- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Giữa đất nước Hàn Quốc, những người lao động Việt Nam có một sân chơi đầy hứng khởi với Ngày hội Bóng đá Lao động EPS mở rộng lần thứ nhất - VFAK EPS CUP 2023
Giải đấu hoành tráng
Anh Giản Viết Nguyện, quê Nghệ An, cùng anh em trong đội bóng Xô Viết rất háo hức đến với VFAK EPS Cup 2023 vì đây là lần đầu tiên anh tham gia một giải quy mô lớn. Từ những anh em đá bóng giao lưu trên những bãi cỏ gần công viên ở TP.Siheung, một trong những nơi đông người Việt Nam sinh sống nhất Hàn Quốc, nhóm đã dần dần tập hợp lại đông hơn và đội bóng Xô Viết từ đó hình thành năm 2021.
Đội bóng của anh Giản Viết Nguyện sinh hoạt đều đặn ít nhất 3 buổi mỗi tuần, có tuần lên đến 4-5 buổi. Đây cũng là dịp để anh em giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng và cũng là chỗ để cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ khi sinh sống tại nước bạn. Đến với giải lần này, anh Nguyện cho biết, đội bóng mong muốn được giao lưu học hỏi, hòa chung không khí cộng đồng và mong muốn có được thành tích tốt và vui vẻ, an toàn.
Mặc dù thời tiết rất nóng, nhiệt độ lên đến hơn 30 độ C, đã có hơn 1.000 cầu thủ và cổ động viên đến tham gia thi đấu và cổ vũ cho các đội bóng, khi sự kiện diễn ra vào ngày 20.8 vừa qua.
Tổ chức Y tế Wonkwang đã bố trí 2 xe cứu thương và các nhân viên y tế có mặt ngay tại sân để hỗ trợ. Toàn bộ 28 trận đấu được điều khiển bởi 6 tổ trọng tài Hàn Quốc đến từ Hiệp hội Bóng đá Suwon và Siheung. Điều đặc biệt là lần này, tất cả trận đấu trên 3 mặt sân đều được phát trực tiếp và bình luận qua mạng xã hội Facebook. Điều đó giúp những người lao động yêu bóng đá lưu giữ được những pha bóng hay, những kỷ niệm đẹp khi tham gia giải.
Ngày hội bóng đá lao động EPS mở rộng năm nay có sự tham gia của 20 đội bóng, đại diện cho các cộng đồng người lao động Việt Nam đang sinh hoạt tại các khu vực thuộc thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi, TP.Incheon. Sự kiện năm nay diễn ra tại Khu liên hợp thể thao thanh niên Ansan thuộc TP.Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Hiệp hội Bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc (VFAK) phối hợp với Ban Quản lý lao động Đại sứ quán Việt Nam, Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS tại Hàn Quốc cùng tổ chức sự kiện, nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa những người lao động theo chương trình EPS nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nói chung.
Hướng đến giải đấu thường niên
Đến tham dự sự kiện có ông Nguyễn Việt Anh, Tham tán Công sứ, Phó đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc cùng các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và ông Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước.
Không chỉ được xem bóng đá, gặp gỡ đồng hương Việt Nam, dịp này, các cầu thủ, cổ động viên còn được tham gia bốc thăm trúng thưởng với hai vé máy bay khứ hồi Hàn - Việt của Vietnam Airlines, các sản phẩm cao sâm, an cung cao cấp của Korea Mugunghwa Center, 1 chiếc Samsung Tab của Korea Telecom (Gunpo), 1 chiếc điện thoại của Việt Phone (Ansan) và các phần quà có giá trị của Nhà hàng Cộng 365 và Công ty chuyển tiền Gmoney Trans.
Sau một ngày tranh tài sôi nổi vào hào hứng, đội Đại Việt đang sinh hoạt ở Siheung, tỉnh Gyeonggi đã giành chức vô địch khi thắng đội SKVN đến từ Seoul. Trong trận tranh hạng ba, đội bóng Baran đến từ Hwaseong, tỉnh Gyeonggi đã vượt qua đội bóng hàng xóm Joam. Bốn đội bóng trên cùng hai đội Daegot và Xô Viết sẽ tham gia vòng chung kết giải vô địch bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ hai - VFAK Champions League 2023 - dự kiến được tổ chức tại Daejeon vào tháng 11.
Chủ tịch VFAK, đồng Trưởng ban Tổ chức giải Đoàn Quang Việt rất vui mừng vì sau 5 năm, khu vực thủ đô (bao gồm Seoul, TP.Incheon và tỉnh Gyeonggi) đã có lại một giải đấu quy mô lớn dành riêng cho khu vực. Ông hy vọng với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị tài trợ, Hiệp hội Bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc cùng với Ban Quản lý lao động và Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS sẽ duy trì sự kiện này, tạo thành giải đấu thường niên và là một sân chơi thể thao uy tín cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
PGS.TS Phạm Minh Sơn được trao Giải thưởng Nhà sáng tạo trẻ 2024 với những nghiên cứu xuất sắc và đột phá về vật liệu cho công nghệ in 3D.
Theo Ủy ban Giải thưởng, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Đại học Hoàng gia London (Imperial College London), được ghi nhận nhờ những đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu khoa học về những vật liệu đặc biệt. Anh theo đuổi 3 hướng nghiên cứu chính, gồm: kết hợp khoa học kim loại với in 3D để tạo ra siêu tinh thể siêu nhẹ với độ bền cao và có khả năng được lập trình trở thành vật liệu thông minh; các nghiên cứu về khám phá và thiết kế hợp kim có tính in tốt; nghiên cứu cấu trúc vi mô và tính năng cơ học của hợp kim in 3D dành cho các ứng dụng quan trọng trong hàng không và năng lượng.
Nhà sáng tạo trẻ của năm sẽ có bài giảng đại chúng tại Hội nghị thường niên của TMS trước hơn 4.000 nhà khoa học, sẽ diễn ra tại Florida vào tháng 3/2024.
Giải thưởng Nhà sáng tạo trẻ được trao cho một nhà khoa học trẻ mỗi năm bởi Hiệp hội Khoáng sản, Kim loại và Vật liệu (TMS). Đây là giải thưởng lớn dành cho các nhà khoa học dưới 40 tuổi, nhằm ghi nhận và tôn vinh cá nhân đã tạo ra những nghiên cứu khoa học xuất sắc và đột phá về vật liệu cho công nghệ sản xuất in 3D.
Chia sẻ với VnExpress, PGS Phạm Minh Sơn cho biết rất vui mừng, "đây là vinh dự lớn đối với sự nghiệp nghiên cứu của bất kỳ nhà khoa học nào". Theo tác giả, giải thưởng cũng là cơ hội để anh trình bày bài giảng đại chúng về nghiên cứu đột phá tới hơn 4.000 nhà khoa học và chuyên gia ở hội nghị TMS thường niên về vật liệu tại Florida năm 2024.
PGS Phạm Minh Sơn tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh nhận bằng tiến sĩ khoa học xuất sắc tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ETH Zurich, thuộc nhóm đại học hàng đầu thế giới nơi Einstein từng học. Sơn được nhận huy chương ETH Medal năm 2013 cho luận văn tiến sĩ xuất sắc. Năm 2012, anh trở thành nghiên cứu viên tại Đại Học Hoàng Gia London (Imperial College London), sau đó trở thành giảng viên cao cấp năm 2021. Anh có nhiều nghiên cứu đột phá được công bố trên tạp chí uy tín như Nature, Nature Communications cùng hơn 15 bài giảng, thuyết trình tại các hội nghị quốc tế lớn như Programmable Materials 2020, ICMAT2019, Thermec, TMS.
Hiện PGS Sơn lãnh đạo nhóm nghiên cứu về vật liệu tiên tiến cho hàng không, vũ trụ và hệ thống năng lượng ở Đại học Hoàng Gia London. Anh nói thêm, giải thưởng dành cho cá nhân nhưng ghi nhận những đóng góp khoa học xuất sắc được thực hiện bởi nghiên cứu sinh và cựu sinh viên tiến sĩ trong nhóm nghiên cứu do anh dẫn dắt. "Trong tương lai, chúng tôi sẽ hợp tác với các đối tác công nghiệp để tiếp tục theo đuổi hướng nghiên cứu đột phá, kết hợp khoa học kim loại với công nghệ in 3D để tạo ra những siêu vật liệu nhẹ, độ bền cao và thông minh có khả năng cảm nhận, lập luận logic và biến hình, mở ra nhiều triển vọng ứng dụng trong ôtô, hàng không, vũ trụ và năng lượng", PGS Sơn nói.
TMS một trong những hiệp hội khoa học lớn nhất thế giới có trụ sở ở bang Pennsilvania Mỹ, với hơn 10.000 thành viên thường trực gồm các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực vật liệu, khoáng sản, chế tạo và gia công vật liệu. Hội thảo thường niên của hiệp hội thường thu hút hơn 4.000 nhà khoa học và chuyên gia từ công nghiệp vật liệu, khoáng sản và công nghiệp chế tạo/gia công trên toàn thế giới. Nhà khoa học đề cử được đánh giá bởi thành viên của Ủy ban giải thưởng, trải qua 3 vòng xét duyệt.

(Ảnh minh họa).
Chỉ 2 ngày cuối tháng 8, cảnh sát Nhật đã bắt giữ 4 đối tượng là nam giới người Việt sống tại Nhật vì hành vi liên quan đến chất cấm – cần sa. Dưới đây là thông tin cụ thể về 2 vụ việc.
Trồng hơn 1.300 cây cần sa tại nhà/nhà máy cũ, 3 thực tập sinh người Việt bị bắt
Vào ngày 23 tháng 8, tờ báo Yahoo đưa tin về 3 thực tập sinh kỹ thuật người Việt đã bị bắt vì nghi ngờ trồng hơn 1.300 cây cần sa ở Kofu tỉnh Yamanashi, Nhật Bản.
Cả 3 đều bị bắt vì nghi ngờ vi phạm Luật Kiểm soát cần sa, là công dân Việt Nam. Trong đó có Trần Xuân Trung (?) và Nguyễn Ngọc Nhậm (?) ở Nakamura-cho, thành phố Kofu đều trong tình trạng không có việc làm .
Theo cảnh sát, cả 3 bị nghi ngờ trồng 1.354 cây cần sa tại nhà của họ và khu nhà máy cũ ở thành phố Kofu. Khi cảnh sát thẩm định một phần các cây này, họ phát hiện đó là cần sa và bắt giữ các đối tượng. Cảnh sát cho biết cả 3 đều đã thừa nhận các cáo buộc.
Cảnh sát đang điều tra các tuyến đường phân phối, v.v., cho rằng có những đồng phạm khác liên quan đến việc bán cần sa được trồng.
Cần sa nhập lậu từ Việt Nam? Nam giới người Việt bị bắt
Một nam giới quốc tịch Việt Nam bị bắt vì buôn lậu cần sa qua đường bưu điện quốc tế.
Nghi phạm Võ Việt Đức (?, 21 tuổi), quốc tịch Việt Nam, thất nghiệp ở quận Chuo, thành phố Fukuoka, bị bắt vì nghi ngờ vi phạm Luật ma túy đặc biệt. Đức bị tình nghi buôn lậu khoảng 34 gram cần sa với giá bán lẻ khoảng 170.000 yên (khoảng 2,7 triệu đồng) qua đường bưu điện quốc tế từ Việt Nam vào tháng 7 năm nay. Theo Hải quan Moji và cơ quan khác, các quan chức hải quan đã tìm thấy cần sa được giấu trong 1 hộp thực phẩm đóng hộp thương mại. Người ta nói rằng Đức đã thừa nhận các cáo buộc chống lại cuộc thẩm vấn.
Nguồn: Thanh Niên; Quê Hương Online; LocoBee
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá