- Thời sự

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành sắc lệnh nhằm hạn chế lượng người di cư kỷ lục ở biên giới Mỹ-Mexico. Vấn đề nhập cư đang gây bất lợi cho ông Biden trong năm bầu cử.
Theo sắc lệnh mới, Mỹ có thể nhanh chóng trục xuất người nhập cư bất hợp pháp mà không cần xử lý yêu cầu tị nạn của họ.
Ông Biden đã nói về sắc lệnh vào chiều ngày 4/6 (giờ địa phương) với một số thị trưởng của các thị trấn nằm gần biên giới với Mexico. Ông khẳng định hành động này sẽ giúp Mỹ kiểm soát lại biên giới.
Tuy nhiên, các nhà hoạt động về nhập cư đã phản đối quyết định trên.
"Thật không may khi chính trị đang chi phối các cuộc thảo luận về nhập cư theo hướng ngày càng hạn chế," Jennie Murray, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Diễn đàn Nhập cư Quốc gia, nói.
Dưới thời Tổng thống Joe Biden, hơn 6,4 triệu người di cư đã bị ngăn chặn, không cho vào Mỹ bất hợp pháp.
Lượng người di cư tới Mỹ đã giảm mạnh trong năm 2024, nhưng các chuyên gia nhận xét rằng chiều hướng giảm này khó tiếp tục.
Pramila Jayapal, chủ tịch Nhóm Cấp tiến của Quốc hội Mỹ, nói rằng bà "vô cùng thất vọng" trước sắc lệnh và gọi đây là một "bước đi sai hướng".
Trong số các biện pháp được công bố hôm 4/6 có việc sử dụng luật năm 1952 để hạn chế quyền tiếp cận hệ thống tị nạn của Mỹ.
Điều 212(f) trong Đạo luật Di trú và Nhập tịch Mỹ cho phép tổng thống Mỹ "đình chỉ nhập cảnh" người nước ngoài nếu việc họ đến "gây hại cho lợi ích" của đất nước.
Quy định tương tự đã được chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump sử dụng để cấm nhập cư và đi lại từ một số quốc gia có đa số người dân theo đạo Hồi và cấm người di cư tị nạn nếu họ bị bắt khi vượt biên vào Mỹ bất hợp pháp.
Điều này đã dẫn đến những cáo buộc phân biệt chủng tộc.
“Mặc dù Mỹ rõ ràng cần giải quyết tốt hơn các thách thức ở biên giới, nhưng việc sử dụng đến điều 212(f) thật đáng lo ngại,” bà Jennie Murray nhận định.
Quan chức Mỹ cho biết các hạn chế sẽ có hiệu lực khi số người qua biên giới trung bình mỗi ngày trong thời gian 7 ngày đạt con số 2.500.
Các hạn chế sẽ được dỡ bỏ cho người xin tị nạn nếu con số giảm xuống 1.500 và biên giới sẽ mở lại cho người di cư hai tuần sau đó.
Nhà Trắng cho biết:
“Những hành động này sẽ có hiệu lực khi biên giới phía Nam bị quá tải và chúng sẽ giúp các nhân viên nhập cư dễ dàng hơn trong việc nhanh chóng trục xuất những cá nhân không có cơ sở pháp lý để ở lại.”
Các quan chức hành chính Mỹ cho biết những thay đổi này có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức pháp lý từ những người ủng hộ nhập cư và cả các bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo.
Guerline Jozef, giám đốc điều hành một tổ chức làm việc với người di cư Haiti ở biên giới, gọi thông báo này là "một cuộc tấn công trực tiếp vào nhân quyền cơ bản trong việc xin tị nạn".
“Chính sách từ thời Trump này sẽ khiến hàng ngàn người bị tổn thương, bao gồm gia đình, trẻ em và những người chạy trốn bạo lực, đàn áp mà không có sự bảo vệ và nơi ẩn náu mà họ cần,” bà Jozef bình luận.
Các quan chức cấp cao hôm 4/6 phản đối việc so sánh sắc lệnh mới với chính sách thời ông Trump, lưu ý rằng các quy định mới chỉ áp dụng khi lượng người di cư tới Mỹ tăng cao.
Trong khi đó, Đảng Cộng hòa chỉ trích kế hoạch liên quan đến biên giới của ông Biden là một chiêu trò trong năm bầu cử.
Họ cho rằng luật pháp Mỹ tồn tại để ngăn chặn việc nhập cư bất hợp pháp nhưng chưa được vị tổng thống Đảng Dân chủ thực thi thích đáng.
Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của mình trong cùng ngày:
"Joe Biden lươn lẹo đã hoàn toàn từ bỏ biên giới phía nam của chúng ta. Sự yếu đuối và chủ nghĩa cực đoan của ông ta đã dẫn đến một cuộc xâm lược biên giới mà chúng ta chưa hề thấy trước đây. Các quốc gia khác đã dọn sạch nhà tù, nhà thương điên, và gửi đến chúng ta những kẻ buôn ma túy, buôn người và khủng bố."
"Thực tế là sắc lệnh của Joe Biden sẽ không ngăn chặn được cuộc xâm lược, nó yếu đuối và thảm hại, nó thực sự khiến cuộc xâm lược trở nên tồi tệ hơn," vị cựu tổng thống Mỹ tiếp tục.
Ở chiều ngược lại, một số quan chức và Nhà Trắng đã đổ lỗi cho các chính trị gia Cộng hòa vì cản trở khiến thỏa thuận an ninh biên giới lưỡng đảng thất bại vào đầu năm 2024.
Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) cho biết trong tháng 4/2024, họ "bắt gặp" khoảng 179.000 người di cư.
Con số này trong tháng 12/2023 đạt mức kỷ lục 302.000 người.
Các cuộc thăm dò cho thấy nhập cư là mối quan tâm hàng đầu của nhiều cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 sắp tới.
Cuộc khảo sát Gallup vào tháng 4/2024 cho thấy 27% người Mỹ coi nhập cư là vấn đề quan trọng nhất mà đất nước phải đối mặt, hơn cả kinh tế và lạm phát.
Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Quốc gia (NORC) tại Đại học Chicago và hãng thông tấn AP đã tiến hành thăm dò vào tháng 3/2024 và chỉ ra rằng 2/3 người Mỹ hiện không tán thành cách ông Biden xử lý các vấn đề biên giới, trong đó có khoảng 40% cử tri Đảng Dân chủ.
Người Việt Nam tại biên giới Mỹ-Mexico tăng phi mã
Trong cùng ngày mà Tổng thống Biden ban hành sắc lệnh, trang Fox News đăng tải một bản tin cho biết hàng trăm người di cư từ các nước như Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc tràn vào Mỹ và thậm chí còn chụp ảnh tại bức tường biên giới Mỹ-Mexico.
Trong một bài viết vào đầu tháng 5/2024, Đài Á châu Tự do (RFA) đăng tải số liệu được CBP chia sẻ về lượng người Việt Nam vượt biên qua Mỹ từ phía nam từ 2020 đến đầu năm 2024.
Theo số liệu, từ năm 2020 đến 2022, số người Việt vượt biên giới phía nam của Mỹ luôn dưới 300 người. Tuy nhiên, con số này tăng hơn 10 lần trong năm 2023, lên gần 3.300 người.
Tính từ tháng 10/2023 đến hết tháng 2/2024, con số đó là gần 2.400 người.
Bài viết của RFA cho biết mỗi người vượt biên trả khoảng 60.000 - 75.000 USD cho toàn bộ hành trình từ Việt Nam sang Mỹ bất hợp pháp. Họ thậm chí còn đánh cược cả tính mạng khi phải băng qua những khu vực nguy hiểm ở Nam Mỹ và Mexico.
Thống kê từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho năm tài khóa 2023 ghi nhận gần 3.300 người Việt vượt biên giới phía nam của Mỹ.
Có 102 nước trong danh sách này của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Việt Nam xếp thứ 26 về số lượng.
Trả lời BBC News Tiếng Việt, Tiến sĩ - Luật sư di trú Vũ Tuấn Huy, công ty First Consulting Group (Mỹ), nói rằng trước năm 2023 thì cứ vài tháng ông mới nhận được một cuộc điện thoại từ người Việt vượt biên để hỏi về những vấn đề như tìm kiếm việc làm, hợp thức hóa giấy tờ, các cách để ở lại,...
Nhưng vào năm 2023, việc ông nhận khoảng 50 cuộc điện thoại như thế trong một ngày trở thành chuyện bình thường.
"Có những người Việt vượt biên bằng cách leo rào, bơi qua sông hay chui qua hầm, và phần lớn họ sau khi vượt biên sẽ đi đến cửa khẩu và tuyên bố họ là người tị nạn," luật sư Huy chia sẻ.
Ông Huy cũng nhấn mạnh đa số khách hàng của mình không thật sự "tị nạn", bị "đàn áp" mà đúng hơn là "di dân kinh tế".
Các chuyên gia vào đầu năm 2024 đã nói với BBC ba nguyên nhân chính cho việc lượng người di cư qua biên giới Mỹ-Mexico tăng đột biến trong năm 2023, bao gồm: các hạn chế liên quan đến Covid-19 được dỡ bỏ; xu hướng di dân đến các nước phát triển tăng cao; sự khác biệt trong chính sách biên giới của ông Trump và ông Biden.
Ông Vũ Tuấn Huy nói thêm:
"Chính sách của Đảng Dân chủ đối với người di cư, tị nạn khá rộng rãi. Có thể trong một, hai năm đầu tiên, người di cư Việt Nam còn mơ hồ về đường đi này. Nhưng khi họ thấy nhiều trường hợp thành công, làn sóng di cư này bùng lên mạnh mẽ."
Là người Việt duy nhất làm việc trong mảng sản xuất video ở hãng phim truyền hình HBO, anh Nguyễn Siêu đã gặt hái nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ tại nền công nghiệp truyền hình Mỹ.
Để đi một chặng đường cạnh tranh khốc liệt trên đất Mỹ, Nguyễn Siêu - cựu học sinh Trường THPT Hà Nội – Amsterdam chia sẻ bí quyết thành công "rất Việt Nam" - sự cần cù, chịu khó và những cố gắng gấp 200 – 300% so với người bản địa.
Nguyễn Siêu sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, từng nhận được học bổng của 7 đại học danh giá như: Yale - NUS College tại Singapore, Tufts University, Oberlin College (đều thuộc top 30 đại học hàng đầu nước Mỹ)... Trường Siêu theo học là Vassar College (Mỹ) với mức hỗ trợ 208.000 USD/4 năm (gần 4,2 tỷ đồng) học bổng.
Nguyễn Siêu có 7 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành truyền hình tại Mỹ, cụ thể có bốn năm rưỡi tại hãng phim truyền hình Paramount và hai năm rưỡi tại hãng phim truyền hình HBO.
Anh chia sẻ: “Ban đầu, khó khăn lớn nhất của tôi đến từ việc là người ngoại quốc. Rào cản về ngôn ngữ và văn hoá là những điều không tránh khỏi khi bạn làm việc hàng ngày với những nội dung mang đậm văn hoá Mỹ. Trong quá trình sản xuất video, tôi luôn cố gắng học hỏi những đặc điểm của người Mỹ, tìm hiểu thêm về nền truyền thông Mỹ và luôn đặt câu hỏi “tại sao” để sản xuất ra những video phù hợp”.
Siêu cho rằng, sự cần cù, chịu khó là một tố chất rất quan trọng: “Tôi rất biết ơn ba năm học ở trường THPT Hà Nội - Amsterdam. Từ một cậu bé nhút nhát, tôi đã trở thành một người năng động, chịu khó dấn thân với cái mới. Một điều quý giá là nền giáo dục ở Việt Nam coi trọng chi tiết. Tôi được học viết chữ đúng, cách viết văn chuẩn chỉ. Chính điều này đã giúp tôi rất nhiều trong công việc hiện tại”.
Để sản xuất ra một video có độ dài 5-10 phút phân tích một tập phim, Nguyễn Siêu rất dày công phỏng vấn các diễn viên, đạo diễn về những ý tưởng đằng sau tập phim đó.
Đồng thời, anh chăm chỉ nghiên cứu những thông tin bên lề khó kiếm, khó tìm trên Instagram, Facebook và các nền tảng xã hội khác. Để chọn được những đường hình đắt giá, cô đọng nhất, Siêu nghiền ngẫm bộ phim, đọc kịch bản và xem rất nhiều video hậu trường.
Có lẽ, điều này đã làm nên sự khác biệt của Siêu so với những đồng nghiệp người Mỹ. Trong hai năm qua, anh có 7 video được đề cử trong lễ trao giải thường niên cho tất cả các video tại HBO.
Từ vị trí Phó Sản xuất thành Sản xuất ở HBO là quá trình mà Siêu đánh giá là khá thú vị và gian nan. Ở các công ty khác, cá nhân làm việc tốt được tự động thăng chức, nhưng ở HBO muốn thăng chức, nhân sự sẽ phải đặt hồ sơ để ứng tuyển như một công việc mới.
Anh nói: “Tôi làm hồ sơ và trả lời phỏng vấn với chính sếp của mình. Cơ hội với công việc này dành cho tất cả mọi người trong và ngoài công ty là như nhau, vì vậy tính cạnh tranh phải đặt lên cao nhất”.
Nguyễn Siêu cho rằng, điều anh học được nhiều nhất ở HBO là sự chuyên nghiệp và các kỹ năng. Tại đây, anh học các đồng nghiệp về cách tìm hiệu ứng âm thanh, khiến video đến gần với người xem hơn thông qua cảm xúc. Thay vì sản xuất video cho người Mỹ, giờ đây, anh nghĩ đến những video mang tính toàn cầu để đến với nhiều người hơn nữa.
Hiện tại, anh phụ trách sản xuất những video dạng ngắn nhằm quảng bá các show truyền hình và phim tài liệu trên kênh HBO và trang xem phim trực tuyến Max. Những video này bao gồm trailer, quảng cáo tập tiếp nối (gọi là “episodics”), video hậu trường (gọi là “behind-the-scenes featurettes”), cũng như video dành cho các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, X và TikTok.
Với mỗi video, Siêu lên ý tưởng và viết kịch bản, thu thập thông tin từ những buổi phỏng vấn với nhà sản xuất và diễn viên, lựa chọn âm nhạc, dựng video, giám sát việc chỉnh màu, phối âm thanh và thiết kế đồ hoạ để đảm bảo phần nhìn và nghe của video hoàn chỉnh nhất có thể trước khi đưa sản phẩm tới với khán giả.
Trong thời gian làm việc tại HBO, Siêu đã làm nhiều dự án lớn như phim truyền hình Euphoria, The Idol, Selena + Chef, Hacks, The Flight Attendant, Perry Mason, The Girls on the Bus, Bookie, cũng như những bộ phim tài liệu như The Insurrectionist Next Door, Murder in Boston và George Carlin’s American Dream.
Những video anh sản xuất góp phần không nhỏ vào thành công của những bộ phim trên. Đặc biệt, các sản phẩm quảng bá của anh đã giúp Euphoria trở thành bộ phim có nhiều người xem thứ nhì mọi thời đại của HBO khi phần hai của phim ra mắt, với 16,3 triệu khán giả trung bình cho một tập phim.
Nguyễn Siêu chia sẻ: “Bản thân tôi luôn ý thức là mình là người ngoại quốc tại Mỹ nên tính cẩn trọng phải luôn đặt lên hàng đầu. Chính điều này đã làm nên sự chính xác, uy tín của nhân lực người Việt ở Mỹ”.

Ngày nhỏ, Xuân Nghi được xem là thần đồng ca nhạc. Hiện tại, cô không theo đuổi con đường ca hát.
Xuân Nghi sinh năm 1994, bắt đầu ca hát khi còn rất nhỏ. Năm 16 tuổi, Xuân Nghi sang Mỹ du học tại Trường đào tạo nghệ sĩ Orange County High School of the Arts. Xuân Nghi tốt nghiệp trường University of Southern California ngành Công nghiệp âm nhạc năm 2018 sau 3 năm theo học. Xuân Nghi ca hát, theo đuổi công việc sản xuất âm nhạc và đào tạo các tài năng. Tuy nhiên, hiện tại, cô gác lại đam mê nghệ thuật. Xuân Nghi muốn tập trung cho công việc marketing của một công ty.
Sang Mỹ định cư, Xuân Nghi được nhiều người nhận xét “Tây hóa” trong cách ăn mặc, trang điểm. Năm 2018, trên Znews, Xuân Nghi chia sẻ về sự thay đổi ngoại hình: "Ai cũng phải lớn lên, khi mọi người gặp và nói tôi khác nhiều, tôi thấy bình thường. Tôi đã ngoài 20 và cứ làm bé Xuân Nghi mãi cũng không tốt".
Xuân Nghi từng chia sẻ, qua Mỹ, bố mẹ cô đều đi làm. Nữ ca sĩ bày tỏ, cô có thể lo cho gia đình trong vài năm trở lại đây. Năm 2019, Xuân Nghi công khai hẹn hò bạn trai lâu năm. Khoảng 1-2 năm trở lại đây, nữ ca sĩ không chia sẻ về chuyện tình cảm.
Nguồn: BBC; Báo Quốc Tế; Báo Mới
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá