Người Việt hải ngoại: Doanh trại thông minh; 'Hướng về Trường Sa 2023'; Bán nước mía ở Hàn; Đưa lậu người vào Anh

Doanh trại thông minh của Đội Công binh Việt Nam ở Nam Sudan

(Ảnh minh họa).

Dự án Smart Camp - một dự án về doanh trại thông minh vừa được khởi công xây dựng cho Đội Công binh Việt Nam tại căn cứ Highway.

Sau một thời gian tích cực làm công tác chuẩn bị với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các cơ quan chức năng thuộc Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA), một số loại vật tư, vật liệu cần thiết để xây dựng Smart Camp cho Đội Công binh Việt Nam đã được vận chuyển, tập kết về căn cứ Highway.

Việc xây dựng doanh trại thông minh cho Đội Công binh Việt Nam tại căn cứ Highway được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Atul Khare khi ông cùng đoàn cán bộ cấp cao của Liên hợp quốc đến thăm tại căn cứ Highway trước đó.

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc đã lưu ý Đội Công binh chú trọng việc sửa chữa doanh trại của đơn vị mình, để cải thiện chất lượng ăn, ở, vệ sinh của đơn vị, nhất là các nữ quân nhân; đồng thời yêu cầu Phái bộ UNISFA cung cấp đầy đủ các vật liệu cần thiết để Công binh Việt Nam tiếp tục sửa chữa, nâng cấp doanh trại, ưu tiên xây mới dự án “Doanh trại Thông minh” cho Đội Công binh Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr - Quyền Trưởng kiêm Tư lệnh Phái bộ, Lễ khởi công xây dựng doanh trại thông minh cho Đội Công binh Việt Nam được tổ chức tại căn cứ Highway trưa ngày 5/4.

Tham dự buổi lễ có Tham mưu trưởng Quân sự Đại tá Mohamed Al Achaab; Chánh văn phòng Phái bộ Alex Rose; Quyền Trưởng Cơ quan bảo đảm (CMS) Anand Kumar; Trưởng Cơ quan Bom mìn (UNMAS) Jes Luckett; Giám đốc Nhân sự Phái bộ Josehp Twine; Giám đốc Điều phối Abdul Wahab; Trưởng ban Quản lý dự án Doanh trại Thông minh Phái bộ Nico Bosman cùng nhiều cán bộ cấp cao thuộc các cơ quan chức năng của Phái bộ.

Về phía Đội Công binh Việt Nam có Ban chỉ huy Đội Công binh, chỉ huy các phân đội và lực lượng trực tiếp thi công xây dựng doanh trại thông minh của Đội Công binh Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr - Quyền trưởng Phái bộ, kiêm Tư lệnh Phái bộ UNISFA nhấn mạnh Smart Camp là một dự án quan trọng tại Phái bộ.

Dự án này ban đầu dự định khởi công tại Dokura, nhưng sau đó chuyển về thành chương trình hai năm với các vị trí đầu tiên là Highway Camp, Athony Camp và Agok Camp.

Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr chia sẻ: "Một khía cạnh trọng tâm là dự án này cung cấp các ý tưởng mới về xây dựng nhà ở, doanh trại cho lực lượng quân đội gìn giữ hòa bình tại Phái bộ.

Vì vậy, nó cần sự hợp tác, phối hợp trong xây dựng và kỹ thuật của nhiều cơ quan, đơn vị, các quốc gia. Tôi nghĩ rằng chúng ta đều nhận biết được điều đó.

Tôi rất hạnh phúc và vui mừng khi doanh trại Việt Nam là doanh trại đầu tiên khởi công dự án này. Tôi nhớ lại thời điểm năm ngoái, khi tôi có đến thăm Highway Camp, tôi nhìn thấy sự ngổn ngang của các trang thiết bị, những mái nhà, công trình nhà ở đã xuống cấp cũ nát, rắn, rếp và bọ cạp bò khắp nơi.

Và tôi đã quyết định rằng, trong tất cả các đội hình đơn vị thì Đội Công binh số 1 Việt Nam sẽ là đơn vị đóng quân tại đây. Tôi tin rằng các bạn sẽ làm nó tốt đẹp hơn và các bạn đã không làm tôi thất vọng.

Nếu có cơ hội, mọi người nhất định phải đến Highway Camp, để xem những người lính trong Đội Công binh Việt Nam đã cải tạo nơi này như thế nào. Họ đã sửa đường, xây hàng rào, củng cố lại nơi ăn ở, sửa chữa lại mọi thứ tốt nhất có thể từ những cơ sở vật chất đã cũ nát, những trang thiết bị hiện có.

Chính vì vậy, tôi rất tin tưởng để Đội Công binh số 1 Việt Nam là nơi đầu tiên thi công Smart Camp tại Phái bộ UNISFA. Dự án này cũng sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn đối với các công trình doanh trại trong tương lai".

Ông Benjamin Olufemi Sawyerr cũng cho biết thêm, Smart Camp là một dự án nâng cấp nhà ở cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại Phái bộ nên phải cùng chung tay hợp sức để phát triển các tài nguyên cũng như nâng cao vai trò của nó trong tương lai.

Sau đó Quyền Trưởng kiêm Tư lệnh Phái bộ và Đội trưởng Đội Công binh Việt Nam đã chủ trì trực tiếp đổ những xẻng bê tông đầu tiên cho công trình doanh trại thông minh của Việt Nam.

Dự kiến doanh trại thông minh sẽ được hoàn thành vào tháng 9 năm nay. Sau lễ phát động, Đội công binh đã mời các đại biểu dự bữa cơm thân mật với những món ăn truyền thống của Việt Nam.

(Nguồn: Báo Quốc Tế)

NGƯỜI VIỆT TẠI HÀN QUỐC PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH 'HƯỚNG VỀ TRƯỜNG SA 2023'

Tiếp nối thành công của những dự án trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa từ năm 2016-2019, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc vừa phát động chương trình 'Hướng về Trường Sa 2023'.

Chương trình do Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc và Quỹ vì chủ quyền biển đảo Việt Nam tổ chức từ nay đến hết 11/4 nhằm chuyển tải tình cảm yêu thương của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc nói riêng và kiều bào trên thế giới đến với Trường Sa thân yêu.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, Đoàn Hàn Quốc công tác Trường Sa năm nay dự kiến sẽ trao quà gồm tivi, máy lọc nước, tủ lạnh, máy cắt cỏ, quạt tích điện, trang thiết bị y tế, máy phát điện, dàn năng lượng mặt trời phục vụ nhu cầu điện sinh hoạt và chiếu sáng các điểm đảo, thực phẩm, gia vị có thể bảo quản...

Đoàn sẽ trực tiếp trao tặng đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các điểm đảo ở Trường Sa, đặc biệt chú trọng các điểm đảo còn nhiều khó khăn như đảo chìm và nhà giàn DK.

Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc kêu gọi sự chung tay hưởng ứng của toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, để chương trình là tiếng nói chung, là sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hướng về biển đảo quê hương.

(Nguồn: Quê Hương Online)

Du học sinh Việt "giàu sụ" nhờ xe nước mía ở Hàn Quốc?

(Ảnh minh họa).

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với nội dung một xe nước mía đề biển hiệu tiếng Việt, vô cùng đắt khách ở một khu phố Hàn Quốc.

Theo đoạn clip được đăng tải, lan truyền, xe nước mía siêu sạch "made in Vietnam" được đặt ở vỉa hè. Nhiều nhân viên tất bật luân phiên nhau ép mía để phục vụ lượng khách đông nườm nượp, đang xếp hàng dài chờ phía sau.

Tại đây, mỗi cốc nước mía nước bán với giá khoảng 5.000 won (hơn 88.000 đồng), khách hàng đến đông không kể sáng tối. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nữ du học sinh có xe nước mía.

Tuy nhiên, chủ nhân đoạn clip, chị Ngọc Lee cho biết, cô chỉ là du học sinh sang Hàn học tập và xin làm công việc bán nước mía bán thời gian. Thực tế, xe nước mía thuộc sở hữu của một người phụ nữ gốc Việt, có quốc tịch Hàn.

Những đoạn clip được đăng tải lên mạng là lúc xe nước mía được kéo tới khu vực diễn ra một lễ hội ở Hàn Quốc. Dù bán ở vỉa hè, xe nước mía đã được người chủ đăng ký, có giấy phép kinh doanh, các nhân viên được khám, chứng nhận sức khỏe… mới được mở bán tại đây.

Lúc đắt khách, xe nước mía có thể ép được 900kg nguyên liệu trong 2 ngày, phục vụ hàng trăm khách. Không chỉ kinh doanh nước mía, người chủ còn buôn bán nhiều loại mặt hàng khác nên hầu như không có thời gian chia sẻ những thông tin xung quanh công việc này.

Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút được chú ý của hàng trăm nghìn lượt tương tác, bình luận.

Tài khoản P.H. bộc bạch: "Không ngờ người Việt ở nước ngoài lại có thể thành công như vậy, cảm thấy rất tự hào. Nước mía là một đặc sản ở Việt Nam, người phương Tây qua đây du lịch rất thích uống. Tôi thấy rất vui khi nước mía có mặt tại Hàn Quốc và được người Hàn ủng hộ nhiệt tình như vậy".

Trong khi đó, nhiều người Việt cũng chia sẻ thêm "bí quyết" để ly nước mía trở nên ngon hơn, chẳng hạn như ép cùng trái tắc, bỏ thêm mứt dừa, sầu riêng, đậu phộng,… để đa dạng hương vị.

Tài khoản T.T.N bình luận: "Ngoài hương vị thì người bán nên chú trọng dọn vệ sinh, xử lý phần xác mía để nhìn xe nước mía trông gọn gàng hơn. Còn lại thì rất ủng hộ người Việt khởi nghiệp ở nước ngoài. Hi vọng bạn sẽ thành công và quảng bá được ẩm thực Việt đến bạn bè thế giới".

(Nguồn: Dân Trí)

Hai mẹ con tham gia đưa lậu người Việt vào Anh

Tòa án Anh xét xử vụ mẹ và con trai bị bắt quả tang chở người Việt ở cốp sau xe để đưa lậu từ Pháp vào Anh năm 2018.

Tòa án Canterbury ngày 5/4 kết luận James Liddiard, 30 tuổi và người mẹ Andrea Cavanagh, 52 tuổi, là hai trong số 6 kẻ buôn người ở Merseyside đưa lậu 11 người nhập cư trái phép từ Pháp vào Anh.

Tòa cho hay đường dây buôn người này "làm việc theo cặp", với cặp đầu tiên là Charli White, 33 tuổi, và Erin Burns, 17 tuổi, bị biên phòng Anh phát hiện chở theo hai người Việt Nam nhập cư không có giấy tờ tại Coquelles, gần Calais hôm 9/12/2018.

4 ngày sau, Liddiard bị chặn khi đang lái xe cùng Cavanagh. Hai mẹ con khai đang trên đường trở về Anh sau khi du lịch ở Paris, Pháp, nhưng giới chức phát hiện hai người Việt nhập cư trái phép trong cốp xe họ.

Cũng trong ngày hôm đó, cảnh sát Anh phát hiện Louisa Harrison, 44 tuổi và David Finn, 36 tuổi, chở ba người nhập cư trong cốp xe. Giới chức Anh tìm thấy tổng cộng 11 người nhập cư trong 4 ôtô của các thành viên trong đường dây này.

"Tất cả các bị cáo đều vờ ngạc nhiên khi bị phát hiện có người trong cốp xe", Bộ Nội vụ Anh cho hay.

6 người trong đường dây đều thừa nhận hành vi đưa người nhập cư trái phép. Liddiard khai tham gia làm việc này vì nợ tiền và bị tuyên án hai năm tù. Mẹ anh này, Cavanagh, bị kết án 22 tháng tù treo. Các bị cáo khác trong đường dây cũng bị tuyên mức án tương tự.

Robert Jenrick, người đứng đầu cơ quan di trú Anh, cho rằng hành động "nhồi nhét người nhập cư trái phép vào cốp ôtô để đưa lậu qua biên giới là không thể chấp nhận được".

"Bản án dành cho các bị cáo là minh chứng cho thấy chúng tôi sẽ đưa ra công lý những băng nhóm đặt lợi nhuận lên trên mạng sống con người", ông tuyên bố.

(Nguồn: Vnexpress)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang