- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Ngày 20/8, tại thành phố Toyota, Nhật Bản đã diễn ra giải thi đấu bóng đá của cộng đồng người Việt đang học tập, lao động và sinh sống tại vùng Tokai của xứ sở Hoa Anh Đào "FAVIJA TOKAI CUP 2023".
Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Giải đấu được tổ chức bởi Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
32 đội bóng được chia thành 8 bảng thi đấu vòng tròn để chọn ra mỗi bảng đấu 2 đội có thành tích tốt nhất thi đấu vòng loại trực tiếp.
Đã có hàng trăm kiều bào Việt Nam và người dân bản địa tới sân cổ vũ. Đây không chỉ dừng lại là một sân chơi rèn luyện sức khoẻ mà còn là cơ hội để những bạn trẻ người Việt sống xa quê hương có dịp gặp gỡ giao lưu với nhau, tăng cường tình đoàn kết dân tộc mà còn nhằm thắt chặt hơn nữa tình cảm thân thiết giữa kiều bào ta với người dân Nhật Bản.
Sau 1 ngày thi đấu diễn ra hết sức sôi động và kịch tính cùng lúc trên 4 mặt sân, chức vô địch đã thuộc về FC Stars, Á quân thuộc về FC Thành Nam, về hạng Ba là FC Hải Dương, giải fair-play thuộc về FC 37 Nagoya.
BTC cũng đã trao các giải cá nhân: Vua phá lưới cho cầu thủ Phạm Bá Võ Quốc Huy số 2 - FC Thành Nam; Thủ môn xuất sắc: Võ Văn Mạnh, số 99 - FC Stars; Cầu thủ xuất sắc: Trần Quốc Duy, số 18 - FC Stars
4 đội bóng đạt thành tích tốt nhất cũng đã giành quyền tham dự giải tranh cup vô địch toàn quốc người Việt tại Nhật dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 12 năm nay tại thủ đô Tokyo.
Ngày hội Bóng đá Lao động EPS mở rộng năm nay có sự tham gia của 20 đội bóng, đại diện cho các cộng đồng người lao động Việt Nam đang sinh hoạt tại thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 20/8, ngày hội bóng đá dành cho người lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi là chương trình EPS) đã diễn ra tưng bừng trên sân vận động thuộc Khu Liên hợp Thể thao Thanh niên thành phố Ansan, cách Seoul khoảng 50km về phía Nam.
Văn phòng Quản lý Lao động Việt Nam theo chương trình EPS tại Hàn Quốc phối hợp với Hiệp hội Bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc (VFAK) tổ chức sự kiện "Ngày hội Bóng đá Lao động EPS mở rộng"- VFAK EPS CUP 2023 với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Ban Quản lý Lao động Việt Nam.
Sự kiện cũng nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền thành phố Ansan, Trung tâm Hỗ trợ Lao động Nước ngoài thành phố Ansan cùng nhiều đối tác là tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc.
Ngày hội bóng đá năm nay có sự tham gia của 20 đội bóng, đại diện cho các cộng đồng người lao động Việt Nam đang sinh hoạt tại các khu vực thuộc thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa những người lao động theo chương trình EPS nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nói chung.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Anh, Tham tán công sứ, Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, nêu rõ người lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS đã được triển khai từ năm 2004.
Trong vòng 19 năm qua, đã có 140.000 lượt lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình này và đây là một trong những nhân tố góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.
Chính tinh thần lao động, sự nỗ lực và cống hiến của những lao động EPS Việt Nam tại Hàn Quốc đã góp phần vào sự phát triển kinh tế của hai quốc gia cũng như thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương tốt đẹp.
Đại sứ quán hoan nghênh việc tổ chức giải bóng đá cho cộng đồng người lao động theo chương trình EPS; đồng thời nhấn mạnh trái bóng tròn là biểu tượng của sự gắn kết, tinh thần đoàn kết và sức mạnh cộng đồng.
Các vận động viên đến từ khắp các tỉnh thành của Việt Nam đều đứng ở đây với cùng một mục tiêu là thể hiện tinh thần đồng đội và cống hiến trong từng trận đấu.
Ông Nguyễn Việt Anh cho biết lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam cũng mong muốn các lao động Việt Nam luôn đoàn kết, chấp hành tốt hợp đồng, tuân thủ quy định về cư trú và các quy định khác của pháp luật Hàn Quốc, cùng nhau xây dựng hình ảnh cộng đồng lao động Việt Nam năng động, sáng tạo và hòa nhập tốt với xã hội Hàn Quốc.
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước, đã thay mặt cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam chúc mừng giải đấu.
Ông cho biết nhằm thực hiện tốt Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc ký gia hạn vào tháng 6/2023, trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ từ các quốc gia phái cử lao động sang Hàn Quốc, cơ quan chức năng hai nước thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, hỗ trợ người lao động, đặc biệt là hỗ trợ người lao động trong quá trình làm việc tại Hàn Quốc, hỗ trợ thủ tục khi kết thúc hợp đồng, cũng như tạo điều kiện làm thủ tục cho người lao động tái nhập cảnh Hàn Quốc.
Ông Lê Mạnh Hùng cho biết năm 2023, Hàn Quốc dự kiến tiếp nhận khoảng 110.000 lao động nước ngoài, trong đó chỉ tiêu lao động Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc trên 10.000 người.
Để đạt mục tiêu này, phía Việt Nam sẽ phải tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động lao động tuân thủ pháp luật, chấp hành tốt hợp đồng, về nước đúng quy định khi hết hạn hợp đồng, qua đó giảm số lao động cư trú bất hợp pháp.
Việc tổ chức ngày hội bóng đá này là một hình thức đổi mới phương thức tuyên truyền, phương pháp quy tụ, tập trung người lao động để việc tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, phù hợp với thực tiễn hoạt động của người lao động và đạt hiệu quả.
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Tư vấn Lao động Nước ngoài thành phố Ansan, ông Kwon Soon-gil, cho biết nước này bắt đầu tiếp nhận lao động nước ngoài đến làm việc từ cách đây 20 năm.
Người lao động nước ngoài đã đóng góp nhiều công sức cho sự phát triển của kinh tế Hàn Quốc.
Không chỉ làm việc, sinh hoạt thường nhật, người lao động cũng cần có hoạt động giải trí để phục hồi sức lực, đặc biệt là với những lao động Việt Nam xa gia đình, người thân, bạn bè, cuộc sống có rất nhiều khó khăn.
Do đó, ông cho rằng việc tổ chức giải thi đấu bóng đá này để người lao động có thể tham gia, giải tỏa căng thẳng và đoàn tụ với những người đồng hương thực sự có ý nghĩa.
Ông Kwon Soon-gil bày tỏ hy vọng thông qua những hoạt động thể thao như thế này, người lao động Việt Nam sẽ đoàn kết hơn, vì đất nước, vì quê hương để tiếp tục phấn đấu, làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn để trở thành những người có tay nghề tốt và tiếp tục thành công sau này.

(Ảnh minh họa).
Kim Đỗ - Á hậu 3 Miss Universe Canada 2023 - cao 1,67 m, có bố mẹ là người Việt.
Cô giành danh hiệu á hậu ba trong chung kết cuộc thi diễn ra ngày 19/8 ở Richmond. Ngoài ngôi á hậu, cô vào top 3 thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất. Trước khi thi sắc đẹp, Kim Đỗ từng về Việt Nam, học catwalk ở trung tâm của siêu mẫu Võ Hoàng Yến.
Theo thông tin trên website cuộc thi, cô sinh năm 2002, là sinh viên ngành truyền thông ở Đại học Mount Royal. Cô có cha mẹ là người Việt Nam, sinh sống ở thành phố Calgary. Kim Đỗ nói là người nhập cư, bố mẹ cô nỗ lực làm việc để con được hưởng sự giáo dục tốt. Cô được học khiêu vũ, âm nhạc, diễn kịch từ nhỏ.
Cô mặc áo dài khi đăng quang Hoa hậu Calgary năm ngoái. Trong cuộc thi, người đẹp cho biết ước mơ của cô là được dạy tiếng Anh tại một trường đại học ở Việt Nam. Trong phần giới thiệu, cô nói thích đọc sách, du lịch, múa hát, thể thao. Ngoài ra, cô dành thời gian nghiên cứu văn hóa Việt, tham gia tình nguyện ở thành phố Calgary.
Kim Đỗ có năng khiếu thể thao. Thời học phổ thông, cô từng vào đội tuyển cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền, điền kinh của trường. Năm cuối phổ thông, cô từng bị đứt gân chân nhưng sau đó hồi phục. Người đẹp còn là huấn luyện viên tại một câu lạc bộ bóng chuyền ở thành phố Calgary.
Cô hiện điều hành một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ mang tên "Operation: Love for Tomorrow". Cô từng thực hiện một số dự án từ thiện, cung cấp thực phẩm, sửa nhà cho trẻ em nghèo.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, Lào đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào để tìm kiếm công dân Việt Nam gặp nạn trong vụ sạt lở đất tại Quốc lộ 8 khu vực huyện Khoukham, tỉnh Khammoune, Trung Lào.
Trả lời đề nghị của phóng viên cập nhật thông tin về công tác bảo hộ công dân trong vụ sạt lở ở Lào, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo chiều 17/8 cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ sạt lở, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, Lào đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào để tìm kiếm công dân Việt Nam gặp nạn.
Chiều ngày 14/8, lực lượng chức năng sở tại đã tìm thấy thi thể của một nam giới người Việt Nam. Tổng Lãnh sự quán đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào để tiến hành các thủ tục hậu sự và thông báo cho gia đình nạn nhân.
Nhân dịp này, bà Phạm Thu Hằng cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân cũng như những người bị thiệt hại trong vụ sạt lở.
Trước đó, các trận mưa lớn kéo dài liên tục từ ngày 27/7 đến ngày 2/8 đã gây ra nhiều điểm sạt lở đất trên tuyến quốc lộ 8 nối Lào với Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Namphao/Cầu Treo.
Các vụ sạt lở khiến hơn 70 người bị mắc kẹt trên quốc lộ 8, trong đó có 45 người Việt Nam. Ngày 5/8, lực lượng cứu hộ Bộ Quốc phòng Lào đã tiếp cận hiện trường và đưa toàn bộ những người bị mắc kẹt ra ngoài nơi an toàn.
Nguồn: Thời Đại; VietnamPlus; Vnexpress; VOV
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá