Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh nghi bị đầu độc; Phát huy vai trò cầu nối tại châu Âu; Phát hiện lỗ hổng đe dọa hàng triệu website; Hỗ trợ phụ nữ tại Osaka, Nhật

Nghiên cứu sinh người Việt nghi bị đầu độc: Người thân lên tiếng

Anh T.K. (quê Nghệ An, nghiên cứu sinh ở Mỹ) - người nghi bị đồng nghiệp đầu độc - hiện chỉ ngủ được 1 giờ mỗi đêm, tê buốt chân và sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nạn nhân vẫn mất ngủ

Như Dân trí đã đưa tin, một nghiên cứu sinh gốc Việt nghi bị đồng nghiệp đầu độc bằng chất độc thần kinh tại Đại học Wyoming (Mỹ). Cảnh sát hiện đã bắt giữ nữ nghi phạm Aili Wang, 32 tuổi. 

Nạn nhân đang có đề tài nghiên cứu được ngân sách liên bang tài trợ, chờ cấp bằng sáng chế liên quan đến "công nghệ mới trong điều trị ung thư, các bệnh thần kinh và di truyền".

Theo tìm hiểu, nam nghiên cứu sinh gốc Việt nghi bị đầu độc là anh T.K., quê ở Nghệ An.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị T.H. (sống ở Nghệ An) - chị gái của anh T.K. - cho biết, từ khi nhận được thông tin về sự việc, gia đình bàng hoàng, suy sụp, không thể tưởng tượng có chuyện như vậy lại xảy ra.

"Hiện nay, em trai tôi vẫn bị mất ngủ. Mỗi đêm, T.K. chỉ ngủ khoảng 1 giờ, thời gian còn lại hầu như thức trắng nên cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi", chị chia sẻ.

Theo chị T.H., sự việc bắt đầu vào khoảng cuối tháng 8. Sau chuyến đi dự hội thảo tại một bang khác của Mỹ, nam nghiên cứu sinh trở về bang Wyoming. Lên phòng thí nghiệm làm việc, anh giữ thói quen pha cà phê bằng máy.

Nhấp một ngụm cà phê, chàng trai người Nghệ An nhận thấy vị đắng bất thường. Anh cho rằng, có thể do cơ thể mệt mỏi sau chuyến bay dài, vị giác thay đổi nên không nghi ngờ. 

Nhiều lần sau đó, anh T.K. cũng nhận thấy vị lạ được pha từ chiếc máy pha cà phê nhỏ trên bàn làm việc. Mỗi khi anh rửa máy pha cà phê, vị lạ này lại tạm thời biến mất.

Điều đáng nói là sức khoẻ của T.K. bắt đầu gặp tình trạng mệt mỏi tột độ, mất ngủ và nhiều triệu chứng không rõ nguyên nhân.

"Tôi gọi điện sang Mỹ hỏi thăm tình hình của hai em mới biết T.K. bỗng bị mất ngủ, tê buốt chân, 10 đầu ngón tay mất cảm giác. Khi thời tiết trở lạnh, tình trạng đau nhức rõ rệt hơn.

Em tôi đi xét nghiệm máu nhưng kết quả không phát hiện bất thường. Ban đầu, hai vợ chồng nghĩ những triệu chứng này có thể do căng thẳng trong quá trình nghiên cứu", chị Hằng kể.

Sau đó, T.K. cùng nhân viên an ninh lắp đặt camera giám sát tại phòng làm việc chung giữa anh và Wang. 

Dữ liệu camera an ninh cho thấy, Wang đã lục lọi bàn làm việc của nạn nhân vào ngày 27/9. Ngày 1/10, cô tiếp tục bị ghi lại hình ảnh "chụp ảnh và thao tác trên các sổ tay" trên bàn của nạn nhân, dùng chất lỏng từ cốc của mình tráng lại cốc của nạn nhân.

Nghi ngờ có người trong phòng làm việc chung đang cố tình đầu độc nghiên cứu sinh này, một giáo sư hóa học tiến hành xét nghiệm mẫu nước, phát hiện acrylamide - chất độc thần kinh, có thể gây ung thư. 

Aili Wang bị cáo buộc mua chất độc acrylamide qua trang thương mại điện tử để thực hiện phi vụ đầu độc.

Chị T.H. cho biết, hiện chưa có loại thuốc chữa trị nhằm loại bỏ chất độc này ra khỏi cơ thể. Vợ chồng T.K. không có quốc tịch Mỹ nên chi phí khám, chữa trị rất tốn kém. 

Để có tiền chữa trị cho chồng, chị Gi. - vợ của anh T.K. - lập một tài khoản kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng trên trang GoFundMe. Đây là nền tảng gây quỹ trực tuyến nổi tiếng thế giới có trụ sở tại Mỹ.

"Em trai tôi nói chuyện bình thường nhưng không đứng được lâu nên phải tạm dừng việc giảng dạy. Hiện, T.K. tiếp tục công việc nghiên cứu", người phụ nữ quê Nghệ An nói thêm.

Được biết, gia đình đã gửi một số loại thuốc sang Mỹ, hy vọng hỗ trợ chữa trị cho T.K. sớm hồi phục sức khỏe.

Em trai hiền lành, điềm tĩnh

Những ngày qua, mỗi khi nghĩ về em trai đang ở xa nhà nửa vòng trái đất, chị T.H. không kìm nén được xúc động.

"Em tôi ngoan ngoãn, luôn giữ được sự điềm tĩnh. Trong quá trình học tập, T.K. kiên trì hoàn thành những việc trong khả năng của mình", người phụ nữ nói.

Nam nghiên cứu sinh là con trai út trong gia đình có 6 anh chị em ở một vùng quê của tỉnh Nghệ An.

Bố mẹ là nông dân, tần tảo cả đời nuôi các con khôn lớn. Khi còn học phổ thông, chàng trai sớm bộc lộ năng khiếu ở môn Sinh học, từng đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh.

"Em trai tôi từng thi 2 khối A và B. Trong đó, T.K. chọn thi khối B vào Đại học Y Hà Nội nhưng thiếu điểm nên chọn học Bách khoa Hà Nội", chị nói. 

Tốt nghiệp đại học, T.K. sang Hàn Quốc học thạc sĩ rồi cùng vợ tới Mỹ nghiên cứu sinh.

"Nếu không có sự việc nghi bị đầu độc, gia đình T.K. dự định về Việt Nam vào dịp hè năm 2027. Trước mắt, em tôi sẽ ở Mỹ tiếp tục hoàn thành việc học tiến sĩ, hoàn thành đề tài nghiên cứu, tham dự phiên xét xử nghi phạm dự kiến diễn ra trong thời gian tới. Hai vợ chồng sẽ sớm thu xếp về Việt Nam, thăm khám kỹ lưỡng hơn", chị H. tiết lộ. 

Sau khi thông tin về sự việc được báo chí Mỹ đăng tải, nhiều người thân, bạn bè và cộng đồng mạng nhắn tin động viên, hỏi thăm, cầu chúc cho chàng trai sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. 

"Nhiều người nhắn tin hỏi thăm, động viên gia đình. Chúng tôi không thể trả lời hết tất cả tin nhắn và cuộc gọi nhưng rất cảm động, biết ơn mọi người", chị nói.

Xem tiếp tại đường Link =>Nghiên cứu sinh người Việt nghi bị đầu độc: Người thân lên tiếng

Cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu phát huy vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, chiều 21/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu Nguyễn Hương Trà cho biết, tại châu Âu hiện có khoảng 1,5 triệu người Việt Nam, là một trong những cộng đồng người Việt Nam có phong trào hoạt động lâu đời nhất, đặc biệt tâm huyết và gắn bó sâu sắc với quê hương, đất nước. Cộng đồng không ngừng lớn mạnh, ngày càng có cuộc sống ổn định, hội nhập tốt, luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau trong cuộc sống; có vai trò, vị thế, tiếng nói ngày càng cao ở cộng đồng sở tại.

Sự hình thành của các hội người Việt Nam ở châu Âu những năm gần đây, nổi bật là Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã tạo nên sức sống mới cho các phong trào của cộng đồng tại địa bàn. Thông qua các hoạt động của liên hiệp hội, bà con đã có nhiều đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước; tích cực gìn giữ tiếng Việt, lan tỏa vẻ đẹp và các giá trị truyền thống của văn hóa Việt Nam, thực sự trở thành một cầu nối gắn kết cho tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước ở châu Âu.

Các cơ quan đại diện Việt Nam, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, luôn coi trọng và coi công tác người Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, bên cạnh việc làm tốt các nhiệm vụ chính trị đối ngoại. Đại sứ quán không chỉ thường xuyên quan tâm, đồng hành, hỗ trợ các hội đoàn trong triển khai công tác, mà còn nỗ lực giúp các hội đoàn mở rộng mạng lưới kết nối, phấn đấu để cơ quan đại diện thực sự trở thành một ngôi nhà Việt Nam, nơi bà con cộng đồng có thể tìm về mỗi khi cần đến.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu khẳng định, cuộc gặp gỡ là nguồn động viên quý báu để bà con tiếp tục xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với châu Âu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Bà con vui mừng và tự hào trước những thành tựu của đất nước; tin tưởng rằng những quyết sách chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực là động lực mạnh mẽ để đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Các ý kiến nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu ngày càng hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, đồng thời luôn giữ gìn bản sắc văn hóa và gắn bó với quê hương; bồi dưỡng tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ sinh ra ở nước ngoài. Bà con có nguyện vọng được đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của đất nước từ thực tiễn cộng đồng; mong muốn phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào, đặc biệt là trí thức, chuyên gia và doanh nhân; tạo điều kiện kết nối tri thức, công nghệ, nguồn vốn và mạng lưới quốc tế với các dự án phát triển cụ thể ở trong nước.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại châu Âu nói riêng đều rất gắn bó với các giai đoạn phát triển của đất nước. Bà con đã nỗ lực gây dựng cuộc sống ngày càng ổn định, phát triển, hội nhập, đồng thời phát huy bản sắc Việt. Vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt ngày càng được nâng cao; nhiều bà con đã thành danh, ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật...

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao vai trò của tất cả các hội đoàn người Việt tại châu Âu, nhất là Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, thời gian qua đã có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng, củng cố vị thế của cộng đồng ta tại châu Âu và hướng về quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, châu Âu hiện là nơi duy nhất trên thế giới có tổ chức hội đoàn người Việt ở cấp độ khu vực. Điều này vô cùng ý nghĩa, cộng đồng người Việt có cơ sở vững chắc để ngày càng hội nhập và phát triển, đồng thời góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị của Việt Nam với các quốc gia tại châu Âu.

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào một giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Đảng, Nhà nước đang tập trung mọi nguồn lực để tạo ra những động lực phát triển mới, sớm đạt được các mục tiêu năm 2030 và năm 2045. Điều kiện tiên quyết là cần kết hợp sức mạnh nội sinh với các nguồn lực quốc tế, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm hơn 100 triệu đồng bào trong nước và 6,5 triệu đồng bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới (Hội nghị lần thứ 5 diễn ra từ ngày 17-20/12/2026 tại Hà Nội); khẳng định đây là dịp tập hợp, kết nối kiều bào toàn thế giới; mong được gặp gỡ, trao đổi cùng bà con nhân dịp về dự hội nghị này. Các cơ quan đại diện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thu xếp, tạo điều kiện để bà con về tham dự.

Xem tiếp tại đường Link =>Cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu phát huy vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác

Công ty của kỹ sư người Việt phát hiện lỗ hổng đe dọa hàng triệu website

Công ty an ninh mạng Calif của kỹ sư Dương Ngọc Thái sử dụng các mô hình AI tiên tiến để phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng trong PHP, công nghệ vận hành khoảng 70% website thế giới.

Calif, công ty có trụ sở tại Mỹ, đã phát hiện một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong PHP, ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi để vận hành website và ứng dụng trực tuyến. Ước tính PHP hiện xuất hiện trên khoảng 70% website và ứng dụng web toàn cầu, dù mức độ sử dụng đang có xu hướng giảm.

Lỗ hổng, được đặt tên PHP2Shell, có thể cho phép tin tặc thực thi mã trái phép trên máy chủ chưa được vá, từ đó chiếm quyền kiểm soát hệ thống, đánh cắp dữ liệu hoặc triển khai các cuộc tấn công tiếp theo. Mức độ ảnh hưởng thực tế phụ thuộc vào cấu hình máy chủ và cách triển khai PHP của từng tổ chức.

Phát hiện này cũng cho thấy AI đang thay đổi đáng kể cách thức nghiên cứu an ninh mạng. Công nghệ có thể giúp chuyên gia tìm ra những lỗi phần mềm tồn tại nhiều năm, nhưng đồng thời tạo điều kiện để tin tặc phát triển công cụ khai thác nhanh hơn.

Công ty đầu tiên tìm ra lỗ hổng

Theo thông tin từ Calif, các nhà nghiên cứu của công ty phát hiện vấn đề chỉ trong vài ngày nhờ sử dụng các mô hình AI tiên tiến của OpenAI. GPT-5.6 Sol được dùng trong giai đoạn phân tích mã nguồn ban đầu, trong khi một mô hình OpenAI chưa được công bố rộng rãi hỗ trợ quá trình nghiên cứu cách khai thác lỗ hổng.

Ryan Austin, nhà nghiên cứu tại Calif, phát hiện các lỗi trong quá trình kiểm tra mã nguồn PHP hồi tháng 8. Sau đó, kỹ sư Nguyễn Thái Dương - CEO của Calif liên hệ với nhóm phát triển PHP để cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Chia sẻ trên WSJ, ông Dương chỉ ra điểm đáng lo ngại không chỉ nằm ở khả năng phát hiện lỗi của AI, mà còn ở tốc độ công nghệ này có thể được sử dụng để biến một lỗ hổng thành công cụ tấn công thực tế.

Ông tiết lộ lỗ hổng đã tồn tại bên trong mã nguồn của PHP nhiều năm. Thực tế, một nhà nghiên cứu bảo mật từng nhắc đến chúng nhiều thập kỷ trước nhưng khi đó, chúng được đánh giá là rất khó khai thác và hầu như bị lãng quên.

Dù vậy, với sự phát triển của các mô hình AI, một số phương thức khai thác có thể được thực hiện chỉ trong vài giây trên những hệ thống đơn giản. Với hệ thống phức tạp hơn, quá trình này có thể kéo dài hàng giờ, tùy thuộc vào điều kiện kỹ thuật.

Calif là một trong số ít doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu được tiếp cận sớm với các mô hình AI tiên tiến trước khi chúng được phát hành rộng rãi. Công ty sử dụng các mô hình này để kiểm tra khả năng phát hiện và khai thác điểm yếu bảo mật, qua đó giúp các nhà phát triển khắc phục vấn đề trước khi bị kẻ xấu lợi dụng.

Trước PHP2Shell, Calif từng nghiên cứu một lỗ hổng trong nền tảng nhắn tin WeChat của Trung Quốc. Theo công ty, lỗi này có thể bị lợi dụng để xâm nhập tài khoản người dùng. Nhóm nghiên cứu cũng sử dụng phiên bản đầu của mô hình Mythos để vượt qua một số cơ chế bảo mật trong hệ điều hành macOS của Apple.

Những phát hiện trước đó có phạm vi ảnh hưởng thực tế tương đối hạn chế. Tuy nhiên, PHP2Shell được đánh giá đáng lo ngại hơn do mức độ phổ biến của PHP và khả năng tin tặc tái tạo phương thức khai thác trên nhiều máy chủ.

Cuộc chạy đua với tin tặc

Sau khi được cảnh báo, nhóm phát triển PHP phối hợp với các nhà nghiên cứu bảo mật, nhà phân phối phần mềm và doanh nghiệp an ninh mạng để xây dựng bản vá. Đội ngũ của Google Wiz cũng độc lập phát hiện và báo cáo các lỗ hổng liên quan, trong khi nhóm nghiên cứu của OpenAI đóng góp thêm kết quả phân tích.

Quá trình xử lý diễn ra trên quy mô lớn. Theo WSJ, gần 200 tệp mã nguồn cần được chỉnh sửa và các nhà phát triển đã viết thêm hơn 10.000 dòng mã trong quá trình khắc phục.

Ban đầu, nhóm phát triển dự kiến phát hành bản vá ngày 22/10. Tuy nhiên, sau khi thông tin về bản cập nhật bị rò rỉ lên diễn đàn Hacker News, họ quyết định đẩy nhanh tiến độ và công bố bản vá vào ngày 21/10.

Việc phát hành bản vá sớm giúp các tổ chức có thêm cơ hội bảo vệ hệ thống, nhưng cũng tạo ra một cuộc chạy đua với thời gian. Khi bản sửa lỗi được công khai, tin tặc có thể phân tích những thay đổi trong mã nguồn để tìm ra cách khai thác phiên bản chưa cập nhật.

AI khiến quá trình này trở nên đáng lo ngại hơn. Những công việc trước đây đòi hỏi chuyên gia có kinh nghiệm và nhiều thời gian nay có thể được tự động hóa ở một mức độ nhất định, giúp cả bên phòng thủ lẫn bên tấn công rút ngắn thời gian nghiên cứu.

Ami Luttwak, đồng sáng lập Wiz, đánh giá PHP2Shell là một trong những lỗ hổng nghiêm trọng nhất được phát hiện với sự hỗ trợ của AI. Trong khi đó, Bruce Dang, nhà nghiên cứu tại Calif, nhận định tác động của vấn đề sẽ còn kéo dài.

Nguy cơ với doanh nghiệp và cơ quan quản lý

PHP là công nghệ mã nguồn mở đã tồn tại hàng chục năm, từng được biết đến với tên gọi Personal Home Page. Ngôn ngữ này đóng vai trò quan trọng trong nhiều hệ thống quản trị nội dung và nền tảng website phổ biến, trong đó có WordPress và Drupal.

Do PHP được triển khai trên quy mô lớn, việc khắc phục lỗ hổng không đơn giản chỉ là phát hành bản vá. Các doanh nghiệp cần xác định hệ thống nào đang sử dụng phiên bản bị ảnh hưởng, kiểm tra khả năng tương thích, triển khai cập nhật và đánh giá nguy cơ xâm nhập trước đó.

Các tổ chức có đội ngũ bảo mật mỏng hoặc quy trình cập nhật phần mềm chậm có thể đối mặt với rủi ro cao hơn. Trong một số trường hợp, cơ quan an ninh khuyến nghị tạm ngắt hệ thống khỏi Internet nếu chưa thể áp dụng bản vá kịp thời. Một số website của cơ quan chính phủ tại châu Âu cũng đã tạm thời ngừng hoạt động trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ tấn công.

Xem tiếp tại đường Link =>Công ty của kỹ sư người Việt phát hiện lỗ hổng đe dọa hàng triệu website

Tăng cường hợp tác hỗ trợ phụ nữ Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

Ngày 22/10, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn đã tiếp đoàn công tác Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ phát triển do bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm, làm Trưởng đoàn, nhân chuyến công tác tại Nhật Bản từ ngày 21-26/10.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về định hướng phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản, tăng cường bảo vệ phụ nữ và trẻ em, phòng, chống mua bán người và thúc đẩy di cư an toàn.

Bà Nguyễn Thúy Hiền nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cộng đồng về những nguy cơ liên quan mua bán người, bóc lột lao động và bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em. Đồng thời, việc tăng cường kết nối giữa các cơ quan, tổ chức chuyên môn tại Việt Nam với các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản được xác định là một hướng đi cần thiết nhằm hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn tiếp cận thông tin và các dịch vụ trợ giúp phù hợp.

Một nội dung đáng chú ý tại buổi làm việc là trao đổi kinh nghiệm về mô hình “Ngôi nhà Bình yên”, mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực trên cơ sở giới, mua bán người hoặc có hoàn cảnh cần được bảo vệ. Các bên quan tâm đến khả năng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và nghiên cứu các hình thức phối hợp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ phụ nữ, trẻ em Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Có mặt tại buổi làm việc, bà Lê Thương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, người sáng lập Mạng lưới Phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản đã chia sẻ về vai trò của Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai và Mạng lưới Phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản trong việc kết nối cộng đồng, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, phổ biến thông tin và thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác.

Bà Lê Thương bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ phát triển để mở rộng mạng lưới hỗ trợ, đặc biệt đối với những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột hoặc mua bán người.

Về phía Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ phát triển, đoàn công tác trao đổi về định hướng hợp tác với các tổ chức hội phụ nữ và mạng lưới cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, hướng tới nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng, chống mua bán người, bảo vệ trẻ em và thúc đẩy di cư an toàn.

Xem tiếp tại đường Link =>Tăng cường hợp tác hỗ trợ phụ nữ Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

Nguồn: Dân Trí; Hưng Yên; Vietnamnet; Nhân Dân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang