Người Việt hải ngoại: Dàn sao hội tụ ở Mỹ; Trọng Hiếu được vây kín ở Séc; Nữ cầu thủ chơi cho đội Mỹ; Bán hàng hiệu giả ở Nhật

Dàn sao Việt góp mặt trong một sự kiện thể thao lớn tại Mỹ

(Ảnh minh họa).

Sự kiện "Vegas LVIII Pregame Warm Up Event & Tết Celebration" nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng trận chung kết của giải đấu Super Bowl lần thứ 58 tại Mỹ được kỳ vọng quảng bá văn hóa Việt đến với quốc tế.

Theo đó, ngày 7/12, đơn vị tổ chức sự kiện - Tập đoàn Rocket Buffalo đã thông tin chính thức về chương trình "Vegas LVIII Pregame Warm Up Event & Tết Celebration". Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ các sự kiện của Hiệp hội Bóng bầu dục Mỹ nhằm quảng bá cho trận chung kết Super Bowl 2024 - sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ, được tổ chức thường niên từ năm 1967.

Lần đầu tiên, một đơn vị Việt Nam sẽ phối hợp cùng Tập đoàn Rocket Buffalo tổ chức sự kiện Vegas LVIII Pregame Warm Up & Tết Celebration tại TP Las Vegas, Mỹ trong thời gian từ ngày 9/2/2024 (cũng là ngày 30 Tết - đêm giao thừa của người Việt).

Tại chương trình Vegas LVIII Pregame Warm Up Event & Tết Celebration, đất nước, con người, văn hóa, thời trang và âm nhạc Việt Nam (V-Pop) có cơ hội xuất hiện xuyên suốt.

Do diễn ra cùng thời điểm Tết Nguyên đán của người Việt nên chủ đề chính của sự kiện năm nay tập trung vào việc giới thiệu, trao đổi văn hóa và tôn vinh những nét đẹp của đất nước và con người Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết dàn "sao Việt" sẽ tham gia trong sự kiện này gồm có: Tổng đạo diễn Nguyễn Hiếu Tâm, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, ca sĩ Lương Chí Cường, ca sĩ Hà Ngọc Vân, ca sĩ Hồng Ngọc, Quỳnh Vi, Huy Vũ, Triệu Minh, Nguyễn Hồng Nhung, Đan Uyên, Nguyễn Hoàng Nam, Hoàng Mi Vân, Hoàng Long; các rapper: Seachains, Dế Choắt, Blacka, LăngLD, SMO, Voltalk, Mikelodic, Lil Wyn, RIC, Thái VG, Kwin, Kwzzzy,…

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc sẽ bắt tay cùng đạo diễn Nguyễn Hiếu Tâm để tạo dấu ấn V-Pop trong sự kiện này. Thái VG sẽ dẫn dắt dàn rapper đại diện Việt Nam ra đấu trường thế giới.

Tại sự kiện, NTK Tuấn Hải sẽ mang BST quốc phục Việt Nam, NTK quốc tế Quỳnh Paris sẽ mang BST áo dài và dạ hội "Hương sen Phương Đông" trình diễn tại sự kiện.

Đồng hành cùng chương trình có sự xuất hiện của nhiều doanh nhân nổi tiếng, như "Nữ hoàng của King Coffee" Lê Hoàng Diệp Thảo. Nữ doanh nhân cho biết King Coffee đã có hệ thống bán hàng rộng khắp ở Mỹ trong 8 năm qua và đã vào hệ thống bán sỉ lớn nhất nước Mỹ là Costco. Sự kiện Super Bowl được tổ chức rất lớn ở Mỹ và sự hợp tác sẽ đem lại thành công rực rỡ cho chương trình.

Ông Phùng Công Dũng - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM, cho biết năm 2023 có rất nhiều sự kiện ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ.

"Trong lĩnh vực ngoại giao, ngoài ngoại giao chính trị, kinh tế thì chúng ta còn ngoại giao văn hóa. Nghệ thuật là con đường ngắn nhất đi vào lòng người. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đông nhất vẫn là ở Mỹ. Sự kiện diễn ra sẽ kích cầu, giới thiệu văn hoá Việt ra thế giới", ông Dũng chia sẻ.

Ông Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng khẳng định Super Bowl là sự kiện thể thao lớn của Mỹ và lần đầu tiên Việt Nam được quảng bá hình ảnh của quốc gia, phải làm sao lan tỏa hình ảnh đẹp nhất đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Trọng Hiếu được fan vây kín ở Czech

Ca sĩ Trọng Hiếu được fan vây kín, xin chữ ký khi biểu diễn với nhạc cụ dân tộc ở quảng trường Václav, Prague.

Trong tập một series "Trọng Hiếu kinh khủng khiếp" mùa bốn vừa lên sóng, quán quân Vietnam Idol 2015 hé lộ về hành trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế của nam ca sĩ. Điểm đến đầu tiên của anh trên hành trình này là thủ đô Prague (CH Czech).

Nam ca sĩ mang nón lá từ Việt Nam sang Czech, chuẩn bị màn biểu diễn đặc biệt tại quảng trường Václav, địa điểm nổi tiếng tại Prague. Trọng Hiếu nói anh bị choáng ngợp bởi tình cảm khán giả Prague dành cho mình. Khi anh vừa xuất hiện, hàng trăm người đến xin chữ ký và chụp ảnh cùng. Nam ca sĩ cảm động khi nhiều người nói đã lái xe hàng trăm km đến gặp và xem anh biểu diễn. Nhiều bạn nhỏ được bố mẹ đưa đi cùng cũng trở thành fan nhí của Trọng Hiếu.

Nam ca sĩ chiều lòng fan khi mang đến nhiều ca khúc gắn với tên tuổi của mình, trong đó có "Dare To Be Different" giúp anh vào chung kết Eurovision Song Contest ở Đức hồi tháng 3/2023.

Trước đó, để chuẩn bị cho màn biểu diễn của mình, Trọng Hiếu tìm đến gặp nghệ sĩ đàn dân tộc Huyền Ly học sử dụng đàn T'rưng, đàn bầu và đàn tranh. Huyền Ly là cựu thành viên của nhóm nhạc Mặt Trời Mới, hiện sinh sống và dạy đàn dân tộc tại Prague. Huyền Ly bày tỏ sự ngưỡng mộ với tinh thần yêu quê hương của Trọng Hiếu. Nghệ sĩ hào hứng nhận lời biểu diễn cùng nam ca sĩ, góp phần lan tỏa nhạc dân tộc đến kiều bào cũng như bạn bè quốc tế ở Prague. Ở mỗi tập "Trọng Hiếu kinh khủng khiếp" mùa bốn, anh sẽ đi một nước và đưa các yếu tố truyền thống vào màn trình diễn của mình. Trong tập hai, nam ca sĩ sẽ ghi lại hành trình ở Đức - nơi anh sinh ra.
Trọng Hiếu sinh năm 1992, lớn lên tại Đức trước khi về Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm nghệ thuật và trở thành quán quân Vietnam Idol 2015. Nam ca sĩ đi đầu phong cách unisex tại Việt Nam, thực hiện những sản phẩm giàu tính sáng tạo, từng cho ra mắt các MV: "Thú vị hơn vậy", "Người bay"...

Jaedyn Shaw - nữ cầu thủ gốc Việt đầu tiên chơi cho tuyển Mỹ

(Ảnh minh họa).

Tiền đạo Jaedyn Shaw, 19 tuổi, được xem là cầu thủ gốc Việt đầu tiên thi đấu và ghi bàn cho đội tuyển bóng đá nữ Mỹ.

Jaedyn sinh năm 2004, được ca ngợi sau khi ghi bàn giúp tuyển Mỹ giành chiến thắng 2-1 trước tuyển nữ Trung Quốc vào hôm 5-12. Đó là bàn thắng thứ 2 của cô gái gốc Việt sau 4 trận cho tuyển Mỹ.

Jaedyn - tài năng trẻ của Mỹ

Jaedyn có trận ra mắt đội tuyển Mỹ vào ngày 27-10, trong trận giao hữu hòa 0-0 với Colombia. Ở trận tái đấu hôm 29-10, cô gái mang số áo 26 đã có bàn thắng đầu tiên cho tuyển nữ Mỹ, góp phần vào chiến thắng 3-0.

Ở hai trận giao hữu với Trung Quốc, cô không ghi bàn ở trận đấu đầu tiên hôm 2-12. Nhưng Jaedyn tự mình ấn định tỉ số 2-1 ở trận tái đấu hôm 5-12 từ cú sút chìm trong vòng cấm địa của tuyển nữ Trung Quốc.

Bàn thắng thứ 2 của Jaedyn được ghi ngay trên quê nhà Frisco, Texas. Đó là bàn thắng được ghi trong lần đầu Jaedyn có tên ở đội hình xuất phát của tuyển nữ Mỹ. 3 trận trước cô vào sân từ ghế dự bị.

Cô nói trên tờ The Guardian: "Tôi thích sân vận động này vì nó có nhiều kỷ niệm với tôi. Tôi rất vui khi có thể trở lại đây thi đấu và được khoác áo tuyển Mỹ ngay tại nơi này".

Để đánh dấu sự kiện đặc biệt, cô gái gốc Việt đã mời hơn 50 người thân và bạn bè đến theo dõi mình thi đấu. Jaedyn đã chơi 86 phút trước khi được thay ra bởi số 17 Alyssa Paola.

Báo chí Mỹ bắt đầu viết nhiều hơn về Jaedyn Shaw sau khi cô có 4 trận liền và 2 bàn thắng cùng tuyển Mỹ. Trước đó, cô gái 19 tuổi thường xuyên khoác áo các đội U15 và U20 của tuyển Mỹ từ năm 2018.

Tiền đạo gốc Việt đầu tiên ở tuyển Mỹ

Tháng 7-2022, Jaedyn ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB San Diego Wave. Ban tổ chức giải phải cấp phép ngoại lệ vì cô chưa đủ 18 tuổi. Trước đó, cô tập ở CLB Washington Spirit khi Lee Nguyễn làm trợ lý.

Lee Nguyễn rất vui mừng khi học trò cũ lần đầu tiên khoác áo tuyển Mỹ, giống như anh ở đội nam cách đây đã rất lâu. Thậm chí, Jaedyn ghi bàn và vượt qua cả thành tích của cựu tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai.

Trang tin Asia & Asian Sport nêu bật thông tin Jaedyn Shaw là cầu thủ gốc Việt kiều đầu tiên ở tuyển Mỹ. Nhìn bề ngoài, nhiều người không thể nghĩ Jaedyn là Việt kiều. Cô giống bố nhiều hơn, ông Lance Shaw.

Tuy nhiên, mẹ cô, bà Ann Shaw (người Việt Nam), mới đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của con gái, trước khi giúp con gái trở thành cầu thủ nổi tiếng. Bà không chỉ là mẹ mà còn là người định hướng.

Mùa hè năm 2022, bà Ann đã quyết định đưa cả gia đình từ Texas sang San Diego định cư để giúp Jaedyn thuận tiện cho công việc. Hy sinh của bố mẹ là động lực giúp cô phấn đấu hơn trong tương lai.

"Tôi nợ bố mẹ cuộc đời này vì họ đã hy sinh rất nhiều. Tôi và em trai ngủ trên chiếc giường ở phòng khách. Nhà bốn người mà chỉ có một cái toilet. Nhờ vậy, chúng tôi luôn gần gũi nhau", Jaedyn nói với ESPN.

Jaedyn hiện đang rất được kỳ vọng ở đội tuyển nữ Mỹ. Cô được dự báo sẽ là trụ cột của tuyển Mỹ ở các kỳ World Cup bóng đá nữ tiếp theo.

3 người Việt bị bắt vì bán hàng hiệu giả tại Nhật

Ngày 6 vừa qua, cảnh sát tỉnh Hyogo và các cơ quan chức năng khác đã khởi tố một công ty kinh doanh quần áo mang tên “Diamond合同会社” có trụ sở tại quận Chuo, thành phố Kobe. Giám đốc công ty là Vũ Thị Hà (28 tuổi) và chồng là Lê Văn Quang (27 tuổi) cùng 1 nhân viên nữa đều là công dân Việt Nam đã bị bắt. Các nghi phạm đều đã thừa nhận cáo buộc.

Cảnh sát cáo buộc Hà Và Quang có âm mưu tàng trữ để buôn bán 316 mặt hàng quần áo của 11 thương hiệu xa xỉ,bao gồm Chanel, Hermes và Gucci… tại kho hàng của công ty ở quận Hyogo vào ngày 15/11. Theo cơ quan điều tra, cặp đôi này đã sử dụng tính năng phát trực tiếp của Facebook để giới thiệu và bán các sản phẩm hàng hiệu giả khoảng 3-4 lần/tuần. Cùng ngày, cơ quan điều tra đã bắt giữ 3 người với cùng tội danh vì bán tổng cộng 8 mặt hàng giả cho một người đàn ông Nhật Bản. Hàng giả bị tịch thu trực tiếp từ kho hàng.

Các sản phẩm giả được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc và Hà cho biết động cơ của chị ta là vì “hàng hiệu giả có lợi nhuận tốt”. Kể từ tháng 10 năm 2020, tổng cộng khoảng 330 triệu yên (khoảng 55,8 tỉ đồng) đã được gửi vào tài khoản của cặp đôi và phía cơ quan điều tra tin rằng số tiền này đã bao gồm cả việc bán các sản phẩm hàng hiệu giả.

Nguồn: Phụ Nữ; Ngôi Sao; Tuổi Trẻ; LocoBee

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang