- Thời sự
.jpg)
Thế hệ trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc đang học tập, nghiên cứu, làm việc tại một trong những quốc gia phát triển nhất châu Á.
Tại khuôn viên của Đại học Yonsei ở Seoul vào đầu tháng 11, gần 500 sinh viên, nghiên cứu sinh người Việt, đến từ khắp các trường đại học tại Hàn Quốc, mang theo niềm đam mê, những nghiên cứu khoa học cùng hội tụ tại hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc (ACVYS) lần thứ 11. Đây là ngày hội của trí thức trẻ Việt Nam trên đất Hàn, một không gian tri thức, nơi những ý tưởng gặp nhau và tương lai được kiến tạo.
Mai Anh, tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo, đang theo đuổi hướng nghiên cứu Speech AI, nghĩa là các hệ thống nhận dạng và tổng hợp giọng nói. Điều khiến Mai Anh quyết tâm đi theo con đường này từ Việt Nam sang tận Hàn Quốc chính là một niềm tin giản dị nhưng mạnh mẽ: "Giọng nói là cách giao tiếp tự nhiên nhất của con người. Nếu máy tính có thể hiểu và phản hồi một cách tự nhiên, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho đời sống của chúng ta, giảm thiểu được sức lao động của con người rất nhiều."
Điều khiến Mai Anh trăn trở nhất là khoảng cách công nghệ giữa Việt Nam và các nước phát triển trong lĩnh vực ngôn ngữ: "Ở Việt Nam chúng ta đang không được tiếp xúc nhiều với những công nghệ ngôn ngữ dành riêng cho tiếng Việt. Mình mong muốn có thể phát triển và cải thiện những mô hình AI đang có ở Việt Nam để thân thiện, gần gũi với giọng đọc tiếng Việt nhất."
Khi được hỏi về xu hướng công nghệ trong tương lai, Mai Anh không do dự đưa ra hình ảnh gần gũi về một nhân viên văn phòng dùng AI để viết báo cáo, hay người lớn tuổi dùng trợ lý giọng nói để nhắc lịch uống thuốc. Đó là tương lai mà Mai Anh và những người trẻ như cô đang kiến tạo từng ngày: "AI kết hợp với tự động hóa và điện toán đám mây sẽ có ảnh hưởng mạnh nhất. Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến làn sóng AI cá nhân hóa. Người dùng AI để tối ưu vào công việc học tập hoặc sáng tạo nội dung."
Hoàng Khang, học viên cao học chuyên ngành sinh hóa tại Đại học Quốc gia Chungbuk, đã chọn một hướng đi đầy ý nghĩa: ứng dụng vật liệu nano trong công nghệ sinh học. Khang chia sẻ: "Mục tiêu của tôi là tìm cách tận dụng các nguồn sinh khối tự nhiên bao gồm tảo đỏ hoặc các phụ phẩm sinh học khác để phát triển những vật liệu thân thiện hơn với môi trường,"
Con đường nghiên cứu của Khang xuất phát từ một câu hỏi đơn giản: Làm sao để trái đất này bớt rác thải, ít vi nhựa hơn? Và câu trả lời nằm ở chính những nguồn nguyên liệu mà thiên nhiên đã ban tặng. Anh Khang cho biết: Có thể chuyển đổi sinh khối thành nhiên liệu sinh học hoặc vật liệu có khả năng phân hủy sinh học tự nhiên. Vì trong những năm gần đây, các nghiên cứu về năng lượng xanh và vật liệu sinh học đang được rất nhiều quốc gia đầu tư mạnh. Nhưng hành trình đó không hề dễ dàng. Rào cản ngôn ngữ, sự khác biệt văn hóa là những thử thách mà anh phải vượt qua. Nhận rõ điều này, anh bắt đầu chủ động hơn bằng việc hỏi ý kiến giáo sư nhiều hơn, trao đổi với bạn bè quốc tế nhiều hơn, và học cách cân bằng giữa học tập với sức khỏe. Đó là cách mà nhiều sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đều phải trải qua để thích nghi.
Nguyễn Trần Hưng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, chia sẻ về tầm nhìn của Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 11 (ACVYS) lần thứ 11: "Hội thảo năm nay hướng đến ba mục tiêu quan trọng. Thứ nhất là tạo cơ hội để các bạn sinh viên được giao lưu, học hỏi và tiếp cận nguồn tri thức mới, những vấn đề mà Đảng, Nhà nước cũng như toàn thế giới đang quan tâm. Mục tiêu thứ hai là đưa những bài báo cáo, công trình nghiên cứu chất lượng đến đông đảo cộng đồng sinh viên. Và mục tiêu thứ ba, vừa để quảng bá hình ảnh sinh viên Việt Nam, vừa tạo cơ hội cho các bạn mở rộng và phát triển tương lai sau khi kết thúc học tập tại Hàn Quốc."
Nhiều tập đoàn lớn, như: FPT Korea, LG Display, Woori Bank, đã tham gia, mở rộng cơ hội việc làm và kết nối nghề nghiệp cho sinh viên. Điều này thể hiện sự công nhận giá trị của nguồn nhân lực Việt Nam trên đất Hàn. Nguyễn Trần Hưng hy vọng hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục là sân chơi nghiên cứu, học thuật ý nghĩa và hữu ích, nơi các bạn sinh viên có thể học hỏi, phát triển và cống hiến cho khoa học Việt Nam.
Đại sứ Vũ Hồ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc, nhận định: “Hội thảo các Nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc là ngọn hải đăng tri thức, truyền cảm hứng cho các thế hệ trí thức trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển của đất nước."
Thế hệ trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc đang học tập, nghiên cứu, làm việc tại một trong những quốc gia phát triển nhất châu Á. Họ đang tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất, những phương pháp nghiên cứu hiện đại nhất. Tất cả đều đang từng ngày kiến tạo tương lai, cho bản thân, cho cộng đồng, và cho đất nước.
Ngày 13/11, ông Kon Maneit Matiok, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng, đại diện chính quyền địa phương khu vực Abyei đã có chuyến thăm làm việc tới doanh trại Đội Công binh số 4 Việt Nam.
Chuyến thăm diễn ra sau hơn một tháng các cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam triển khai nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA). Khẳng định sự trân trọng đối với những đóng góp đang chạm đến trái tim cộng đồng.
Đón tiếp phái đoàn, về phía Đội Công binh số 4 có Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng; Trung tá Nguyễn Văn Công, Chính trị viên, cùng các đồng chí trong Sở Chỉ huy Đội.
Trong bối cảnh khu vực tiềm ẩn nguy cơ xung đột, khi nhu cầu về hạ tầng thiết yếu luôn là “nút thắt” sống còn, Đội Công binh số 4 đã chứng tỏ bản lĩnh không chỉ bằng kinh nghiệm vượt trội, mà bằng ý chí kiên cường, tinh thần thép của các chiến sĩ mũ nồi xanh.
Chính động lực mạnh mẽ này đã giúp họ nhanh chóng khẳng định mình, vượt qua mọi thách thức để kiến tạo những công trình thiết yếu.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng không chỉ bày tỏ sự hoan nghênh nồng nhiệt mà còn nhấn mạnh: “Chỉ trong hơn một tháng, Đội Công binh số 4 đã không chỉ sửa đường phục vụ căn cứ, mà còn trực tiếp giải quyết những ‘nút thắt cấp thiết’ của người dân.
Việc các bạn sửa chữa, nâng cấp cây cầu Banton huyết mạch - tuyến giao thông độc đạo ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, kinh tế và đời sống dân sinh, không chỉ là công việc kỹ thuật, đó là kiến tạo sự sống".
Ông Kon Maneit Matiok nhấn mạnh rằng, sự khác biệt mà người dân cảm nhận được không chỉ nằm ở những đoạn đường bằng phẳng, mà là tinh thần tận tâm của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam.
Chính quyền địa phương đặc biệt đánh giá cao việc Đội Công binh số 4 không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn theo tiêu chuẩn Liên hợp quốc, mà còn trở thành những "sứ giả của tình người" giữa lòng Abyei thông qua những hành động thiết thực.
Họ không chỉ mang theo kỹ thuật, mà còn mang theo nước sạch - nhu cầu sinh tồn; mang theo lương thực, thực phẩm thiết yếu; và mang theo những cuốn sách, đồ dùng học tập cho trẻ em nghèo. Chính sự gần gũi này đã tạo nên hình ảnh đẹp về "Bộ đội Cụ Hồ" - những người gieo mầm lòng tin.
Ông Matiok khẳng định: “Mỗi giọt nước sạch, mỗi món quà nhỏ mà các chiến sĩ Việt Nam trao đi đã từng bước xây dựng lòng tin vững chắc. Đóng góp của các bạn không chỉ là kỹ thuật, mà là sự sẻ chia tận tâm với người dân Abyei".
Trong chuyến thăm và làm việc, đại diện chính quyền địa phương đã được nghe chỉ huy Đội Công binh số 4 Việt Nam trao đổi về những thuận lợi và thách thức ban đầu khi sang thực hiện nhiệm vụ.
Trung tá Trinh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4 chia sẻ: “Phương châm của chúng tôi là “làm việc bằng trái tim, xây dựng bằng khối óc". Mọi công trình kỹ thuật chúng tôi làm ra đều hướng tới phục vụ tốt nhất cho sứ mệnh hòa bình và cho người dân địa phương. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là truyền thống nhân văn của Quân đội nhân dân Việt Nam".
Những hành động này thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong việc không chỉ gìn giữ hòa bình mà còn góp phần xây dựng, tái thiết cuộc sống tại khu vực sau xung đột.
Chuyến thăm và những lời ghi nhận từ chính quyền địa phương Abyei không chỉ là sự động viên to lớn mà còn là minh chứng rõ nét cho thấy sự đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã và đang để lại dấu ấn tích cực, sâu đậm; tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần xây dựng một Abyei hòa bình và phát triển hơn.
.jpg)
Báo The Korea Times, Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng – người Việt Nam đang giảng dạy tại Đại học Sejong (Seoul) – đã chính thức được cấp quốc tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc (MCOT) của Bộ Tư pháp Hàn Quốc.
GS Nguyễn Xuân Mừng hiện công tác tại Khoa Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ của Đại học Sejong, với hơn 10 năm nghiên cứu và giảng dạy tại Hàn Quốc. Chia sẻ về quyết định nhập quốc tịch, ông khẳng định đây không đơn thuần là một thủ tục pháp lý, mà là “khoảnh khắc xác tín Hàn Quốc là quê hương thứ hai”, đồng thời ghi nhận những nỗ lực và thử thách mà ông đã vượt qua trong hành trình học thuật tại đây.
Sau khi trở thành công dân Hàn Quốc, GS Nguyễn Xuân Mừng bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp sâu rộng hơn cho nền khoa học – công nghệ nước sở tại.
Chương trình MCOT là chính sách nhập tịch song tịch được chính phủ Hàn Quốc triển khai nhằm thu hút các chuyên gia xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, thể thao và học thuật. Đây được xem là chiến lược dài hạn nhằm tạo điều kiện để các học giả tầm cỡ quốc tế an cư, phát triển sự nghiệp và góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Hàn Quốc.
Đại học Sejong cho biết, đội ngũ giảng viên quốc tế đa dạng không chỉ gia tăng chiều sâu học thuật mà còn mang lại sinh khí mới cho môi trường nghiên cứu. Việc tận dụng chương trình MCOT giúp nhà trường xây dựng nền tảng bền vững để các nhà khoa học hàng đầu yên tâm gắn bó và phát triển lâu dài tại Hàn Quốc.
Nguồn: VOV5; VTV4; Sài Gòn Giải Phóng
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá