Người Việt hải ngoại: Quảng bá áo dài tại Séc; Lập Hội người Việt tại Israel; Trải nghiệm động đất ở Thái Lan; 4 người bị bắt ở Bangkok

QUẢNG BÁ TÀ ÁO DÀI TẠI SÉC

Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức buổi tọa đàm và giao lưu văn hóa nhằm quảng bá tà áo dài nâng cao hình ảnh cộng đồng, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Sự kiện tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Tham dự sự kiện có rất đông các hội đoàn cùng đại diện các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống.

Buổi tọa đàm với chủ đề “Bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống Việt Nam, quảng bá áo dài và nâng cao hình ảnh cộng đồng trong mắt bạn bè quốc tế “ với mong muốn thúc đẩy quảng bá áo dài Việt Nam cũng như nâng cao hình ảnh văn hóa đất nước, con người Việt Nam trên đất nước sở tại.

Tại buổi tọa đàm, ông Phạm Gia Hậu - Chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật, Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ Di sản Áo dài cho biết, với thế mạnh là 1 cộng đồng đông đảo và là dân tộc thiểu số thứ 14 tại Cộng hòa Séc cùng sự đa dạng trong các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian được thể hiện qua các hội đồng hương, các câu lạc bộ văn hóa dân gian..đã có nhiều hoạt động văn hóa được bà con tổ chức mang đến một cái nhìn sâu rộng hơn về những giá trị văn hóa của người Việt ngay trên nước bạn.

Cũng tại buổi hội đàm, ban tổ chức cũng đã đề ra phương hướng để có nhiều hơn nữa các hoạt động quảng bá văn hóa việt nói chung và tà áo dài Việt Nam nói riêng làm sao để mỗi hoạt động khi tổ chức trên quê hương thứ 2 đều phải mang những ý nghĩa và giá trị nhất định trong việc bảo tồn phát triển và lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

 

 

HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI ISRAEL

Ngày 27-3, tại Israel đã diễn ra hội nghị thành lập Hội người Việt Nam tại Israel, với sự tham gia của đại diện cộng đồng người Việt, cùng cán bộ các cơ quan đại diện của Việt Nam đang sinh sống, học tập và công tác tại đây.

Tại hội nghị, đại diện Ban Liên lạc cộng đồng cho biết tổng số người Việt tại Israel hiện vào khoảng 700 người, sinh sống phân tán ở các địa phương và đa dạng về đối tượng, bao gồm bà con định cư lâu dài, lao động, tu nghiệp sinh nông nghiệp và một số sinh viên.

Ban Liên lạc cộng đồng được thành lập cách đây 10 năm, trở thành cầu nối giữa cơ quan đại diện với bà con kiều bào, hỗ trợ tổ chức nhiều sự kiện của cộng đồng, quyên góp hỗ trợ đồng bào trong nước, duy trì lớp dạy tiếng Việt, đặc biệt là đảm nhiệm vai trò kết nối, chia sẻ thông tin trong các thời điểm chiến tranh xung đột.

Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung khẳng định trong những năm qua, Đại sứ quán luôn coi việc đồng hành cùng bà con cộng đồng là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Cộng đồng dù còn khiêm tốn về số lượng, nhưng luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, đặc biệt là ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, hướng về cội nguồn. Việc thành lập Hội người Việt Nam tại Israel là bước tiến, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự lớn mạnh của cộng đồng. Hy vọng thời gian tới, Hội sẽ trở thành ngôi nhà chung, nơi quy tụ mọi tầng lớp trong cộng đồng, từ người định cư lâu năm, lao động đến các bạn sinh viên và tu nghiệp sinh. Tất cả chung tay gìn giữ văn hóa dân tộc, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng và đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng với Đại sứ quán.

Hội nghị đã bầu ra Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Israel nhiệm kỳ 2025-2030. Thay mặt Ban chấp hành, bà Hồng Shuranys cho biết thời gian tới Hội định hướng sẽ nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong tổ chức hoạt động, tăng cường hỗ trợ công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ khẩn cấp cho bà con trong bối cảnh bất ổn chính trị, xung đột ở địa bàn. Hội người Việt sẽ là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng, thúc đẩy sự gắn kết, gìn giữ văn hóa Việt và tăng cường quan hệ với sở tại cũng như với quê hương, đất nước.

Nhân dịp diễn ra hội nghị, Ban chấp hành Hội người Việt đã tiến hành trao các suất hỗ trợ tài chính cho 3 nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo tại Israel. Mỗi suất tài trợ trị giá 4.200 USD, nằm trong gói hỗ trợ có giá trị tổng cộng 42.000 USD. Gói hỗ trợ này được hình thành dựa trên sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân Việt Nam, được đề xuất, khuyến khích trong chuyến thăm của đoàn công tác Chính phủ Việt Nam do Phó thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu sang Israel nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

 

 

TRẢI NGHIỆM KINH HOÀNG VỚI ĐỘNG ĐẤT Ở THÁI LAN

Khoảng 14h ngày 28/3, anh Đinh Xuân Thanh đang ngồi uống nước cùng bạn ở Pratunam (Thái Lan), bỗng thấy quay cuồng chóng mặt. Sau đó tòa nhà trước mắt anh bỗng đổ sập và mọi người bỏ chạy tán loạn.

Khoảng 14h ngày 28/3, anh Đinh Xuân Thanh đến từ Hà Nội, đang ngồi uống nước cùng bạn tại khu vực Pratunam thuộc thủ đô Bangkok (Thái Lan) bỗng thấy quay cuồng chóng mặt.

Ban đầu người đàn ông còn tưởng bị tiền đình lên cơn cao huyết áp. Tuy nhiên chỉ vài tích tắc ngay sau đó, anh Thanh thấy dòng người hốt hoảng chạy túa ra từ các tòa nhà cao tầng.

Cùng với đó là những tiếng hô hoán trong bầu không khí hỗn loạn. Không lâu sau, tòa nhà trước mặt anh bắt đầu đổ sập. Lúc này, vị khách Việt mới biết có rung lắc xảy ra.

"Khu vực tôi đứng cạnh tòa tháp Baiyoke Sky. Đây vốn là khu vực thu hút rất đông người dân và khách quốc tế tới trải nghiệm.

Lúc này mọi thứ xảy ra quá đột ngột nên chưa có sự hỗ trợ từ chính quyền. Người dân chạy theo bản năng nên xô đẩy va chạm vào nhau rất nhiều dẫn tới tình trạng bị thương phần mềm", anh Thanh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Theo vị khách Việt, tòa nhà sụp đổ trước mặt anh là một công trình xây dựng. Khoảng 40 phút sau, cảnh sát và hàng chục xe cứu thương được điều động tới hiện trường.

Lúc này các cảnh sát bắt đầu khoanh vùng khu vực nguy hiểm để người dân không thể tiếp cận, phân luồng và hướng dẫn khách di chuyển tới nơi tránh trú an toàn.

Hơn 15h cùng ngày, anh Thanh nhận được tin thông báo từ chính quyền. Theo đó, anh được hướng dẫn tìm những nơi thoáng đãng để tránh trú, không tập trung ở những nơi đông người hay các tòa nhà cao tầng.

Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra tại Myanmar trưa ngày 28/3 đã gây rung chuyển các nước lân cận như Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc.

Một tòa nhà cao 30 tầng đang xây dựng ở Bangkok đã đổ sập sau rung chấn.

Tờ AFP dẫn lời các nhân viên y tế tại Thái Lan cho biết, ít nhất 43 người bị mắc kẹt trong tòa nhà cao tầng. Người dân thủ đô Bangkok sơ tán khỏi nhiều tòa nhà.

Một số dịch vụ tàu điện ngầm và đường sắt tạm dừng ở Bangkok. Thủ tướng Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau động đất.

Khu Pratunam nằm cạnh các trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất ở Bangkok. Ngoài ra, Pratunam nằm gần các trạm tàu nên thuận tiện đi lại, khách du lịch đặc biệt là khách Việt đến mua sắm, gom hàng rất đông.

 

 

4 NGƯỜI VIỆT TẠI QUÁN KARAOKE Ở BANGKOK

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã bắt giữ 57 công dân nước ngoài, cả nam và nữ trong đó có 4 người Việt Nam trong cuộc đột kích tại 10 cơ sở Karaoke trên khắp Bangkok.

Theo cảnh sát Thái Lan cho biết, trong chiến dịch nhắm vào 3 khu vực chính nổi tiếng với các quán karaoke giá rẻ: Klongtoei, Romklao và Thonburi…nằm ở thủ đô Bangkok. Theo các quan chức, các cuộc đột kích là một phần trong sáng kiến thực thi pháp luật rộng rãi hơn do Trung tướng cảnh sát Phanumas Boonyalak, Ủy viên Cục Di trú ra lệnh nhằm trấn áp những người lao động nước ngoài bất hợp pháp và những người quá hạn thị thực trên khắp Thái Lan.

Hơn 40 cán bộ xuất nhập cảnh đã tham gia vào hoạt động đột kích suốt đêm 25/3. Cuối cùng các quan chức nước này đã bắt được tổng cộng 58 người trong đó có 53 công dân Lào, 4 công dân Việt Nam và 1 chủ lao động người Thái Lan bị buộc tội thuê lao động nước ngoài mà không có giấy phép lao động.

Các quan chức báo cáo rằng 51 nghi phạm đã nhập cảnh hợp pháp vào Thái Lan bằng giấy tờ hộ chiếu và được miễn thị thực trong 60 ngày nhưng không xin được giấy phép lao động hợp lệ. Hai công dân Lào được phát hiện đã quá hạn thị thực, trong khi năm người khác không có giấy tờ hộ chiếu nào cả....

Như các quan chức nước này thông báo, những người bị bắt đều xuất hiện trong các cơ sở đều nhỏ và thiếu ánh sáng, 1 số có phòng VIP riêng được trang bị sân khấu và thiết bị karaoke.

Cục Di trú đã buộc tội những nghi phạm này với nhiều tội danh khác nhau như làm việc không có giấy phép, lưu trú quá hạn thị thực và nhập cảnh trái phép, tùy theo hành vi vi phạm của họ.

 

Nguồn: VTV4; Quân Đội Nhân Dân; Dân Trí; Techz

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang