- Thời sự
.jpg)
Phó Thị trưởng Arnaud Ngatcha bày tỏ sự trân trọng đặc biệt đối với cộng đồng người Việt, những người đã góp phần tạo nên bản sắc của Kinh đô ánh sáng.
Tối ngày 13/02, trong không gian lộng lẫy của Sảnh tiệc Tòa thị chính Paris, cộng đồng người Việt tại Pháp đã cùng nhau chào đón Xuân Bính Ngọ.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh năm 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vận mệnh dân tộc Việt Nam. Đây là điểm khởi đầu của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, được thúc đẩy bởi những định hướng đầy khát vọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Đại sứ cũng khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp đang ở giai đoạn nồng ấm nhất sau khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2024. Trong năm 2026, khi Pháp đảm nhiệm cương vị Chủ tịch G7 (Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển), Việt Nam cam kết sát cánh cùng Pháp vì một trật tự thế giới công bằng và bền vững.
Thay mặt chính quyền thành phố Paris, Phó Thị trưởng Arnaud Ngatcha bày tỏ sự trân trọng đặc biệt đối với cộng đồng người Việt, những người đã góp phần tạo nên bản sắc của Kinh đô ánh sáng: "Tôi đặc biệt hạnh phúc khi được chào đón các bạn tại đây, trong khán phòng lộng lẫy này, thay mặt Thị trưởng Anne Hidalgo. Địa điểm này là biểu tượng cho truyền thống hiếu khách của Paris. Chúng tôi đặc biệt trân trọng cộng đồng người Việt, những người đã góp phần giúp Paris tỏa sáng và giữ vững bản sắc đa dạng, đoàn kết".
Ông Ngatcha cũng nhắc lại những hợp tác cụ thể giữa Paris và các địa phương Việt Nam như Hà Nội, Huế trong các lĩnh vực đô thị, giáo dục và bảo tồn môi trường, đặc biệt là dự án bảo tồn rừng nhiệt đới lưu vực sông Mekong, đồng thời khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác này và phát huy các giá trị đoàn kết, đa dạng mà người dân Paris cũng như người dân Việt Nam cùng chia sẻ”.
Đến với sự kiện Tết năm nay, bà con kiều bào và khách mời được thưởng thức những bài hát về chủ đề mùa xuân, về tình yêu đất nước do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp dàn dựng, cùng các món ăn mang đậm không khi Tết và Việt Nam, như: bánh chưng, giò, chả…
Tối 14/2/2026 (tức 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Thủ đô La Havana, Cuba, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức Tết cộng đồng "Xuân quê hương" đón năm Bính Ngọ cho cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Cuba.
Cùng chung vui có cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các Đại sứ và phu nhân các nước ASEAN tại Cuba: Lào, Camphuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar và Đông Timor. Tham dự còn có các vị khách quý: ngài Fredesman Turro Gonzalez, nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam và phu nhân; ông Mai Thảo, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cuba, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba nhiều năm; học sinh, sinh viên, doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba, Việt kiều và nhiều người bạn Cuba thân thiết từng công tác và làm việc tại Việt Nam, am hiểu văn hóa và nói tiếng Việt tốt. Đoàn công tác của Cục Xuất bản, In và Phát hành thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang có mặt ở Thủ đô La Havana cũng cùng tham dự.
Tết cộng đồng là một sự kiện thường niên có đông đảo bà con cộng đồng người Việt tham gia. Đại sứ Lê Quang Long cho biết, đây là thông lệ của các cơ quan ngoại giao của ta ở nước ngoài, tổ chức Tết để bà con được vui đón xuân mới khi ở xa quê hương, cùng hướng về Tổ quốc. Năm nay do khan hiếm nhiên liệu tại Cuba nên một số bà con ở tỉnh xa đã không về tham dự được, tuy nhiên Đại sứ quán vẫn tổ chức chu đáo, mổ lợn, gói hàng trăm chiếc bánh trưng, chế biến các món ăn dân tộc quen thuộc trong dịp Tết.
Chương trình nghệ thuật do Hội sinh viên Việt Nam tại Cuba chủ trì hết sức trẻ trung và sôi động. Những bài hát, điệu múa về mùa xuân, đất nước do các em trình diễn đã mang lại những giây phút thăng hoa, sâu lắng và đậm đà hương vị Tết quê nhà. Các em đồng thời là những sinh viên xuất sắc, luôn trong nhóm đạt điểm số cao nhất tại các Trường Đại học ở Cuba, làm nên niềm tự hào của thanh niên Việt, khiến các thầy cô gáo và bạn bè Cuba hết sức khâm phục.
Các vị đại sứ Campuchia, Malaysia cũng lên hát chung vui. Nguyên đại sứ Fredesman Turro Gonzalez, người nói tiếng Việt rất giỏi đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc trong gần bốn mươi năm công tác tại Việt Nam, trong đó có hai nhiệm kỳ làm đại sứ.
Ông Mai Thảo vốn là một cán bộ ngoại giao kỳ cựu từng công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba và một số nước khu vực châu Mỹ La tinh xúc động nói, Cuba là Tổ quốc thứ hai của ông, tình cảm thân thiết giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba vô cùng đặc biệt, ông đã đi nhiều nước nhưng thấy không ở đâu có được như vậy.
.jpg)
Trong cộng đồng kiều bào ở nước ngoài, cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga luôn được đánh giá cao về tinh thần đoàn kết, ý thức gìn giữ truyền thống và những đóng góp bền bỉ cho quê hương, đất nước.
Là bộ phận cấu thành đầu tiên của cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, tập thể sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh ngày nay đang ngày càng tăng lên về số lượng, mở rộng về địa lý đến hầu hết các thành phố trên mọi miền của nước Nga.
Đây cũng là lực lượng đi đầu trong các phong trào chung của cộng đồng và các hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam phát động. Hoạt động Đoàn, Đảng trong sinh viên luôn giữ vai trò nòng cốt, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của cộng đồng.
Chi bộ Trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các Dân tộc Nga (RUDN) hiện là một trong những tổ chức cơ sở Đảng có số lượng đảng viên đông nhất thuộc Đảng bộ tại Liên bang Nga, liên tục 7 năm liền được khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Hội Sinh viên RUDN cũng được trao tặng danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2025. Đồng hành cùng những thành tích ấy là Bí thư Chi bộ Hứa Huy Hoàng. Từng có thời điểm Hoàng “từ chối” chức Bí thư để tập trung cho chương trình nghiên cứu sinh, song trước yêu cầu quản lý và dẫn dắt một tổ chức cơ sở Đảng đặc thù, đông đảo và đa dạng về ngành học, bậc học, anh đã nhận trách nhiệm và từng bước khẳng định vai trò của người đứng đầu.
Với phương châm “phù hợp, thực tế, sáng tạo, linh hoạt”, Bí thư Hứa Huy Hoàng cùng cấp ủy mạnh dạn sắp xếp lại các tổ đảng, đề cao trách nhiệm cá nhân, đánh giá và xếp loại đúng theo nhiệm vụ được giao. Cách làm đó đã tạo động lực để mỗi đảng viên, mỗi thành viên Hội Sinh viên phát huy tốt năng lực của mình, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh.
Cách Moskva hàng nghìn kilômét, giữa vùng Siberi lạnh giá, phong trào sinh viên Việt Nam tại Tyumen và Ekaterinburg vẫn luôn được đánh giá cao về sức lan tỏa và tính tổ chức. Trong các hoạt động Đoàn, Hội, phong trào thanh niên cũng như công tác phát triển Đảng tại đây, cái tên Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga, luôn gắn liền với sự tận tâm và trách nhiệm.
Là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Toán học tại Trường Đại học Quốc gia Tyumen, Hải vừa giành Học bổng G.F. Kutsev cho năm học 2025–2026, đồng thời được trao tặng Giấy khen danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024; Bằng khen Trung ương Đoàn năm 2024 và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2025.
Sinh hoạt tại Chi bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Ekaterinburg, Nguyễn Quang Hải trực tiếp tham gia công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu quần chúng có lập trường chính trị vững vàng, thành tích học tập và rèn luyện tốt tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
Trong năm qua, Chi bộ đã kết nạp được 8 đảng viên mới, chủ yếu là sinh viên trẻ, một kết quả đáng ghi nhận trong điều kiện sinh hoạt Đảng ở nước ngoài còn nhiều khó khăn. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường từng chia sẻ rằng Nguyễn Quang Hải như một người anh lớn của sinh viên Việt Nam tại địa bàn, luôn tận tình hỗ trợ các em trong học tập, trong quan hệ với nhà trường cũng như đời sống thường ngày.
Trong chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, có lẽ Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Trần Phú Thuận là một trong những gương mặt gắn bó bền bỉ nhất. Là Bí thư Chi bộ Trường Đại học Giao thông Moskva suốt 26 năm, theo anh Thuận, khả năng thích ứng, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên đã giúp cộng đồng người Việt tại Nga không ngừng trưởng thành.
Anh Thuận cho biết, cần đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, và đặc biệt là có sự thấu hiểu về nhu cầu của bà con thì mới có thể duy trì và và phát triển tốt các hoạt động. Đó cũng là lý do anh và các lãnh đạo Liên hiệp nỗ lực duy trì các hoạt động thể thao, văn hóa, tổ chức sinh viên và tổ chức Đảng trong sinh viên, kể cả trong những giai đoạn khó khăn nhất, bảo đảm cho mọi kiều bào đều có sân chơi thú vị và bổ ích, mọi sinh viên có môi trường để rèn luyện, phấn đấu.
Là đại diện cộng đồng dự nhiều hoạt động tại quê hương, anh Thuận không khỏi tự hào khi kinh nghiệm hoạt động của lãnh đạo Liên hiệp thường được các diễn giả dùng làm ví dụ tại các hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động kiều bào. Tháng 12/2025, anh Thuận vinh dự được mời về Hà Nội dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.
Ở mỗi vị trí, mỗi hoàn cảnh khác nhau, Hứa Huy Hoàng, Nguyễn Quang Hải hay Trần Phú Thuận đều có những cách cống hiến riêng, nhưng họ cùng gặp nhau ở tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và niềm tin vào sức mạnh của tập thể.
Họ đại diện cho lớp lớp các thủ lĩnh phong trào của cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, những con người đang ngày ngày góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, và đóng góp trí tuệ, nguồn lực cho sự phát triển của quê hương.
Nguồn: VTV4; Việt Nam; Báo Tin Tức
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá