Người Việt hải ngoại: Hội doanh nhân tại Angola; Vị thế tiếng Việt ở San Francisco; Nữ hành khách khỏa thân tại Philippines

HỘI DOANH NHÂN NGƯỜI VIỆT TẠI ANGOLA CHÍNH THỨC RA MẮT

Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola hướng tới hỗ trợ hội viên phát triển sự nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức chuyên môn, năng lực về quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Sau thời gian vận động và chuẩn bị kỹ càng, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola vừa tiến hành Đại hội, thông qua Điều lệ và chính thức ra mắt Ban Chấp hành gồm 9 thành viên.

Lễ ra mắt có sự tham dự của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Angola, ông Vincente Francisco Soares, Tổng Thư ký Quốc hội Angola Manuel Lopez Moniz Dembo, Chủ tịch quận Camama, ông Fabio Andre Quiriri, đại diện chính quyền địa phương nơi đặt trụ sở của hội, đại diện Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Angola Nguyễn Thị Ngân Thanh và gần 50 đại biểu tham dự là các doanh nhân Việt Nam tại Angola, Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức, cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola và khách mời.

Đại diện Ban Chấp hành khóa 1 nhiệm kỳ 2024-2027 của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola, ông Phùng Đắc Minh Châu cho biết Ban Chấp hành đang tiến hành kiện toàn tổ chức, sớm bầu ra các vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên trong Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các ban chức năng.

Bên cạnh đó, hội cũng sẽ sớm đề nghị Chính phủ Angola công nhận tư cách pháp nhân và đề nghị Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam tại nước ngoài công nhận.

Ông Phùng Đắc Minh Châu cho biết Ban Chấp hành khóa 1 và toàn thể các thành viên Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola sẽ không ngừng cố gắng hỗ trợ, bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi doanh nhân Việt Nam tại Angola, tích cực góp phần vào thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế giữa hai nước, cũng như làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Ngoài đại diện cho lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp, tiểu thương Việt Nam tại Angola trong mọi quan hệ, hợp tác; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola cũng hướng tới hỗ trợ hội viên phát triển sự nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức chuyên môn, luật pháp và năng lực, trình độ về quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Hội bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên; đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp; phát huy vai trò và nguồn lực của giới doanh nhân theo chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và Angola.

Hội cũng sẽ tổ chức diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến giữa hội viên là doanh nhân, doanh nghiệp với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Việt Nam và Angola, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại lễ ra mắt Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola tại thủ đô Luanda, Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa, mở ra thời kỳ phát triển mới cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Angola.

Đại sứ cũng nhấn mạnh Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola ra đời, trước hết là nhằm củng cố hơn nữa đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng, tạo một sân chơi chung, luật chơi chung, bình đẳng, minh bạch cho các doanh nhân Việt Nam tại Angola, chia sẻ cơ hội về phúc lợi, việc làm, hỗ trợ nhau khắc phục khó khăn, giải quyết các vấn đề đặt ra; đề cao vị thế người Việt Nam tại Angola, cùng đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ và hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Đại sứ Dương Chính Chức bày tỏ mong muốn Chính phủ, chính quyền địa phương cùng các bộ, ngành, tổ chức kinh tế-xã hội của Angola ủng hộ, hỗ trợ nhiều mặt, tạo điều kiện để hội hoạt động hiệu quả; cam kết Đại sứ quán Việt Nam tại Angola sẽ luôn đồng hành với hội.

Theo Đại sứ Dương Chính Chức, hiện có khoảng hơn 10.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Angola, phần lớn là các tiểu thương. Bên cạnh đó, còn có nhiều doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực như xây dựng, cơ khí, dịch vụ ẩm thực, nông lâm nghiệp. Cộng đồng người Việt tại Angola là cộng đồng đông nhất châu Phi.

Ngoài Hội người Việt Nam tại Angola, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola, hiện tại cộng đồng cũng tham gia Câu lạc bộ yêu ca hát và đang trong quá trình thành lập Hội Phật tử Việt Nam tại Angola.

TIẾNG VIỆT TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG NGÔN NGỮ CHÍNH THỨC CỦA SAN FRANCISCO

Theo kết quả bỏ phiếu ngày 11/6, tiếng Việt sẽ trở thành một trong những ngôn ngữ chính thức của thành phố San Francisco (Mỹ).

Báo San Francisco Chronicle cho biết động thái này của Hội đồng Giám sát thành phố San Francisco là một phần trong nỗ lực mở rộng các dịch vụ sử dụng tiếng Anh tới gần 6.800 người chủ yếu nói tiếng Việt tại đây.

Từ năm 2001, San Francisco đã ban hành quy định về tiếp cận ngôn ngữ. Đây là biện pháp giúp cư dân được phục vụ bằng loại ngôn ngữ họ cảm thấy thoải mái nhất.

Tiếng Anh sẽ được dịch ra những loại ngôn ngữ này trong các dịch vụ trong thành phố, và quy định cũ áp dụng đối với các cộng đồng có ít nhất 10.000 người không thông thạo tiếng Anh.

Trong danh sách ngôn ngữ chính thức của San Francisco trước đó có tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Philippines.

Tuy vậy, sự điều chỉnh hôm 11/6 đã hạ ngưỡng 10.000 trên xuống còn 6.000. Trong khi đó, tại San Francisco có 6.791 người chủ yếu nói tiếng Việt, tức chạm mốc yêu cầu đưa tiếng Việt làm ngôn ngữ chính thức.

Quyết định này đồng nghĩa thành phố sẽ cung cấp phiên dịch, thông báo, văn bản trên web... bằng tiếng Việt. Đối với những người ủng hộ động thái trên, thay đổi mới nhất là điều cần thiết trong nỗ lực giải quyết khó khăn trong tiếp cận ngôn ngữ.

Đây cũng là một "lời nhắc nhở" về việc tuân thủ quy định hỗ trợ ngôn ngữ cho người nhập cư, vì có một số ý kiến từng than phiền về việc nhân viên thành phố không cung cấp dịch vụ bằng tiếng Tây Ban Nha.

Việc thúc đẩy dịch vụ bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh được xem có ý nghĩa quan trọng để đáp ứng yêu cầu công bằng trong tiếp cận phúc lợi, lợi ích của người nhập cư. Hiện nay vẫn còn một số cộng đồng gốc Phi hoặc vùng Caribe gặp khó khi sử dụng dịch vụ ở San Francisco.

NỮ HÀNH KHÁCH NGƯỜI VIỆT BẤT NGỜ KHỎA THÂN Ở SÂN BAY PHILIPPINES SAU KHI BỊ YÊU CẦU TRẢ THÊM PHÍ QUÁ HẠN VISA

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Theo Fox Business, truyền thông Philippines mới đây đã thông tin về việc một nữ hành khách người Việt Nam bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (NAIA) ở thủ đô Manila. Vụ việc xảy ra vào ngày 8/6, nguyên nhân là do tranh cãi về phí quá hạn visa.

Cụ thể, nữ hành khách họ Nguyen (34 tuổi), được nhân viên an ninh yêu cầu trả phí quá hạn visa trước khi làm thủ tục lên chuyến bay trở về Việt Nam sau kỳ nghỉ. Người phụ nữ này sau đó đã tranh cãi về khoản phí, rồi đi vào nhà vệ sinh nữ trước khi trở lại cửa kiểm tra an ninh trong trạng thái khỏa thân.

"Chúng tôi không hiểu vì sao cô ấy làm như thế. Cô ấy định bắt chuyến bay tới Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã gặp vấn đề về visa", một nhân viên sân bay cho biết.

Các nhân viên an ninh ở sân bay sau đó đã ngăn nữ hành khách khỏa thân lại, đồng thời cung cấp trang phục và nước uống để giúp người này bình tĩnh. Sự cố này không gây ra tổn hại với các hành khách khác và không làm gián đoạn các chuyến bay ở NAIA.

"Chúng tôi gặp khó khăn trong việc giao tiếp, cô ấy không hiểu tiếng Philippines và cũng không nói tiếng Anh quá tốt. Cô ấy chỉ nói tiếng Việt nên chúng tôi đã phải trò chuyện bằng Google Translate, nhưng mọi thứ đã ổn", ông Manuel Sequitin, đại diện Cơ quan An ninh và Tình trạng khẩn cấp Philippines nói.

Nữ hành khách sau đó được tiến hành kiểm tra y tế và đồng ý đóng phí quá hạn visa. Người này cuối cùng được sắp xếp lên một chuyến bay tới Hà Nội vào sáng 9/6.

Nguồn: VTV4; Báo Quốc Tế; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang