Người Việt hải ngoại: Chương trình hướng nghiệp ở Séc; Cộng đồng ở CH Síp ổn định & thành đạt; Buôn lậu sừng tê giác, 1 người bị bắt ở Thái

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP CHO THANH THIẾU NIÊN NGƯỜI VIỆT TẠI SÉC

Ngày 7/9, tại Cộng hòa Séc đã diễn ra Hội thảo hướng nghiệp Options Junior 2025 do Mạng lưới Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Séc (NVIEC) phối hợp cùng Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Séc tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp hội người Việt Nam tại Séc. Sự kiện thu hút hơn 500 học sinh, thanh thiếu niên và phụ huynh tham dự.

Theo phóng viên TTXVN tại Séc, đây là lần thứ 5 chương trình được tổ chức, trở thành hoạt động ý nghĩa đồng hành cùng thế hệ trẻ người Việt trong định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị hành trang tương lai sau bậc học cơ sở.

Phát biểu tại sự kiện, chị Nguyễn Kiều Hạnh, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh: “Options Junior 2025 mang thông điệp đồng hành, hỗ trợ các bạn trẻ tìm ra hướng đi và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp”.

Năm nay, chương trình quy tụ đông đảo chuyên gia và trí thức trẻ trong nhiều lĩnh vực như luật, y học, kinh tế, du lịch – khách sạn, nghệ thuật, kỹ thuật, lực lượng vũ trang, khoa học xã hội – nhân văn, khởi nghiệp… Các diễn giả trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho các bạn trẻ. Điểm nhấn là phần tranh biện sôi nổi xoay quanh những chủ đề thiết thực như chọn ngành học và cấp học nào, học trường công hay tư…

Là phụ huynh đến tham dự sự kiện, chị Trịnh Hải Anh chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng với sự chuẩn bị công phu và tâm huyết của Ban tổ chức. Đây là cơ hội quý báu để các con được học hỏi trực tiếp từ những anh chị đi trước, giúp định hướng rõ ràng hơn cho con đường học tập và nghề nghiệp phía trước”.

Ở góc nhìn học sinh, em Nguyễn Khắc Khánh Ngọc (lớp 9) nói: “Chương trình rất bổ ích, vì không chỉ được nghe tư vấn từ thầy cô, anh chị, mà còn được đặt câu hỏi về những điều băn khoăn. Qua đây, con hiểu rõ hơn các lựa chọn sau cấp 2 và có thêm động lực để phấn đấu”.

Với nội dung thiết thực và sự đồng hành của đội ngũ trí thức, Options Junior 2025 không chỉ mang đến định hướng cho học sinh mà còn khẳng định tinh thần gắn kết, sẻ chia của cộng đồng người Việt tại Séc trong việc nâng bước thế hệ trẻ tự tin khám phá và lựa chọn hành trình tương lai.

CỘNG ĐỒNG TẠI CH SÍP CÓ CUỘC SỐNG ỔN ĐỊNH VÀ THÀNH ĐẠT

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cộng hòa Síp, ngày 7/9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thăm, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại đây. Tham dự cuộc gặp có Đại sứ Việt Nam tại Italia kiêm nhiệm Cộng hòa Síp Dương Hải Hưng; ông George Christofides, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Cộng hòa Síp, và gần 40 bà con đại diện các hội đoàn người Việt tại Síp.

Thông tin với đoàn công tác, Đại sứ Dương Hải Hưng đánh giá cộng đồng có tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên để hội nhập, đóng góp cho đời sống kinh tế - xã hội của nước sở tại và được chính quyền Síp ghi nhận, đánh giá cao.

Thời gian qua cộng đồng ngày càng gắn kết với đất nước, đã tổ chức được nhiều hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam, thiện nguyện, hưởng ứng các phong trào do trong nước phát động. Đơn cử, năm 2024, cộng đồng người Việt tại Síp đã ủng hộ 20.000 euro để giúp đồng bào trong nước khắc phục hậu quả do bão số 3 (bão Yagi) gây ra.

Cộng đồng người Việt tại Síp bắt đầu hình thành từ khoảng năm 2013 và hiện có khoảng 6000 người đang sinh sống tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Nicosia, Limassol, Paros…

Các tổ chức hội đoàn của người Việt, như: Ban Quản trị cộng đồng, Ban Thiện nguyện, Ban Văn hóa - Văn nghệ, Hội đồng hương Hải Dương, Hội Cộng đồng người lao động Việt Nam tại Síp… đã ra đời và hoạt động tích cực với mục tiêu gắn kết, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa Việt, trở thành cầu nối giữa bà con với Đại sứ quán cũng như chính quyền nước sở tại.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Síp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025), cũng là lần đầu tiên có đoàn làm công tác cộng đồng tại địa bàn ngày càng có đông đảo người Việt chỉ sau vài năm.

Thứ trưởng bày tỏ tình cảm của đất nước đối với bà con trong dịp các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua, biểu dương ý chí, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để hội nhập tốt, ngày càng khẳng định được vai trò trong xã hội Síp của bà con. Với đức tính chăm chỉ, cần cù và nhạy bén, nhiều người Việt tại Síp đã vượt qua nhiều thách thức và hiện nay có cuộc sống ngày càng ổn định và thành đạt.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao mong muốn bà con tiếp tục tuân thủ pháp luật nước sở tại, chuyên tâm làm ăn để cải thiện cuộc sống, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, phát huy tình đoàn kết để xây dựng một cộng đồng ngày càng phát triển vững mạnh, có chỗ đứng vững chắc hơn trong đời sống xã hội nước sở tại, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò của việc giữ gìn truyền thống văn hóa, tiếng Việt cho các thế hệ sau và cần bắt đầu từ trong mỗi gia đình để duy trì sự gắn kết với gia đình, quê hương ở Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã thông tin với bà con về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của bà con, đồng thời khẳng định Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến quyền, lợi ích chính đáng của bà con và có các chính sách ngày càng thuận lợi hơn để bà con gắn bó với đất nước...

Nhân dịp thăm, gặp gỡ bà con, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã trao tặng bà con giáo trình giảng dạy tiếng Việt, sách truyện lịch sử, văn hóa tiếng Việt và cờ Việt Nam để sử dụng trong các hoạt động quảng bá văn hóa của cộng đồng.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thăm và làm việc tại trụ sở của Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Cộng hòa Síp. Trong không khí ấm áp, chân tình, ông George Christofides, Lãnh sự danh dự bày tỏ vinh dự được đón đoàn công tác do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu đến thăm. Ông xúc động cho biết từ khi được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự của Việt Nam từ năm 2012 đến nay, ông đã luôn nỗ lực làm cầu nối giữa cộng đồng với chính quyền nước sở tại, hỗ trợ các vấn đề pháp lý, cũng như đồng hành với bà con trong các hoạt động quảng bá văn hóa của cộng đồng và phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ trân trọng tình cảm yêu mến, chân thành và hết lòng vì Việt Nam của ông George Christofides cùng phu nhân. Với cương vị là Lãnh sự danh dự Việt Nam ở Síp, cũng là người bạn thân thiết của Việt Nam, ông George Christofides đã có nhiều sáng kiến và hoạt động góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả hơn. Đặc biệt, đối với cộng đồng người Việt tại Síp, ông Christofides luôn đồng hành trong các hoạt động cộng đồng, dành cho bà con sự quan tâm, hỗ trợ tận tình, hiệu quả và được bà con vô cùng quý trọng.

Đoàn công tác đã đến thăm một số cơ sở kinh doanh tiêu biểu của kiều bào tại Síp. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao sự năng động, nhạy bén của bà con trong làm ăn, kinh doanh, đồng thời khuyến khích bà con tích cực quảng bá, tiêu thụ, phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài.

BUÔN LẬU SỪNG TÊ GIÁC, 1 NGƯỜI BỊ BẮT TẠI THÁI LAN

Một hành khách người Việt di chuyển từ Angola vừa bị bắt tại sân bay Suvarnabhumi ở Thái Lan khi tìm cách tuồn sừng tê giác từ châu Phi sang Lào.

Đối tượng trên, được xác định danh tính là Thanh, bị giữ lại tại khu vực hải quan lúc 19 giờ 45 ngày 6.9, sau khi máy soi phát hiện vật khả nghi trong hành lý, theo tờ Bangkok Post ngày 8.9 dẫn lời ông Sadudee Punpugdee, giám đốc Cục Bảo vệ Động thực vật hoang dã Thái Lan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 khúc sừng tê giác nặng 6,8 kg, với giá trị ước tính trên chợ đen khoảng 6,9 triệu baht (5,74 tỉ đồng). Số sừng này được giấu trong các đoạn thân cây rỗng ruột.

Ông Sadudee cho biết, đối tượng Thanh đã đi máy bay từ thủ đô Luanda của Angola, quá cảnh tại Addis Ababa (Ethiopia) trước khi hạ cánh xuống Bangkok, và điểm đến tiếp theo dự kiến là Viêng Chăn (Lào).

Người đàn ông Việt Nam không xuất trình được giấy tờ xuất khẩu hợp lệ và bị khởi tố theo Luật Bảo vệ Động vật hoang dã, Luật Hải quan và Luật Dịch bệnh Động vật của Thái Lan.

Tờ The Nation dẫn lời phát ngôn viên Cục Hải quan Thái Lan Phantong Loykulnanta cho biết vụ bắt giữ là kết quả của chính sách chủ động nhằm trấn áp hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.

Ông cho hay, cơ quan này đã theo dõi chặt chẽ các vi phạm liên quan Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Dựa trên thông tin tình báo và phân tích dữ liệu hành khách, lực lượng chức năng tại sân bay đã xác định người đàn ông trên là đối tượng có nguy cơ nên tiến hành khám xét và bắt giữ.

Nguồn: Báo Tin Tức; Tiền Phong; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang