- Thời sự

(Ảnh minh họa).
32 trại sinh là học sinh của Trường tiếng Việt London (VietSchool) và cha mẹ các em đã tham gia trại hè dã ngoại tại Macaroni Woods, London, với nhiều hoạt động bổ ích, lý thú, gắn với văn hóa Việt.
Hằng năm, vào mỗi dịp nghỉ hè vào khoảng đầu tháng 7, trường tiếng Việt London (VietSchool London) - tiền thân của hội từ thiện Gia đình Việt (VFP) - lại tổ chức một trại hè dã ngoại tại Macaroni Woods ở Cotswolds, gần Cirencester, cách London 2,5 giờ lái xe.
Theo phóng viên TTXVN tại London, được đặt tại một khu rừng rộng gần 7ha ở Cotswolds với hệ sinh thái, cây cối, động vật hoang dã và không gian mở, Macaroni Woods mang đến một khung cảnh đồng quê an toàn, thiên nhiên, không có xe cộ, ô nhiễm và tiếng ồn, rất lý tưởng cho trẻ em và người lớn có cơ hội vui chơi và thư giãn.
Tổ chức trại hè dã ngoại là một trong những hoạt động truyền thống mà Vietschool bắt đầu từ năm 2008 cho đến khi buộc phải tạm dừng do đại dịch COVID-19 vào năm 2020.
Do đó, năm nay là lần đầu tiên Vietschool bắt đầu lại hoạt động ý nghĩa này sau dịch bệnh nhằm tạo cơ hội cho các em học sinh gốc Việt tại Anh được giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, học tập lẫn nhau; cùng thưởng thức ẩm thực, văn nghệ, trò chơi dân gian đậm nét nét văn hóa truyền thống của Việt Nam; bổ sung, hoàn thiện kỹ năng hoạt động nhóm và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Việt.
Với đặc thù là ngôi trường dạy tiếng Việt cho các thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba được sinh ra tại Anh, VietSchool tổ chức trại hè nhằm mục đích tạo ra một cơ hội gắn kết, giao lưu và giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Việt cho các học sinh, vốn không có nhiều cơ hội thực hành trong đời sống hằng ngày tại Anh.
Chuyến dã ngoại năm này được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 7 đến 9/7 thu hút 32 trại sinh là học sinh của VietSchool và cha mẹ các em.
Chương trình được thiết kết một cách công phu, tỉ mỉ với các hoạt động thể thao như bóng đá, đua xe đạp được tất cả mọi người tham gia hưởng ứng; chương trình “Đi dạo đêm” giúp các trại sinh được trải nghiệm khu rừng về đêm với tiếng chim thú hoang dã và các loài động vật đặc trưng của rừng rậm; các buổi đi dạo ban ngày trên những cánh đồng lúa mỳ tạo cơ hội cho các thành viên được ngắm phong cảnh, thiên nhiên ngoạn mục của mùa Hè nước Anh.
Sau đó các em trại sinh được tham gia chương trình “Kids Got Talent” (Tìm kiếm tài năng trẻ), một cơ hội để các em thể hiện và phát triển kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và tự tin hơn khi trình bày dự án của mình.
Sau khi tham quan Bibury, được mệnh danh là “ngôi làng đẹp nhất nước Anh”, các gia đình sẽ được trải nghiệm trò chơi câu cá, một trong những kỹ năng mà các bạn trẻ muốn trải nghiệm trong cuộc dã ngoại của VietSchool London.
Các em trại sinh và gia đình đều thích thú với bài học Forest School, một hoạt động giáo dục thực tế, trực quan giúp tìm hiểu thêm về các sinh vật trong rừng và làm thế nào để con người chia sẻ môi trường sống, cùng tồn tại với các loài khác trong tự nhiên. Các em học các kỹ năng thú vị, giúp phát triển hiểu biết cá nhân, khả năng hòa hợp tốt hơn với môi trường thiên nhiên và ý thức bảo vệ rừng.
Độc đáo hơn cả trong chương trình trại hè là trải nghiệm chế biến và thưởng thức ẩm thực truyền thống Việt Nam. Trước hết là cuộc thi “gói Gỏi cuốn,”một món ăn mang đậm phong cách thiên nhiên của ẩm thực Việt và đây là cơ hội cho các thành viên trong gia đình cùng nhau tương tác, phối hợp để tạo nên một món ăn rất ngon, lành mạnh và dễ làm.
Các em đã học được kỹ năng chọn nguyên liệu, cuốn gỏi, trình bày món ăn và giới thiệu cho cả nhóm. Bên cạnh đó, các thành viên vô cùng ấn tượng với sự kết hợp tinh tế, có ý đồ giữa các món ăn truyền thống của Anh và Việt Nam.
Các bữa sáng được phục vụ hoàn toàn kiểu Anh nhưng bữa trưa và chiều là các món ăn Việt như phở, thịt nướng và bánh mỳ Việt được chính cô chủ nhà hàng Bánh mỳ Bay, cũng là mẹ của học sinh Vietschool tài trợ.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại London, bà Quỳnh Giao, người sáng lập và Giám đốc điều hành của tổ chức VFP, cho rằng việc tổ chức trại hè mang đến cho các học sinh cơ hội phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và hợp tác thông qua thể thao, trò chơi và các dự án nhóm.
Hơn nữa, bằng việc hòa mình cùng thiên nhiên, học sinh có thể cải thiện sức khỏe và tinh thần, tăng khả năng tập trung và sáng tạo, trở nên có trách nhiệm hơn và trưởng thành hơn.
Bà Quỳnh Giao bày tỏ tin tưởng rằng hành trang mà các bạn học sinh mang về sau trại hè sẽ là một kỳ nghỉ hè ấn tượng về sự chân thành, thân thiện và tình cảm nồng ấm của những người bạn, đồng hương chung dòng máu Việt Nam ở Xứ sở Sương mù.
Bà mong muốn các hoạt động bổ ích này sẽ được nhân rộng cho các thế hệ trẻ người Việt tại Anh.
Đến Anh từ năm 1994, bà Quỳnh Giao, tốt nghiệp Thạc sỹ Nhân loại học và Phát triển Cộng đồng tại London năm 2007, trải qua 15 năm làm trong Hệ thống Y tế Nhà nước Anh (NHS), chuyên về phát triển các dự án hình thành nếp sống lành mạnh cho Sức khỏe Cộng đồng và hơn 5 năm làm việc với các tổ chức từ thiện Anh về sức khỏe tâm thần.
Sau một thời gian dài mở lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em, đến năm 2019, bà và nhóm cộng sự dành công sức thành lập tổ chức từ thiện VFP ở quận Lewisham, London.
Nhóm tổ chức thường xuyên tham gia các hoạt động sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Anh, góp phần lưu giữ và quảng bá truyền thống văn hóa Việt Nam, khuyến khích các thế hệ trẻ yêu và nói tiếng Việt, nổi bật là Lễ hội Tết Nguyên đán và Tết Trung Thu hằng năm ở Lewisham, London./
Ban Tổ chức và Hội đồng Khoa học đã nhận đăng ký và chọn lọc được 41 báo cáo ở cả 7 lĩnh vực trên đây.
Vừa qua, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) tổ chức chương trình hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam lần thứ 9 năm 2023 (ACVYS 2023). ACVYS 2023 được tổ chức với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng sự hỗ trợ của nhiều đơn vị doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.
Sự kiện là diễn đàn để các nhà khoa học trẻ Việt Nam có cơ hội trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất cũng như chia sẻ niềm đam mê, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và những ứng dụng thực tiễn trong 7 lĩnh vực nghiên cứu, gồm: máy tính, công nghệ thông tin và truyền thông; hóa học và kỹ thuật hóa học; khoa học sự sống, y học và dược học; vật lý, năng lượng và khoa học vật liệu; kỹ thuật hàng không vũ trụ; kinh tế và khoa học chính trị; ngôn ngữ học, giáo dục và khoa học xã hội.
Ban Tổ chức và Hội đồng Khoa học đã nhận đăng ký và chọn lọc được 41 báo cáo ở cả 7 lĩnh vực trên đây. Hội đồng Khoa học đã trao giải cho 7 báo cáo viên xuất sắc nhất. Ban Tổ chức còn trao giải cho 5 cá nhân có thành tích nghiên cứu nổi bật nhất trong các lĩnh vực.

(Ảnh minh họa).
Diễn viên và biên kịch Hollywood đình công lớn, kinh đô điện ảnh gián đoạn, diễn viên người Mỹ gốc Việt Gary Nguyễn dành cho báo Người Lao Động cuộc trò chuyện riêng về cuộc sống diễn viên Việt tại Mỹ.
Phóng viên: Sau COVID-19, hoạt động biểu diễn bị ảnh hưởng rất nhiều, môi trường làm việc của anh có bị ảnh hưởng không, tính đến thời điểm hiện tại?
- Gary Nguyễn: COVID-19 không phải là yếu tố gây ảnh hưởng công việc, khi dịch xảy ra vẫn có thể làm việc trực tuyến, chẳng hạn như casting thử vai có thể gửi bằng email hoặc video call, khá tiện và tiết kiệm thời gian hơn.
Thị trường nghệ thuật khi có dịch còn gia tăng, đơn cử như Netflix có nhiều phim mới, song mấy tháng trở lại đây có một cuộc đình công lớn trong lĩnh vực điện ảnh khiến mọi hoạt động bị tạm ngưng y khi xảy ra đại dịch. Có lẽ khi những bất đồng được giải quyết thỏa đáng thì mọi thứ mới ổn được.
Một nghệ sĩ Việt có thể dễ dàng hoạt động nghệ thuật ở xứ người?
- Quan trọng là mình chọn hoạt động ở mảng nào. Ví dụ ngoài làm diễn viên nói chung ra mình có thể chọn làm biên kịch nếu giỏi viết lách, nếu mình có giọng đọc tốt thì chọn lồng tiếng hay đọc quảng cáo... Nghệ sĩ Việt hoàn toàn có thể sống được ở xứ người, vấn đề là bản thân có hài lòng, có kiên nhẫn với công việc hay không.
Trong môi trường làm nghệ thuật của anh, sự phân biệt đối xử có xảy ra khi bạn là người châu Á?
- Trước COVID-19 dường như người Châu Á bị chèn ép nhiều. Sau COVID-19 nhiều phong trào đòi công bằng nổ ra. Vì vậy, công việc của tôi cũng như nhiều diễn viên châu Á khác ở đây cũng dễ thở hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sự phân biệt đó đã biến mất.
Kinh nghiệm để một nghệ sĩ châu Á có thể tồn tại ở thị trường Mỹ?
- Thực ra tồn tại được ở thị trường Mỹ một cách bình thường thì ai cũng làm được, cứ xem nó như một việc làm công ăn lương như bất cứ ngành nghề nào khác. Nhưng nhiều người lại nghĩ phải dấn thân để sớm nổi tiếng. Điều này là bất khả thi bởi thị trường Mỹ rộng lớn với cả trăm ngàn người làm cùng nghề như mình, cơ hội thì cũng nhiều nên mình cần phải tồn tại cho tới khi cơ hội tới.
Có khi nào anh có cảm giác không thể chen chân được ở môi trường điện ảnh Mỹ và muốn bỏ cuộc?
- Thường xuyên nhưng tôi đã quen với áp lực. Nếu đã chọn môi trường này, hành trang phải chuẩn bị là tìm hiểu hoàn cảnh của mình và tìm cách đối diện với nó. Nếu bản thân chông chênh, việc bỏ cuộc hay bị đào thải là điều sớm muộn.
Anh có nghĩ sẽ về Việt Nam hoạt động nghề không?
- Đó là mong mỏi của tôi nhưng hiện vẫn chưa có duyên.
Nếu tự đánh giá bản thân, anh nghĩ mình có đủ năng lực để dấn thân vào thánh đường nghệ thuật ở Hollywood?
- Dùng chữ đủ thì ai cũng đủ, nhưng cái mình cần là thời gian trau dồi rèn luyện, cơ hội tốt và kiên nhẫn chờ đợi.
Cuộc sống của anh thế nào khi theo đuổi con đường nghệ thuật ở Mỹ?
- Mình sống một cuộc sống bình thường, khi không có dự án thì mình tìm việc khác làm để có thu nhập duy trì con đường theo đuổi nghệ thuật. Không nên có suy nghĩ là ai tham gia nghệ thuật đều cũng sẽ có cuộc sống giàu sang.
Bên Mỹ người nghệ sĩ sống khá khiêm tốn, trừ khi bạn là siêu sao hạng A, còn lại thì ai cũng như ai.
Sự cạnh tranh ở điện ảnh Mỹ khốc liệt cỡ nào?
- Không khốc liệt mà tàn khốc. Ở Mỹ, họ lắm lúc chỉ chọn người của họ, còn bạn là ai, tài năng cỡ nào, họ hiếm khi quan tâm.
Cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc hiện có khoảng 43.000 người. Nhiều người trong số họ đang thông qua những công việc hàng ngày giúp người dân Trung Quốc hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam, cũng như đóng góp vào sự hợp tác, giao lưu giữa hai nước.
Thầy Nguyễn Xuân Diện, quê ở Hưng Yên, giáo viên Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên, người đã có khoảng 20 năm học tập và làm việc tại Trung Quốc. Thầy hiện đang dạy tiếng Việt và văn hóa Việt cho các thế hệ sinh viên tại đây và đích thân chứng kiến những thay đổi về nhận thức của người trẻ Trung Quốc với tiếng Việt và Việt Nam.
Thầy Nguyễn Xuân Diện chia sẻ: “Trong 14 năm giảng dạy tại trường, cảm nhận sâu sắc của tôi là ấn tượng về Việt Nam của sinh viên Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều. Tôi còn nhớ những năm đầu tiên về trường, khi hỏi về Việt Nam, các em hầu như không biết. Giờ các em hoàn toàn tự nguyện thi vào chuyên ngành tiếng Việt. Đây là sự thay đổi rất lớn mà tôi cảm nhận rất sâu sắc. Điều này khiến tôi cảm thấy mừng và thấy trách nhiệm của mình cũng rất lớn, phải làm sao nỗ lực hơn nữa để các em càng yêu Việt Nam hơn, càng biết đến Việt Nam hơn".
Đây là những chia sẻ của thầy Nguyễn Xuân Diện, giáo viên người Việt tại Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên ở Trùng Khánh, Trung Quốc về những bước ngoặt trong quá trình giảng dạy tiếng Việt tại đây.
Theo giáo sư La Văn Thanh, Viện trưởng Học viện ngôn ngữ phương Đông, khoa tiếng Việt của Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên thành lập năm 2009, hiện có hơn 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc đang theo học chuyên ngành tiếng Việt và văn học Việt.
Là người gắn bó với khoa tiếng Việt ngay từ những ngày đầu thành lập, thầy Diện nhớ lại, ban đầu hầu hết sinh viên đều được điều chuyển từ các chuyên ngành khác và đối với các em Việt Nam là một đất nước xa lạ. Tuy nhiên, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của quan hệ hai nước, cũng như giao lưu, hợp tác kinh tế ngày một nhiều giữa các địa phương của Trung Quốc, trong đó có Trùng Khánh với Việt Nam, nhu cầu về nhân tài biết tiếng Việt hiện khá lớn. Sinh viên chuyên ngành tiếng Việt ở đây sau khi tốt nghiệp ra trường rất dễ tìm được việc làm với mức lương cao.
“Ở Trung Quốc hiện có một trào lưu nghiên cứu về các nước ASEAN, các nước dọc theo Sáng kiến ‘Vành đai và Con đường’, nên giờ đây nghiên cứu Việt Nam học ở Trung Quốc đang rất hot, không chỉ lôi cuốn được các nhà nghiên cứu, mà còn cả các bạn sinh viên".
Đường Tiểu Hòa, nữ sinh đang học nghiên cứu sinh tại Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên, là một trường hợp chuyển từ bị động học tiếng Việt khi vào đại học, sang tự nguyện theo học văn học Việt khi lên bậc thạc sĩ. Thầy Diện là một giáo viên đã hỗ trợ nhiệt tình cho em trong quá trình học tập.
“Thầy Diện là một giáo viên rất gần gũi với sinh viên nên tất cả chúng em đều rất yêu mến thầy. Bất kỳ có câu hỏi nào, em đều không ngại ngùng mà sẽ trực tiếp gặp và nhờ thầy giúp đỡ. Thầy thường giải đáp cho chúng em rất tận tình. Em cũng tham gia một môn học của thầy trong chương trình thạc sĩ, đó là tuyển đọc văn học Việt Nam. Qua tiết học của thầy, em có cái nhìn khái quát về các tác phẩm văn học và nhà văn tiêu biểu của Việt Nam qua từng thời kỳ, từ đó giúp em có được sự hiểu biết tổng thể về văn học Việt Nam".
Ngoài các giờ học chính khóa, tuần thực tiễn giữa mỗi học kỳ tổ chức hàng năm, là một sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích và thiết thực, giúp sinh viên chuyên ngành tiếng Việt vừa học, vừa trải nghiệm ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam qua các hoạt động như: ngâm thơ, diễn thuyết, múa hát, diễn kịch, nhảy sạp, xem phim Việt Nam, viết thư pháp tiếng Việt, biểu diễn trang phục truyền thống Việt Nam...
Theo thầy Diện, nấu các món ăn truyền thống Việt Nam luôn là hoạt động được các bạn sinh viên Trung Quốc đặc biệt trông đợi: “Các em lúc đầu cũng bỡ ngỡ không biết làm, bởi ở Trung Quốc, đặc biệt là Trùng Khánh, nữ thường ít nấu ăn, đàn ông nấu nhiều hơn, nên các bạn nữ không thạo bếp núc lắm. Thế nhưng các bạn vẫn rất thích nấu món ăn Việt Nam, bởi có thể văn hóa ẩm thực Việt rất khác. Do vậy các bạn rất thích tự tay làm, gói nem. Mặc dù gói nem cũng khó, nhưng các bạn rất thích trải nghiệm này".
Theo chia sẻ của cô La Văn Thanh, Viện trưởng Học viện ngôn ngữ phương Đông, cùng với sự hỗ trợ của những giáo viên bản địa như thầy Diện, khoa tiếng Việt của Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên đang tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, kết hợp giữa đào tạo với thực tiễn và mở rộng giao lưu quốc tế: “Thầy Xuân Diện là giáo viên nước ngoài ngay từ khi chúng tôi mở chuyên ngành tiếng Việt tại Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên. Thầy là một giáo viên rất tốt, có tinh thần trách nhiệm cao và rất quan tâm đến sinh viên. Thầy đã hướng dẫn và giúp đỡ rất nhiều sinh viên về kiến thức, đặc biệt là giúp các em tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Mỗi học kỳ chúng tôi đều có chương trình thực hành văn hóa, thầy Diện thường đích thân hướng dẫn học trò làm các món ăn Việt và có những trải nghiệm thú vị về trang phục truyền thống của Việt Nam".
Tận mắt chứng kiến những thay đổi của sinh viên Trung Quốc khi theo học tiếng Việt, hơn ai hết thầy giáo Xuân Diện cảm thấy rất vinh dự và tự hào: “Bây giờ tôi thấy các em càng ngày càng yêu thích tiếng Việt, càng ngày càng biết đến Việt Nam, đây là điều rất vinh dự với một người thầy, đặc biệt là một trong những thầy cô người Việt giảng dạy tiếng Việt ở Trung Quốc. Nhưng tôi cũng thấy trọng trách rất lớn, bởi các em càng có nhu cầu tìm hiểu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, thầy càng phải giữ được ngọn lửa nhiệt tình, để giúp các em đam mê hơn".
Nói về những dự định cho tương lai, thầy Diện chia sẻ: "Dự định của tôi là rất muốn mở một nhà hàng Việt trong trường, để các em sinh viên đến đó ăn, trải nghiệm hoặc giúp làm những món ăn Việt".
Từ một người đàn ông Việt không hề biết nấu ăn, do xa nhà vì đã lập gia đình và làm việc ở Trung Quốc, thầy giáo Nguyễn Xuân Diện giờ không chỉ có thể nấu rất nhiều món ăn truyền thống Việt Nam, mà còn truyền tình yêu đối với ẩm thực và văn hóa Việt tới các thế hệ sinh viên Trung Quốc. Chúc cho ý tưởng quán ăn Việt trong khuôn viên trường đại học của thầy sớm thành hiện thực, cũng như đất nước, con người và văn hóa Việt Nam được lan toả rộng hơn trong thế hệ trẻ ở Trung Quốc.
Nguồn: Quê Hương Online; VTV4; Người Lao Động; VOV
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá