Người Việt hải ngoại: Hội đồng hương ở Hà Lan; Tài năng ở Thung lũng Silicon; Văn hóa làm việc cho công ty tài phiệt Hàn

Hoạt động của người Việt tại Hà Lan ngày càng phong phú, gắn kết

(Ảnh minh họa).

Nhiều ý kiến tâm huyết đã tập trung phân tích những bất cập trong công tác của các hội cũng như biện pháp khắc phục khó khăn để đoàn kết và lan tỏa hoạt động, thu hút đông đảo bà con nhiều hơn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan vừa tổ chức gặp gỡ đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Hà Lan, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan để nhìn lại công tác cộng đồng thời gian hơn một năm qua kể từ sau đại dịch COVID-19 và lắng nghe các ý kiến đóng góp để thúc đẩy các hoạt động trong cộng đồng người Việt thời gian tới.

Tại cuộc gặp diễn ra chiều 13/8, nhiều đại diện các hội như bà Ngô Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan; ông Nguyễn Công Chung, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt tại thành phố Den Haag và vùng phụ cận; ông Nguyễn Văn Thìn, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan; ông Lâm Việt Tùng, Chủ tịch Hội Tri thức Việt tại Hà Lan; bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan đã phát biểu, đánh giá công tác cộng đồng người Việt với các hoạt động lớn mang nhiều ý nghĩa và gắn kết được đông đảo bà con, hội đoàn.

Từ năm 2022, các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Hà Lan đã khởi sắc so với trước, được đánh dấu bằng sự ra đời của nhiều hội như Hội Người Việt Nam ở Vương quốc Hà Lan, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, Hội Tri thức Việt tại Hà Lan và Liên minh Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan. Đó là chưa kể những hội đoàn đã hoạt động lâu năm như Hội Người Việt tại Den Haag và vùng phụ cận, Hội Người Việt Nam tại Hà Lan….

Nhiều hoạt động lớn và có ý nghĩa của bà con người Việt tại Hà Lan đã được điểm lại càng làm rõ những nỗ lực của các hội đoàn trong thời gian qua.

Nhiều ý kiến tâm huyết đã tập trung phân tích những bất cập trong công tác của các hội cũng như biện pháp khắc phục khó khăn để đoàn kết và lan tỏa hoạt động, thu hút đông đảo bà con nhiều hơn trong thời gian tới.

Bện cạnh đó, bà con cũng cảm ơn những đóng góp, sự giúp đỡ, đồng hành của Đại sứ và Đại sứ quán đã nhiệt tình ủng hộ và có những giúp đỡ quý báu, thiết thực cho cộng đồng bà con người Việt tại Hà Lan.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Phạm Việt Anh đánh giá cao những hoạt động sôi nổi của bà con thời gian qua, đặc biệt là bước chuyển biến quan trọng về chất đối với các hội đoàn. Đó chính là sự thay đổi trong nhận thức của bà con đối với hoạt động cộng đồng.

Từ chỗ chỉ có một số nhóm, hội, hầu hết không đăng ký với sở tại nên mọi hoạt động đều phụ thuộc vào một vài cá nhân. Hơn nữa, các hoạt động cũng mới mang tính tự phát, thiếu người dẫn dắt nên chưa đi vào nề nếp.

Nay, nhiều hội đã được chính thức thành lập thông qua đại hội, có ban lãnh đạo được kiện toàn, được chính quyền Hà Lan công nhận nên đã tạo được nền móng pháp lý vững chắc, lâu dài cho các hội đoàn.

Nhiều bà con đã nhận thấy sự cần thiết phải có những tổ chức của mình làm cơ sở cho hoạt động bền vững, để xây dựng một cộng đồng Việt Nam vững mạnh, đoàn kết và cùng nhau giữ được bản sắc văn hóa và ngôn ngữ Việt cho các thế hệ mai sau.

Nhân dịp này, cũng là dịp kết thúc nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Phạm Việt Anh và Phu nhân đã chân thành cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của đông đảo bà con trong các hoạt động lớn của Đại sứ quán, như tổ chức Lễ mừng Quốc khánh, Tết Nguyên đán, Lễ Kỷ niệm 50 năm Thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Hà Lan…

Đặc biệt, Đại sứ gửi lời cảm ơn đến những người không có điều kiện tham gia cuộc gặp mặt này, nhưng người đã âm thầm giúp đỡ bằng nhiều hình thức phong phú đối với bà con trong nước những lúc khó khăn, đóng góp những ý kiến, giải pháp hay của Hà Lan và quốc tế, giúp cho việc hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Đại sứ Phạm Việt Anh và Phu nhân chúc cộng đồng người Việt tại Hà Lan ngày càng đoàn kết, vững mạnh, là ngôi nhà chung của bà con người Việt tại Hà Lan và ngày càng tổ chức nhiều hoạt động thu hút được đông đảo bà con tham gia, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hướng về quê hương, đất nước.

Tài năng Việt ở Thung lũng Silicon bàn về tương lai AI

Các chuyên gia Việt cho rằng AI sẽ thay đổi cuộc sống tương tự Internet nhưng người dùng cần kỹ năng làm chủ công nghệ.

Tại sự kiện Tech Summit 2023, diễn ra ở Thung lũng Silicon từ ngày 11 đến 13/8, bà Trang Phạm, Giám đốc cấp cao của Adobe, nhận định sự xuất hiện của AI đã tạo ra hàng loạt thay đổi ở khắp các lĩnh vực. "Cơn sốt trí tuệ nhân tạo gợi nhớ đến lúc Internet hay các cỗ máy tìm kiếm mới xuất hiện, tốc độ chia sẻ thông tin tăng lên đáng kể và tạo ra ảnh hưởng to lớn đến mọi ngành", bà Trang nói.

Giám đốc cấp cao của Adobe cho rằng trong tương lai, AI không chỉ giới hạn trong các ứng dụng dành cho kỹ sư phần mềm mà sẽ trở thành công cụ quan trọng của những người làm nội dung, chăm sóc khách hàng, marketing. Khi đó, những việc này đòi hỏi mọi người phải biết dùng AI. Kể cả cấp quản lý cũng phải biết tận dụng sức mạnh của công nghệ để giải bài toán của doanh nghiệp.

Đồng quan điểm, ông Hùng Trần, nhà sáng lập Got It, nói: "Hiện nay, chúng ta chủ yếu tương tác với AI qua ChatGPT, nhưng khả năng của trí tuệ nhân tạo rộng hơn rất nhiều. Hai lĩnh vực sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ công nghệ này là giáo dục và y tế nhờ khả năng tạo dựng nội dung".

Trong khi đó, ông Phong Nguyễn, Giám đốc AI của FPT Software, quan tâm đến các kỹ năng giao tiếp khi kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo bùng nổ. Ông so sánh việc con người giao tiếp với AI cũng quan trọng như cách hai người nói chuyện với nhau, việc đặt câu hỏi đúng là ưu tiên hàng đầu.

"Hiện tại, để có được câu trả lời tốt từ AI, chúng ta cần đưa ra những câu hỏi có cấu trúc và yêu cầu rõ ràng. AI cũng đang thay đổi cách chúng ta giao tiếp với nhau. Sẽ rất sớm, mọi người sẽ thấy những trao đổi qua email, mạng xã hội đều có sự góp ý của trí tuệ nhân tạo. AI càng phát triển, kỹ năng giao tiếp trực tiếp của con người càng quan trọng, không nên ỷ lại AI", ông Phong nói.

Tuy nhiên, ông Hùng Trần lưu ý, AI đang thay đổi hàng ngày, nhiều khi chính những người làm công nghệ cũng chạy theo trào lưu. Để không bị cuốn vào vòng xoáy, mất thời gian vô ích, mỗi người cần ngồi lại để suy nghĩ xem mình cần gì, cái gì là cốt lõi cho công việc.

Tại Tech Summit 2023, các tài năng Việt Nam đang làm việc tại Mỹ không chỉ bản về tương lai công nghệ, mà còn tổ chức các chuyến tham quan trụ sở của Microsoft, Google để kết nối các kỹ sư người Việt ở Thung lũng Silicon với các sinh viên, kỹ sư đang tìm kiếm cơ hội việc làm.

Bà Ionah Hằng Nguyễn, nhà sáng lập Viet Spark, đồng tổ chức sự kiện, cho biết đây là năm thứ hai Tech Summit được tổ chức. Quy mô sự kiện lớn gấp ba lần so với năm đầu, thu hút hơn 300 chuyên gia và sinh viên người Việt tại Thung lũng Silicon và nhiều bang tại Mỹ.

Cô gái người Việt tiết lộ văn hóa làm việc của công ty tài phiệt tại Hàn Quốc

(Ảnh minh họa).

Các Chaebol vừa là sự khao khát, cũng vừa là nỗi sợ của những người đi làm ở Hàn Quốc.

"Chaebol" là một từ tiếng Hàn, dùng để chỉ tài phiệt, những tập đoàn gia đình khổng lồ, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội, chính trị của xứ kim chi. Ngoài 5 chaebol nổi tiếng nhất là Samsung, Hyundai, SK, LG, Lotte, còn có những công ty tài phiệt với quy mô chẳng hề kém cạnh và đây cũng chính là mục tiêu hướng tới của các sinh viên, người đi làm ở Hàn Quốc.

Đã nhắc tới Chaebol, hình dung chung của nhiều người là đều có môi trường làm việc khắc nghiệt nên nhân viên lúc nào cũng mang đầy áp lực từ công ty đến khi về nhà. Điều này không chỉ thấy qua những câu chuyện thực tế được người trẻ xứ Hàn chia sẻ trên các mạng xã hội xứ mà còn mang lên tận phim ảnh. Không ít nhân vật nữ đã phải trầy trật, dùng mọi mánh khóe để trở thành con dâu nhà tài phiệt, chỉ mong có một vị trí nhất định trong công ty. Hay dù có năng lực cao đến đâu cũng phải tăng ca xuyên ngày đêm để hoàn thành khối công việc khổng lồ, có được hợp đồng.

Nhưng có phải công ty tài phiệt nào cũng tuân thủ văn hóa làm việc như vậy?

Cách tuyển dụng của công ty tài phiệt đứng đầu trong ngành mỹ phẩm Hàn

Ngân Hà - một du học sinh người Việt vừa trúng tuyển vào kỳ thực tập ở AmorePacific.

Đây là một tập đoàn tài phiệt có lịch sử hoạt động từ năm 1932, chính thức thành lập từ năm 1945. Từ những chai mỹ phẩm đầu tiên, AmorePacific đã phát triển và vươn lên đứng đầu trong ngành làm đẹp của Hàn Quốc. AmorePacific sở hữu 84 brands với những thương hiệu nổi tiếng, thông dụng như Hera, Laneige, Innisfree, Sulwhasoo, Espoir, Etude House...

Trong nhiều năm hoạt động, AmorePacific rất hạn chế tuyển nhân viên mới, đặc biệt là người nước ngoài, bởi các nhân sự đều giữ công việc ổn định, nhiều người đã gắn bó từ 10 - 15 năm.

Về kinh nghiệm, vị trí càng cao càng đòi hỏi nhiều, một số vị trí cần tới 5-10 năm kinh nghiệm. Còn thực tập sinh ưu tiên kinh nghiệm 2-3 năm. "Trong ngành mỹ phẩm ở Hàn, không cần làm đúng chuyên ngành học nhưng rất coi trọng kinh nghiệm làm việc, đặc biệt là ở mảng Marketing. Người ta cũng không hỏi mình về chứng chỉ ngoại ngữ, bởi hồ sơ và phỏng vấn đều dùng tiếng Hàn.", Hà rút ra sau khoảng thời gian làm quen với công việc ở mảng làm đẹp.

"May mắn cho mình kỳ tuyển thực tập sinh lần này của AmorePacific lại đúng vào đợt Hàn Quốc mở rộng luật. Từ 03/7/2023, các du học sinh và sinh viên, được phép ứng tuyển vào các tập đoàn lớn, với công việc chuyên sâu hơn". Khi nộp hồ sơ ứng tuyển vào AmorePacific, nữ sinh Việt cũng xác định rằng cô sẽ phải cạnh tranh với nhiều ứng viên người Hàn Quốc có năng lực và hồ sơ vượt trội.

Tuyển dụng thực tập sinh bao gồm 2 vòng: vòng hồ sơ và vòng phỏng vấn.

Vòng hồ sơ, ứng viên sẽ phải chuẩn bị 2 thứ là giới thiệu bản thân và Porfolio. Tuy nhiên, theo Ngân Hà, hoàn toàn không có mẫu bắt buộc cho ứng viên.

Phần giới thiệu bản thân, sẽ có 4-5 câu hỏi, mỗi câu hỏi yêu cầu ứng viên phải trả lời với độ dài khoảng 2300 - 2500 chữ. Trong đó có câu hỏi ý hiểu về slogan của tập đoàn, lý do lựa chọn công việc và cảm thấy mình có điểm mạnh gì phù hợp với vị trí này, một sản phẩm mà bạn đang quan tâm thời gian gần đây. Giống như đi thi các bài thi tự luận, nhưng phía công ty sẽ không chấm điểm dựa trên các câu trả lời của bạn có đúng không mà sẽ đánh giá quan điểm của bạn có hay, có ấn tượng, có màu sắc cá nhân và tầm nhìn của bạn đến đâu.

"Để làm sao ý tưởng không bị trùng, không bị đại trà so với các ứng viên khác, mọi người nên tìm hiểu trên Youtube của những nhân viên làm trong tập đoàn, bộ phận tuyển dụng hay người làm trong ngành mỹ phẩm. Họ sẽ có những lời khuyên, giúp bạn có thêm lựa chọn để sắp xếp câu từ, ý tưởng. Nên tìm hiểu kỹ về tập đoàn, đồng thời dành ít nhất 1 tuần, hoặc 1 tháng để nghĩ về ý tưởng trước khi bắt tay vào viết hồ sơ và phục vụ cho phần phỏng vấn."

Phần Porfolio, đề bài Ngân Hà nhận được là hãy thiết kế một link, hình ảnh, mà nhà tuyển dụng có thể truy cập vào bất cứ lúc nào để xem các kinh nghiệm làm việc của ứng viên. Cô nàng chọn thiết kế một website. Nên chọn phong cách đơn giản, trình bày rõ ràng, ngắn gọn nhất có thể. Nên thể hiện cụ thể về việc mình đã đảm nhận vai trò gì, đạt được những gì từ những công việc, hoạt động đó.

Vòng phỏng vấn, sẽ hỏi nhiều thí sinh cùng 1 lúc, thời gian diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Hai trong số 3 người hỏi phỏng vấn Ngân Hà là chuyên viên tuyển dụng và giám đốc của Innisfree. Và các câu hỏi là ngẫu nhiên.

"Khi phỏng vấn, mình cứ nghĩ sẽ bị hỏi nhiều về kinh nghiệm làm việc nhưng lại bất ngờ khi nhận được hỏi liên quan đến cá nhân nhiều hơn. Mình ghi là có kinh nghiệm làm công việc này, công ty sẽ hỏi, khi làm công việc đó mình đã thành công hay gặp khó khăn, thất bại gì chứ không có đòi mình phải miêu tả về điều đó. Những câu hỏi chi tiết nhỏ nhỏ, mình khó có thể đoán trước được, trong số 5 câu mình đã chuẩn bị thì chỉ vào 1 câu. Nhưng nếu đã thực sự làm công việc đó rồi thì ứng viên sẽ hiểu và diễn tả chân thực, chứ bịa ra chắc chắn không thể nào trả lời được."

Đến khi vào làm rồi, Hà mới nghe anh chị nhân viên trong công ty nói rằng, với các tập đoàn lớn, khi cho nhân viên vào đến vòng phỏng vấn thì hầu như họ đã xác định người đó đã đậu và có khả năng làm việc rồi. "Việc phỏng vấn chỉ là để xem tính cách của người đó ra sao, có phù hợp với tập đoàn hay không. Khi đã vào rồi mình cảm thấy tính cách của người trong tập đoàn khá giống nhau, nên làm việc rất thuận lợi và vui vẻ" - Hà nói thêm.

Đi làm không deadline, không team building, được làm nails trong giờ hành chính

Vì trước đó đã làm những công việc liên quan đến ngành làm đẹp nên Ngân Hà đã tìm hiểu và cảm thấy rất thích môi trường làm việc ở AmorePacific: "AmorePacific là một tập đoàn hoạt động lâu đời nhưng cách hoạt động lại rất trẻ trung. Công ty làm về mỹ phẩm nhưng không chỉ thiên về mảng bán hàng mà chú trọng vào giá trị mang lại cho người dùng. Công ty thường xuyên mở trải nghiệm, kết hợp với với influncer AI, tiệm bánh nổi tiếng để đưa sản phẩm đến gần hơn với những sở thích của genZ."

Phòng Global Marketing mà Hà thực tập sẽ chia rõ các nhóm, phụ trách thị trường châu Âu, châu Á, châu Mỹ... Riêng nhóm thị trường Đông Nam Á của cô bao gồm 40 thành viên. Các đồng nghiệp hầu hết là những người đã làm việc lâu năm, sinh năm 7x, 8x. Tuy nhiên, cô không cảm thấy có sự khác biệt về suy nghĩ hay quan điểm giữa các thế hệ.

"Mình làm việc ở trụ sở chính, sẽ là những công việc lập kế hoạch Marketing mang tính dài hạn, chiến lược, phục vụ cho năm sau, năm sau nữa. Cho nên, công việc là dạng bao quát. Mình sẽ không cần đặt ra hôm nay nhất định phải làm cái gì. Công ty cũng không quan tâm bạn đang ở đâu trong giờ hành chính. Mình cứ làm sao thì làm, hôm nay mình làm nhiều rồi thì ngày mai mình đến công ty thư thả hơn."

Mỗi ngày, theo quy định sẽ làm 8 tiếng, từ 9h sáng và kết thúc lúc 18h chiều. Nhưng nhân viên có thể linh hoạt, tùy vào sở thích và lịch làm việc cá nhân. "Trước ngày đi làm, nếu muốn dậy trễ thì mình đặt trên app sẵn. Ví dụ 10h - 11h thì thời gian tan làm sẽ đẩy sang muộn hơn hoặc bù vào những ngày sau. Khi mình vào sảnh hay vào nhà ăn, hệ thống sẽ biết và báo là mình còn thiếu, đã sử dụng bao nhiêu thời gian rảnh, bao nhiêu giờ làm cần bù."

Ngoài ra, công ty này có website riêng, như một mạng xã hội, hằng ngày sẽ tổ chức những mini game, tương tác, quay số trúng thưởng cho nhân viên tại đó. Phần thưởng có thể là mỹ phẩm của tập đoàn. Hay những đợt họp lớn của tập đoàn thì sẽ có game phát quà giá trị cao như đồng hồ Apple, Samsung.

Điều cô cảm thấy thoải mái hơn cả là công ty không hề có team building mà vào các kỳ nghỉ lễ, nghỉ phép, nhân viên được tùy ý sử dụng thời gian cá nhân.

Sự "tự do" về thời gian không phải luôn màu hồng - không có kết quả tốt thì chấm dứt hợp đồng

Nghe kể thì hẳn nhiều người thấy rằng, nhân viên ở một tập đoàn tài phiệt mà "đi làm như đi chơi" hay như trong cách nghĩ của một số người về sự tự do giờ giấc trong môi trường làm việc mang "màu hồng" đến đầy kỳ vọng. Trái lại, càng tự do thì bản thân nhân viên phải "đánh đổi" bởi những áp lực khác trước những đợt đánh giá nhân viên bởi công ty. Dù Ngân Hà mới chỉ ở vị trí thực tập sinh nhưng các công việc mà cô thực hiện đều như của một nhân viên chính thức. "Công việc của mình thực chất không đơn giản mà rất là khó. Để lập được kế hoạch thì cả team phải đi khảo sát bằng nhiều hình thức, thu thập dữ liệu, tổng hợp dữ liệu và làm bảng kế hoạch. Quan trọng hơn là phải làm sao trong buổi thuyết trình phải thuyết phục được lãnh đạo đồng ý với ý tưởng của mình, như vậy kế hoạch mới được duyệt".

"Mình từng chứng kiến rất nhiều nhân viên ôm laptop thâu đêm ở quán cà phê để làm hay sửa báo cáo cho đến khi được thông qua mới dám nghỉ ngơi."

Cấp bậc nhân viên càng cao, thời hạn công việc càng dài. Mục tiêu của những lãnh đạo cấp cao sẽ là doanh thu bao nhiêu trong năm nay, cấp nhỏ hơn là trong tháng này, như thực tập sinh thì sẽ là 1 tuần, 2 tuần. Họ sẽ không quản lý chi tiết từng vấn đề mà hoàn toàn nhìn vào kết quả của mỗi người làm để đánh giá. Do đó, khối lượng công việc ra sao, áp lực thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn cũng như khả năng sắp xếp kế hoạch của bản thân.

Ngoài ra, mỗi tuần, nhân viên trong nhóm sẽ có một cuộc gặp gỡ để cập nhật tình hình công việc của tuần qua, tiến độ như thế nào, đã làm đến đâu và cần hỗ trợ gì hay không. Mỗi quý, cấp trên sẽ tổ chức các cuộc họp lớn hơn về tình hình tăng trưởng, cổ phiếu của công ty.

"Hầu hết những người được tuyển vào đây đều là ký hợp đồng từ 1 đến vài năm, rất nhiều người được lên hạng nhân viên chính thức. Do đó, sẽ có các buổi đánh giá từng nhân viên vào thời điểm nhất định. Nếu không đạt hiệu quả công việc thì sẽ ngưng không tái ký hợp đồng mà không có sự châm chước nào", Ngân Hà tiết lộ.

Mỗi ngày như bước vào trung tâm thương mại, công ty có cả bảo tàng

Với quy mô của một tập đoàn tài phiệt, đương nhiên, công ty này cũng khiến người ta choáng ngợp về độ đầu tư cho trụ sở làm việc. Miêu tả về nơi làm việc của mình, Ngân Hà nói: "Mình cảm giác mỗi ngày đi làm như là đi dạo trong một trung tâm thương mại hay tòa chung cư cao cấp vậy. Tòa nhà của mình có hình lập phương với 21 tầng, đầy đủ các phòng chức năng, quán cafe, bảo tàng, thư viện, shop mỹ phẩm, nhà trẻ, tiệm nails..."

Giờ nghỉ trưa của nhân viên công ty kéo dài 1 tiếng rưỡi, từ 11h30 đến 13h00. Trong thời gian này, thường thì nhân viên sẽ rủ nhau đi cafe ở các tiệm trong tòa nhà. Còn nếu ai không đi thì sẽ sử dụng các phòng chức năng được trang bị sẵn như phòng tập gym & pilates, yoga, phòng tắm, thay đồ hoặc ở phỏng ngủ có ghế massage…

Một điểm khác biệt của nơi làm việc này so với nhiều tập đoàn khác là ngay trong công ty có một khu vực bảo tàng nghệ thuật và một thư viện. Đây cũng chính là nơi Ngân Hà và các đồng nghiệp cùng nhau thư giãn hoặc trao đổi kinh nghiệm, vừa thưởng lãm vừa trò chuyện. Theo tiết lộ của Hà thì bảo tàng cũng bán vé và cho người bên ngoài vào tham quan.

Nguồn: VTV4; Vnexpress; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang