- Thời sự
.jpg)
Lễ hội năm nay đem tới công chúng sự quyến rũ của Việt Nam dựa trên 3 trụ cột chính “ẩm thực, truyền thống và văn hóa”.
Ngày 13/9, tại thành phố cảng Yokohama, Nhật Bản, Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa chính thức khai mạc trong sự mong đợi của cư dân địa phương và cộng đồng người Việt.
Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa là sự kiện thường niên do tỉnh Kanagawa phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chủ trì, được bắt đầu tổ chức từ năm 2015 theo sáng kiến của Thống đốc tỉnh Kanawaga, ông Kuroiwa Yuji.
Tham gia lễ khai mạc năm nay, ngoài Thống đốc Kuroiwa Yuji và đại diện các cơ quan thuộc tỉnh Kanawaga, còn có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hồ An Phong. Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho rằng: "Có thể nói Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa đã trở thành một điểm hẹn, một cầu nối văn hóa và là sự kiện văn hóa được mong đợi nhất của cả người Việt lẫn người Nhật tại Nhật Bản. Thông qua các sự kiện như thế này, chúng tôi tin tưởng chúng ta sẽ có 40.000 sứ giả văn hóa lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của Việt Nam đến Kanagawa nói riêng và Nhật Bản nói chung".
Lễ hội năm nay đem tới công chúng sự quyến rũ của Việt Nam dựa trên 3 trụ cột chính “ẩm thực, truyền thống và văn hóa”. Sự góp mặt của Nhà hát múa rối Việt Nam với các màn rối nước đặc sắc cũng tạo một điểm nhấn quan trọng cho Lễ hội. Dự kiến, trong 2 ngày diễn ra, sự kiện sẽ thu hút khoảng 100.000 người tham dự.
Với hơn 5.000 người, cộng đồng người Việt tại Italy luôn luôn đoàn kết, giúp nhau trong cuộc sống, hòa nhập tốt ở sở tại, cùng hướng về quê hương. Ở Italy cũng có nhiều trường đại học giảng dạy tiếng Việt như Trường Đại học Phương Đông Naples, Đại học Turin, Đại học Ca' Foscari…., qua đó góp phần quảng bá văn hóa, lan tỏa tiếng Việt ở đất nước hình chiếc ủng này.
Bà Lê Thúy Hiền, giảng viên tại Trường Đại học Phương Đông Naples, cho biết Trường Đại học Phương Đông Naples là một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời và uy tín nhất tại Italy về giảng dạy, nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa - xã hội cùng nhiều lĩnh vực khác. Hiện trường đào tạo hơn 40 ngoại ngữ, trong đó lớp học tiếng Việt bắt đầu được triển khai dưới hình thức phòng thực hành ngôn ngữ từ năm học 2018-2019, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.
Theo bà Thúy Hiền, đến năm học 2023-2024, tiếng Việt được chính thức đưa vào chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ và Văn hóa châu Á và châu Phi của trường. Song song với các khóa học, rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, hội thảo và giao lưu văn hóa, văn nghệ cũng được trường tích cực tổ chức.
Trường Đại học Phương Đông Naples hiện có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học và Viện nghiên cứu của Việt Nam như Trường Đại học Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam… Theo Giáo sư Pietro Masina từ Trường Đại học Phương Đông Naples, một số sinh viên Italy sau khi kết thúc khóa tiếng Việt tại Napoli lại được trường cấp học bổng cho sang học thêm tiếng Việt tại Trường Đại học Hà Nội. Giáo sư Pietro Masina bày tỏ mong muốn, hai bên có thêm nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, tiếp tục tăng cường quảng bá để ngày càng có sinh viên theo học. Giáo sư Pietro Masina cũng đưa ra sáng kiến thành lập Trung tâm nghiên cứu về Đông Nam Á tại trường.
Cũng như Trường Đại học Phương Đông Naples, Đại học Turin khai giảng Khóa học “Ngôn ngữ và văn học Việt Nam” đầu tiên từ năm học 1999-2000 và duy trì nhiều năm qua tại Phân khoa Ngoại ngữ và văn học hiện đại. Năm học 2024-2025, có 111 sinh viên đăng ký tham gia Lớp thực nghiệm tiếng Việt ở Đại học Turin.
Trong khi đó, ngoài chương trình cử nhân, Trường Đại học Ca' Foscari dự kiến sẽ mở thêm chương trình thạc sĩ tiếng Việt. “Để đáp ứng nhu cầu của sinh viên, Trường Đại học Ca' Foscari cũng dự định mở chương trình cử nhân song bằng với các trường đại học tại Việt Nam để tạo điều kiện trao đổi sinh viên giữa Italy và Việt Nam đối với những sinh viên muốn có hai bằng Đại học”, bà Lê Thị Bích Hường, giảng viên tiếng Việt, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Nhịp cầu văn hóa Italy - Việt, cho hay.
Là một trong người từng tham gia Lớp tập huấn dành cho giáo viên dạy tiếng Việt ở nước ngoài do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức, bà Hường đánh giá chương trình này rất bổ ích và thiết thực. Bà mong muốn trong nước tiếp tục hỗ trợ giáo trình dạy và học tiếng Việt, các sách song ngữ về tất cả các chủ đề để làm phong phú hơn nguồn tài liệu học tập, nghiên cứu tại các trường.
Mong muốn của bà Hường cũng là mong muốn của nhiều giáo viên kiều bào đang dạy tiếng Việt tại một số trường đại học ở Italy. Đáp ứng nguyện vọng của bà con, trong thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức nhiều hội thảo, tặng sách tiếng Việt cho các thư viện, nhà trường, các nhà nghiên cứu, cộng đồng; đưa các đoàn công tác trong nước đến thăm các trường giảng dạy tiếng Việt để tăng cường giao lưu, thúc đẩy hợp tác, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của cộng đồng và người dân sở tại... Các hoạt động trên góp phần quảng bá văn hóa, lan tỏa tiếng Việt tại Italy.
Bày tỏ vui mừng khi biết tiếng Việt tại Italy không những được phổ biến trong cộng đồng mà còn tại các trường đại học lâu đời, nổi tiếng của Italy, phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Tôn vinh tiếng Việt (8-9) trong cộng đồng người Việt Nam ở Italy mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, khẳng định, điều này thể hiện sự quan tâm của giới học thuật đối với Việt Nam, đồng thời là minh chứng sinh động cho sự phát triển tích cực, bền vững trong quan hệ song phương giữa hai nước.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao tâm huyết và những đóng góp tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Italy cùng các thầy cô, giáo sư tại các trường đại học của Italy trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết giữa hai dân tộc. Cho biết thời gian qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục cung cấp sách phục vụ việc thành lập Tủ sách tiếng Việt ở nước ngoài, tặng sách cho các thư viện và đáp ứng nhu cầu dạy, học tiếng Việt trong cộng đồng, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng ghi nhận các đề xuất để làm cơ sở đề xuất các chương trình, hoạt động tôn vinh, lan tỏa tiếng Việt trong thời gian tới.
.jpg)
Ngày 13/9, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra) ở Thủ đô Moskva, Liên bang Nga, Ban Hộ tự Niệm Phật đường Moskva long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu.
Tham dự sự kiện, có đại diện Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cùng đông đảo tăng ni, đồng bào phật tử người Việt tại Liên bang Nga.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh, đại diện Niệm Phật đường Moskva nhấn mạnh, Lễ Vu lan là dịp báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Người Việt xa quê hương càng phải giữ gìn nét văn hóa truyền thống tốt đẹp này. Đây cũng là dịp để giáo dục các thế hệ con em cộng đồng tinh thần tương thân tương ái và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Trong không khí nghiêm túc, thanh tịnh, hàng trăm tăng ni, phật tử người dân Việt Nam tại Moskva đã ôn lại lịch sử, ý nghĩa của ngày lễ Vu lan báo hiếu và giáo lý của nhà Phật về đạo hiếu trong gia đình, thành kính tri ân công đức sinh thành của các bậc cha mẹ, sự biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã có công dựng xây đất nước.
Mùa Vu lan tháng Bảy (âm lịch) đã trở thành ngày lễ truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam tại Liên bang Nga, qua đó lan tỏa tinh thần tri ân và đền ơn đối với những người có công với đất nước và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp.
Nguồn: VTV4; Quân Đội Nhân Dân; Nhân Dân
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá