- Thời sự
.jpg)
Tối 10/10 (theo giờ địa phương), tại Trung tâm Sự kiện Hoàng Thành (Praha), chương trình “Thời trang – Nghệ thuật đặc biệt "Thu trong nỗi nhớ” đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 – 10/10/2025).
Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Séc phối hợp cùng Nghệ nhân ưu tú – Nhà thiết kế Lan Hương (đến từ Việt Nam) đồng tổ chức.
Chương trình quy tụ sự tham gia của Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Hội đồng Phu nhân, cùng nhiều hoa hậu, á hậu và người đẹp nhân ái Hoa hậu Áo dài Phu nhân Toàn châu Âu qua các thời kỳ. Sự hiện diện của họ mang đến sắc màu đa dạng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp Việt và thắt chặt tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt tại châu Âu.
Lấy cảm hứng từ Hà Nội mùa thu và sắc hoa Hà thành, chương trình giới thiệu các bộ sưu tập áo dài đặc sắc của NTK Lan Hương, biểu trưng cho nét duyên dáng, thanh lịch và chiều sâu văn hóa Việt. Mỗi tà áo dài là một lát cắt nghệ thuật kể về Hà Nội – nơi có những gánh hàng hoa sớm, những con phố nhỏ bảng lảng sương thu, và vẻ đẹp bình dị, trữ tình đã trở thành ký ức trong lòng nhiều thế hệ người Việt.
Phát biểu khai mạc, Bà Nguyễn Diệu Linh – Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc bày tỏ xúc động khi tham dự chương trình, đồng thời vinh dự được chào đón nghệ nhân áo dài Lan Hương với những thiết kế mang đậm dấu ấn không gian Hà Nội.
Bà nhấn mạnh, không gian thưởng trà là một điểm nhấn văn hóa độc đáo, góp phần tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật và đời sống.
“Chương trình không chỉ là hoạt động văn hóa hướng về quê hương trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, mà còn là cầu nối giúp cộng đồng người Việt tại châu Âu thêm gắn bó, tự hào và tiếp tục gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam trên đất bạn,” bà chia sẻ.
Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đánh giá cao đóng góp của NTK Lan Hương và các hội đoàn trong việc xây dựng những chương trình giàu giá trị văn hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết của cộng đồng người Việt tại châu Âu, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam một cách tinh tế, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.
“Đây là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt xa xứ, góp phần duy trì và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam ở nước ngoài,” ông nhấn mạnh.
Đại diện Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Séc, ông Phạm Gia Hậu – Trưởng Ban tổ chức – cho biết sự kiện là kết quả của tinh thần đồng lòng, gắn kết giữa các hội đoàn người Việt tại Séc và châu Âu.
“Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức Không gian văn hóa Hà Nội như một dịp để bà con xa quê cùng nhau hướng về Thủ đô – trái tim của cả nước. Năm nay, chương trình được mở rộng để khán giả được chiêm ngưỡng nhiều góc không gian văn hóa hơn, giúp thế hệ trẻ người Việt sinh ra ở nước ngoài hiểu thêm về quê hương và cội nguồn văn hóa dân tộc,” ông chia sẻ.
Trong không gian đậm chất Hà Nội, khán giả còn được thưởng thức những món ăn truyền thống như kẹp dồi, kẹo lạc, bánh rán, chè kho, xôi lạc – những hương vị thân thuộc gợi nhớ quê nhà, làm trọn vẹn hơn trải nghiệm văn hóa Việt giữa lòng châu Âu.
Với người Việt xa quê, Hà Nội không chỉ là một địa danh, mà còn là miền ký ức và nguồn cội yêu thương. “Thu trong nỗi nhớ” vì thế không chỉ là một đêm trình diễn nghệ thuật, mà còn là hành trình trở về bằng tâm hồn, nơi những người con xa xứ gửi gắm tình yêu và niềm tự hào hướng về Thủ đô trong ngày kỷ niệm trọng đại.
Chương trình khép lại trong những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả - những người Việt đang sinh sống tại châu Âu. Hơn cả một buổi trình diễn, “Thu trong nỗi nhớ” đã khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tôn vinh vẻ đẹp tà áo dài Việt Nam ,biểu tượng văn hóa và tâm hồn Việt.
Cộng đồng người Việt tại châu Âu đang háo hức chờ đón cuộc thi Hoa hậu Áo dài châu Âu 2026, sự kiện văn hóa, nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp Việt, dự kiến sẽ diễn ra tại Cộng hòa (CH) Séc. Đây là sân chơi mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt duyên dáng, hiện đại và tự tin giữa lòng châu Âu.
Với chủ đề “Vẻ đẹp Việt hội tụ châu Âu”, cuộc thi năm 2026 không chỉ tôn vinh nét thanh lịch của tà áo dài, biểu tượng văn hóa Việt Nam, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần hội nhập.
Theo Ban Tổ chức, chương trình sẽ quy tụ các thí sinh tiêu biểu từ nhiều quốc gia châu Âu, cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ, nhà thiết kế và doanh nhân Việt - Âu. Ngoài phần trình diễn áo dài, sự kiện còn có hoạt động giao lưu văn hóa, triển lãm và biểu diễn nghệ thuật, tạo cơ hội kết nối cộng đồng người Việt toàn châu lục.
Hiện công tác chuẩn bị đang được triển khai sôi nổi tại CH Séc - nơi có cộng đồng người Việt lớn mạnh, năng động và gắn bó với quê hương. Từ khâu tổ chức, thiết kế sân khấu đến lựa chọn Ban Giám khảo, mọi chi tiết đều được thực hiện một cách chuyên nghiệp, hướng tới một chương trình quy mô và đậm đà bản sắc Việt.
Phát biểu tại buổi họp báo công bố tối 9/10 (giờ địa phương), ông Phạm Gia Hậu - Chủ tịch Ban Tổ chức - cho biết chương trình “Áo dài Phu nhân” đã được tổ chức từ năm 2018 và ngày càng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi. Năm 2026, Ban Tổ chức chỉ điều chỉnh một số nội dung và tiếp tục duy trì tiêu chí chọn lựa các phu nhân tiêu biểu, những người “đảm việc nước, giỏi việc nhà” để tôn vinh và trao sứ mệnh tiếp nối truyền thống của Hội đồng Sáng lập.
Lý giải cho quyết định chọn Karlovy Vary làm địa điểm tổ chức, ông Phạm Gia Hậu khẳng định đây là “thành phố điện ảnh nổi tiếng thế giới”, nơi diễn ra Liên hoan phim quốc tế danh giá, có cảnh quan đẹp, suối nước nóng, và đặc biệt là cộng đồng người Việt rất đông đảo. Ông chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang đến một không gian mới mẻ, khác biệt so với thủ đô Praha”.
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc - Tham tán Công sứ Nguyễn Diệu Linh - đã nêu bật ý nghĩa của chương trình: “Hoa hậu Áo dài không chỉ tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam, mà còn là biểu tượng văn hóa của cộng đồng người Việt xa xứ. Tà áo dài luôn hiện diện trong những dịp trọng đại, trở thành cầu nối giữa văn hóa Việt Nam và bạn bè quốc tế”.
Hoa hậu Áo dài châu Âu 2026 hứa hẹn là một hành trình văn hóa đặc sắc, nơi “vẻ đẹp Việt hội tụ” và lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc giữa lòng châu Âu.
.jpg)
Thành phố cảng Saint Petersburg cổ kính là nơi cộng đồng hơn 1.500 người Việt sinh sống và làm việc, đồng thời tích cực giao lưu kinh tế, văn hóa, giáo dục và gìn giữ bản sắc Việt.
Tháng Bảy vừa qua, tại Nhà văn hóa các dân tộc thành phố Saint Peterburg, đại diện chính quyền thành phố đã trao Giấy chứng nhận Đăng ký quốc gia tổ chức xã hội văn hóa phi lợi nhuận cho “cộng đồng Việt Nam”. Đây là sự ghi nhận của chính quyền sở tại cho những đóng góp tích cực của kiều bào vào các hoạt động xã hội và hợp tác giữa hai nước.
Như vậy, cộng đồng người Việt chính thức trở thành thành viên của đại gia đình các dân tộc tại Saint Peterburg, tạo cơ hội cho quá trình hội nhập sâu rộng hơn nữa của bà con vào đời sống địa phương.
Cộng đồng phát triển toàn diện
Sinh sống và làm việc tại Saint Peterburg từ khoảng 30 năm trước, cộng đồng người Việt hiện đã phát triển đến thế hệ thứ ba, nhiều người trở thành công dân của Liên bang Nga.
Theo Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Saint Petersburg Dương Chí Kiên, quá trình hội nhập ở một thành phố lớn như Saint Petersburg đặt ra nhiều thách thức đối với bà con, từ rào cản ngôn ngữ, khó khăn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, chi phí sinh hoạt cao, điều kiện khí hậu khắc nghiệt đến sự khác biệt văn hoá. Tuy vậy, bà con vẫn luôn lạc quan, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, duy trì phong tục truyền thống và hướng về Tổ quốc.
Một trong những nét nổi bật của cộng đồng người Việt tại đây là duy trì nếp sinh hoạt văn hóa truyền thống thông qua việc thường xuyên tổ chức các ngày lễ lớn như Tết Nguyên đán, Quốc khánh, Ngày quốc tế Phụ nữ, Tết thiếu nhi… Đây là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau ôn lại cội nguồn và gắn kết cộng đồng. Lễ giỗ Tổ Hùng Vương luôn được tổ chức trang nghiêm và ấm cúng, thu hút đông đảo sinh viên, học sinh cùng các thành viên trong cộng đồng tham dự.
Việc cộng đồng người Việt tại Saint Petersburg chính thức được đăng ký pháp nhân tại địa phương không chỉ tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho các hoạt động cộng đồng, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc gắn kết kiều bào, bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại Nga, góp phần tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác với thành phố Saint Petersburg trong thời gian tới.
Đáng chú ý, công trình mang ý nghĩa biểu tượng là Quảng trường Hồ Chí Minh được khánh thành tại quận Vyborg của thành phố, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950-2025). Việc đặt tên, xây dựng tượng đài, quảng trường tưởng nhớ Bác Hồ đã trở thành niềm tự hào của cộng đồng, thể hiện sự gắn bó của người Việt với quê hương và với lịch sử đối ngoại nước nhà.
Không chỉ giữ gìn văn hóa dân tộc, kiều bào nơi đây còn đóng vai trò cầu nối trong quan hệ hai nước. Các sự kiện như Tuần Việt Nam, lễ hội văn hoá, cũng như các lớp học tiếng Việt được tổ chức tại trường học và trung tâm văn hoá Nga đều ghi nhận sự tham gia đông đảo của giới chức và học sinh hai nước.
Bên cạnh đó, các buổi tưởng niệm, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng chiến tranh và cựu chiến binh Liên Xô từng gắn bó với Việt Nam cũng là những hoạt động nhân văn nhằm lưu giữ lịch sử chung, đồng thời vun đắp tình cảm giữa nhân dân hai nước.
Trong nhiều sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước, các cựu chiến binh Nga và đại diện Quân đội Nhân dân Việt Nam đang học tập, rèn luyện tại Saint Petersburg đã cùng chia sẻ kỷ niệm và bày tỏ mong muốn quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước luôn bền chặt, phát triển lâu dài.
Nhịp cầu du học sinh
Thành phố Saint Petersburg là nơi hội tụ nhiều trường đại học danh tiếng với bề dày lịch sử hàng đầu nước Nga, từng đào tạo nhiều thế hệ trí thức và cán bộ lãnh đạo của Việt Nam.
Mới đây, Trung tâm Văn hóa Nga - Việt khánh thành tại Đại học Tổng hợp Sư phạm quốc gia Nga mang tên A.Herzen, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng cầu nối văn hóa - nghệ thuật - giáo dục giữa hai quốc gia tại Saint Petersburg. Trung tâm hướng tới tổ chức các dự án giáo dục chung, các hội thảo, triển lãm, quảng bá lịch sử, văn hóa truyền thống.
Ông Dương Chí Kiên cho biết, hiện có gần 1.000 du học sinh Việt Nam đang theo học tại hầu hết các trường đại học hàng đầu ở thành phố. Các em đều ý thức được vai trò của mình trong cộng đồng người Việt tại địa phương, tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động thông qua Hội Sinh viên và Đoàn Thanh niên.
Bên cạnh ý thức giữ gìn, lan tỏa truyền thống, các bạn trẻ thường xuyên tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao nhằm tạo sự gắn kết.
Năm nay, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn cơ sở - Hội Sinh viên Việt Nam tại Saint Petersburg đã tổ chức Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam quy tụ chín đoàn với tổng cộng 312 vận động viên. Họ là những đoàn viên, sinh viên, thanh niên đến từ 16 chi đoàn trực thuộc và cộng đồng người Việt tại thành phố tham gia tranh tài ở nhiều bộ môn.
Theo ông Dương Chí Kiên, chính các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao giữa du học sinh và các thành viên trong cộng đồng đã góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó của người Việt Nam tại Saint Petersburg.
Quê hương thứ hai
Để cộng đồng người Việt tại Saint Petersburg phát triển vững mạnh, không thể thiếu những thế hệ lãnh đạo tâm huyết, luôn đồng hành với bà con hướng về quê hương, tìm hướng đi mới trong hoạt động kinh doanh để ổn định và gắn bó lâu dài tại đây.
Ông Dương Chí Kiên, con trai của một cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, luôn biết ơn Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện để ông sang Liên bang Nga học tập và gắn bó cho đến nay.
Từ năm 2021, ông là người Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng “Sư tử vàng” của Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg vì những đóng góp trong việc thúc đẩy hợp tác giữa “thủ đô phương Bắc” của Nga với các thành phố của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa và du lịch.
Theo ông Kiên, cộng đồng người Việt luôn đoàn kết vượt khó, coi Nga là quê hương thứ hai. Cộng đồng nhận được sự hỗ trợ của chính quyền Saint Petersburg và nỗ lực làm cầu nối vun đắp quan hệ hai nước.
Gắn bó với nước Nga bằng tình cảm của những người anh em, đồng chí, cộng đồng người Việt tại Saint Petersburg đang viết tiếp hành trình hội nhập đầy tự tin và bản lĩnh – nơi mỗi câu chuyện đều góp phần khắc họa hình ảnh người Việt năng động, giàu bản sắc và nghĩa tình giữa lòng xứ sở bạch dương.
Nguồn: TTXVN; Báo Tin Tức; Việt Báo
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá