- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Lễ hội Trung thu “Xin chào Saitama” - khai mạc tối 1/9 - được Bộ Ngoại giao Nhật Bản bảo trợ, trở thành sự kiện thuộc chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.
Tối 1/9, Lễ hội Trung thu “Xin chào Saitama” đã khai mạc tại Quảng trường Keyaki Hiroba, tỉnh Saitama.
Đây là Lễ hội Trung thu Việt Nam quy mô lớn đầu tiên tại Nhật Bản, được tổ chức với sự phối hợp giữa chính quyền tỉnh Saitama và Hội người Việt Nam tại Nhật Bản với sự ủng hộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
Lễ hội “Xin chào Saitama” được Bộ Ngoại giao Nhật Bản bảo trợ, trở thành sự kiện thuộc chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.
Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất; hợp tác kinh tế văn hóa, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh và tăng cường.
Trong bối cảnh đó, các lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản đã trở thành sự kiện giao lưu văn hóa được đông đảo bạn bè Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản mong đợi, chào đón.
Đại sứ nhấn mạnh với tên gọi "Xin chào Saitama," Ban Tổ chức Lễ hội mong muốn tái hiện Việt Nam giữa thành phố Saitama với không khí của Tết Trung thu, sắc màu của Đêm hội Trăng rằm.
Đây không chỉ là Lễ hội Trung thu lần đầu tiên được tổ chức ở Saitama, mà Lễ hội còn lần đầu tiên đem đến không khí Trung thu Việt Nam tới hàng trăm ngàn người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản.
Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho rằng Lễ hội được tổ chức đúng dịp Quốc khánh 2/9 nên càng có ý nghĩa, đồng thời bày tỏ tin tưởng Lễ hội “Xin chào Saitama” sẽ đóng góp vào tăng cường đoàn kết và hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; là dấu ấn trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.
Thống đốc tỉnh Saitama, ông Ōno Motohiro, bày tỏ vui mừng vì Lễ hội Việt Nam đầu tiên tại Saitama được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam-Nhật Bản, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến sự giúp sức của các tổ chức đoàn thể, cá nhân để tổ chức sự kiện ý nghĩa này.
Thống đốc Saitama cho biết Saitama có 34.000 người Việt Nam, là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại tỉnh và cũng là nhóm cộng đồng có tốc độ gia tăng nhanh nhất trong 5 năm gần đây.
Trong 50 năm qua, cùng với sự tăng cường giao lưu kinh tế, văn hoá, hai nước đã trở thành những đối tác quan trọng không thể thiếu của nhau và cùng với mối thân tình của hai quốc gia, tỉnh Saitama cũng có mối quan hệ sâu sắc với đất nước Việt Nam.
Thống đốc nêu rõ Việt Nam chính là đất nước đầu tiên ông đến thăm khi vừa nhậm chức Thống đốc tỉnh cách đây bốn năm và bày tỏ sự cảm kích khi nhận được sự tiếp đón nồng hậu từ nhân dân Việt Nam.
Thống đốc khẳng định trong lòng người dân Nhật Bản, dân tộc Việt Nam chăm chỉ, cần cù, là đất nước mà Nhật Bản từ lâu đã thân thuộc, tin tưởng.
Thống đốc bày tỏ hy vọng nhiều người dân Saitama sẽ có cơ hội trải nghiệm những nét văn hoá, ẩm thực của đất nước Việt Nam tại lễ hội và bày tỏ mong muốn thông qua Lễ hội này, mối quan hệ hữu hảo giữa hai quốc gia sẽ ngày càng được thắt chặt.
Lễ hội Việt Nam “Xin chào Saitama” đã được Ban Tổ chức xây dựng với nội dung chương trình rất phong phú, lần đầu tiên đem không khí Trung thu Việt Nam tới Nhật Bản cùng các chương trình nghệ thuật đặc sắc…
Bên cạnh việc tái hiện những nét văn hoá truyền thống như làm đèn Trung thu, rước đèn, thưởng thức hát chầu văn, quan họ, lễ hội còn có chương trình biểu diễn âm nhạc hiện đại với sự góp mặt của nhiều ca sỹ tên tuổi, các ca sỹ trẻ ở Việt Nam.
Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động như Talent Contest, Giải vô địch Cờ vây Việt-Nhật, trình diễn trang phục truyền thống... cùng với 60 gian trưng bày, giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ và đặc biệt, không thể thiếu là không gian ẩm thực Việt Nam.
Lễ hội diễn ra trong ba ngày từ 1-3/9, dự kiến sẽ thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến thưởng thức.
Trước đó, ngày 31/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh. Tham dự Lễ Kỷ niệm có Thống đốc tỉnh Fukuoka Hatori Seitaro, cùng các lãnh đạo các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Kyushu và hơn 300 khách mời.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai và Thống đốc tỉnh Fukuoka đã tôn vinh sự phát triển và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa.
Tại buổi lễ, đại biểu và khách mời đã được tận hưởng những màn biểu diễn văn hóa truyền thống đặc sắc và ẩm thực truyền thống của Việt Nam, tạo nên một không gian giao lưu thân mật và đầy ý nghĩa, qua đó, gắn kết thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như với các quốc gia khác./.
Vũ Toàn Thịnh, sinh năm 1991, giành học bổng tiến sĩ ở Mỹ và công bố nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực Y tế công cộng, sau gần 10 năm tốt nghiệp thủ khoa Đại học Y Hà Nội.
Anh Thịnh hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường cao học Y tế cộng cộng và Chính sách Y tế thuộc Đại học Thành phố New York (CUNY-SPH), đồng thời là biên tập viên tạp chí quốc tế PLOS ONE có chỉ số ảnh hưởng (IF) 3.75.
"Tôi không nghĩ mình có được bước tiến dài đến vậy. Hồi mới qua Mỹ học thạc sĩ, tôi chỉ nghĩ học xong rồi về làm giảng viên", anh Thịnh nói.
Tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Y tế công cộng tại Đại học Y Hà Nội năm 2013, anh Thịnh làm cho một tổ chức phi chính phủ khoảng bốn năm, trước khi giành năm học bổng thạc sĩ toàn phần.
Anh quyết định theo ngành Dịch tễ học tại trường Y tế công cộng thuộc Đại học California, Los Angeles (UCLA), với học bổng 116.000 USD (trên 2,7 tỷ đồng). Đây là trường công số 1 tại Mỹ, theo US News.
Với điểm trung bình học tập (GPA) 3,83/4 cùng 17 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế, anh Thịnh tiếp tục được UCLA trao học bổng tiến sĩ.
Tuy nhiên, anh đã từ bỏ cơ hội này, chọn làm việc cho Trung tâm Sáng kiến về Sức khỏe Tâm thần ở khoa Khoa học Xã hội và Y tế công cộng, CUNY-SPH. Công việc của anh là nghiên cứu về nghiện chất (rượu, ma túy...), hỗ trợ chương trình đánh giá, can thiệp các mô hình điều trị trầm cảm.
Giáo sư gốc Việt Victoria Khánh Ngô, nhà nghiên cứu chuyên sâu về sức khỏe tâm thần tại đây, là người đã mời Thịnh về.
"Tôi cảm nhận được sự quyết tâm mãnh liệt trong con người của Thịnh", bà Victoria nói, cho hay ấn tượng nhất với Thịnh ở tinh thần cầu tiến và khao khát có những công trình nghiên cứu giá trị.
Về nước năm 2020, anh Thịnh phải làm việc từ xa vì dịch Covid-19, tới tháng 7/2021 mới trở lại Mỹ. Khi công việc ổn định, anh tiếp tục làm tiến sĩ với học bổng 5 năm tại CUNY-SPH. Trường này trong top 15 trường Y tế công cộng tốt nhất nước Mỹ, theo US News. Anh cho hay trường cho học ngoài giờ hành chính nên hàng ngày anh đi làm từ 8h đến 17h, sau đó đi học tới 22h.
"Vừa học vừa làm rất mệt nhưng cách này giúp tôi tiết kiệm thời gian và học dựa trên những gì làm thực tế", anh Thịnh giải thích. Ngoài ra, khi chọn phòng thí nghiệm, anh chú ý tới giáo sư, đồng nghiệp, môi trường sống và lương. Các giáo sư ở đây tạo điều kiện cho anh sử dụng số liệu nghiên cứu cho mục đích học tập.
Nhờ đó, anh Thịnh có 23 công bố trên các tạp chí chuyên ngành. Năm 2021, anh nghiên cứu về tình trạng sức khỏe tâm thần và sử dụng nghiện chất của người dân ở khu Harlem, New York trong dịch Covid-19. Kết quả cho thấy, nhiều người có thể đã uống rượu nhiều hơn để đối phó với trầm cảm và các tác nhân gây căng thẳng xã hội. Việc tạo điều kiện cho họ tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần cũng như giải quyết vấn đề an toàn công cộng có thể giảm thiểu việc này.
Hai báo cáo từ nghiên cứu do anh Thịnh là tác giả chính, được chọn trình bày tại Hội thảo của Hiệp hội Y tế công cộng Mỹ ở thành phố Boston và Atlanta vào năm 2022, 2023. Năm nay, báo cáo này được xuất bản trên tạp chí Journal of Urban Health (IF= 6.6), Journal of Community Health (IF=5.8).
Bà Deborah Levine, Giám đốc của Sáng kiến Sức khỏe Harlem tại CUNY-SPH, cho biết nghiên cứu của anh Thịnh còn được chia sẻ với Ủy ban Y tế thành phố New York và văn phòng thị trưởng quận Manhattan. Điều này góp phần nâng cao tiếng nói cho người dân nơi đây.
"Thịnh là một thành viên nhóm tuyệt vời và tôi tự hào được làm việc với anh ấy", bà Deborah nói.
Ngoài ra, anh Thịnh còn là tác giả chính của nhiều bài báo trên các tạp chí quốc tế khác. Hướng nghiên cứu chính của anh là sức khỏe tâm thần của bệnh nhân ung thư, hay tình trạng rối loạn sử dụng nghiện chất.
Trên website hồi tháng 3 năm nay, CUNY-SPH cho biết anh Thịnh là nghiên cứu sinh duy nhất hai lần liên tiếp nhận tài trợ của Viện Ung thư quốc gia Mỹ. Với khoản tài trợ 17.000 USD (khoảng 440 triệu đồng), anh Thịnh đã nghiên cứu triệu chứng sức khỏe tâm thần ở người bệnh ung thư và người thân chăm sóc họ tại bệnh viện K. Dựa trên nghiên cứu này, anh đề xuất một nghiên cứu khác có tựa đề "Hiểu về sức khỏe tâm thần và khả năng phục hồi của những người thân chăm sóc bệnh nhân ung thư tại Việt Nam".
Ngoài ra, anh Thịnh còn tham gia dự án hỗ trợ điều trị trầm cảm miễn phí cho hơn 1.600 người dân Bắc Giang và Phú Thọ. Việc này giúp so sánh các mô hình chăm sóc trầm cảm ban đầu ở cộng đồng; cung cấp thông tin để triển khai các hoạt động này khắp Việt Nam.
Tháng 10 tới, anh Thịnh sẽ tới Los Angeles nhận giải thưởng do trường Y tế công cộng thuộc UCLA trao tặng.
"Thịnh là một trong 80 cựu sinh viên của trường được vinh danh trên Đại sảnh Danh vọng tính từ năm 2002, trong số hơn 11.600 sinh viên tốt nghiệp đang sống và làm việc tại 71 quốc gia", đại diện trường cho biết.
Nhìn lại hành trình đã qua, anh Thịnh nói bản thân đã luôn nỗ lực, quyết tâm đi học và bước ra thế giới dù sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con ở Quảng Ninh. Anh cũng là người đầu tiên trong nhà học đại học và ra nước ngoài.
Thời gian đầu đến Mỹ, anh sốc văn hóa và ngôn ngữ. Anh vượt qua bằng cách chịu khó đi thực tập để có nhiều trải nghiệm và mở rộng mối quan hệ. Ngoài sự chăm chỉ, anh cũng vạch ra chiến lược rõ ràng.
"Dù đi học hay đi làm, tôi luôn có kế hoạch dự phòng. Nếu dự định ban đầu không như ý, tôi chuyển kế hoạch 2. Nhờ đó, mọi việc luôn đúng lộ trình và tâm lý không bị ảnh hưởng bởi những thất bại", anh Thịnh chia sẻ.
Anh cho biết cố gắng lấy bằng tiến sĩ vào cuối năm sau, tức trong 3-3,5 năm thay vì 5 năm như dự tính.
"Tôi dự định tốt nghiệp sớm để xin việc ở một trường đại học, tiếp tục nghiên cứu và tham gia các dự án hỗ trợ Việt Nam", anh Thịnh nói.

(Ảnh minh họa).
Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng An Giang vừa phát hiện 4 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Họ khai bị lừa sang Campuchia để xuất cảnh đi Đài Loan làm việc. Đã có một công dân Việt Nam tên H.V.M bị đánh chết ở Campuchia.
An Giang phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia
Sáng 1/9, TTXVN dẫn thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng An Giang) vừa hoàn tất thủ tục, hồ sơ điều tra ban đầu và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và bàn giao cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra, xử lý theo quy định.
Theo lực lượng Biên phòng An Giang, khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 25/8, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khóm Tân Khánh (thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang), cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, nên đưa về đơn vị kiểm tra.
Theo nhà chức trách, trên cơ thể của 4 người Việt nhập cảnh trái phép về từ Campuchia có nhiều vết thương lạ.
Những đối tượng nhập cảnh về từ Campuchia này đã đưa đi chăm sóc y tế, đến khi tinh thần và sức khỏe ổn định, đơn vị mới tiến hành điều tra làm rõ.
Qua làm việc ban đầu, các đối tượng nhập cảnh trái phép khai tên L.M.H. (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bắc Giang); N.H.L. (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Thanh Hóa); N.V.T. (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Hải Dương); P.T.T. (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình).
Có người bị đánh chết ở Campuchia
Theo lời khai ban đầu, cả 4 người này đều bị lừa sang Đài Loan làm việc qua đường từ Campuchia.
Họ khai bị chủ tài khoản Facebook “Bin Bo” (hiện đang sống ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) hướng dẫn sang Đài Loan (Trung Quốc) tìm việc làm.
Họ được hướng dẫn đến thị trấn Long Bình để sang Campuchia. Ngày 25/8, cả nhóm 5 người (có thêm H.V.M., ngụ tỉnh Hải Dương) được hướng dẫn tập trung ở khu nhà trọ 3 tầng ở Campuchia (không rõ địa chỉ).
Tại đây, họ bị hơn 10 người (đeo khẩu trang, mang súng, dao, gậy) đánh đập, tra tấn, tống tiền, yêu cầu liên hệ người nhà chuyển tiền vào số tài khoản do các đối tượng cung cấp. Đáng chú ý, người tên H.V.M. đã bị đánh chết.
Đến 21 giờ 30 phút, ngày 25/8, lợi dụng vắng người, cả 4 người cùng chạy trốn, bơi qua sông Bình Ghi trở về Việt Nam thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phát hiện, bắt giữ.
Đề phòng trường hợp bị lừa sang nước ngoài tìm việc làm, bị kẻ xấu đánh đập, tra tấn, tống tiền, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tin, không nghe theo thông tin tuyển dụng việc làm của đối tượng không rõ lai lịch, trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc.
Đặc biệt, khi phát hiện nghi vấn lừa đảo, người dân cần kịp thời phản ánh đến các lực lượng chức năng để sớm được giải quyết.
Nguồn: VietnamPlus; Vnexpress; Sputnik News
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá