đào tạo con người trước khi cử sang Nhật Bản. Cần đưa nguồn lao động, du học sinh có tay nghề tốt, có trình độ ngoại ngữ từ cơ bản trở lên. Các công ty xuất khẩu lao động, du học Việt Nam cần đưa việc giáo dục pháp luật Nhật Bản vào chương trình đào tạo một cách kỹ lưỡng, bài bản hơn.

Phía Nhật Bản, cơ quan chức năng nên giám sát những nghiệp đoàn lao động của Nhật Bản. Các nghiệp đoàn cần thay đổi hình thức tuyển dụng, quan tâm với quyền lợi người lao động Việt Nam hơn.

Ông Ngô Minh Quân, Hội trưởng Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Osaka: Nhật Bản cần xây dựng môi trường cung cấp thông tin cho cộng đồng người Việt

Nhật Bản cần hỗ trợ và ủng hộ các nhóm cộng đồng như: Hội Thanh niên, sinh viên, Hội người Việt chính quy bằng cách cung cấp các thông tin cần thiết như: các chính sách mới nhất của Chính phủ Nhật về việc làm, cư trú, giáo dục, sức khỏe và các thông tin khác liên quan đến đời sống.

Ngoài ra, là các thông tin về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật và các hoạt động giải trí của Nhật Bản để cộng đồng người Việt Nam tìm hiểu và tham gia vào các hoạt động này. Chúng tôi mong các bạn tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường trao đổi thông tin giữa cộng đồng người Việt Nam và người Nhật.

Nguồn: Quê Hương Online; VTV4; VietnamPlus; Thời Đại

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang