- Thời sự
.jpg)
Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung mong muốn Ngày hội STEM Robotics sẽ là dấu mốc quan trọng để ngành giáo dục tỉnh Champasak tiếp tục lan tỏa giáo dục STEM tại tỉnh Champasak và các tỉnh khác của Nam Lào.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 18/11 tại tỉnh Champasak, Nam Lào đã diễn ra Ngày hội STEM Robotics Hữu nghị Việt-Lào chào mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào.
Tham dự sự kiện có bà Tạ Phương Dung, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pakse; đại diện chính quyền tỉnh và các sở ngành, đơn vị liên quan của Lào và Việt Nam.
Phát biểu khai mạc, bà Tạ Phương Dung nhấn mạnh rằng, phát triển nguồn nhân lực là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.
Ngày hội STEM Robotics lần đầu tiên được tổ chức tại Nam Lào nhằm tạo sân chơi bổ ích để các thầy cô giáo và các em học sinh làm quen với bộ môn này, qua đó phát triển kỹ năng tư duy, làm việc nhóm, học tập thông qua thực hành, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thích ứng với thời đại 4.0. STEM Robotics là môn học kết hợp giữa các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tạo ra các robot.
Sự kiện này là kết quả của các khóa tập huấn do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse phối hợp với Liên minh STEM Việt Nam, Học viện Kidscode (Việt Nam) tổ chức từ tháng 7 đến nay.
Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung bày tỏ mong muốn Ngày hội STEM Robotics sẽ là dấu mốc quan trọng để ngành giáo dục tỉnh Champasak tiếp tục lan tỏa giáo dục STEM tại tỉnh Champasak và các tỉnh khác của Nam Lào.
Đại diện chính quyền tỉnh Champasak, ông Phimphone Phandanouvong, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak bày tỏ tin tưởng đây là bước khởi đầu để thúc đẩy giáo dục STEM, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh Nam Lào, đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để học sinh Lào sang Việt Nam học các ngành khoa học, công nghệ, góp phần phát triển đất nước.
Chương trình ngày hội STEM Robotics Hữu nghị Việt - Lào gồm nội dung: thi robot VEX AIM, VEX IQ, KCBot, trình diễn robot VEX IQ và khu trải nghiệm STEM với các hoạt động mạch cảm biến thời gian, thiên văn (đồng hồ Mặt Trời, bản đồ sao quay), mô hình giấy 3D, bàn tay lửa, khoa học vui.
12 đội thi từ 4 trường: Tiểu học hữu nghị Lào-Việt tỉnh Champasak, trường Năng khiếu Champasak-Lâm Đồng, trường Phổ thông Dân tộc nội trú và trường quốc tế ISL đã tham gia thi với quyết tâm cao. Sa bàn thi KCBot là con đường hữu nghị Việt Nam-Lào qua các địa danh văn hóa, lịch sử của hai nước (Hà Nội, Luang Prabang, Vientiane, Huế, Champasak). Đề thi VEX VR (virtual reality - thực tế ảo) yêu cầu các đội vẽ cờ hai nước Việt Nam-Lào. Khoảng 100 học sinh của 4 trường trên địa bàn tỉnh Champasak đã theo dõi các cuộc thi và hào hứng trải nghiệm tại các khu tương tác STEM.
Kết quả, trường Năng khiếu Champasak-Lâm Đồng đã đạt giải Nhất với nội dung KCBot và VEX VR, giải nhì nội dung VEX AIM; Trường tiểu học Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Champasak giành giải Nhất với nội dung VEX AIM và giải Ba nội dung VEX VR; trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Champasak giành giải Nhì nội dung KC Bot, VEX VR; trường ISL giành giải Ba nội dung VEX VR và VEX AIM.
Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán và các thầy cô từ các trường của tỉnh Gia Lai đã trao quà là các bộ kit STEM cho 4 trường tham gia Ngày hội STEM Robotics.
Ngày Việt Nam là dịp để cộng đồng người Việt tại thủ đô Wellington nói riêng cũng như tại New Zealand nói chung cùng hội tụ và kết nối, tôn vinh và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.
Hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và New Zealand, tại thủ đô Wellington, Đại sứ quán Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại Wellington (VSAW) tổ chức sự kiện Ngày Việt Nam 2025 (Viet Nam Day 2025).
Phát biểu khai mạc sự kiện diễn ra cuối tuần trước, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang đã nêu bật ý nghĩa đặc biệt của Ngày Việt Nam 2025 khi sự kiện này diễn ra đúng dịp quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand bước sang năm thứ 50, đồng thời hướng về những ngày lễ trọng đại của dân tộc như kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của VSAW trong việc khởi xướng và duy trì tổ chức thường niên sự kiện Ngày Việt Nam, Đại sứ Phan Minh Giang khẳng định Ngày Việt Nam là dịp để cộng đồng người Việt tại thủ đô Wellington nói riêng cũng như tại New Zealand nói chung cùng hội tụ và kết nối, tôn vinh và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tại New Zealand, đồng thời góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mở ra những cơ hội hợp tác giữa hai nước.
Cũng trong khuôn khổ Ngày Việt Nam 2025 đã diễn ra Lễ tổng kết và Trao giải Cuộc thi “Giao lộ 50” Quiz Challenge tìm hiểu về 50 năm quan hệ giữa hai nước. Đây là cuộc thi do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand chủ trì, phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ) triển khai tổ chức, thu hút đông đảo sinh viên Việt Nam tại New Zealand tham gia.
Đại sứ Phan Minh Giang đã trao tặng các giải thưởng của cuộc thi, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao đối với những nỗ lực không ngừng học tập và trau dồi kiến thức của các thế hệ sinh viên Việt Nam tại New Zealand về chặng đường nửa thế kỷ phát triển quan hệ giữa hai nước.
Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tổ chức Lễ công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của VSAW và VSANZ có thành tích xuất sắc trong hoạt động sinh viên và công tác cộng đồng, góp phần động viên, khích lệ tinh thần cống hiến của sinh viên Việt Nam tại quốc gia châu Đại Dương này.
Khép lại phần nghi lễ, Ngày Việt Nam 2025 với chủ đề “Đón Bình Minh - The Rising Line” đã đưa khán giả bước vào hành trình văn hóa nghệ thuật đầy màu sắc, tái hiện hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, đầy tự hào và giàu bản sắc, mang theo ký ức thanh xuân hướng về hành trình mới: hành trình của niềm tin, khát vọng và sự vươn mình của người dân Việt Nam nói chung cũng như của cộng đồng người Việt tại New Zealand nói riêng.
Những tiết mục biểu diễn văn nghệ truyền thống xen lẫn hiện đại đã chuyển tải thông điệp của chủ đề “Đón Bình Minh - The Rising Line” về một Việt Nam hòa bình, độc lập, tự cường, đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
Chương trình năm nay còn có sự tham gia biểu diễn của các sinh viên quốc tế, góp phần làm phong phú chương trình và tăng cường giao lưu văn hóa giữa các hội nhóm, cộng đồng sinh viên các nước tại thủ đô Wellington.
Bên lề các hoạt động, các đại biểu và khách mời được thưởng thức các món ẩm thực truyền thống của Việt Nam, đồng thời tham quan Triển lãm ảnh giới thiệu 50 năm quan hệ Việt Nam-New Zealand cũng như về đất nước và con người Việt Nam./.
.jpg)
Suốt hàng chục năm qua tại Séc có một cô giáo vẫn lặng lẽ gìn giữ và vun đắp tình yêu với tiếng Việt Nam cho các thế hệ sinh viên bằng cả tấm lòng và sự tận tâm hiếm có.
Trên giảng đường của Đại học Charles - một trong những ngôi trường danh giá nhất Cộng hòa Séc - vị Tiến sĩ gốc Việt Nam Bình Slavicka đã miệt mài truyền lửa cho bao thế hệ sinh viên nước ngoài, mang vẻ đẹp của ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam lan tỏa đến bạn bè quốc tế cũng như gieo tình yêu, niềm tự hào và sự gắn bó với quê hương Việt Nam tới cộng đồng.
Sinh ra ở một vùng quê nghèo của tỉnh Hưng Yên, dù gia đình khó khăn nhưng từ thời đi học, bà vẫn luôn dành tiền tiết kiệm ít ỏi của mình mua Báo Văn nghệ hàng tháng, để được đắm chìm trong các tác phẩm văn học, nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt và văn hóa dân tộc. Chính tình yêu về ngôn ngữ và văn hóa Việt đó đã trở thành sợi dây kết nối giữa bà với ông Stanislav Slavický, một chuyên gia sân khấu Séc, người cũng có đam mê tìm hiểu và khám phá văn hóa Việt Nam. Mối lương duyên ấy cũng là tiền đề để bà có cơ hội trở thành một trong những giảng viên xuất sắc của ngành Việt Nam học tại Đại học Charles, một trong những trường Đại học nổi tiếng nhất Cộng hòa Séc, giúp bà có cơ hội trao gửi tình yêu tiếng Việt và lan tỏa văn hóa Việt Nam tới các thế hệ tiếp theo.
Hơn 40 năm giảng dạy tiếng Việt cho các thế hệ sinh viên Séc và sinh viên Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc, Tiến sĩ Bình Slavicka hiểu rằng, giữ gìn tiếng Việt ở nước ngoài không chỉ là dạy ngữ pháp hay từ vựng, mà quan trọng hơn cả là truyền lửa, giúp sinh viên hiểu hơn về văn hóa Việt Nam. Chính vì thế bà đã tự biên soạn một số giáo trình giảng dạy như: Tiếng Việt thực hành, Ngữ âm tiếng Việt và Tập đọc tiếng Việt.
Tiến sĩ Bình Slavicka chia sẻ: “Khi viết sách, tôi muốn giới thiệu kỹ về ngôn ngữ, nhưng cũng muốn nói về những địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam, những nét truyền thống văn hóa và phong tục của người Việt. Qua đó các sinh viên không chỉ học tiếng Việt mà còn thêm hiểu và yêu văn hóa, đất nước Việt Nam. Thấy những sinh viên Séc và con em người Việt sinh ra và lớn lên tại Séc hào hứng tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và chăm chỉ học tiếng Việt, tôi hiểu rằng mình đã đi đúng hướng trong việc truyền dạy ngôn ngữ và văn hóa dân tộc”.
Dưới sự chỉ bảo, giảng dạy tận tình của Tiến sĩ Bình Slavicka, lớp lớp các thế hệ sinh viên nước ngoài ngành Việt Nam học được bà rèn giũa đã trở thành những người nối dài mạch chảy tiếng Việt và văn hóa Việt giữa lòng châu Âu. Nhiều người từng là học trò nay đã trở thành đồng nghiệp của bà, trở thành những người đồng hành và lan tỏa tình yêu với tiếng Việt tại các trường Đại học của Séc. Nhiều học trò của bà cũng trở thành phiên dịch viên, hỗ trợ tích cực trong các hoạt động đối ngoại của các đoàn cấp cao của Séc và Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy tiếng Việt, cái tên Bình Slavicka còn được cộng đồng biết đến qua việc dịch các tác phẩm văn học Séc sang tiếng Việt, góp phần truyền bá văn hóa, con người Séc đến độc giả Việt Nam. Bà đã dịch nhiều tác phẩm văn học kinh điển của Séc sang tiếng Việt, trong đó phải kể đến tác phẩm “Vận mệnh người lính tốt Svejk trong đại chiến thế giới” của nhà văn Jaroslav Hašek, một trong ba nhà văn vĩ đại của Séc; “Những câu chuyện về khu phố nhỏ ven sông” của tác giả Jan Neruda, “Bệnh trắng” của tác giả Karel Čapek; vở kịch “Nhà trên thiên đường” của tác giả Jiří Hubač.
Tiến sĩ Bình Slavicka cho biết: Dịch thuật là một việc khó và dịch văn học lại càng khó hơn. Nhưng tôi nghĩ quan hệ Việt - Séc là quan hệ rất đặc biệt, rất nhiều người Việt biết tiếng Séc, trong khi đó, ở Séc, người Việt được coi là một dân tộc thiểu số và đối với rất nhiều người Việt, Séc trở thành quê hương thứ hai. Do đó, tôi coi việc giới thiệu văn hóa, văn học Séc như là nghĩa vụ của mình để giúp độc giả Việt Nam cũng như Cộng đồng người Việt tại Séc hiểu hơn về văn hóa, con người Séc.
Với những cống hiến của mình, năm 2022, bà đã vinh dự được Bộ Ngoại giao Séc trao giải thưởng danh giá Gratias Agit, giải thưởng theo luật định duy nhất của Bộ Ngoại giao Séc trao tặng cho những cá nhân và tổ chức quan trọng đã góp phần truyền bá văn hóa, con người Cộng hòa Séc ở nước ngoài.
Thạc sĩ Marta Lopatkova, trước đây là sinh viên và hiện nay là đồng nghiệp của Tiến sĩ Bình Slavicka tại ngành Việt Nam học, Đại học Charles chia sẻ: “Cô Bình Slavicka là một người rất yêu nghề, đam mê với việc giảng dạy tiếng Việt. Khi còn là sinh viên, tôi đặc biệt yêu thích các giờ giảng dạy tiếng Việt của cô Bình Slavicka, bởi trong giờ học, tôi không chỉ được học tiếng Việt mà còn được cô Bình Slavicka giới thiệu thêm về đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là văn hóa truyền thống của Việt Nam. Tôi cũng đánh giá cao vai trò của cô Bình Slavicka trong việc kết nối hai nền văn hóa Séc và Việt Nam. Vai trò này được thể hiện rõ nét thông qua quá trình giảng dạy tiếng Việt nhiều năm qua cũng như việc biên soạn giáo trình dạy tiếng Việt và dịch các tác phẩm văn học kinh điển của Séc. Chính những hoạt động này đã đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với sinh viên Séc, cũng như các bạn sinh viên Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc và truyền bá văn hóa Séc tới độc giả Việt Nam”.
Chia sẻ về những mong muốn trong việc lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Séc trong thời gian tới, Tiến sĩ Bình Slavicka cho biết: “Đối với những người con xa Tổ quốc và những người yêu mến Việt Nam, tiếng Việt luôn là sợi dây nối liền với cội nguồn dân tộc và kết nối bạn bè quốc tế. Tôi tin tưởng rằng chính các sinh viên của tôi sẽ là thế hệ tiếp nối, tiếp tục trở thành sứ giả, cầu nối ngôn ngữ - văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Séc”.
Đến nay, mặc dù đã nghỉ hưu, song Tiến sĩ Bình Slavicka vẫn được Trường Đại học Chales giữ lại giảng dạy tại ngành Việt Nam học. Sự miệt mài, tâm huyết và lan tỏa ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam của bà là minh chứng sống động cho sự tận tụy, hết lòng nuôi dưỡng những mạch ngầm văn hóa để kết nối, giữ gìn và trao truyền cho bao thế hệ người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước.
Nguồn: VTV4; VietnamPlus; VOV
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá