Người Việt hải ngoại: Tạo lập mạng lưới người thành đạt; 1 người bị sát hại ở Nhật; 3 phụ nữ trộm áo ngực ở Osaka

Tạo lập mạng lưới những người Việt và gốc Việt thành đạt trên khắp thế giới

Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng nhằm tạo lập mạng lưới người Việt và gốc Việt có tầm ảnh hưởng trên khắp toàn cầu, từ đó tập hợp nguồn lực và mang lại hành động thiết thực cho đất nước.

Với chủ đề “Việt Nam - Vươn mình trong biến động," Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024 (Vietnam Global Leaders Forum 2024 - VGLF 2024) sẽ diễn ra trong hai ngày 30-31/3 tới tại thủ đô Paris (Pháp).

Đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức theo sáng kiến của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), với mong muốn tạo lập mạng lưới những người Việt và người gốc Việt thành đạt, có tầm ảnh hưởng trên khắp toàn cầu, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đó tập hợp nguồn lực và mang lại những hành động thiết thực cho đất nước.

Ông Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn quy tụ những người Việt Nam thành công, có vị trí công tác tốt, có sự ảnh hưởng và có mong muốn đóng góp nhiệt huyết cho Việt Nam."

Với những cái nhìn đa chiều, những hành động ngắn và dài hạn, thông qua những dự án cụ thể, tất cả sẽ cùng hiện thực hóa việc đánh thức tiềm lực quốc gia, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế, địa chính trị thế giới.

Được tổ chức lần đầu tiên vào mùa Xuân 2019, Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng lần thứ nhất (VGLF 2019) đã diễn ra thành công vang dội với chủ đề “Nâng tầm thương hiệu Quốc gia Việt Nam." Sự kiện đã hoàn thành sứ mệnh là đặt nền móng cho quá trình quy tụ tinh hoa và nguồn lực của người Việt trên toàn cầu, cùng hành động vì sự phát triển của thương hiệu Việt Nam.

VGLF 2019 đã thu hút sự tham gia của hơn 200 khách mời danh dự, hơn 20 phái đoàn Việt Nam và quốc tế, đánh dấu sự ra đời của mạng lưới người Việt có tầm ảnh hưởng (Vietnam Global Leaders Networks - VGLN), mang lại những chiến lược và đề xuất ở cấp độ quốc gia cho sự phát triển mang thương hiệu giá trị Việt Nam ra trường quốc tế.

Tiếp nối thành công này, VGLF 2024 dự kiến chào đón 100 người Việt và gốc Việt xuất sắc đến từ hơn 20 quốc gia, có tầm ảnh hưởng toàn cầu trong tất cả các lĩnh vực.

Họ là những người con đất Việt xuất sắc, là chủ nhân các giải thưởng danh giá quốc tế, những thành tích nổi trội làm rạng danh Việt Nam; các chuyên gia, các nhà khoa học có nhiều công trình thành tựu đáng khâm phục; các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn tầm cỡ quốc tế; các văn nghệ sỹ, nhà hoạt động xã hội và không ngừng đóng góp cho sự phát triển và tên tuổi của Việt Nam trên trường quốc tế.

Diễn đàn cũng sẽ vinh dự được đón tiếp đại diện của chính phủ, các cơ quan, tổ chức, truyền thông trong nước và quốc tế.

Theo chia sẻ từ đại diện AVSE Global, đơn vị tổ chức VGLF 2024, hành trình mang tên “Việt Nam - Vươn mình trong biến động” sẽ là cơ hội để những người Việt có tầm ảnh hưởng cùng nhau thực hiện sứ mệnh của những người thay đổi cuộc chơi (game changers) cho đất nước, mang đến những ảnh hưởng tích cực cho Việt Nam.

Các chủ đề của VGLF 2024 sẽ tập trung vào các câu chuyện cụ thể, mang tính thời sự, thể hiện những mối quan tâm của đất nước trong bối cảnh thế giới hiện thực, nhằm trả lời 3 câu hỏi lớn như Làm sao để kết nối nguồn lực đa dạng và mạnh mẽ của người Việt trên toàn cầu, đồng thời thúc đẩy tiềm lực và sự phát triển từ trong và ngoài nước? Làm sao để nâng tầm vị thế Việt Nam so với thế giới thông qua những định hướng đúng đắn được tiếp thu và gắn kết từ những cái nhìn đa chiều từ trong nước và quốc tế? Làm thế nào để sử dụng những chìa khóa của những thành công đã được đúc kết hoặc tiên phong để đưa Việt Nam bứt phá?

VGLF 2024 cũng sẽ là nơi hợp tác và kết nối giữa những tinh hoa, tài năng và tinh thần dân tộc. Từ đó, lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ tới những người con Việt Nam, những ai theo dõi hành trình này, và cùng khơi dậy sự đồng lòng gắn kết vì một Việt Nam vươn mình trong biến động.

AVSE Global hy vọng với sứ mệnh và tầm nhìn của chương trình năm nay, thành công của Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024 sẽ là bước bản lề trong chiến lược quốc gia dài hạn nhằm thu hút và kết nối nhân tài người Việt và người nước ngoài trên khắp thế giới, đưa Việt Nam vững bước trên con đường phát triển nền kinh tế tri thức, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

AVSE Global - Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Paris, tập hợp những trí thức, chuyên gia cấp cao, và nhà khoa học uy tín trên nhiều lĩnh vực ở phạm vi toàn cầu.

Với hơn 300 nguồn lực có mặt trên hơn 20 quốc gia và làm việc thường xuyên trong các dự án chiến lược, hơn 2.000 chuyên gia hỗ trợ, và khoảng 10.000 người có thể kết nối, AVSE Global thực hiện các chương trình, dự án chiến lược thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam thông qua 12 mạng lưới chuyên gia, hơn 10 hội thảo và diễn đàn chính sách quốc tế hàng năm, hơn 20 chương trình đào tạo cấp cao, hơn 10 dự án tư vấn lớn trong đó có quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội các tỉnh thành, và các báo cáo chuyên ngành trên nhiều chủ đề trọng yếu như thương hiệu quốc gia, giáo dục đào tạo, chiến lược thu hút nhân tài, kinh tế-tài chính, quy hoạch và phát triển đô thị bền vững, Chuyển đổi Số, Đổi mới Sáng tạo, và năng lượng.

Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản

Cơ quan đại diện Việt Nam ở Nhật Bản cho biết một người Việt bị sát hại ở thành phố Higashiomi và cảnh sát đã bắt được nghi phạm.

Sự việc xảy ra ngày 26/2 ở thành phố Higashiomi ở tỉnh Shiga của Nhật Bản, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao hôm nay.

Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị phía Nhật Bản điều tra sự việc và xét xử nghi phạm, cũng như xác minh nhân thân, liên hệ gia đình nạn nhân chuẩn bị thủ tục hậu sự.

Tờ Asahi cho biết cảnh sát thành phố Higashiomi tối 26/2 nhận được tin báo về một người đàn ông nằm trên vũng máu ở chung cư tại khu Hibarigaokacho. Nạn nhân được xác định là Nguyen Tuan Anh, 35 tuổi, lao động hợp đồng sống tại căn hộ tầng một ở đây.

Cảnh sát Nhật Bản nói rằng nạn nhân tử vong do nhiều vết đâm vào cổ và hôm 27/2 bắt khẩn cấp nghi phạm Takashi Yamamoto, 49 tuổi, người thất nghiệp sống ở tầng hai khu chung cư. Nghi phạm đã thừa nhận hành vi giết người, nói rằng "có vấn đề với tiếng ồn trong cuộc sống hàng ngày".

[Osaka] 3 nữ người Việt bị bắt sau khi trộm 37 chiếc áo ngực tại Uniqlo

3 nữ giới quốc tịch Việt Nam bị bắt vì trộm đồ lót nữ trị giá khoảng 80.000 yên từ một cửa hàng Uniqlo ở Osaka. Những vụ án tương tự hiện đang xảy ra thường xuyên ở Nhật.

3 nữ giới người Việt bị bắt vì trộm 37 chiếc áo lót của Uniqlo

3 nữ giới có quốc tịch Việt Nam, trong đó có 1 người tên là Nguyễn Thị Dung (?) (31 tuổi), đã bị bắt vì tình nghi trộm 37 chiếc áo ngực từ cửa hàng Uniqlo ở Tsurumi, thành phố Osaka, vào khoảng trưa ngày 1/1. Tổng giá trị của hàng là khoảng 84.000 yên (khoảng 15 triệu đồng).

Theo cảnh sát, từ tháng 1 năm 2024, có hàng loạt vụ trộm cắp xảy ra tại các cửa hàng Uniqlo ở tỉnh Osaka. Trong quá trình điều tra vụ việc, cảnh sát đã phát hiện một nhóm 4 người, trong đó có nghi phạm Dung có hành vi đáng ngờ.

Vào ngày 2/1, cảnh sát đã truy đuổi 4 người bị tình nghi, 3 người đã bị bắt quả tang vì ăn trộm một chiếc áo hoodie của Uniqlo ở phường Yamashina, thành phố Kyoto. 1 người còn lại hiện đang bỏ trốn và chưa rõ tung tích. Sau quá trình thẩm vấn, điều tra của cảnh sát, Dung và 1 phụ nữ khác đã thừa nhận hành vi phạm tội, còn một người phủ nhận cáo buộc.

Phương thức phạm tội

Nhắm tới các “cửa hàng quy mô lớn” để trộm đồ ở những nơi không có nhân viên cửa hàng. Nhóm 4 người này, trong đó có nghi phạm Dung, được phân chia thành các vai khác nhau để tiện hành động: một người chuyên trộm đồ, một người canh chừng, che dấu cho thủ phạm để nhân viên cửa hàng và khách hàng không thể nhìn thấy và một người canh bên ngoài cửa hàng. Thậm chí những tội phạm này còn mang cả vali để đến lấy trộm hàng.

Cách họ làm để phi vụ được trót lọt là trước tiên trộm đồ trong cửa hàng bằng cách cho chúng vào túi xách bên trong cửa hàng, sau đó một người đợi bên ngoài cửa hàng sẽ mang những đồ này để vào một chiếc vali lớn. Người ta tin rằng hành động này đã được lặp đi lặp lại cho đến khi vali đầy ắp.

Trong khoảng thời gian khoảng 1 tuần kể từ khi 3 người này đến Nhật Bản cho đến khi họ bị bắt, 6 vụ trộm cắp quy mô lớn khác đã xảy ra tại các cửa hàng Uniqlo ở tỉnh Osaka và cảnh sát đang điều tra những tội danh bổ sung. Ngoài ra, 1 trong 3 người này cho biết họ đã từng ăn trộm khi đến thăm Nhật Bản trước đây. Do đó, cảnh sát cũng nghi ngờ rằng họ có thể đã nhiều lần đến Nhật Bản trong thời gian ngắn để ăn trộm.

Những đồ này cũng bán ở Việt Nam mà sao lại bị ăn trộm ở Nhật?

Câu trả lời có thể là do “UNIQLO là mặt hàng xa xỉ ở Việt Nam”.

Ông Cao là một công dân Việt Nam từng sống ở Nhật Bản, cho biết: “Uniqlo ở Việt Nam được mọi người nhắc đến như những mặt hàng xa xỉ và giá trị thương hiệu của nó tương đối cao hơn ở Nhật Bản.’’

Theo ông Cao, sản phẩm Uniqlo ở Việt Nam đắt hơn ở Nhật, xét về giá cả và thu nhập trung bình thì được coi là “sản phẩm xa xỉ”.

UNIQLO vào Việt Nam từ năm 2019 và hiện có 22 cửa hàng, nhưng tại sao họ lại cố gắng ăn trộm từ Nhật Bản? Ông Cao trả lời: “Sản phẩm của Nhật được người Việt Nam tin dùng vì chất lượng cao nên tôi nghĩ việc có mác tiếng Nhật sẽ thu hút người mua.”

Vậy số hàng bị đánh cắp đã đi đâu?

Có rất nhiều sản phẩm quần áo của các thương hiệu lớn đang được rao bán trên các cửa hàng trực tuyến ở Việt Nam. Rất có thể có khá nhiều đồ ăn cắp đang được phân phối ở đó. Ngay cả khi hầu hết các sản phẩm có nhãn mác bằng tiếng Việt, vẫn có một số sản phẩm có chữ tiếng Nhật trên bao bì và có thể chúng được lấy từ Uniqlo ở Nhật Bản.

Để đối phó với các vụ trộm cắp thường xuyên xảy ra, người đại diện của UNIQLO nói: “Chúng tôi sẽ nâng cao nhận thức về an ninh của nhân viên tại các cửa hàng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ hơn nữa.”

Nguồn: VTV4; Vnexpress; LocoBee

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang