Người Việt hải ngoại: Kết nối người trẻ ở EU; Đoàn kết ở Kazan; Bị cha dượng đâm 107 nhát dao ở Mỹ

Kết nối cộng đồng người trẻ Việt tại châu Âu

(Ảnh minh họa).

Trại hè Thanh niên-sinh viên Việt Nam tại châu Âu là sự kiện thường niên, do Hội Thanh niên-sinh viên Việt Nam tại nước ngoài khu vực châu Âu tổ chức. Với mục đích kết nối cộng đồng người trẻ Việt, gốc Việt ở nước ngoài, cũng như tạo ra sân chơi hấp dẫn, mở ra không gian giao lưu văn hóa, thể thao và khoa học bổ ích, đây là một sự kiện đặc sắc không thể bỏ qua trong những ngày hè sôi động tại châu Âu.

Trại hè lần đầu tiên được tổ chức tại Cộng hoà Czech với tên gọi "Gặp gỡ Praha 2007", sau đó vào năm 2018 được tổ chức tại Liên bang Nga. Từ năm 2015, Trại hè Thanh niên-sinh viên toàn châu Âu chính thức trở thành sự kiện thường niên và được luân phiên tổ chức ở các quốc gia: Đức - Sividuc năm 2015, Pháp - Lumos năm 2016, Czech - Vietheart năm 2017, Hungary - Duna năm 2018, Hà Lan - VYS năm 2019, Czech - Vietheart năm 2022.

Năm nay, Hội Thanh niên-sinh viên Việt Nam tại Pháp lần thứ 2 đăng cai trai hè tại Thủ đô Paris với tên gọi Lumos - "Shine as you are". Đặc biệt, sự kiện năm nay có chủ đề "Thế giới tương lai (Future world)", hứa hẹn sẽ đưa những trại sinh đến một không gian giải trí lôi cuốn, mới lạ và trải nghiệm hành trình đổi mới sáng tạo hấp dẫn của thế giới.

Ban Tổ chức cho biết, năm nay có gần 200 trại sinh từ 10 nước châu Âu, đặc biệt, có nhiều bạn đến từ Mỹ tham dự trại hè diễn ra trong 4 ngày 3 đêm tại Paris, với nhiều hoạt động hấp dẫn. Điều này cho thấy sức hút lớn của trại hè - sự kiện luôn được chờ đợi mỗi dịp hè về với giới trẻ người Việt tại châu Âu.

Trại hè được sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Liên hiệp Hội Thanh niên-sinh viên Việt Nam tại châu Âu.

Trong dịp này, Thứ trưởng Bộ ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đã gửi thư chúc mừng và tuyên dương phong trào thanh niên, sinh viên tại châu Âu nói chung và tại Pháp nói riêng. Bí Thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương đã dự và phát biểu khai mạc trại hè.

Trong khuôn khổ trại hè, Ban Tổ chức kết hợp triển lãm về Hoàng Sa-Trường Sa để các bạn trẻ hiểu rõ thêm về chủ quyền biển đảo quê hương; hội thảo với chủ đề "Năng lượng tái tạo-phát triển bền vững và trí tuệ nhân tạo", kết hợp kiến thức vào các trò chơi nhóm.

Trong 4 ngày 3 đêm của trại hè sẽ diễn ra 4 hồi. Hồi 1: Sự khởi nguyên - giới thiệu và định hướng. Hồi 2: Sự tìm kiếm - workshop đổi mới sáng tạo và tham quan các địa điểm liên quan đến chủ đề tương lai. Hồi 3: Sự đổi mới - khám phá Paris và tham gia các trò chơi. Hồi 4: Sự tỏa sáng - tổng kết chương trình và dạ tiệc khiêu vũ.

Trong lễ bế mạc, Hội Thanh niên sinh viên Việt nam tại Pháp sẽ trao cờ luân lưu đến Hội Sinh viên việt Nam tại Đức - đơn vị đăng cai trại hè năm 2024.

Người Việt ở thành phố Kazan: Một cộng đồng đoàn kết, chịu thương chịu khó

Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga vừa có chuyến thăm và làm việc với cộng đồng người Việt Nam ở thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga.

Tại cuộc gặp gỡ, ông Trần Văn Tuyên, Phó Chủ tịch hội người Việt, Bí thư Chi bộ thành phố Kazan đã báo cáo vắn tắt tình hình cộng đồng với đoàn công tác.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng được gặp bà con cộng đồng tại một thành phố đáng sống với những người con đất Việt chịu thương, chịu khó.

Khẳng định công tác cộng đồng được Đại sứ quán hết sức chú trọng, Đại sứ đồng thời chúc mừng Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Kazan cũng như Chi bộ Kazan đã có nhiều nỗ lực vì cộng đồng.

Chia sẻ những khó khăn hiện nay trong kinh doanh, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, bà con cần đoàn kết, kiên định để vững bước vượt qua những thách thức này.

Đoàn công tác đã tới thăm chợ Novyi Tura, nơi có nhiều bà con người Việt kinh doanh buôn bán nhất ở Kazan.

Thăm từng gian hàng, Đại sứ Đặng Minh Khôi ân cần thăm hỏi, chia sẻ về tình hình kinh doanh buôn bán của bà con người Việt tại đây, gặp, trao đổi và đề nghị ban quản lý chợ tiếp tục hợp tác, tạo điều kiện để bà con người Việt kinh doanh ổn định.

Dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã trao tặng huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng đợt 19/5 cho 7 đảng viên, cựu chiến binh Việt Nam tại Kazan.

Đây là những đảng viên từng phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, sau đó sang Liên Xô lao động những năm 1980, đã dành cả tuổi trẻ và cuộc đời để tham gia xây dựng Đảng, giữ gìn và phát triển cộng đồng người Việt Nam.

Trong số 7 đảng viên, cựu chiến binh được trao huy hiệu đợt này, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặng Minh Khôi thay mặt Đảng bộ tại Liên bang Nga chúc mừng các đảng viên được trao tặng phần thưởng cao quý cũng như Chi bộ thành phố Kazan.

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ vinh dự khi được gặp những đảng viên suốt 30, 40 năm qua luôn kiên trì con đường phấn đấu theo lý tưởng của Đảng, đặc biệt đáng trân trọng khi các đảng viên đã trải qua nhiều sóng gió thăng trầm tại Liên Xô trước đây, cũng như nước Nga ngày nay. Đại sứ khẳng định, đây là những tấm gương để các đảng viên khác học hỏi, noi theo.

Thay mặt cho các đảng viên được trao tặng huy hiệu lần này, ông Nguyễn Hữu Lượng, người nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, chia sẻ, ông vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng từ ngày 19/6/1982 khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ hải đảo, biên cương Tổ quốc và nay lại được nhận phần thưởng ghi nhận những đóng góp của ông đối với Đảng và đất nước.

Đây cũng là lần đầu tiên Chi bộ thành phố Kazan vinh dự có các đảng viên được trao huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng.



Cô gái gốc Việt bị cha dượng đâm 107 nhát dao ở Mỹ

Gã cha dượng liên tiếp đâm 107 nhát dao tước đoạt mạng sống con gái riêng của vợ khi nạn nhân đang bảo vệ mẹ khỏi trận bạo hành.

Bi kịch xảy ra ngay tại nhà riêng của một gia đình ở khu Beacon Hill thuộc TP Seattle, bang Washington – Mỹ hôm 7-8.

Nạn nhân được xác định là Angelina Tran (21 tuổi), sinh viên kỹ thuật tại ĐH Washington. Gã cha dượng là Nghiep Kein Chau (54 tuổi), trong khi tên người mẹ chưa được công bố.

New York Post mô tả sáng sớm ngày 7-8 (giờ Mỹ), Angelina Tran choàng tỉnh bởi nghe tiếng xô xát giữa mẹ và cha dượng trong bếp. Lập tức, Angelina Tran vội vào can ngăn cha dượng đánh mẹ.

"Nghiep Kein Chau nổi điên tấn công cả 2 mẹ con nạn nhân" – các công tố viên cho biết – "Trước khi Angelina Tran vào can ngăn, gã cha dượng đã đấm mẹ của nạn nhân khoảng 12 cú trong bếp".

Nhờ con gái mà bà mẹ thoát được người chồng bạo hành và gọi số khẩn cấp cầu cứu. Trong khi đó, Angelina Tran bị cha dượng giữ lại.

"Cả hai giằng co rồi ngã xuống sàn. Nghiep Kein Chau đã vớ lấy con dao, đâm Angelina Tran tổng cộng 107 nhát" – các công tố viên cho biết.

Camera an ninh tại nhà cũng cho thấy Nghiep Kein Chau đi tìm mẹ của Angelina Tran sau khi bà gọi cầu cứu cảnh sát.

Khoảng gần 5 giờ sáng, cảnh sát có mặt tại hiện trường, phát hiện mẹ Angelina Tran với vết thương dính máu trên mặt và đang hoảng loạn. Cảnh sát cũng tìm thấy Nghiep Kein Chau vẫn cầm con dao dính máu và thừa nhận: "Tôi đã giết người".

Khai với cảnh sát, Nghiep Kein Chau nói "đã cãi nhau rồi đánh vợ" vì bà định ly hôn và chiếm đoạt tài sản của hắn ta.

Nghiep Kein Chau cũng cho biết hắn nổi điên khi thấy Angelina Tran cố can ngăn. Hắn thậm chí định giết luôn cả vợ nếu như cảnh sát không xuất hiện kịp thời.

Cảnh sát đã bắt giữ Nghiep Kein Chau ngay tại chỗ, hắn bị buộc tội giết người cấp độ một và cố ý giết người cấp độ một. Hắn đang bị giam tại trại giam quận King với số tiền bảo lãnh là 5 triệu USD. Các công tố viên cho rằng hắn có nguy cơ bỏ trốn và là mối nguy cho cộng đồng nếu được thả ra.

Ban đầu, phiên tòa xét xử Chau dự kiến diễn ra hôm 23-8 (giờ Mỹ) nhưng được lùi lại đến ngày 31-8.

Về phía nạn nhân Angelina Tran, cô được bạn bè và gia đình mô tả rất năng động, có nụ cười rạng rỡ.

Còn mẹ của nạn nhân và gã Nghiep Kein Chau có mối quan hệ trong 19 năm qua nhưng cả 2 mới kết hôn vào năm ngoái.

Nguồn: Báo Chính Phủ; Báo Quốc Tế; Đời Sống Gia Đình; Người Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang