Người Việt hải ngoại: Giải karate tại Nhật; Trại hè tại Ba Lan; Quy tắc 5s mẹ Việt ở Nhật dạy con

Tưng bừng giải đấu Karate của người Việt tại Nhật Bản

(Ảnh minh họa).

Ngày 12/8, giải thi đấu Karate của người Việt tại Nhật Bản mang tên “Suzucho Karate-do Kanto mở rộng năm 2023” đã diễn ra tưng bừng tại Võ đường Tokyo. Sự kiện do Tổ chức Giao lưu quốc tế Việt Nam-Nhật Bản (FAVIJA) phối hợp với Hội Karate người Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, hàng chục vận động viên đến từ 7 câu lạc bộ Karate của người Việt trên toàn nước Nhật tham gia tổng số 16 nội dung thi đấu như Kumite huyền đai, Kata huyền đai và Kumite đồng đội. Ông Nguyễn Thanh Tài, Trưởng Ban tổ chức cho biết, mục đích tổ chức giải lần này không chỉ dừng lại là sự kiện giao lưu thể thao kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam và Nhật Bản, mà còn là dịp để kiểm tra, đánh giá năng lực của các vận động viên, lựa chọn ra các nhân tố có tố chất tham gia các giải đấu lớn của Nhật Bản.

Ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA cho biết, việc hình thành các CLB thể thao trong đó có các CLB Karate giúp các bạn trẻ rèn luyện sức khoẻ, thúc đẩy giao lưu Việt - Nhật, hạn chế các hành vi không chuẩn mực khi võ học đề cao tu dưỡng phẩm chất, đạo đức và hành vi xã hội.

Giải đấu cũng thu hút được sự quan tâm của khán giả Nhật Bản. Ông Kirii Kimihito, một cựu vận động viên Karate và hiện đang là huấn luyện viên của một số CLB Karate của người Nhật, cho biết ông cảm thấy bất ngờ vì đây là bộ môn thể thao truyền thống của người Nhật nhưng lại được rất đông các bạn trẻ Việt Nam tham gia luyện tập và thi đấu. Giải đấu sẽ là cơ hội để những người Nhật Bản có thêm cơ hội giao lưu với các bạn trẻ yêu thể thao của Việt Nam.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi và kịch tính, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho CLB Ikebukuro, giải Nhì thuộc về CLB Tennoji và giải Ba thuộc về CLB Ken Tokyo./.

Trại hè “Vui cùng Tiếng Việt” năm 2023 tại Ba Lan

Trường tiếng Việt Lạc Long Quân vừa thông báo về chương trình Trại hè “Vui cùng Tiếng Việt” lần thứ 9 năm 2023.

Trại Hè “Vui cùng Tiếng Việt” tại Ba Lan được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012. Do đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn thế giới nên trại đã bị gián đoạn trong 3 năm 2020-2022.

Trại Hè 2023 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 11-13/8 năm 2023 (thời gian hoạt động trong ngày 8h00-17h00) tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Ba Lan (trong khuôn viên chùa Nhân Hòa).

Trại Hè nhận tiếp đón các em học sinh từ 7 đến 15 tuổi. Trại cũng kêu gọi các tình nguyện viên từ 16 tuổi trở lên tham gia cùng hỗ trợ các hoạt động của trại.

Trại Hè năm nay sẽ là nơi để các trại sinh có cơ hội được tham gia vào các hoạt động bổ ích, giúp tăng thêm vốn từ vựng tiếng Việt trong nhiều lĩnh vực như hội họa, thể dục thể thao, làm đồ thủ công; tìm hiểu các môn nghệ thuật dân gian: múa, hát ...; làm quen với các nhạc cụ dân tộc cũng như các nhạc cụ hiện đại. Đây còn là dịp để các bạn trại sinh giao lưu, gặp gỡ, học tập lẫn nhau; hoạt động nhóm và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Việt, kỹ năng sống cần thiết cho lứa tuổi thanh thiếu niên.

Đặc biệt, chương trình bế mạc của trại hè sẽ có sự tham dự của đông đảo các bậc phụ huynh và tất cả những người quan tâm đến việc gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình bế mạc còn là buổi lễ trao các giải thưởng cho các trại sinh đã tham gia các cuộc thi được tổ chức trong suốt thời gian trại hè diễn ra.

Trại hè “Vui cùng Tiếng Việt” năm 2023 hứa hẹn là nơi đem lại nhiều niềm vui và những ấn tượng khó quên cho tất cả các trại sinh và là nơi để các bậc phụ huynh yên tâm, tin tưởng trao gửi con em của mình.

Quy tắc 5s mẹ Việt ở Nhật dạy con

Từ hướng dẫn của mẹ, 4 tuổi bé Tuệ Nhi biết đi siêu thị mua thức ăn, 6 tuổi tự làm bento mang đi ăn trưa ở trường và nấu cơm tối cho cả gia đình.

Giờ ở tuổi lên 10, Tuệ Nhi, sống tại Tokyo còn hướng dẫn em gái 7 tuổi thực hiện mọi công việc theo quy tắc 5S gồm Sàng lọc là phân loại, loại bỏ những thứ không dùng đến giúp định lượng đủ theo nhu cầu sử dụng; Sắp xếp là xếp những vật dụng gọn gàng, khoa học và tiện lợi; Sạch sẽ là giữ gìn nhà cửa và thiết bị nhằm hạn chế bừa bãi, mang đến tinh thần thoải mái khi làm việc; Săn sóc là đưa ra thời gian biểu và thông tin hướng dẫn giữ gìn vệ sinh bằng cách phân chia trách nhiệm cho từng cá nhân, đảm bảo tính hiệu quả; Sẵn sàng là mọi thành viên trong gia đình thực hiện theo những quy tắc đã đề ra, hình thành thói quen mỗi ngày.

"Bí quyết gây dựng và phát triển trong nguyên tắc 5S chính là sự tự nguyện", chị Quỳnh Hoa, mẹ Tuệ Nhi chia sẻ.

Chị Hoa, 38 tuổi, biên tập viên website, đưa cả gia đình sang Nhật làm việc 7 năm trước. Từ khi ở Việt Nam chị đã giáo dục con theo cách của người Nhật bởi rèn cho trẻ tính tự lập, tự chịu trách nhiệm cũng như khả năng sắp xếp công việc hiệu quả.

Ngay từ khi hai tuổi, các con chị được hướng dẫn cầm dao thái cắt hoa quả mềm. Ba tuổi đã cắt thành thạo củ quả cứng như cà rốt hay su hào mà chưa lần nào đứt tay. Cũng ở lứa tuổi này, hai bé được mẹ hướng dẫn cách nấu cơm bằng nồi điện.

Theo người mẹ, gia đình chị không có quy tắc, lằn ranh nào về sự nguy hiểm hay những việc cấm. Chị Hoa cho rằng, giới hạn và định kiến do người lớn tạo ra cho trẻ như không được cầm dao, cắm điện vô tình giam hãm tính sáng tạo, tư duy độc lập, giải quyết khó khăn. Bởi vậy việc dạy con cách sử dụng gas, điện, nước từ khi có nhận thức cũng chính là cách giúp trẻ bảo vệ bản thân. Tuệ Nhi và Tuệ Nhiên ngay từ nhỏ vì thế đã không tha lôi đồ điện hay các loại thuốc tẩy rửa độc hại ra chơi, không đưa lên miệng ăn uống tùy hứng.

"Đây chính là tinh thần sẵn sàng cũng như cách giải quyết và đối diện với những vấn đề khó", người mẹ chia sẻ.

Khi các con 1,5 tuổi, mỗi khi ăn xong, hai bé được mẹ hướng dẫn để khay vào bồn, đến hai tuổi đã tự rửa bát của mình. Lớn hơn, mỗi ngày đi học về, hai chị em đều tự giặt đồ, phơi gấp quần áo, chuẩn bị đồ cho hôm sau đi học, lau dọn phòng. Thấy cửa kính, bàn ăn hay bếp bẩn, hai bé đều tự giác cầm khăn lau.

Chị Hoa thường nhắc hai con về vai trò, trách nhiệm xây dựng và giữ gìn ngôi nhà đang sống. Người mẹ đưa ra quy tắc không để bát bẩn qua đêm, không đi ngủ khi nhà cửa chưa lau dọn sạch sẽ, đồ đạc chưa đặt đúng vị trí. Đây chính là tiêu chuẩn sạch sẽ, sắp xếp trong quy tắc 5S.

Để trẻ có tinh thần tự giác như người lớn, chị Hoa cho biết phải xuất phát từ quá trình dạy con công việc hàng ngày như một thói quen từ nhỏ. Mỗi độ tuổi, trẻ cần được dạy và được động viên trên tinh thần tin tưởng, từ đó con sẽ biết làm những công việc sinh hoạt tối thiểu, hình thành tính tự lập, gọn gàng, sạch sẽ.

Từ tinh thần này, hai bé làm việc nhà như một niềm vui. Hàng tuần, trong nhà có bảng phân công việc mỗi ngày. Ai chọn làm gì, ngày nào chỉ cần đăng ký vào bảng trên tinh thần tự giác và tôn trọng lẫn nhau. Bố mẹ được phân chia công việc giống các con. Làm ít hay làm nhiều tùy sức, không có phần thưởng nhưng đã đăng ký phải có trách nhiệm hoàn thành. Đây chính là tinh thần săn sóc.

Người mẹ kể, năm Tuệ Nhi 3,5 tuổi chị đã bắt đầu hướng dẫn con nấu ăn. Món đơn giản nhất là salat kiểu Nhật gồm trứng, khoai tây, dưa chuột được luộc chín rồi nghiền nát, trộn với mayonnaise. Ban đầu trứng, khoai tây Nhi luộc còn sống, nghiền không đủ nhỏ nên khi ăn cảm giác lổn nhổn. Phải đến lần thứ 10, cô bé mới thành công giống món mẫu của mẹ. Những lần trước đó, lúc món ăn rất mặn, lúc thì nguyên liệu chưa được nghiền kỹ nhưng bố mẹ luôn ăn hết.

"Bài học lớn nhất của một người thành công chính là tập luyện chăm chỉ. Trong mọi công việc chỉ cần rèn luyện đủ 10.000 giờ sẽ lành nghề", chị Hoa nói.

Tay nghề nấu nướng của bé Nhi tiến bộ rất nhanh. Lên 6 tuổi bé đã tự nấu cơm hộp mang đi học rồi nấu bữa tối cho cả gia đình.

Vì Nhi thích nấu nướng nên khi 4 tuổi, chị Hoa đã cho con tiền đi siêu thị, mua thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày. Với số tiền mẹ đưa, cô bé tự cân đối chi tiêu. Mỗi ngày hai mẹ con cùng lên thực đơn, Nhi sẽ ước lượng nên mua gì trước, mua gì sau cùng với số lượng bao nhiêu.

"Có những hôm thiếu tiền, con xin thêm, nhưng tôi hỏi nếu mua thêm bữa này, bữa sau có giảm được không. Vì chi phí chỉ có vậy, nên cân đối chi tiêu", người mẹ chia sẻ cách dạy con tiêu tiền. Bởi vậy, mỗi lần đi siêu thị, Nhi sẽ chọn mua nguyên liệu cho món chính đầu tiên. Nếu những món sau kinh phí không đủ, sẽ mua ít lại hoặc chọn nguyên liệu rẻ hơn, nhằm cân đối chi tiêu trong đúng khoản tiền mẹ đã giao. Theo chị Hoa, đây chính là tinh thần sàng lọc.

Với tiền thừa, người mẹ cho con tùy ý sử dụng. Nhi thường bỏ lợn, cuối năm quyên góp cho các bạn vùng cao ở Việt Nam hoặc mua bút và giấy vẽ, những thứ hai chị em yêu thích.

Ngoài quy tắc 5S, người mẹ này còn dạy con cách vượt khó. Cuối tuần, dù bận rộn thế nào hai vợ chồng cũng dành thời gian đưa con đi cắm trại để hòa nhập với thiên nhiên, học cách giải quyết những tình huống phát sinh như trời mưa, tuyết lạnh, như muốn nướng thịt phải học cách đi nhặt củi, nhóm lửa...

Gia đình chị Hoa luôn thay đổi cách di chuyển mỗi lần đi dã ngoại. Tuệ Nhi và Tuệ Nhiên vì thế phải tự xách đồ và bảo quản đồ của bản thân, di chuyển trên những đoạn đường khó, đi bộ nhiều. Nhờ vậy bọn trẻ cứng cỏi, khỏe mạnh, ít ốm đau, ít kêu than, ăn uống không kén chọn cũng như thích nghi nhanh với hoàn cảnh.

Ở nhà, hai bé không có nhiều đồ chơi, cũng không có nhiều quần áo, giày dép. Mỗi mùa, mẹ chỉ mua cho các con năm bộ quần áo, giày chỉ có hai đôi. Chính vì vậy sau những chuyến đi, hai chị em phải giặt sạch, biết bảo quản đồ cá nhân vì để bẩn sẽ không có đồ để dùng. Hai bé cũng biết khâu vá lại những chiếc quần bị bục chỉ, những chiếc áo bị tụt khuy.

Theo chị Hoa, dạy con quan trọng nhất là sự kiên nhẫn và tôn trọng trẻ. Bởi vậy chị chưa bao giờ đánh mắng con bởi cho rằng đòn roi là sự bất lực của bố mẹ.

"Người xưa có câu: Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Tôi luôn nghĩ tập luyện cùng con cũng chính là tập luyện và phát triển cho chính bản thân mình", người mẹ nói.

Nguồn: VTV4; Thời Đại; Đảng Cộng Sản; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang