.jpg)
LAN TỎA VẺ ĐẸP PHỤ NỮ VIỆT TẠI BỈ
Hội Phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm thành lập hội kết hợp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, theo đó, sự kiện được diễn ra vào ngày 9/3 tại thủ đô Brussels, Bỉ.
Trong không khí hân hoan, tràn ngập sắc màu, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã tưng bừng tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm thành lập, đồng thời chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Sự kiện diễn ra vào ngày 9/3 tại thủ đô Brussels, Bỉ, thu hút sự tham gia đông đảo của các chị em phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khắp các tỉnh thành của Bỉ.
Sự kiện cũng có sự góp mặt của đại diện Hội phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, thể hiện tinh thần gắn kết và giao lưu giữa các tổ chức phụ nữ Việt Nam tại châu Âu.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, dưới bầu trời trong xanh và những tia nắng ấm áp đầu Xuân, các chị em phụ nữ Việt Nam thướt tha trong tà áo dài truyền thống, cầm hoa, cờ Bỉ và cờ Việt Nam diễu hành quanh khu vực quảng trường La Bourse - trung tâm thủ đô Brussels.
Hình ảnh duyên dáng của tà áo dài Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách quốc tế.
Nhiều người thích thú chụp ảnh và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nét đẹp dịu dàng, thanh lịch của phụ nữ Việt.
Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Mỹ Anh - Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ - đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự gắn bó và nỗ lực không ngừng của phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh thành trên khắp nước Bỉ.
Bà nhấn mạnh trong suốt một năm qua, hội đã phát huy vai trò là cầu nối, giúp đỡ cộng đồng phụ nữ Việt, đồng thời góp phần khẳng định những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam tại nước ngoài.
Thay mặt Ban Chấp hành Hội, bà Minh Liên - Phó Chủ tịch Hội - đã điểm lại những hoạt động nổi bật trong suốt một năm qua, khẳng định sự nỗ lực không ngừng của Hội.
Trong đó, Hội đã tích cực tham gia các chương trình giao lưu văn hóa với các hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, tạo cơ hội để chị em gắn kết và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu.
Bà Minh Liên cũng nhấn mạnh những hoạt động thiết thực mà Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bỉ đã tổ chức nhằm tạo môi trường phát triển cho cộng đồng phụ nữ Việt tại Bỉ, như các chuyến tham quan giúp hội viên hiểu rõ hơn về văn hóa và xã hội Bỉ, mở rộng mối quan hệ giao lưu quốc tế.
Đặc biệt, Hội đã chú trọng đến thế hệ trẻ Việt Nam tại Bỉ thông qua các chương trình dành cho thanh thiếu niên, nhằm tạo ra một không gian tích cực để các bạn trẻ gìn giữ bản sắc văn hóa Việt, đồng thời phát triển kỹ năng sống và hội nhập xã hội.
Một thành công lớn trong năm qua là việc thành lập chi hội phụ nữ tại Brussels, giúp kết nối các chị em trong khu vực và hỗ trợ nhau trong cuộc sống, công việc.
Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bỉ đã tích cực tham gia Diễn đàn kiều bào, đóng góp tiếng nói xây dựng cộng đồng người Việt vững mạnh, cũng như tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.
Các chị em đã không ngừng thăm hỏi, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại Bỉ, và kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào Việt Nam đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, đặc biệt là cơn bão số 3 (bão Yagi).
Hội cũng thành lập một Trung tâm Văn hóa để đáp ứng nhu cầu học tập, giao lưu văn hóa của cộng đồng người Việt tại Bỉ, tạo cơ hội cho mọi người duy trì và phát huy văn hóa dân tộc ngay tại nơi đất khách.
Không chỉ dừng lại ở đó, Hội còn ra mắt Câu lạc bộ Áo dài di sản, một sáng kiến nhằm giới thiệu và quảng bá tà áo dài Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Tất cả những hoạt động này đều phản ánh sự đoàn kết, sáng tạo và tâm huyết của các chị em trong việc gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa Việt Nam tại Bỉ.
Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, ông Nguyễn Bá Sang - Tham tán phụ trách công tác cộng đồng - đánh giá cao những hoạt động tích cực mà Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bỉ đã thực hiện trong suốt một năm qua.
Ông nhấn mạnh rằng trong tà áo dài truyền thống, chị em không chỉ thể hiện nét duyên dáng mà còn trở thành những "Đại sứ văn hóa," góp phần quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Ngoài ra, ông Nguyễn Bá Sang mong muốn Hội Phụ nữ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đặc biệt chú trọng đến việc phát triển tiếng Việt trong cộng đồng.
Ông nhấn mạnh cần có nhiều hoạt động thiết thực để thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Bỉ có thể sử dụng tiếng Việt thành thạo, hiểu và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Hưởng ứng tinh thần này, chị Mai Anh - thành viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bỉ - cho biết Hội đang ấp ủ kế hoạch thành lập Trung tâm Thanh thiếu niên Việt Nam tại Bỉ.
Trung tâm này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào học tiếng Việt cũng như tạo ra một môi trường sinh hoạt văn hóa bổ ích cho thế hệ trẻ gốc Việt tại Bỉ.
Trong không khí ấm áp, tràn đầy tình thân, các hội viên đã cùng nhau biểu diễn những tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương, đất nước Việt Nam và mùa Xuân.
Những lời ca, điệu múa uyển chuyển của các chị em đã làm cho buổi gặp gỡ trở nên sôi động, vui tươi hơn, góp phần mang đến một chương trình đầy màu sắc văn hóa.
Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn nghệ, khách tham dự cũng có cơ hội thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam, gợi nhớ hương vị quê hương.
Sự kiện kỷ niệm một năm thành lập không chỉ là dịp để Hội nhìn lại những thành quả đã đạt được, mà còn là cơ hội để kết nối và lan tỏa tinh thần đoàn kết, giúp phụ nữ Việt Nam tại Bỉ ngày càng phát triển vững mạnh trong cộng đồng quốc tế.
KỲ VỌNG CỦA GIỚI TRI THỨC VIỆT Ở THỤY SĨ
Các trí thức đều cho rằng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là cơ hội để chọn ra những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, giúp bộ máy hoạt động tốt hơn, hòa nhập với xu thế phát triển của thế giới.
Trong thời điểm Việt Nam thực hiện công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm xây dựng hệ thống chính quyền hoạt động hiệu quả hơn, tránh tình trạng chồng chéo chức năng, gây lãng phí nguồn lực lớn của đất nước, phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ đã có cuộc phỏng vấn với các trí thức Việt đang sinh sống và làm việc tại quốc gia châu Âu này.
Chủ trương tinh gọn bộ máy nhận được sự quan tâm của nhiều trí thức Việt. Các trí thức đều cho rằng đây là cơ hội để chọn ra những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, đạo đức cách mạng để giúp bộ máy hoạt động tốt hơn, hòa nhập với xu thế phát triển của các nơi trên thế giới.
Bà Rachel Isenschmid, thành viên của Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF), nhận định: “Dưới góc nhìn của một người đang sinh sống và làm việc tại Thuỵ Sĩ, cũng như có cơ hội hợp tác với nhiều đoàn Việt Nam thời gian qua, tôi thấy những cải cách về tinh giản bộ máy, hướng tới hiệu quả, năng suất cao và bền vững hơn là bước đi quan trọng và cần thiết. Việc tinh gọn bộ máy không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý mà còn tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân. Một hệ thống vận hành linh hoạt, minh bạch sẽ góp phần thúc đẩy đầu tư, khuyến khích đổi mới sáng tạo và gia tăng sức cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế."
Từ góc độ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Thuỵ Sĩ, tôi hy vọng những cải cách này sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong việc tiếp cận thị trường, chính sách và nguồn lực. Hệ thống hành chính tinh gọn và hiệu quả hơn cũng sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh, từ đó thúc đẩy hợp tác song phương mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là cách các cải cách này được triển khai thực tế và duy trì tính bền vững. Tôi mong rằng với những thay đổi này, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập và giữ được bản sắc riêng của mình trong quá trình chuyển đổi," bà Rachel Isenschmid nói.
Cũng rất quan tâm tới những chuyển đổi ở trong nước, Tiến sĩ Lưu Vĩnh Toàn - chuyên gia cao cấp tại công ty Move Digital AG ở thành phố Zurich - bày tỏ hy vọng quá trình tinh gọn bộ máy sẽ giúp hệ thống tối ưu cơ chế hoạt động, từ đó củng cố thêm niềm tin của người dân.
Ông nói: “Tôi hy vọng các dịch vụ công sẽ được điều chỉnh theo hướng hiệu quả hơn nữa. Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta tiếp tục quá trình xây dựng bộ máy hành chính lấy người dân làm trọng tâm. Để hỗ trợ tối ưu bộ máy này, bên cạnh việc tái tổ chức, quy trình thì việc ứng dụng các công nghệ số đang phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn gần đây cũng sẽ giúp giải quyết được nhiều điểm nghẽn mà con người từng gặp phải, ví dụ như các công nghệ quản lý, thu thập dữ liệu, các dịch vụ trực tuyến, các công cụ AI hỗ trợ giải đáp, xử lý nhanh chóng quy trình, phát hiện gian lận….”.
Chung quan điểm với Tiến sĩ Lưu Vĩnh Toàn về việc nên áp dụng thêm các tính năng hiện đại của khoa học công nghệ trong thời gian tới, bà Ly Pham - Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh tại công ty JANZZ.technology - cho biết: “Tôi hoàn toàn ủng hộ công cuộc tinh gọn bộ máy tại Việt Nam. Đây là bước đi rất cần thiết và kịp thời trong bối cảnh chúng ta đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Là người phụ trách khu vực Đông Nam Á tại công ty, tôi có nhiều dịp về Việt Nam làm việc với các cơ quan chính phủ trong nước, do đó, tôi thấy chúng ta đang đứng trước cơ hội để tối ưu hóa bộ máy hành chính."
Theo bà Ly Pham, như các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã nhiều lần đề cập, bộ máy hành chính ở Việt Nam khá cồng kềnh với số lượng cán bộ, công chức và viên chức khoảng 2,1 triệu người. Cứ 9-10 người dân thì có 1 người hưởng lương ngân sách. Tỷ lệ này khá cao so với Trung Quốc (140), Nga (200), Mỹ (400) và Nhật Bản (700).
Với số lượng người hưởng lương ngân sách cao như vậy, Việt Nam đối diện với thực tế là chi phí hoạt động của bộ máy nhà nước rất lớn, trong khi hiệu quả làm việc chưa cao, ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh. Chính vì vậy, công cuộc tinh giản bộ máy nhà nước sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực.
Thứ nhất, việc tinh gọn bộ máy có thể giúp tiết kiệm chi phí ngân sách nhà nước, từ đó có nguồn lực đầu tư cho những lĩnh vực ưu tiên khác như giáo dục, y tế… Thứ hai, việc tinh giản bộ máy sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm tình trạng quan liêu, lãng phí và thúc đẩy chất lượng dịch vụ công. Thứ ba, tinh giản sẽ tạo động lực cho những công chức, viên chức ở lại có cơ hội nâng cao năng lực, trách nhiệm và tinh thần phục vụ.
Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói, quá trình này cần thực hiện bài bản, khoa học, có lộ trình phù hợp và điều quan trọng nhất là cần giữ được người tài, sắp xếp đúng người đúng việc và cùng với đó là có những chính sách đãi ngộ hợp lý. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ máy nhà nước sẽ nâng cao tính minh bạch và hiệu quả.
Bà Ly Pham hy vọng Việt Nam sẽ thực hiện thành công cuộc cách mạng tinh giản bộ máy, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng các nhu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
SÔI ĐỘNG GIẢI THI ĐẤU CẦU LÔNG ĐÔI NỮ CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI NHẬT BẢN
.jpg)
Ngày 8/3, tại Tokyo, Nhật Bản đã diễn ra Giải đấu cầu lông Bavija Women Championship 2025.
Đây là giải đấu cầu lông đôi nữ đầu tiên do Hội cầu lông BAVIJA trực thuộc Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA), CLB Tozai Bado,… cùng phối hợp tổ chức để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam nói riêng và toàn thể phái đẹp trên thế giới nhân dịp ngày 8/3.
Sự kiện đã thu hút gần 100 người, trong đó có 42 vận động viên đến từ vùng Kanto, cùng một số vận động viên đến từ Hokkaido, Osaka và các khán giả đến cổ vũ.
Vận động viên Vũ Thị Thu Trang, quê Tuyên Quang hiện tại đang sinh sống làm việc tại Hokkaido, Nhật Bản chia sẻ: “Tôi đăng ký vì muốn có cơ hội giao lưu với các vận động viên, góp sức phát triển phong trào thể thao cho những người con xa xứ. Hy vọng trong tương lai, Bavija Women Championship sẽ tiếp tục phát triển và thu hút thêm nhiều vận động viên tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao nữ trong cộng đồng người Việt tại Nhật".
Đây không chỉ là sân chơi thể thao hấp dẫn mà còn là dịp để cộng đồng người Việt tại Nhật giao lưu, kết nối. Sự kiện đã diễn ra thành công với sự tham gia nhiệt tình của các vận động viên và sự ủng hộ từ các nhà tài trợ. Theo đó, hạng nâng cao, giải nhất thuộc về Nguyễn Thị Thu Hoài - Huỳnh Trần Phương Thảo; giải nhì thuộc về Lê Bảo Hà - Huỳnh Thị Ngọc Hương; giải ba thuộc về Lìu Thu Lệ - Nguyễn Hồng Hạnh.
Hạng cơ bản, giải nhất thuộc về Đỗ Lan Phương - Hoàng Hồng Hạnh; Giải nhì thuộc về Vũ Thị Hương - Lê Thị Hồng Hương; đồng giải ba thuộc về Ngô Gia Linh - Vũ Trang, Phạm Ánh Bảo Vy - Nguyễn Yến Chi.
Nguồn: VietnamPlus; VTV4; Thời Đại
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá