- Thời sự
.jpg)
Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga mang tên P. E. Lumumba (RUDN) vừa tổ chức thành công chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Việt Nam 2025.
Sự kiện có sự tham gia của đại diện Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga, Ban cán sự Đoàn, Hội sinh viên Việt Nam tại Nga, Phòng công tác sinh viên RUDN cùng đông đảo sinh viên Việt Nam, quốc tế đang sinh sống và học tập tại các trường đại học ở Moscow.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Việt Nam 2025, sinh viên Việt Nam tại Nga đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa dân tộc tới bạn bè quốc tế.
Khai mạc sự kiện là triển lãm văn hóa Việt Nam với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng như guốc mộc, túi thổ cẩm, cùng các hoạt động trải nghiệm như in tranh Đông Hồ.
Chương trình Ẩm thực Việt, giới thiệu về các nét đặc sắc của ẩm thực Việt Nam, hướng dẫn sinh viên quốc tế tự tay làm gỏi cuốn - món ăn mang đậm bản sắc văn hóa và sự tinh tế trong nghệ thuật ẩm thực của người Việt.
Khép lại Tuần lễ Văn hóa Việt Nam 2025 tại RUDN, đêm văn nghệ với chủ đề “Hành trình thống nhất” trở thành điểm nhấn ấn tượng, đưa khán giả qua chuyến du hành đầy màu sắc của văn hóa ba miền Bắc - Trung - Nam.
Một sân khấu được dàn dựng công phu, tái hiện hành trình xuyên Việt với những tiết mục nghệ thuật giàu bản sắc, từ làn điệu quan họ Bắc Ninh trữ tình, những câu hò ví dặm miền Trung đến những giai điệu sôi động, khoáng đạt của vùng đất Nam Bộ.
Tuần lễ Văn hóa Việt Nam là hoạt động thường niên do Hội sinh viên Việt Nam tại RUDN tổ chức, không chỉ là cầu nối quảng bá văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, mà còn là dịp để hun đúc lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.
Với hơn 14 năm giảng dạy và đào tạo các thế hệ học viên sĩ quan tại Việt Nam, Thiếu tá Bùi Thị Dung - giảng viên tại Học viện Cảnh sát nhân dân, đến Dubai với khát vọng tìm kiếm những ý tưởng đổi mới trong công tác.
Tham gia Chương trình Văn bằng chuyên sâu về đổi mới cảnh sát và lãnh đạo quốc tế - Policing Innovation and Leadership (PIL) do Cảnh sát Dubai tổ chức, chị Bùi Thị Dung không ngờ rằng chuyến đi này sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hành trình sự nghiệp cũng như trong tư duy lãnh đạo của bản thân.
Khi trở về, chị không chỉ mang theo kiến thức, mà còn mang theo một tầm nhìn mới, một phong cách sống mới và một niềm tin mạnh mẽ về khả năng thích ứng và dẫn dắt đổi mới trong thời đại chuyển động không ngừng.
Đắm mình trong đổi mới
Ngay từ những ngày đầu tham gia chương trình, chị Dung đã có cơ hội tiếp cận trực tiếp với những công nghệ hiện đại đang thay đổi cách vận hành của lực lượng cảnh sát trên thế giới.
Chị chia sẻ: “Tôi từng biết đến vai trò của công nghệ trong thực thi pháp luật, nhưng tận mắt chứng kiến cách cảnh sát Dubai triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ khiến tôi thực sự thay đổi tư duy”.
Một trong những ứng dụng gây ấn tượng mạnh với chị là việc sử dụng máy bay không người lái (drone) trong công tác tuần tra, giám sát và phòng chống tội phạm.
Nữ sĩ quan cho biết: “Tại Việt Nam, chúng tôi đang từng bước nghiên cứu và áp dụng công nghệ này. Nhưng khi được tham quan Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát của cảnh sát Dubai, tôi đã thấy rõ tính hiệu quả trong phát hiện, truy vết tội phạm và đảm bảo an ninh công cộng – một mô hình rất đáng học hỏi”.
Chị Dung cũng ấn tượng mạnh với mô hình các Trung tâm Cảnh sát Thông minh (SPS) – nơi cung cấp dịch vụ cảnh sát 24/7 hoàn toàn tự động, không cần nhân viên thường trực.
Theo chị, không chỉ đơn thuần là cải cách hành chính, các trung tâm SPS còn thể hiện tư duy lấy người dân làm trung tâm, tạo dựng hình ảnh lực lượng cảnh sát thân thiện, minh bạch và hiệu quả.
Phát triển tư duy lãnh đạo và hợp tác toàn cầu
Không dừng lại ở công nghệ, chương trình còn chú trọng vào việc phát triển kỹ năng lãnh đạo hiện đại – điều mà chị Dung cho rằng đặc biệt quan trọng với các sĩ quan công an trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Chị chia sẻ: “Lãnh đạo không chỉ là ra quyết định, mà là khả năng truyền cảm hứng, tạo môi trường để đội ngũ phát triển tư duy đổi mới và chủ động thích ứng với thay đổi. Tôi tin rằng những giá trị này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện Cảnh sát nhân dân”.
Chị Dung cũng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật. Với chị, được học tập và trao đổi cùng các đồng nghiệp đến từ 40 quốc gia là một trải nghiệm vô giá khi được học hỏi văn hóa, cách tiếp cận và những bài học thành công từ nhiều hệ thống cảnh sát khác nhau
Chuyển hóa từ nhận thức đến lối sống
Bên cạnh sự phát triển về chuyên môn, chương trình còn giúp chị thay đổi thói quen sống – một điều mà trước đây chị chưa từng nghĩ đến.
Chị kể: “Tôi chưa từng tập thể dục đều đặn tại Việt Nam. Nhưng tại Dubai, thể dục trở thành một phần tất yếu trong ngày. Giờ đây, tôi có thể chạy 5-6km mà không thấy mệt – điều mà trước đây tôi nghĩ là bất khả thi”.
Lối sống lành mạnh không chỉ giúp chị cải thiện thể chất, mà còn mang lại tinh thần tích cực và năng lượng dồi dào trong công việc. Do đó, chị cảm thấy bản thân mạnh mẽ, minh mẫn và tự tin hơn – cả trong giảng dạy lẫn trong giao tiếp quốc tế.
Truyền cảm hứng cho nữ sĩ quan
Là một nữ sĩ quan công an, Thiếu tá Dung đặc biệt quan tâm đến vai trò và vị thế của phụ nữ trong lực lượng thực thi pháp luật.
Ngày càng nhiều nữ cán bộ công an tại Việt Nam có cơ hội phát triển, đảm nhận những vị trí quan trọng. Chị tin rằng, khi được tạo điều kiện, phụ nữ có thể đóng vai trò không nhỏ trong đổi mới ngành công an.
Tại chương trình PIL, chị Dung có cơ hội gặp gỡ và trao đổi với nhiều nữ lãnh đạo cảnh sát đến từ các quốc gia khác nhau.
Họ chia sẻ với nhau những câu chuyện vượt qua thách thức, truyền cảm hứng và tạo nên một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau. Trở về Việt Nam, chị mong muốn tiếp tục truyền động lực đó tới các đồng nghiệp nữ của mình.
Một tương lai rộng mở
Khi được hỏi có khuyến nghị đồng nghiệp tại Việt Nam tham gia chương trình này không, chị Dung không ngần ngại trả lời: “Tôi rất mong các sĩ quan công an Việt Nam có cơ hội tham gia chương trình này. Đây không chỉ là cơ hội học tập, mà còn là hành trình khám phá chính mình, làm mới tư duy và mở rộng tầm nhìn toàn cầu”.
Chị chia sẻ thêm: “Tôi sẽ tích cực áp dụng những kiến thức học được vào đổi mới chương trình đào tạo tại Học viện, từ tư duy lãnh đạo, phương pháp đào tạo đến ứng dụng công nghệ. Đồng thời, tôi cũng mong muốn lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực trong môi trường công an”.
Đối với Thiếu tá, Thạc sĩ Bùi Thị Dung, hành trình tại Dubai không chỉ là một khóa học, mà là bước chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp, tư duy và cuộc sống.
"Tôi ra rằng đổi mới không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao. Đôi khi, đó là một thay đổi trong cách nhìn, một kết nối mới, hay đơn giản là một thói quen lành mạnh để từ đó, chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”, chị nói.
.jpg)
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật và tâm lý muốn làm nhanh các thủ tục, nhiều đối tượng đã lừa đảo người Việt sinh sống ở nước ngoài thông qua mạng xã hội.
Thời gian gần đây, nhiều người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan đến làm visa, hộ chiếu và các loại giấy tờ cá nhân... Thủ đoạn phổ biến là tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội như TikTok, Facebook… rồi yêu cầu làm thủ tục trực tuyến, sau đó chiếm đoạt tiền hoặc đánh cắp thông tin cá nhân để thực hiện hành vi lừa đảo tiếp theo.
Tại Malaysia, anh Nguyễn T đã chuyển hộ chiếu và số tiền khoảng 25 triệu đồng cho một người đàn ông Việt Nam để gia hạn visa lao động. Sau hai tháng chờ đợi không có kết quả, anh mới nhận ra mình bị lừa. Khi chia sẻ sự việc lên mạng xã hội, anh nhận được phản hồi từ nhiều nạn nhân khác cũng bị lừa tương tự.
Tại Canada, anh Quý Phạm thường xuyên nhận được cuộc gọi từ các số lạ tự xưng là cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam, yêu cầu phối hợp xử lý các vụ việc tại Việt Nam. Nhờ cảnh giác và chủ động gọi điện xác minh với Đại sứ quán, anh đã tránh được lừa đảo. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được như vậy.
Còn tại Mỹ, chị Liên Phạm cho biết nhiều người Việt, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc không thông thạo tiếng Anh, dễ bị lừa thông qua các hình thức như mạo danh người thân, dẫn dụ truy cập đường link giả, yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Nhiều người bị "tiền mất tật mang" và gần như không có khả năng lấy lại tài sản đã mất.
Theo các chuyên gia, khi thông tin cá nhân bị đánh cắp, nạn nhân có thể đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng như bị sử dụng danh tính để trục lợi, khai thuế gian lận, rửa tiền hoặc bị điều tra tài chính.
Hiện các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đang đẩy mạnh tuyên truyền, phát tờ rơi và đăng tải cảnh báo trên các kênh chính thức. Tuy nhiên, việc bảo vệ bản thân trước các chiêu trò lừa đảo vẫn phụ thuộc vào sự tỉnh táo và chủ động từ chính mỗi cá nhân.
Những ngày qua, Hàn Quốc chứng kiến thảm họa cháy rừng nghiêm trọng, tàn phá nhiều khu vực và gây thiệt hại lớn về tài sản cũng như cuộc sống của người dân.
Gia đình người phụ nữ Việt bật khóc khi đám cháy thiêu rụi tất cả
Trong số những người bị ảnh hưởng nặng nề có gia đình chị Đào Thị Thái, 36 tuổi, một người Việt đang sinh sống tại Cheongsong, tỉnh Gyeongsang Bắc - vùng đất nổi tiếng về nông nghiệp và du lịch tại Hàn Quốc nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát sau trận hoả hoạn kinh hoàng được đánh giá nặng nề nhất tại quốc gia này.
Được biết, chị Thái và chồng – một nông dân người Hàn Quốc – đã gắn bó với vùng đất này suốt nhiều năm, gây dựng nên một trang trại rộng lớn với hàng nghìn gốc táo đỏ, táo vàng, nho sữa, mận, đào cùng nhiều loại hoa màu như lúa, đậu nành, vừng, tam giác mạch, củ cải, củ dền, ngô, khoai, bí... Ngoài ra, gia đình chị còn nuôi ong lấy mật và mở xưởng sản xuất nước ép táo, rau củ.
Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc, tất cả đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
Ngọn lửa cuốn đi mọi thứ, từ ngôi nhà, nhà kho, máy móc đến những vườn táo mà gia đình chị đã dày công chăm sóc. Thậm chí những thùng táo mới thu hoạch chưa kịp bán, những bao gạo, ớt khô, thậm chí cả những thiết bị nông nghiệp quan trọng nhất cũng không còn.
Tất cả chỉ còn lại tro bụi...
Trên trang cá nhân, chị Thái không khỏi nghẹn ngào chia sẻ:
"Do ảnh hưởng của trận cháy rừng kinh hoàng, nhà em giờ đây chỉ còn lại tài sản quý giá nhất – chính là đại gia đình. Mọi thứ khác, từ mái nhà, đồ đạc đến vườn táo kỷ niệm gắn bó suốt bao năm, đều đã bị lửa nuốt chửng."
Chứng kiến ngọn lửa tàn phá từng ngọn cây, từng góc nhà mà cha mẹ chồng và vợ chồng chị chắt chiu dựng lên, lòng chị quặn thắt.
"Mất hết rồi mọi người ơi, không biết sống sao đây, tất cả đã cháy hết... Táo trong kho, máy móc, gạo thóc, ớt khô, không còn gì cả. Máy xịt táo cháy rụi, hàng hóa chuẩn bị gửi về Việt Nam cũng chẳng còn. Chỉ có chú cún may mắn thoát chết..."
Hiện tại, gia đình chị Thái đã được chính quyền Hàn Quốc hỗ trợ di dời đến khu lánh nạn. Dù mất mát quá lớn, chị vẫn xúc động trước tình cảm mà bạn bè, người thân, đồng hương từ Hàn Quốc đến Việt Nam dành cho gia đình mình.
"Giữa lúc đau thương này, em lại cảm nhận được sự yêu thương vô bờ của mọi người. Em xin cảm ơn cô chú, anh chị gần xa, từ Hàn Quốc đến Việt Nam, đã ân cần thăm hỏi, động viên. Những lời an ủi, những cái nắm tay siết chặt đã giúp gia đình em vững lòng hơn để bước tiếp."
Trước những mất mát to lớn mà gia đình chị Thái phải gánh chịu, cộng đồng mạng Việt Nam đã nhanh chóng bày tỏ sự thương cảm và kêu gọi giúp đỡ. Nhiều người để lại những lời động viên đầy xúc động:
"Cố lên chị nhé! Dù mất mát lớn, nhưng còn người là còn tất cả. Mong chị và gia đình sớm vượt qua khó khăn này!"
“Xót xa quá! Mong gia đình chị sớm ổn định lại cuộc sống."
“Nghe tin tức mà lo cho đồng bào mình ở đó. Mong mọi người bình an, còn người là còn của.”
Tình hình đám cháy vẫn phức tạp
Theo Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc, đám cháy khởi phát vào ngày 22/3 tại hai ngọn núi thuộc Anpyeong-myeon và Angye-myeon, Uiseong-gun thuộc Uiseong (tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc). Ngay sau đó, hàng chục trực thăng chữa cháy cùng nhân lực và thiết bị đã được huy động để ứng phó.
Tuy nhiên, từ ngày đầu tiên, lực lượng cứu hỏa đã gặp nhiều khó khăn do gió mạnh trên 10 m/s, thời tiết khô ráo kéo dài suốt 4 ngày, khiến ngọn lửa lan nhanh. Chính quyền thừa nhận đã "thất bại trong phản ứng ban đầu" và đám cháy đang ngày càng lan rộng.
Trong khi đám cháy ở Uiseong vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, các đám cháy lớn khác bùng phát đồng thời vào cuối tuần – ở huyện Sancheong và thành phố Gimhae thuộc tỉnh Nam Gyeongsang, huyện Okcheon thuộc tỉnh Bắc Chungcheong và quận Ulju thuộc Ulsan – đã được kiểm soát tốt hơn.
Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố Sancheong, Uiseong, Ulju và Hadong là vùng thảm họa đặc biệt. Việc này cho phép chính phủ cung cấp hỗ trợ tài chính một phần để khôi phục các cơ sở công cộng và tư nhân bị hư hại do cháy rừng.
Hàng nghìn lính cứu hỏa và nhiều trực thăng, phương tiện đã được triển khai để đối phó đám cháy. Quân đội Hàn Quốc đã đưa khoảng 5.000 quân nhân và 146 trực thăng để hỗ trợ kiểm soát ngọn lửa.
Tính đến thời điểm hiện tại, theo số liệu do giới chức Hàn Quốc công bố cho thấy ít nhất 18 người đã thiệt mạng và gần 20 người bị thương, trong đó 6 người bị thương nặng.
Nguồn: Báo Quốc Tế; VTV4; VTV; Kenh14
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá