- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Chương trình Ngày Việt Nam tại Nam Phi năm 2023 diễn ra vào ngày 14-15/9, tại thủ đô hành chính Pretoria, trong chuỗi sự kiện Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2023 do Bộ Ngoại giao tổ chức.
Chương trình sẽ có các hoạt động chính như Không gian văn hóa Việt Nam, biểu diễn nghệ thuật kết hợp với Lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Nam Phi…
Bên cạnh các hoạt động mang ý nghĩa chính trị và kinh tế, Ngày Việt Nam mang đậm sắc màu văn hóa Việt với chủ đề “Nguồn cội, sức sống và sự tiếp nối”.
Các tiết mục trong chương trình nghệ thuật đưa khán giả đến với chuyến du ngoạn khắp Việt Nam trong vòng một ngày, từ bình minh tại vùng núi phía Bắc đến sự náo nhiệt của vùng đất phương Nam.
Đặc biệt, các hoạt động quy tụ nhiều nghệ nhân và người thực hành văn hóa trẻ, có tính tương tác trải nghiệm cao như làm tranh sơn mài và tranh dân gian Đông Hồ, nặn đồ chơi Tò he, mặc thử và chụp hình cùng cổ phục thời Nguyễn, trải nghiệm ẩm thực Việt.
Không gian văn hóa cũng trưng bày các triển lãm ảnh về quan hệ ngoại giao, triển lãm ảnh về di sản, đất nước và con người Việt Nam, qua đó khắc họa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.
Trước thềm sự kiện, họa sĩ Trần Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi lựa chọn những món đồ nhỏ xinh như quà lưu niệm, trang sức sơn mài để hướng dẫn khách tham quan trải nghiệm. Sau khi hoàn thành, họ có thể sử dụng hoặc tặng cho người thân, qua đó, họ sẽ kể tiếp câu chuyện về văn hóa Việt Nam”.
Chủ tịch Hội người Việt Nam tại vùng Kansai, Nhật Bản - chị Lê Thị Thương nhiều năm nay đã mang hương vị Việt, lan tỏa văn hóa Việt Nam tới Nhật Bản.
Gắn kết và phát triển cộng đồng người Việt
Lê Thị Thương sinh năm 1987 tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 15 năm trước, chị rời Việt Nam đến xứ anh đào học tập và ở lại làm việc, rồi lập gia đình.
Giống như bao người Việt Nam khác ở xa quê hương, chị Thương gặp muôn vàn khó khăn, đặc biệt là rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, hoàn cảnh sống. Đã trải qua và thấu hiểu, chị Thương luôn mong muốn làm được điều gì đó giúp người khác vượt qua những khó khăn.
Còn trẻ nhưng Lê Thị Thương đã tham gia rất sớm các hoạt động vì cộng đồng và trở thành Chủ tịch Hội người Việt Nam tại vùng Kansai Nhật Bản từ ngày đầu thành lập - năm 2008.
Hội người Việt Nam vùng Kansai Nhật Bản là tổ chức đại diện cho những người Việt Nam sinh sống và làm việc tại vùng Kansai và những vùng lân cận, được Chính phủ Việt Nam công nhận.
Hội ra đời với mong muốn gắn kết, củng cố và phát triển cộng đồng người Việt, góp phần tạo nên cuộc sống an định và tốt đẹp hơn tại đất nước sở tại, tạo điều kiện cho bà con thêm gắn kết, hướng về quê hương, Tổ quốc.
Nhiều năm qua, Hội đã giúp đỡ người Việt Nam, giữ gìn và giới thiệu văn hóa Việt Nam nhiều hơn đến người Nhật nói riêng và quốc tế nói chung. Đến nay, chị Lê Thị Thương và cộng đồng người Việt Nam tại đây đã tổ chức nhiều hoạt động như: Phát động quyên góp hướng về miền Trung lũ lụt; Tư vấn luật pháp giúp các thực tập sinh, du học sinh, người lao động Việt Nam đang sống và làm việc tại Nhật Bản nhưng không nắm rõ các quy định về luật pháp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Đặc biệt, Hội thường niên tổ chức chương trình Tết cộng đồng nhằm quảng bá văn hóa - con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế và chính quyền sở tại. Hội tạo sân chơi thường niên cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Kansai. Đồng thời, tham gia nhiều sự kiện phục vụ cộng đồng, quảng bá hình ảnh Việt Nam và giao lưu với bạn bè quốc tế.
Bất cứ ở đâu, khi nào cần sự trợ giúp của bà con đồng hương Việt Nam tại Nhật Bản nói chung và vùng Kansai nói riêng là ở đó có mặt Lê Thị Thương - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại vùng Kansai Nhật Bản.
Cá nhân chị Thương cũng thường xuyên làm những hoạt động thiện nguyện ở quê nhà và thường phối hợp với các cơ quan đoàn thể tại địa phương cũng như các chi đoàn công an của tỉnh Quảng Bình.
Thời điểm dịch Covid-19, gia đình chị Thương dành một căn nhà 3 tầng để cho khoảng 30 hoàn cảnh khó khăn khác đến ở. Trong đó, có những người có bầu, những em thực tập sinh, du học sinh đã hết hạn visa chờ về nước. Chị Thương phối hợp với rất nhiều các hội, đoàn khác để xin gạo, đồ ăn để cho mọi người qua thời điểm khó khăn.
Sau đại dịch Covid-19, chị Thương tìm cách hỗ trợ mọi người về phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục. Khởi nguồn từ đi học rồi làm việc tại một cơ sở đào tạo của Nhật Bản, chị Thương luôn khao khát làm sao để trở thành cây cầu nối giữa 2 nền giáo dục Việt Nam - Nhật Bản được đến gần nhau.
Chị Thương là người đứng ra tổ chức chương trình Lễ giỗ tổ Hùng Vương tại Nhật Bản thu hút 10 nghìn người tham dự, mang văn hóa quê hương đến cho bà con.
Chị cũng phát tâm, kêu gọi xây dựng nhiều ngôi nhà tình nghĩa tại Việt Nam và phối hợp hỗ trợ kinh phí cho các bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh tại các bệnh viện trên khắp cả nước.
Sắp tới, chị Thương sẽ kết hợp với các tổ chức hội đoàn tại Nhật Bản thành thành lập trung tâm hỗ trợ phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản. Hoạt động này nhằm hỗ trợ chị em trong cộng đồng vừa học tập, tìm kiếm việc làm, đồng thời hỗ trợ pháp lí khi cần, từng bước nâng cao vị thế của người phụ nữ trong cộng đồng.
Mang hương vị truyền thống Việt Nam tới Nhật Bản
Mới đây, chị Lê Thị Thương được bổ nhiệm vị trí Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty bánh kẹo Bảo Minh tại Nhật Bản. Với vai trò làm cầu nối đưa hàng Việt Nam đến gần hơn với người dân bản địa, chị Lê Thị Thương đã xúc tiến kết nối thành công, đưa sản phẩm Bảo Minh vào hệ thống khách sạn Ryugu tại Aichi, Nhật Bản. Đây là hệ thống khách sạn lớn, có nhiều du khách quốc tế, thuận lợi cho việc quảng bá sản phẩm.
Theo chị Lê Thị Thương, Bảo Minh là đơn vị bánh kẹo truyền thống Việt Nam duy nhất mở văn phòng đại diện tại Nhật Bản, khẳng định vị thế thương hiệu Việt Nam dần dần bước đến chinh phục những thị trường khó tính.
“Các công ty khác, khi đến thị trường Nhật Bản phải tìm kiếm các cơ hội, các siêu thị, đơn vị nhập khẩu. Bảo Minh có một bước mới là tự mở văn phòng đại diện tại Nhật Bản. Tôi tin tưởng rằng, đây sẽ là cơ hội để Bảo Minh đến gần hơn nữa với khách hàng, giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm một cách nhanh nhất.
Sản phẩm của Bảo Minh đến được với người dân Nhật Bản thông qua văn phòng đại diện tại đây là khách hàng bớt đi một bước phải về Việt Nam tìm hiểu chất lượng cũng như các thủ tục xuất nhập khẩu. Tôi tin rằng Bảo Minh đang đi đúng hướng” - chị Lê Thị Thương cho biết.
Chị Thương chia sẻ thêm rằng: “Người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản rất đông. Tôi nghĩ bà con tại Nhật Bản sẽ rất mong chờ điều tuyệt vời mà Bảo Minh mang đến, đó là hương vị truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, sắp đến Tết Trung thu, các em nhỏ Việt Nam sống xa Tổ quốc lần đầu được sử dụng bánh Trung thu truyền thống của quê hương mình, việc này rất ý nghĩa.
Ngoài việc kinh doanh, việc mang được hương vị quê nhà đến với bà con xa xứ là điều đáng trân trọng. Tôi mong muốn bản thân mình sẽ đóng góp được một chút công sức nhỏ trong việc mang giá trị Việt lan tỏa khắp mọi miền và thế giới, trong đó có Nhật Bản”.

(Ảnh minh họa).
Với việc Steven Nguyễn có bản hợp đồng chính thức với UFC, anh trở thành võ sĩ gốc Việt thứ 5 đầu quân cho giải MMA lớn nhất hành tinh.
Ngày 13/09 vừa qua, UFC chào đón tay đấm gốc Việt Steven Nguyễn tới với giải đấu sau chiến thắng knockout kĩ thuật ấn tượng AJ Cunningham tại chương trình tuyển chọn võ sĩ Dana White's Contender Series.
Trước màn ra mắt của Steven Nguyễn, cùng Webthethao.vn điểm lại những tay đấm mang dòng máu Việt Nam đã và đang xuất hiện trên sàn đấu UFC.
Cung Lê (2011-2014, thành tích UFC: 2 thắng - 2 thua)
Cung Lê sinh năm 1972, năm 1975 anh cùng gia đình di cư sang Mỹ. Cung Lê từng tập luyện qua nhiều bộ môn như Taekwondo, Wushu (Tán Thủ), Vật cổ điển, Taekwondo. Anh cũng là võ sĩ gốc Việt nổi tiếng nhất từng thi đấu cho UFC, nơi anh đã chạm trán những cái tên huyền thoại của làng MMA thế giới.
Năm 2011, Cung Lê khi kí hợp đồng với UFC sau khi giải đấu này mua lại Strikeforce - giải đấu mà anh đang đầu quân và từng giữ đai vô địch hạng trung.
Anh có màn ra mắt không thành công trước Wanderlei Silva tại UFC 139, trở lại sau hai chiến thắng trước Patrick Cote (UFC 148) và cú knockout nổi tiếng với Rich Franklin (UFC on Fuel TV 6). Sau đó, vì tham gia các dự án điện ảnh, Cung Lê tạm rời võ đài trong khoảng một năm trước khi có trận đấu cuối cùng với Michael Bisping - nơi anh để thua knockout kĩ thuật trong hiệp 4. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp MMA của Cung Lê, anh giải nghệ với thành tích 9 thắng - 3 thua với 1 chức vô địch thế giới. Trên sàn Kickboxing, Cung Lê bất bại sau 17 trận đấu, ngoài ra anh cũng là một VĐV Tán Thủ thành công khi 3 lần giành HCĐ tại các giải Vô địch Thế giới 1995, 1997 và 1999.
Ngoài sự nghiệp thi đấu võ thuật, Cung Lê từng tham gia hơn 20 dự án phim điện ảnh, trong đó có những thương hiệu như Bodyguards and Assasin (đóng cùng Chung Tử Đơn, 2009), Dragon Eyes (đóng cùng Jean Claude Van Damme, 2012), The Man with the Iron Fist (2012), The Grand Master (đóng cùng Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di, 2013),...
Nam Phan (2010 - 2014, thành tích UFC: 2 thắng - 5 thua)
Nam Phan (Phan Sĩ Nhật Nam) sinh năm 1983, từng tập luyện nhiều môn võ thuật như Taekwondo, Karate, Việt Quyền Đạo, Nhu thuật Brazil, Boxing trước khi bắt đầu sự nghiệp thi đấu MMA.
Nam Pham thi đấu các giải MMA tại Mỹ, Nhật Bản trước khi được chính thức kí hợp đồng với UFC vào năm 2010. Tại đây, anh đã có hai trận đấu nhận giải thưởng Fight Of The Night với Leonard Garia trước khi chia tay giải đấu năm 2014.
Sự nghiệp MMA chuyên nghiệp của Nam Phan kết thúc vào năm 2017 với thành tích 21 thắng - 17 thua.
Ben Nguyễn (2015 - 2018, thành tích UFC: 4 thắng - 3 thua)
Ben Nguyễn sinh năm 1988, hiện đang sinh sống và tập luyện tại Australia.
Vốn là một kĩ sư phần mềm, Ben Nguyễn bén duyên với MMA năm 2006 với các trận đấu tại Mỹ và Australia. Tới năm 2013, thành tích của Ben Nguyễn là 13 thắng - 5 thua nhưng vẫn chỉ thi đấu tại các giải địa phương.
Hình ảnh của Ben Nguyễn được UFC đặc biệt chú ý sau đoạn clip anh bị võ sĩ Jullian Wallace - lúc đó đang là nhà vô địch giải Nitro MMA, khiêu khích trong buổi cân của sự kiện Nitro MMA 11. Đối mặt trên võ đài, Ben Nguyễn chỉ mất đúng 25 giây để hạ gục Jullian Wallace, tạo nên một trong những khoảnh khắc "nghiệp quật" nổi tiếng nhất trong làng MMA.
Sau một trận bảo vệ đai thành công ở Nitro MMA, Ben Nguyễn được UFC kí hợp đồng năm 2015. Anh thượng đài tại giải đấu 7 trận, thắng 4, thua 3 và chuyển qua đầu quân cho Rizin FF năm 2018. Tại UFC, Ben Nguyễn từng đụng độ nhiều đối thủ danh tiếng như Wilson Reis, Jussier Formia, Louis Smolka, Tim Elliot.
Kyler Phillips (2020 - nay, thành tích UFC: 5 thắng - 1 thua)
Kyler Phillips (9-1 MMA) là võ sĩ MMA sinh năm 1995 mang quốc tịch Mỹ. Anh con trai lớn trong gia đình có mẹ là người Việt, bố mang hai dòng màu Ireland/Bồ Đào Nha.
Kyler bắt đầu thi đấu MMA nghiệp dư năm 2015, chuyển lên chuyên nghiệp năm 2016. Vào mùa đầu tiên của chương trình Dana White Contender Series 2017, anh có chiến thắng nhưng không nhận được hợp đồng với UFC. Tuy nhiên, chiến thắng knockout tại LFA 59 trước Emeka Ifekandu bằng một cú đá cao, cùng sự phát triển kĩ năng đã khiến giải đấu lớn nhất hành tinh quyết định chiêu mộ Kyler Phillips quay trở lại.
Sau 6 trận đấu tại UFC, Kyler Phillips đang là cái tên được đánh giá có tiềm năng lọt vào Top 15 của hạng gà - hạng cân khốc liệt bậc nhất giải đấu thời điểm hiện tại. Anh đã giành những chiến thắng quan trọng trước Song Yadong, Marcelo Rojo hay gần nhất là đánh bại Raoni Barcelos hồi tháng 8 vừa qua.
Hiện tại, UFC đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của mình sang các thị trường Châu Á, với những tín hiệu đáng chú ý như sự kiện lớn đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á - UFC 295, tổ chức nhiều chương trình tuyển mộ Road To UFC giành riêng cho khu vực, thiết lập Viện Phát triển Võ sĩ (UFC Performance Institute) tại Trung Quốc, nhiều võ sĩ gốc Việt có khả năng nhận được sự quan tâm của giải MMA lớn nhất hành tinh.
Ngoài Steven Nguyễn, hiện tại làng MMA đang chứng kiến hai tài năng Hồ Tuấn An (4-0 MMA) và Quang Lê (5-0 MMA) chuẩn bị thượng đài tại Legacy Fighting Alliance 168 (LFA 168) vào ngày 21 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ tốt, đây hoàn toàn có thể là hai gương mặt tiếp theo được UFC kí hợp đồng. Webthethao.vn sẽ cập nhật trực tiếp diễn biến LFA 168 tới quý vị độc giả.
Chị Nguyễn Thị Liên vừa được vinh danh Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023 hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Việt tại Malaysia với những đóng góp tích cực vào việc duy trì, lan tỏa tiếng Việt đến cộng đồng.
Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư Phạm- Đại học Quốc Gia Hà Nội, chị Nguyễn Thị Liên luôn dành tình yêu cho công tác giảng dạy. Sau 12 năm giảng dạy THPT tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh, chị sang Malaysia cùng gia đình.
Tại đây, chị may mắn có cơ hội được tiếp tục công việc yêu thích của mình ở một vai trò mới là giáo viên tiếng Việt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Việt.
Xây dựng lớp tiếng Việt miễn phí đầu tiên
Trong suốt tám năm từ 2016 đến nay, chị Liên là người đóng vai trò chính trong việc vận động phụ huynh, tập hợp học sinh; tổ chức các lớp học, phân công công việc cho các thành viên; tổ chức hoạt động giảng dạy, hoạt động ngoại khóa… của Câu lạc bộ Tiếng Việt.
Từ các lớp học miễn phí đầu tiên ở Kuala Lumpur, đến nay Câu lạc bộ không ngừng mở rộng, thu hút nhiều học sinh là con em trong cộng đồng người Việt Nam ở khắp các bang: Johor, Penang, Kuan Tan, Selangor
Phụ trách công tác chuyên môn và trực tiếp tham gia giảng dạy, chị đã sử dụng sáng tạo các bộ sách tiếng Việt do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành, bộ sách Tiếng Việt Vui và nhiều bộ sách khác, kết hợp với việc sưu tầm từ nhiều nguồn tư liệu để xây dựng các bài giảng hấp dẫn, phù hợp với các đối tượng dạy học của mình.
Chị cũng là người giữa vai trò tổ chức chính các hoạt động ngoại khóa cho học sinh trong những dịp đầu Xuân mới, Rằm Trung thu… với các tiết mục văn nghệ, biểu diễn áo dài, các trò chơi dân gian Việt Nam làm trọng tâm, nhằm tạo ra không gian giao lưu tiếng Việt, gìn giữ các nét đẹp của văn hóa Việt.
Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, cô giáo Liên đã mạnh dạn thử nghiệm tổ chức và thành công trong việc chuyển đổi hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến, nhằm uy trì hoạt động cũng như mở rộng quy mô của Câu lạc bộ Tiếng Việt tại Malaysia trong hoàn cảnh dịch bệnh.
Từ đây, lớp học không còn bị hạn chế về khoảng cách địa lí, học sinh ở xa cũng dễ dàng đăng kí tham gia học trực tuyến của Câu lạc bộ.
Không chỉ động viên các thành viên trong Câu lạc bộ tiếng Việt tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn giảng dạy tiếng Việt do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, chị Liên còn tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông, dẫn chương trình… nhằm hỗ trợ công tác chuyên môn và công tác xã hội hiện đang đảm nhận.
Lan tỏa các giá trị văn hóa Việt
Bên cạnh công việc giảng dạy, chị Liên đang là Phó Hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia. Với tâm nguyện lan tỏa các giá trị văn hóa Việt, ngôn ngữ Việt trong các hoạt động cộng đồng, chị luôn gương mẫu trong việc tổ chức các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: Tết Nguyên đán, ngày Giỗ Tổ, ngày Quốc khánh 2/9, ngày 8/3, 20/10… nhằm tạo cơ hội kết nối, giao lưu cho chị em phụ nữ trong cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia.
Chị đã góp phần thúc đẩy các hoạt động văn hóa văn nghệ dành cho thiếu nhi và công cuộc gìn giữ tiếng mẹ đẻ cho thế hệ trẻ trong cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia, như tập hợp, dẫn dắt các cháu trong Câu lạc bộ Tiếng Việt đóng góp xây dựng Hợp xướng online “Hello Vietnam” trong dịch Covid-19, hướng dẫn các cháu trong Câu lạc bộ Tiếng Việt tập tiết mục múa võ “Dòng máu Lạc Hồng” chuẩn bị cho Lễ giỗ Tổ Hùng Vương...
Bên cạnh đó, chị cùng các chị em thường xuyên tổ chức và trực tiếp tham gia các hoạt động thiện nguyện của Hội phụ nữ Việt Nam tại Malaysia trong cộng đồng người Việt, cũng như các hoạt động hướng về quê hương, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
Trở thành một trong năm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023 với chị Nguyễn Thị Liên là niềm vinh dự lớn, cũng là kỷ niệm đẹp trong hành trình lan tỏa Tiếng Việt.
Từ đây, cô giáo Việt ở Malaysia cảm thấy có động lực và tự hào hơn khi Đảng và Nhà nước ngày càng coi trọng việc giữ gìn tiếng Việt trong Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai nhiều dự án, chương trình nhằm giữ gìn, quảng bá cũng như tôn vinh tiếng Việt, thu hút nhiều kiều bào, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần tự tôn dân tộc.
Nguồn: VTV4; Giáo Dục Thủ Đô; Web Thể Thao; Báo Mới
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá