- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Giáo sư Bùi Minh Phong vinh dự được trao tặng Huân chương Hungary hạng Chữ Thập Hiệp Sỹ vì những đóng góp của ông trong lĩnh vực nghiên cứu toán học, hợp tác khoa học và giáo dục.
Giáo sư Bùi Minh Phong, một trí thức tiêu biểu của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary vừa được trao tặng Huân chương Hungary hạng Chữ Thập Hiệp Sỹ (Magyar Érdemrend Lovagkereszt), phần thưởng cao quý của Nhà nước Hungary nhằm ghi nhận những đóng góp của Giáo sư trong lĩnh vực nghiên cứu toán học, hợp tác khoa học và giáo dục.
Lễ trao tặng được tiến hành trọng thể vào sáng 19/8 tại Nhà Khánh tiết (Pesti Vigadó, Budapest) trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động chào mừng Quốc khánh Hungary (20/8).
Bà Vitályos Eszter, Quốc Vụ khanh Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Đổi mới đã trao cho Huân chương Hungary bậc Chữ Thập Hiệp Sỹ cho Giáo sư Bùi Minh Phong.
Theo luật định Hungary, Huân chương nhà nước này được trao tặng với sự đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Orbán Viktor và được Tổng thống Novák Katalin ký phê chuẩn, và là sự ghi nhận những đóng góp lớn của Giáo sư Bùi Minh Phong trong hơn 37 năm tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Tổng hợp Eötvös Loránd (ELTE, Budapest).
Giáo sư Bùi Minh Phong sinh năm 1953 trong một gia đình có bảy anh chị em ở xã Hương Thủy, Hương Khê (Hà Tĩnh) và trưởng thành trong thời kỳ chiến tranh ác liệt.
Từ những năm trung học, ông đã sớm tỏ ra có năng khiếu đặc biệt trong môn Toán và được theo học Lớp chuyên Toán khóa 3 Đại học Sư phạm Vinh do Bộ Giáo dục tổ chức.
Sau khi thi đỗ đại học với số điểm xuất sắc, năm 1971, ông được cử đi Hungary du học tại Trường Sư phạm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố lịch sử Eger.
Trong những năm đại học, không chỉ tham gia và ba lần đoạt giải nhất các kỳ thi sinh viên giỏi toán, ông còn tìm tòi nghiên cứu khoa học và viết được ba bài báo được đánh giá cao.
Năm 1976, ông nhận được Giải thưởng Rényi Kató của Hội Toán học Hungary dành cho những sinh viên có thành tích trong nghiên cứu khoa học.
Tốt nghiệp về nước, thời gian 1976-1978, ông tham gia khóa đào tạo sau đại học tại Đại học Sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp xuất sắc, rồi được cử vào giảng dạy tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 1985, ông trở lại Hungary thực tập khoa học và bảo vệ thành công luận văn Tiến sỹ loại xuất sắc năm 1986. Được nước bạn đề nghị ở lại nghiên cứu và làm việc tại Đại học Tổng hợp Budapest, ông có học hàm Phó Giáo sư năm 1992, bảo vệ xuất sắc luận văn Doctor Habil năm 2013 và được Tổng thống Áder János phong hàm Giáo sư năm 2016.
Bên cạnh công tác giảng dạy, Giáo sư Bùi Minh Phong đã có hơn 120 công trình nghiên cứu, đại đa số đăng tải trên các tạp chí toán học uy tín. Không chỉ tích cực tham gia các hội nghị toán học quốc tế, làm việc nhiều trường trên thế giới, tổ chức các hội nghị toán học, ông còn tâm huyết với sự phát triển của toán học và giáo dục toán học ở quê hương.
Ông đã có nhiều dịp về nước giảng dạy và dẫn đầu nhiều đoàn các nhà toán học Hungary về làm việc với các trường và các viện của Việt Nam.
Huân chương của Nhà nước Hungary cũng là sự tưởng thưởng xứng đáng cho vai trò cầu nối hợp tác và liên kết giữa các trường đại học Hungary và Việt Nam của Giáo sư Bùi Minh Phong trong nhiều năm nay.
Ngoài công việc giảng dạy và nghiên cứu, trong thời gian 1995-2017, Giáo sư Bùi Minh Phong còn là thành viên năng nổ và nhiệt tình trong các hoạt động cộng đồng, từng giữ các cương vị Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary. Ông đã về hưu từ tháng Hai năm nay khi tròn 70 tuổi, nhưng vẫn hăng say hoạt động chuyên môn.
Chia sẻ cảm tưởng sau khi được nhận phần thưởng cao quý này, Giáo sư Bùi Minh Phong cho hay ông rất hạnh phúc vì những nỗ lực để góp phần cải thiện hình ảnh của người Việt Nam trong quá trình hội nhập trên nước bạn đã được Nhà nước Hungary ghi nhận. Ông cũng sẽ được trao danh hiệu Giáo sư Danh dự (Emeritus Professor) vào đầu tháng Chín tới.
Trong những năm qua, Huân chương của Nhà nước Hungary với các hạng bậc khác nhau đã được trao tặng cho một số người Việt Nam được đánh giá là có hoạt động mẫu mực trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, nghệ thuật cũng như trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhằm thúc đẩy lợi ích của Hungary và tăng cường lợi ích chung của nhân loại.
Dịch giả kỳ cựu Lê Xuân Giang, nhà nghiên cứu, lý luận văn học, dịch giả; Tiến sỹ Trương Đăng Dung, dịch giả; Tiến sỹ Giáp Văn Chung… là những tên tuổi quen thuộc đã được Nhà nước Hungary trao tặng Huân chương tầm quốc gia cho những đóng góp xuất sắc trên địa hạt giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa, nghệ thuật của Hungary ra thế giới./.
Theo phóng viên TTXVN tại London, Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh làm việc tại trường Đại học University College London - UCL (Vương quốc Anh) đã được trao giải thưởng danh giá Thomas Graham 2023 của liên hiệp SCI/RSC gồm Hiệp hội công nghiệp hóa chất và Hiệp hội hóa học Hoàng gia Anh.
Thomas Graham là một trong ba giải thưởng cao quý của liên hiệp SCI/RSC nhằm ghi nhận và tôn vinh các nhà nghiên cứu xuất sắc đương thời trong lĩnh vực hóa keo trong từng giai đoạn sự nghiệp: Giải thưởng Thomas Graham dành cho những người đang ở đoạn giữa sự nghiệp, Huy chương McBain dành cho các nhà nghiên cứu ở giai đoạn đầu sự nghiệp trong khi Giải thưởng Sir Eric Rideal vinh danh thành tựu trọn đời.
Các giải thưởng mang tên những tên tuổi lớn trong lịch sử hóa keo ở Anh gồm James William McBain, Thomas Graham, và Sir Eric Rideal. Họ là những người tiên phong trong nghiên cứu học thuật về lĩnh vực này tại Đại học Bristol, Đại học UCL và Đại học Cambridge. Trong đó, Thomas Graham (20/12/1805 - 11/9/1869) là nhà hóa học nổi tiếng người Scotland, nhà sáng lập Hiệp hội hóa học London vào năm 1841, đồng thời được coi là một trong những người sáng lập ngành hóa keo (ông là người đầu tiên đặt ra thuật ngữ chất keo (colloids) vào năm 1851).
Tại hội nghị khoa học UK Colloids 2023, diễn ra từ ngày 17-19/7 vừa qua ở Liverpool, Anh, Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh đã thuyết trình trước 400 nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới. Hội nghị này thường được tổ chức 3 năm một lần, quy tụ các nhà khoa học, nhà phát minh và các doanh nhân nổi tiếng trên toàn cầu trong lĩnh vực hóa keo.
Bài thuyết giảng nhận được sự quan tâm, đánh giá rất cao của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hóa keo tham dự hội nghị. Theo đánh giá của các đại biểu, nội dung bài giảng này của Giáo sư Thanh chứa đựng nhiều kiến thức sâu rộng, tổng hợp về nhiều lĩnh vực khoa học trên cơ sở kết nối các thành tựu của nền khoa học Anh từ Thomas Graham, Michael Faraday cho đến cha con nhà Braggs (cặp cha con duy nhất cùng đoạt giải Nobel Vật lý). Sau đó, nhiều người đã trực tiếp gặp gỡ Giáo sư Thanh để bày tỏ sự khâm phục và ấn tượng đối với nội dung của bài thuyết giảng cũng như cá nhân tác giả.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Anh, Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh không giấu nổi niềm vui và tự hào khi nhận được giải thưởng danh giá Thomas Graham vào thời điểm rất có ý nghĩa. Bà cho biết sau nhiều lần được vinh danh với các giải thưởng khoa học uy tín (Rosalind Franklin Award dành cho tất cả các ngành khoa học tự nhiên và toán, RSC Interdisciplinary Prize về hóa học), giải thưởng Thomas Graham về chuyên ngành hóa keo là sự ghi nhận sâu rộng đối với chuyên môn nghiên cứu về công nghệ vật liệu nano mà bà theo đuổi suốt hơn 22 năm qua.
Bà cũng bày tỏ hy vọng giải thưởng này sẽ khích lệ, truyền cảm hứng cho các nhà khoa học trẻ theo đuổi ước mơ cống hiến cho khoa học, cho cộng đồng. Đối với Việt Nam, bà mong muốn giải thưởng sẽ góp phần nâng cao uy tín cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học người Việt Nam trong cộng đồng khoa học quốc tế, khuyến khích các nhà khoa học trẻ Việt Nam tự tin bước ra và hội nhập với nền khoa học tiên tiến của thế giới.
Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh là một trong những trí thức người Việt nổi tiếng thế giới. Bà là người Việt duy nhất cho đến nay nhận được tài trợ nghiên cứu Royal Society University Research Fellowship của Viện Hàn lâm quốc gia Anh và Quỹ Thịnh vượng chung (2005-2014).
Năm 2022, bà đã được xướng tên trong bảng xếp hạng “Những nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới” (gồm 2% nhà khoa học trên thế giới có những công trình nghiên cứu chuyên ngành có ảnh hưởng lớn và được các tác giả khác trích dẫn nhiều nhất) cho cả hạng mục sự nghiệp và theo năm. Danh sách này do nhóm nhà khoa học của Giáo sư John P.A. Ioannidis thuộc Đại học Stanford (Mỹ) đưa ra dựa trên cơ sở dữ liệu Scopus.
Với bề dày thành tích nghiên cứu và giảng dạy trong môi trường quốc tế, Giáo sư Thanh đã giành được rất nhiều giải thưởng cao quý trong các lĩnh vực nghiên cứu từ các tổ chức khoa học, viện hàn lâm uy tín trên thế giới. Bà đã nỗ lực không mệt mỏi để hiện thực hóa khát vọng đưa các nhà khoa học Việt Nam hội nhập với thế giới và với nền khoa học tiên tiến trên toàn cầu.
Năm 2023 cũng là năm ghi dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp nghiên cứu của Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh. Hồi tháng 2, bà đã được Liên minh quốc tế về hóa học cơ bản và hóa học ứng dụng (IUPAC) trao giải thưởng “Người phụ nữ xuất sắc trong lĩnh vực hóa học hoặc kỹ thuật hóa học năm 2023” cùng 11 nhà khoa học nữ đến từ Mỹ, Anh, Đức, Italy, Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ, Brazil, Nhật Bản và Bỉ.
Trước đó, vào tháng 11/2022, Giáo sư Thanh cũng vinh dự được giảng bài trong chương trình thuyết giảng khoa học lâu đời và nổi tiếng thế giới Friday Evening Discourses (FED) của Viện Hoàng gia Vương quốc Anh (Ri). Video bài giảng trên kênh YouTube của Ri đã thu hút hơn 23.000 lượt xem.

(Ảnh minh họa).
Mỗi lần xuất hiện đều diện đồ hiệu từ đầu đến chân, nữ tỷ phú Mimi Morris khiến nhiều người tò mò về cuộc sống xa hoa tại Mỹ.
Mimi Morris sinh năm 1969 và là nữ tỷ phú được biết đến khi kết hôn với Don Morris - CEO của một tập đoàn quốc tế với nhiều chi nhánh, văn phòng trên toàn thế giới. Tính đến hiện tại, cặp đôi đã kết hôn được hơn 10 năm.
Được biết, tập đoàn của Don Morris - ông xã Mimi Morris chuyên sản xuất, kinh doanh đa dạng các sản phẩm, từ nhà vệ sinh bằng thép không gỉ, các sản phẩm ống nước và hệ thống thoát nước đến hệ thống ống nước chân không…
Tính đến tháng 1/2022, tập đoàn đã sở hữu 75 bằng sáng chế, có hơn 1,8 nghìn nhân viên cùng hệ thống nhà xưởng hoành tráng. Với thành công trong sự nghiệp, cả hai vợ chồng Mimi Morris và 3 người con đang sinh sống trong căn biệt thự trị giá đến trên 800 tỷ đồng, không khác gì một tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy. Đây cũng là nơi cô thường xuyên đầu tư trang trí vào các dịp lễ hội hay tổ chức những sự kiện đặc biệt ngay tại nhà.
Theo những hình ảnh được chia sẻ, căn biệt thự của nữ tỷ phú dùng toàn nội thất xa xỉ. Ngoài ra còn có hầm xe riêng chỉ để chứa 6 xế hộp hạng sang có trị giá mỗi chiếc lên tới hàng chục tỷ đồng, trong đó có 3 chiếc Rolls-Royce và Ferrari.
Mimi Morris sở hữu một tủ đồ với bộ sưu tập túi đắt tiền, chỉ cần thích là mua, không cần biết đã có trước đó hay chưa. Đó cũng chính là lý do mỗi khi xuất hiện, dù là trang phục đơn giản hay cầu kì, Mimi Morris đều dát đồ hiệu từ trên xuống dưới, khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.
Vợ chồng Morris còn thường xuyên có những chuyến du lịch sang chảnh, xa hoa, tận hưởng cuộc sống. Cả hai cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới bằng phi cơ riêng và du thuyền hạng sang. Trong lần trở về Việt Nam, Mimi Morris cùng chồng cũng sử dụng máy bay riêng để di chuyển.
Không chỉ được biết đến là doanh nhân, Mimi Morris còn là nhân vật chính trong series thực tế về giới siêu giàu châu Á tại Mỹ - Bling Empire (Đế chế phô trương). Trong chương trình này, cô được xem là thành viên giàu nhất với khối tài sản ước tính lên đến 1 tỷ USD.
Tuy nhiên, nữ tỷ phú tiết lộ đằng sau những bức ảnh sang chảnh trên Instagram, cô vẫn là một người mẹ, người vợ giản dị, tự tay chăm sóc gia đình. Dù giàu có nhưng cô không thuê bảo mẫu, mà muốn tự mình chăm lo cho chồng con.
Nữ tỷ phú từng chia sẻ, cô có thể dậy từ 4h30 sáng để làm bữa sáng cho chồng đi làm, chuẩn bị đồ ăn, quần áo cho con đi học. Không những vậy, cách dạy con của Mimi Morris cũng khiến nhiều người thích thú. Con được sinh ra từ vạch đích nhưng cô hướng các con đến sự tự lập, phải biết chia sẻ với mọi người xung quanh và đặc biệt luôn nhớ về nguồn cội là Việt Nam.
Ở độ tuổi 54, bên cạnh cuộc sống giàu có, sang chảnh, nữ tỷ phú còn thu hút sự chú ý bởi nhan sắc trẻ trung, gu ăn vận gợi cảm, nổi bật khi xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Không chỉ có mối quan hệ sâu rộng trong giới kinh doanh, Mimi Morris còn được nhiều sao đình đám ở làng giải trí Việt Nam kính nể.
Trong lần gần đây nhất xuất hiện tại Việt Nam, Mimi Morris có mặt trong buổi gặp mặt Miss Charm 2023. Nữ tỷ phú sở hữu visual toát ra “mùi tiền” với trang phục, phụ kiện lấp lánh, thần thái sang chảnh. Không những vậy, vẻ ngoài của Mimi Morris khi được chụp bằng camera thường vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Gotcha là một cửa hàng ở trung tâm thành phố Osaka chủ yếu kinh doanh thẻ Pokemon và thẻ Yu-Gi-Oh! cho khách hàng, đồng thời là nơi thẩm định và mua thẻ do các cá nhân mang đến. Tuy nhiên, kể từ ngày 5 tháng 8, Gotcha đã đưa ra một chính sách mới và cho biết họ sẽ không mua bất kỳ thẻ hoặc vật phẩm nào từ những người mang quốc tịch Việt Nam.
Thông báo từ chối mua hàng của một bộ phận khách hàng
Họ thông báo rằng: “Từ nay về sau, chúng tôi sẽ từ chối mua bất kỳ mặt hàng nào của khách hàng mang quốc tịch Việt Nam. Đây là quyết định của cửa hàng chúng tôi và chúng tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến lý do chi tiết.
Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới một phương thức kinh doanh an toàn, bảo mật.
Cảm ơn vì sự thông cảm của bạn.”
Đây là một động thái táo bạo khi mong nhận được sự thông cảm của khách hàng trong khi không đưa ra thông tin chi tiết nào về sự thay đổi chính sách và nói trước rằng sẽ không đưa ra lý do, điều này dẫn chúng ta đến một số khả năng có thể xảy ra.
Trong những năm gần đây, hoạt động đại lý bán lại các mặt hàng phục vụ sở thích sưu tập và khó tìm ở Nhật Bản đã tăng mạnh, chẳng hạn như đĩa trò chơi PlayStation 5, mô hình nhựa Gundam và thẻ trò chơi thẻ sưu tập. Không chỉ những người hâm mộ mà cả những nhà đầu cơ đang tìm mua càng nhiều càng tốt để bán chúng kiếm lời khi giá tăng do hết hàng (mà chính hoạt động mua số lượng lớn của các nhà đầu cơ góp phần gây ra). Điều này khiến những người mua sắm bình thường khó chịu.
Mặc dù cả người bán lại là người Nhật Bản và người nước ngoài đều tham gia vào hoạt động mua số lượng lớn như vậy, nhưng thường thì người bán lại nước ngoài mới là người được chú ý nhiều nhất trong các cuộc thảo luận trực tuyến, có lẽ do thành kiến thuần túy hoặc vì những người phàn nàn thấy việc cung cấp cho người mua số lượng lớn người Nhật Bản dễ dàng hơn. Điều này dấy lên sự nghi ngờ rằng họ đang mua để bán lại thu lợi nhuận thay vì đơn giản chỉ mua quà cho bạn bè hoặc gia đình, đồng nghiệp.
Bối cảnh
Sự gia tăng số lượng và lần bán lại đã khiến một cửa hàng thẻ Pokemon ở Tokyo ban hành quy định chỉ bán một số mặt hàng nhất định cho trẻ em, nhằm đảm bảo rằng những người hâm mộ nhỏ tuổi vẫn có thể tận hưởng sở thích này.
Tuy nhiên, Gotcha dường như không hề phản đối bản chất đầu cơ trục lợi của thẻ sưu tập. Trong dòng tweet gần đây nhất của cửa hàng, được đăng 2 ngày sau khi người Việt Nam bị cấm mua hàng, Gotcha cho mọi người biết rằng họ có Bộ bài Pikachu Tưởng niệm Yokohama chưa mở trong kho. Những bộ bài đặc biệt này, được sản xuất cho Giải vô địch thế giới Pokemon năm 2023 bắt đầu vào tuần này, đã được phát hành vào ngày 28 tháng 7 với giá chính thức là 3.500 yên và được bán hết gần như ngay lập tức. Vậy Gotcha bán bộ bài của chúng với giá bao nhiêu? 35.000 yên, gấp 10 lần giá gốc, vì vậy rõ ràng họ cùng phe với những người kiếm tiền từ sự khan hiếm thẻ.
Vì vậy, có lẽ mối quan tâm của Gotcha về việc mua hàng từ những người bán hàng Việt Nam không phải là về việc bán lại thẻ với giá cao mà là về chính những chiếc thẻ đó? Nếu một cửa hàng có lý do để tin rằng những chiếc thẻ mà ai đó đang rao bán là đồ ăn trộm, hoặc có thể là đồ giả, thì họ sẽ từ chối mua chúng. Tuy nhiên, điều kém hợp lý hơn là giả định rằng tất cả hơn 400.000 người Việt Nam sống ở Nhật Bản tham gia vào một số loại hoạt động thẻ tội phạm.
Cũng cần lưu ý rằng không rõ liệu chính sách của họ có thực sự hợp pháp hay chỉ đơn giản là nằm ngoài tầm kiểm soát do thông báo mới được đưa ra gần đây. Một số người cho rằng đây là sự phân biệt đối xử và hy vọng rằng có một cách thích hợp hơn để giải quyết bất kỳ vấn đề nào khiến quyết định của cửa hàng sẽ được ban hành.
Nguồn: VietnamPlus; Báo Tin Tức; Người Quan Sát; LocoBee
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá