Người Việt hải ngoại: Địa chỉ tôn vinh Vovinam tại Paris; Nơi gặp gỡ của những người Ý yêu Việt Nam tại Turin; Nấu phở đãi người Nhật ở Osaka

THÊM ĐỊA CHỈ TÔN VINH VOVINAM-VIỆT VÕ ĐẠO TẠI PARIS

Phát biểu tại lễ khai trương, bà Diane Nguyễn Đức, Chủ tịch võ đường quận 20 đã cảm ơn Chính quyền quận đã luôn ủng hộ văn hoá Việt Nam nơi đất khách.

Ngày 11/10, trong không khí rộn ràng với tiếng trống, tiếng nhạc, điệu múa lân và những màn biểu diễn võ thuật đầy sức sống tại không gian mở ngay trước cửa Tòa thị chính quận 20 của thủ đô Paris (Pháp), đã diễn ra buổi lễ khai trương Võ đường Vovinam-Việt võ đạo.

Buổi lễ khai trương có sự tham dự của đại diện chính quyền quận 20 Maxim Sauvage, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp Đinh Ngọc Đức, Võ sư Trần Nguyên Đạo - Chủ tịch Hội đồng Võ sư thế giới và bà Diane Nguyễn Đức - Chủ tịch Hội Tôn vinh văn hóa Việt (APCV) và là Chủ tịch Võ đường Vovinam tại quận 20.

Cùng dự Lễ khai trương còn có đông đảo võ sư và võ sinh của võ đường cũng như những người dân quan tâm, yêu thích văn hóa, võ học Việt Nam ở thủ đô Paris.

Phát biểu tại lễ khai trương, bà Diane Nguyễn Đức, Chủ tịch võ đường quận 20 đã cảm ơn Chính quyền quận đã luôn ủng hộ văn hóa Việt Nam nơi đất khách và nhấn mạnh, cùng với Vovinam, một phần linh hồn của quê hương Việt Nam đang được hiện diện tại thủ đô Paris của Pháp.

Mỗi động tác võ, mỗi nhịp trống hay tiếng hô vang đều là một sợi dây vô hình kết nối, đưa cộng đồng người Việt tại Pháp về với quê nhà, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp.

Bởi vì Vovinam không chỉ là võ, mà còn là cách sống: là sống sao cho xứng đáng, sống biết quan tâm, chia sẻ với người xung quanh, biết tôn trọng người khác và rèn luyện bản thân để trở thành người mạnh mẽ - để trở thành người có ích. Mỗi buổi tập võ là một buổi học về nghị lực, về sự kiên nhẫn, sự công bằng và tinh thần đồng đội.

Bà Diane Nguyễn Đức tin tưởng cùng với việc thành lập Võ đường Vovinam ở quận 20 sẽ có thêm nhiều bạn trẻ bước vào con đường võ đạo - để hiểu hơn về bản thân, về nguồn cội của mình và khám phá sức mạnh bên trong mà đôi khi chính mình chưa từng biết đến.

Trả lời phỏng vấn phóng viên, bà Diane Nguyễn Đức chia sẻ: “Với tư cách là Chủ tịch Hội Tôn vinh văn hóa Việt (APCV) từ năm 2019 với 6 nhóm hoạt động là tôn vinh văn hóa áo dài, ẩm thực, học thuật, nghệ thuật, du lịch và sức khỏe, chúng tôi đã làm việc với Liên đoàn Vovinam của Pháp từ năm 2022 đến bây giờ. Tuy nhiên, để Cộng đồng người Việt ở Paris hay ở nước Pháp biết thêm về một môn võ thuật do chính người Việt Nam sáng tạo, tôi đã quyết định thành lập võ đường Vovinam tại quận 20. Là người Việt, hãy học võ Việt và hơn nữa, chúng ta hãy lan tỏa văn hóa võ Việt đến bạn bè quốc tế bởi vì Vovinam đối với cá nhân tôi, là một môn văn hóa do chính người Việt thành lập và hiện giờ đang có mặt trên 30 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi rất là tự hào về điều này và là một người Việt Nam, chúng tôi muốn chung tay cùng Liên đoàn Vovinam thế giới để lan tỏa nét văn hóa, không chỉ là võ thuật mà còn là một nét văn hóa của người Việt chúng ta đến khắp 5 châu.”

Đại diện cho Chính quyền Pháp, ông Maxim Sauvage, đại diện chính quyền quận 20 phát biểu nhấn mạnh sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo quận 20 đối với việc chăm lo phát triển giáo dục thể chất, tinh thần cho người dân nói chung và việc ủng hộ sự phổ biến, phát triển Vovinam nói riêng.

Đây không chỉ là một môn võ học có nguồn gốc từ Việt Nam giúp cho người dân tăng cường sức khỏe, bảo vệ bản thân, mà còn là sợi dây gắn kết văn hóa và quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp.

Cũng trong không khí tưng bừng của lễ khai trương võ đường, các võ sư và học viên của võ đường biểu diễn đã biểu diễn những màn múa lân và võ thuật đặc sắc.

Từ những động tác khởi động khỏe khoắn đến những bài biểu diễn đi quyền cá nhân, đội hình, hay múa binh khí với kiếm, đại đao, côn dài…, tất cả đều thu hút được sự chú ý và tán thưởng của đông đảo người dân.

Đặc biệt, các tiết mục biểu diễn đối kháng của các võ sinh, với những pha xử lý tình huống đặc sắc, những động tác, thế võ đẹp mắt… đã nhận được sự trầm trồ, cổ vũ nhiệt liệt của khán giả.

Chia sẻ phóng viên, ông Maxim Sauvage, cho biết: “Chúng ta thật may mắn khi ở quận 20 có một hiệp hội tuyệt vời mang tên Hội Tôn vinh văn hóa Việt. Hội đã chia sẻ với chúng tôi về những hoạt động mà họ đã và đang thực hiện và gần đây, hội thường xuyên tổ chức các sự kiện tại Tòa thị chính quận 20. Trong các sự kiện đó, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi đã được xem những màn biểu diễn võ Vovinam và nhận ra rằng đây là một môn võ thuật thực sự phi thường, ngoạn mục và rất xứng đáng được biết đến rộng rãi. Hiện nay, môn võ này đã gần 90 năm tuổi và tại Pháp cũng đã có rất nhiều người tập luyện. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng càng nhiều người tham gia càng tốt, bởi vì một môn võ thuật không chỉ giúp ta rèn luyện kỷ luật, duy trì hoạt động thể chất, mà còn tạo cơ hội để gặp gỡ, giao lưu với mọi người."

Ông khẳng định việc có một buổi biểu diễn trước Tòa thị chính quận 20, ngay giữa trái tim của quận với 200.000 dân, là cách tốt nhất để giới thiệu môn võ này và khơi dậy những niềm đam mê mới.

Ông hy vọng sẽ có thêm nhiều người đăng ký học Vovinam, dù là ở quận 20, ở Paris hay ở bất cứ nơi nào khác trên đất Pháp.

NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN ITALY YÊU VIỆT NAM TẠI TURIN

Ngày 10/10, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Turin, Tiến sỹ Sandra Scagliotti đã tổ chức buổi tọa đàm để tổng kết tháng kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 10/10, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Turin, Tiến sỹ Sandra Scagliotti đã tổ chức buổi tọa đàm để tổng kết tháng kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam, với hơn 20 người tham dự trong không gian Việt Càphê, nơi những người bạn Italy yêu Việt Nam thường xuyên gặp nhau.

Trong không gian đậm chất Việt Nam, từ những ly càphê được pha chế theo kiểu Việt, những người tham dự đã cùng ôn lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam, nghe Giáo sư Guglielmo Pellerino, Đại học Sorbonne (Pháp), trình bày về cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà còn cho toàn thế giới, và cùng trao đổi những ấn tượng, trải nghiệm trong những chuyến thăm Việt Nam mới nhất.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Giáo sư Pellerino nhấn mạnh rằng “cho đến ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là một biểu tượng cho tất cả các dân tộc đang mong muốn được giải phóng. Trong cuộc đấu tranh đó, Italy đã thể hiện một mối liên rất mạnh mẽ với Việt Nam khi nhiều thế hệ sinh viên, người dân nước này sẵn sàng xuống đường biểu tình ủng hộ Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương chói lọi không chỉ đối với lịch sử Việt Nam mà tư tưởng của Người ngày nay còn được lan tỏa rộng rãi trên toàn thế giới”

Trong khi đó, anh Francesco, có cha là người Việt Nam và mẹ là người Italy, cho biết: “Tối nay, tôi đến để tham dự buổi tọa đàm về ngày Quốc khánh của Việt Nam do bà Scagliotti tổ chức. Buổi tọa đàm hôm nay, cũng như nhiều sự kiện khác được Lãnh sự danh dự tổ chức, đã cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin ý nghĩa, thiết thực cả trong bối cảnh hiện tại. Tại Turin, Việt Càphê lại mang đến một không gian nhỏ bé và đậm chất Việt Nam, một điểm gặp gỡ lý tưởng cho những ai yêu mến và muốn tìm hiểu về đất nước Việt Nam.”

Chị Gemma, 24 tuổi, ra đời ở Việt Nam, 6 tháng tuổi thì được một gia đình ở Turin nhận nuôi, lại chia sẻ: “Đối với tôi, thực sự là một điều rất quan trọng khi phát hiện ra địa chỉ này, một góc không gian của đời sống xa xăm, nơi tôi mong muốn từng bước có thể khám phá lại chính nguồn cội Việt Nam mà phần nào đó tôi đã đánh mất qua nhiều năm tháng. Trải qua bậc đại học, nhất là khi đi ra nước ngoài, tôi mới dần nhận ra căn tính Việt Nam trong bản thân mình. Sự tồn tại và hoạt động của một cộng đồng, hiệp hội các nhà nghiên cứu về Việt Nam ở Turin là một câu chuyện tuyệt vời và quan trọng. Không chỉ về mặt thể chế, lịch sử và văn hóa nói chung, mà đối với trường hợp của tôi, đó còn là một cơ hội để khám phá lại cuộc đời của chính mình. Tôi hy vọng có thể thường xuyên đến đây và phần nào đó bồi đắp thêm cho mối quan hệ giữa Italy và Việt Nam.”

Còn anh Lorenzo, người pha chế càphê làm việc trong Việt Càphê, nhắc lại những kỷ niệm trong chuyến thăm Việt Nam. Anh nói: “Tôi trở về từ chuyến thăm Việt Nam cách đây 2 tháng và cảm thấy nhớ văn hóa càphê và những không gian, con đường với hàng quán càphê, ẩm thực ở Việt Nam. Việt Càphê hàng ngày mở cửa đón công chúng đến thưởng thức, trải nghiệm càphê với phong cách hoàn toàn Việt Nam.”

Bà Scagliotti, nhà Việt Nam học có hơn 50 năm gắn bó với Việt Nam, ngoài những hoạt động học thuật và lãnh sự, luôn đau đáu với việc góp phần vào việc làm cầu nối quan hệ giữa Italy với Việt Nam và Việt Cà phê có thể mang đến cho những người bạn Italy một không gian thật sự ấm cúng, nơi tuyệt vời để gặp gỡ và cùng nhau bàn luận về Việt Nam, về những chuyến đi mà họ đã hoặc sẽ thực hiện đến Việt Nam.

NGƯỜI VIỆT NẤU PHỞ ĐÃI NGƯỜI NHẬT TẠI OSAKA

Trong sự kiện 'Ẩm thực Việt Nam – Sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam' tại Osaka (Nhật Bản), người Việt nấu phở, bún và phở cuốn chiêu đãi người dân Nhật.

Chiều 11.10, tại Công viên Ikuno (TP.Osaka, Nhật Bản) diễn ra chương trình giao lưu văn hóa - ẩm thực Việt Nam do chính quyền quận Ikuno phối hợp cùng Tổng hội Người Việt Nam vùng Kansai tổ chức.

Sự kiện là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình giao lưu quốc tế của quận Ikuno, nhằm tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa người dân Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại Kansai, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Buổi lễ có sự hiện diện của ông Sujihara Akihiro, Quận trưởng quận Ikuno, đại diện các phòng ban địa phương, tổ chức xã hội cùng hơn 1.000 khách tham dự, bao gồm người dân, doanh nghiệp và bạn bè Nhật Bản yêu mến Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Sujihara Akihiro gửi lời cảm ơn tới Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai: "Ẩm thực là ngôn ngữ chung giúp con người hiểu nhau hơn. Thông qua món ăn, chúng ta không chỉ cảm nhận được hương vị độc đáo mà còn thấy được sự tinh tế và tấm lòng hiếu khách của người Việt".

Bà Lê Thương - Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai gửi lời cảm ơn chính quyền quận Ikuno đã luôn đồng hành cùng cộng đồng người Việt trong các hoạt động văn hóa: "Chúng tôi mong muốn giới thiệu với người dân Nhật Bản hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động. Ẩm thực là cách gần gũi nhất để kết nối hai dân tộc".

Trong chương trình, đại diện Tổng hội người Việt Nam vùng Kansai đã trực tiếp giới thiệu và trình bày 3 món ăn đặc trưng của ẩm thực Việt Nam như: phở, bún và phở cuốn. Các món ăn được chuẩn bị công phu, trình bày đẹp mắt, mang hương vị đặc trưng của từng vùng miền nhưng rất phù hợp với khẩu vị của người Nhật.

Ngoài ra, khách tham dự được xem trình diễn chế biến món ăn trực tiếp, tìm hiểu nguyên liệu, cách nấu và câu chuyện văn hóa đằng sau mỗi món ăn. Nhiều người dân địa phương tỏ ra thích thú khi được tự tay cuốn phở.

Không chỉ có ẩm thực, sự kiện còn diễn ra trong không gian ngoài trời rực rỡ sắc màu với hàng chục gian hàng văn hóa - ẩm thực Việt Nam. Các gian hàng giới thiệu món ăn đường phố, cà phê Việt, trà sen, đồ lưu niệm, áo dài và sản phẩm thủ công truyền thống, thu hút đông đảo người dân Ikuno và khách tham quan.

Ngoài ra còn có chương trình ca múa nhạc ngoài trời do cộng đồng người Việt tại Osaka biểu diễn. Những giai điệu dân ca, tiết mục múa nón, múa sen, trình diễn áo dài và các bài hát ca ngợi quê hương đất nước mang đến không khí rộn ràng, đậm đà bản sắc dân tộc.

Khán giả Nhật Bản nồng nhiệt cổ vũ, bày tỏ sự yêu thích với những tiết mục đầy màu sắc và cảm xúc. Sự kiện kết thúc trong không khí thân tình, hữu nghị và đong đầy cảm xúc, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, giao lưu văn hóa giữa chính quyền quận Ikuno và Tổng hội Người Việt Nam vùng Kansai trong thời gian tới.

Chương trình "Ẩm thực Việt Nam - Sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam" không chỉ giúp người Nhật Bản hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương và sáng tạo của cộng đồng người Việt tại Kansai, những sứ giả văn hóa thầm lặng đang góp phần xây dựng một Osaka đa văn hoá, cởi mở và phát triển bền vững.

Nguồn: VTV4; VietnamPlus; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang