- Thời sự
.jpg)
Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Moscow (Nga) để lại nhiều cảm xúc, góp phần lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa các thế hệ người Việt tại Nga.
Ngày 16/11, tại thủ đô Moscow, chương trình "Tiếng Việt vui" trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).
Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các thầy cô giáo dạy tiếng Việt tại Nga, lan tỏa tinh thần và khắc sâu truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Tôn sư trọng đạo" đối với con em trong cộng đồng người Việt tại Nga.
Chương trình cũng là dịp để các em sinh viên Việt Nam đang theo học tại Nga và các em học sinh là con em cộng đồng người Việt tại Nga thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ thầy cô đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là trong việc gìn giữ, sử dụng và phát huy ngôn ngữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam tại đất nước Nga.
Tại lễ kỷ niệm, nhiều hoạt động sôi nổi và đầy hứng khởi đã diễn ra. Các em học sinh thể hiện tài năng qua những bức báo tường tự vẽ, những cuốn vở sạch chữ đẹp, các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Đặc biệt, không khí của buổi lễ thêm phần sinh động khi các khách mời và khán giả cùng thưởng thức và chăm chú lắng nghe các em học sinh thuyết trình về những tác phẩm mang đến chung kết cuộc thi "Từ lá cũ ươm mầm biết ơn".
Mỗi tác phẩm, mỗi phần thuyết trình đều chứa đựng những tình cảm chân thành của các em học sinh, thể hiện sự sáng tạo cũng như lòng biết ơn sâu sắc đối với ông bà, cha mẹ và các thầy cô giáo.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy Việt Nam tại Nga khẳng định Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga luôn đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ các nhà giáo, các giảng viên và những người làm công tác giáo dục trong cộng đồng.
Các thầy cô không chỉ truyền đạt tri thức mà còn góp phần giữ gìn tiếng Việt, vun đắp tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ Việt Nam tại Nga.
Trong khi đó, truyền thống "tôn sư trọng đạo" là giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam và mọi hoạt động hướng về ngày 20/11 đều góp phần củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng.
Ông Nguyễn Trọng Giao – phụ huynh của hai em học sinh theo học chương trình "Tiếng Việt vui", đánh giá cao việc tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Nga.
Ông Giao cho biết việc đưa các con đến tham dự sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong giáo dục đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Theo ông, sự kiện giúp thế hệ con em người Việt sinh ra tại Nga ngày càng hiểu rõ hơn về tiếng mẹ đẻ của mình và có kỹ năng nói tiếng Việt tốt hơn.
Khoảng 25 câu lạc bộ ở Pháp tham dự Kỳ thi Võ sư quốc tế với đa số võ sinh là người bản xứ cho thấy văn hóa Việt Nam đã lan tỏa sâu rộng và được đón nhận nồng nhiệt tại cộng đồng quốc tế.
Giải vô địch Trần Huy Phong 2025 và Kỳ thi Võ sư quốc tế vừa khép lại tại Pháp đã khẳng định vị thế của Vovinam-Việt Võ Đạo như một cầu nối văn hóa mạnh mẽ giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
Sự kiện quy tụ 320 môn sinh và 31 võ sư từ Pháp, Bỉ, Hà Lan và nhiều nước châu Âu, trong đó đa số là người bản xứ - minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam giữa lòng châu Âu.
Trong hai ngày 15-16/11/2025, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp cùng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp đã tổ chức thành công sự kiện thể thao-văn hóa đặc biệt này.
Giải đấu không chỉ là sân chơi tranh tài mà còn là dịp tưởng niệm cố Võ sư chưởng môn Trần Huy Phong - người có công lớn trong việc phát triển Vovinam tại Việt Nam và thế giới.
Chương trình có nhiều hoạt động phong phú như thi trình độ võ sư, tranh giải vòng loại và chung kết, các bài biểu diễn kỹ thuật, cùng nhiều hoạt động giao lưu của Liên đoàn. Các tiết mục biểu diễn và trận đấu đều được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, phong cách đẹp và tinh thần "thể thao-đoàn kết-trung thực-cao thượng-tiến bộ.''
Võ sư Trần Nguyên Đạo, Chủ tịch Hội đồng Võ sư thế giới, cho biết hiện có khoảng 25 câu lạc bộ trên toàn nước Pháp tham dự giải. Điều đáng chú ý là đa số võ sinh là người bản xứ - Pháp, Bỉ, châu Âu, cho thấy văn hóa Việt Nam đã lan tỏa sâu rộng và được đón nhận nồng nhiệt tại cộng đồng quốc tế.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh Vovinam-Việt Võ Đạo không chỉ là một môn võ mà còn là một phần của văn hóa Việt Nam, mang triết lý sống nhân văn "Sống cho mình, sống cho mọi người.'' Môn võ này đã thực sự trở thành sứ giả quan trọng của ngoại giao văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cũng gửi lời chúc mừng, đánh giá cao những nỗ lực lan tỏa văn hóa Việt của cộng đồng Vovinam-Việt Võ Đạo tại Pháp và châu Âu.
Từ năm 1975 đến nay, Vovinam-Việt Võ Đạo đã phát triển mạnh mẽ trên toàn lãnh thổ Pháp dưới sự dẫn dắt của nhiều thế hệ võ sư, trong đó có các tên tuổi như Trần Nguyên Đạo, Ba Hien, Daniel Bloume, Philippe Miesch, Aldo Sforza, Angela Nagot. Ngày nay, nhiều thế hệ võ sư trẻ đang tiếp tục mở rộng, phát triển mạnh mẽ phong trào, đưa Vovinam-Việt Võ Đạo trở thành một môn thể thao-văn hóa phổ biến tại Pháp và châu Âu.
Vovinam-Việt Võ Đạo nổi bật bởi sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật và triết lý sống, giữa các động tác nâng cao sức khỏe, các kỹ thuật quyền pháp tự vệ, kết hợp giữa tay không và binh khí truyền thống đa dạng như kiếm, côn, đao, mộc bản.
Võ sư Hammann Magali, người có hơn 25 năm gắn bó với Vovinam, chia sẻ: "Đây là một môn võ rất phong phú kỹ thuật và giàu giá trị triết lý, khuyến khích sự vị tha và vun bồi tâm hồn. Đó là lý do tôi học, tập luyện và giảng dạy môn võ này với niềm đam mê suốt hơn 25 năm qua.''
Mahdi Alexandre, 22 tuổi, người đã tập Vovinam từ khi 7 tuổi, cho biết: "Tôi từng là á quân châu Âu, tham dự nhiều giải đấu lớn. Dù bị hen suyễn, tôi vẫn luôn mơ ước một ngày được đến Việt Nam - quê hương của môn võ mà tôi theo đuổi.''
Những chia sẻ chân thành ấy cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Vovinam đối với thế hệ trẻ châu Âu.
Kết thúc sự kiện, ông Đinh Ngọc Đức khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để các hoạt động văn hóa, trong đó có Vovinam-Việt Võ Đạo, được lan tỏa sâu rộng hơn, giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam giàu tình cảm, nhân văn và thượng võ."
Giải vô địch Trần Huy Phong 2025 đã khép lại với nhiều ấn tượng đẹp, khẳng định vị thế của Vovinam-Việt Võ Đạo như một cầu nối văn hóa mạnh mẽ giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế, đặc biệt tại Pháp và châu Âu.
.jpg)
Kết quả khám nghiệm cho thấy bà Truong, người đang điều trị trầm cảm, đã tự sát sau khi bắn chết chồng và hai con gái tại nhà riêng ở California.
Truyền thông Mỹ hồi cuối tuần dẫn báo cáo khám nghiệm tử thi từ Văn phòng Giám định Y khoa thành phố San Francisco, xác nhận bà Paula Truong, 52 tuổi, sống tại căn nhà trên đường Monterey, chết do tự sát, trong khi chồng và hai con bị sát hại.
Thi thể bà Truong được tìm thấy trong tư thể treo cổ ở garage. Ông Thomas Ocheltree, 57 tuổi, chồng bà Truong, bị bắn hai phát vào ngực và một phát vào cổ. Thi thể ông Ocheltree được tìm thấy phủ chăn, tay phải cầm hờ một khẩu súng.
Hai con gái 9 và 12 tuổi của vợ chồng bà Truong thiệt mạng do trúng đạn trong hai phòng ngủ. Giới chức xác định ông Ocheltree và hai con đều bị bắn chết.
Kết quả xét nghiệm độc chất cho thấy bà Truong đang sử dụng trazodone, thuốc điều trị trầm cảm nặng, cùng thuốc giảm đau oxycodone. Bé gái 9 tuổi dương tính với thuốc giảm đau buprenorphine. Giới chức cũng phát hiện thuốc kháng histamine có tác dụng an thần trong thi thể bé gái 12 tuổi.
Người phát hiện ra thi thể 4 người ngày 8/10 là Robert Ocheltree, anh trai của ông Thomas Ocheltree. Ông Robert cho biết đã không nghe được tin tức gì từ em trai trong 6 ngày, rồi quyết định đến nhà kiểm tra vào ngày 6/10.
Bà Truong hôm đó đã mở cửa, nhưng không mời anh rể vào nhà, nói rằng chồng đang đi chơi golf và làm mất điện thoại. Ông Robert nhìn thấy rèm cửa đóng kín.
Ngày 7/10, Robert nhận được tin nhắn từ bà Truong, đề nghị ông giúp đỡ Ocheltree. "Anh ấy không còn là chính mình nữa, em và các cháu đều rất sợ hãi", Truong nhắn tin cho Robert.
Sáng 8/10, Robert gọi cảnh sát, nhưng các sĩ quan đã rời đi khi gõ cửa nhà bà Truong mà không thấy ai phản hồi. Ông Robert đã quyết định quay lại nhà em trai, dùng kìm đập vỡ kính và đột nhập căn nhà, phát hiện thi thể em trai, em dâu cùng hai cháu lúc 13h30.
Truyền thông Mỹ cho biết gia đình bà Truong đã phải đối mặt với những khó khăn tài chính nghiêm trọng do loạt thất bại liên tiếp trong hoạt động kinh doanh, có thể là nguyên nhân đẩy gia đình đến đường cùng.
Bà Paula Truong di cư từ Việt Nam tới Mỹ, kết hôn với ông Ocheltree năm 2006. Bà từng sở hữu loạt cơ sở cà phê ở Mỹ, nhưng hoạt động kinh doanh không hiệu quả sau Covid-19, khiến bà lâm vào cảnh thua lỗ, vỡ nợ và bị ngân hàng tịch thu nhà. Hai vợ chồng đã phải thuê lại chính căn nhà mà họ từng sở hữu.
Nguồn: VTV4; VietnamPlus; Vnexpress
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá