Người Việt hải ngoại: Lễ thượng cờ ở San Francisco; Sinh viên giao lưu & trải nghiệm trên đường cao tốc mới ở Nga; ‘Tôn vinh Tiếng Việt’ tại Séc

XÚC ĐỘNG LỄ THƯỢNG CỜ TẠI TÒA THỊ CHÍNH SAN FRANCISCO

Ngày 5/9, trong không khí trang nghiêm và xúc động, quốc kỳ Việt Nam đã tung bay trước tòa Thị chính San Francisco nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Buổi lễ do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn chủ trì, với sự tham dự của đại diện chính quyền sở tại, cộng đồng người Việt, Tổng Lãnh sự một số nước ASEAN, doanh nhân và bạn bè quốc tế.

Sự kiện mang ý nghĩa chính trị - ngoại giao sâu sắc, gợi nhắc chặng đường đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế cũng như trong quan hệ hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ.

Biểu tượng gắn kết Việt Nam-Hoa Kỳ

Đúng 11h30 sáng, trong tiếng quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên tung bay kiêu hãnh trước quảng trường tòa Thị chính San Francisco. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy khiến nhiều kiều bào xúc động, như được sống lại giây phút lịch sử tại Quảng trường Ba Đình năm 1945.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: “Sự kiện trọng đại hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là dịp để tôn vinh những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong suốt 80 năm qua. Việt Nam ngày nay là một quốc gia đang phát triển năng động, đóng vai trò tích cực trong cộng đồng quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy của nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ".

Tổng lãnh sự cũng gửi lời cảm ơn chính quyền và nhân dân thành phố San Francisco vì đã tạo điều kiện để buổi lễ diễn ra ngay tại trái tim của thành phố: “Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với thành phố San Francisco, bang California và Hoa Kỳ nói chung".

Thay mặt chính quyền sở tại, bà Penny Coulter, Trưởng bộ phận Lễ tân của Thành phố San Francisco phát biểu chúc mừng Quốc khánh lần thứ 80 của Việt Nam.

Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi trân trọng sự hiện diện và đóng góp của cộng đồng người Việt tại San Francisco và vùng Vịnh. Các bạn không chỉ làm giàu thêm bản sắc văn hóa đa dạng của thành phố, mà còn góp phần quan trọng vào sự thịnh vượng chung".

Bà Coulter khẳng định, San Francisco luôn mở rộng cánh cửa cho Việt Nam, mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa về thương mại, đầu tư, giáo dục và giao lưu văn hóa. Đặc biệt, bà nhấn mạnh sức lan tỏa của văn hóa ẩm thực Việt Nam: “Phở, nem, bánh mì - những món ăn này đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống ẩm thực San Francisco, được người dân nơi đây yêu thích và tự hào giới thiệu với bạn bè quốc tế".

Vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt

Một điểm nhấn quan trọng trong cả hai bài phát biểu là sự ghi nhận đối với đóng góp của cộng đồng người Hoa Kỳ gốc Việt tại San Francisco và khu vực vùng Vịnh. Suốt hàng chục năm qua, cộng đồng này vừa giữ gìn bản sắc dân tộc nơi đất khách, vừa đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với San Francisco, tiểu bang California và toàn bộ khu vực Tây Hoa Kỳ.

Những doanh nhân, học giả, các nghệ sĩ, các kỹ sư, nhà khoa học công nghệ gốc Việt thành công tại San Francisco và khu vực vùng Vịnh và bờ Tây Hoa Kỳ đã tạo dựng hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo và hội nhập. Chính họ đã đưa văn hóa, tinh thần và giá trị Việt Nam lan tỏa trong lòng xã hội Hoa Kỳ, đồng thời góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn nhận định: “Cộng đồng người Việt tại San Francisco và vùng Vịnh là niềm tự hào của đất nước, là cầu nối sống động góp phần đưa mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu".

Buổi lễ cũng là dịp để nhắc lại hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước - từ công cuộc Đổi mới năm 1986 đến tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện. Những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật, cùng vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được các đại biểu quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Một khách mời là doanh nhân thành đạt người Mỹ phát biểu: “Việt Nam hôm nay là một ví dụ điển hình về một quốc gia vừa giữ vững bản sắc truyền thống, vừa năng động hội nhập vào trật tự quốc tế. Thành công của Việt Nam minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh dân tộc và tầm nhìn toàn cầu". Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn cũng chia sẻ tầm nhìn hướng tới tương lai: “Trên chặng đường phía trước, chúng ta hãy cùng nhau bảo đảm rằng 80 năm tiếp theo của câu chuyện Việt Nam sẽ là một câu chuyện về hòa bình, tiến bộ và hợp tác - không chỉ giữa hai quốc gia mà còn vì lợi ích chung của tất cả mọi người".

Lễ Thượng cờ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại tòa Thị chính San Francisco khép lại trong niềm tự hào, xúc động và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người tham dự.

Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước tòa Thị chính San Francisco không chỉ gợi nhắc về lịch sử oanh liệt mà còn mở ra hy vọng cho một tương lai gắn bó, thịnh vượng và hợp tác.

Trong ánh nắng đầu thu của San Francisco, hình ảnh thiêng liêng ấy như một lời khẳng định: Hành trình 80 năm qua là nền tảng vững chắc để Việt Nam tự tin bước tiếp vào tương lai, với khát vọng hòa bình, phát triển và hội nhập toàn cầu.

SINH VIÊN VIỆT NAM GIAO LƯU VÀ TRẢI NGHIỆM TRÊN CUNG ĐƯỜNG CAO TỐC MỚI CỦA NƯỚC NGA

Tháng 8 vừa qua, hai sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường Đại học Tổng hợp Liên bang Ural đã tham gia dự án khánh thành đoạn đường cao tốc M-12 Vostok nối liền hai thành phố Dyurtyuli và Achit, Liên bang Nga.

Cùng với sinh viên đến từ các nước thành viên khối BRICS và nhiều quốc gia khác, họ đã trải nghiệm chặng một của tuyến đường đẹp như tranh vẽ từ Yekaterinburg đến Moscow.

Dự án này do tập đoàn Nhà nước Avtodor tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Nga và Hội đồng doanh nghiệp BRICS trên tuyến đường cao tốc M-12 Vostok đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố khánh thành vào tháng 7 năm nay.

Lần đầu tiên, các đại biểu từ 20 quốc gia (Belarus, Brazil, Việt Nam, Ai Cập, Zambia, Iran, Ấn Độ, Kazakhstan, Kenya, Trung Quốc, Cuba, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Uzbekistan, Chile, Sri Lanka, Ethiopia và Nam Phi) cùng di chuyển theo tuyến đường cao tốc M-12 và tham gia các chương trình giao lưu văn hóa dưới sự hỗ trợ của vùng Sverdlovsk, Bashkortostan, Tatarstan, Nizhny Novgorod, Vladimir và chính quyền Moscow.

Lộ trình của đường đua được chia thành hai phần chính: Chặng 1 từ thành phố Yekaterinburg đến thành phố Kazan dành cho thanh thiếu niên và chặng 2 từ Kazan – Moscow dành cho doanh nhân, doanh nghiệp.

Những người tham gia chặng đầu tiên là sinh viên nước ngoài, trong đó hầu hết đến từ các nước thành viên BRICS đang theo học tại các trường đại học hàng đầu của Liên bang Nga.

Đại diện Việt Nam có sinh viên Trần Trịnh Minh Hậu và Nguyễn Thị Hồng Phúc đến từ trường Đại học Tổng hợp Liên bang Ural. Cả hai đều cho rằng đây là trải nghiệm quý báu của họ trong những năm tháng du học, là cơ hội để được nhìn ngắm nước Nga rộng lớn và kết nối, giao lưu với bạn bè quốc tế.

Xuyên suốt chuyến đi, Minh Hậu và Hồng Phúc nhận được sự quan tâm chu đáo từ phía Ban tổ chức, luôn trong tâm thế sẵn sàng đón nhận những điều mới.

Họ đã cùng nhau trải qua chặng đường dài hơn 200km trên những chiếc xe LADA hiện đại, cùng nhau nhìn ngắm đồng cỏ thảo nguyên, băng qua những cánh đồng hướng dương rộng lớn lấp lánh sắc vàng.

Trong suốt hành trình, hai sinh viên Việt Nam cũng có cơ hội trải nghiệm văn hoá Nga thông qua chương trình văn nghệ và tham quan những gian hàng thủ công được kỳ công chuẩn bị bởi cộng đồng người dân thành phố Dyurtyuli.

“Đây là chuyến đi lớn đầu tiên của tôi vòng quanh nước Nga. Tôi rất vui vì đã đến thăm Dyurtyuli - một thị trấn nhỏ, nơi người dân rất hiếu khách và thân thiện. Họ chào đón chúng tôi bằng một chương trình văn hóa thú vị, chúng tôi thậm chí còn đến thăm khu liên hợp cưỡi ngựa “Argamak” ở Bashkiria, sinh viên Nguyễn Thị Hồng Phúc chia sẻ.

Ngày 11/8, đoàn xe diễu hành khởi hành từ Bashkiria đến Kazan - nơi chặng 2 của lộ trình bắt đầu. Trước buổi khai mạc chặng 2, sinh viên trong đoàn đã ghé thăm các điểm tham quan chính của thành phố: Điện Kremlin Kazan, Nhà thờ Hồi giáo Kul-Sharif và phố đi bộ Bauman...

Sinh viên Trần Trịnh Minh Hậu chia sẻ: “Chương trình này giúp tôi có thêm những người bạn mới và nhiều kỷ niệm không thể quên. Đây có thể coi là chuyến đi thanh xuân đúng nghĩa, không phân biệt màu da, màu tóc, chúng tôi đã thân thiết với nhau như gia đình trên hành trình khám phá nước Nga vĩ đại.

Bên cạnh đó chúng tôi có cơ hội để học hỏi thêm nhiều điều mới qua các lớp học MasterClass, hiểu thêm về bề dày lịch sử, văn hoá truyền thống cũng như bản sắc của dân tộc ở đất nước mà chúng tôi đang theo học.”

Sáng 12/8, trong cơn mưa phùn nhẹ dưới điện Kremlin, thanh thiếu niên đại diện cho các trường đại học và các quốc gia đã chính thức kết thúc hành trình của mình. Tiếp đó, chương trình bắt đầu chặng 2 từ Kazan đến Moscow dành cho doanh nhân, doanh nghiệp.

Đường đua ABTOPROBEG nhấn mạnh tầm quan trọng của mạng lưới đường bộ Nga như một yếu tố quan trọng của hành lang giao thông quốc tế và tạo ra những cơ hội mới để tăng cường mối quan hệ kinh doanh, hậu cần, giáo dục và kết nối văn hóa giữa các nước trong khối BRICS với các quốc gia đối tác.

Tổng giám đốc Hiệp hội các công ty cơ sở hạ tầng quốc gia Maria Yarmalchuk đánh giá cao chương trình dành cho thanh thiếu niên và khẳng định rằng việc giao lưu giữa các sinh viên sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ bằng hữu giữa các quốc gia.

CHƯƠNG TRÌNH “TÔN VINH TIẾNG VIỆT” TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA SÉC

Tối 5/9, tại Trung tâm Thương mại SAPA, Cộng hòa Séc đã diễn ra cuộc thi “Tôn vinh Tiếng Việt”do Ban Giáo Dục, Liên Hiệp hội người Việt Nam tại CH Séc phối hợp cùng Trung tâm tiếng Việt - Chi hội Sapa tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Tới dự chương trình có Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, lãnh đạo Liên Hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, lãnh đạo Liên Hiệp hội người Việt Nam tại CH Séc, lãnh đạo các hội, đoàn cùng đông đảo các em học sinh và bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cộng hòa Séc.

Với mong muốn là sợi dây kết nối, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu và ý thức giữ gìn tiếng Việt trong lòng thế hệ trẻ, cuộc thi “Tôn vinh Tiếng Việt” đã thu hút sự tham gia của gần 300 thí sinh, là thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại Séc. Xuyên suốt cuộc thi, Ban giám khảo cùng những người tham dự đã được thưởng thức những tác phẩm dự thi đa dạng, phong phú, từ kể chuyện, đọc thơ, đến múa, hát, hùng biện và diễn thuyết bằng tiếng Việt. Mỗi câu hát, bài thơ, câu chuyện các em thể hiện bằng tiếng Việt đã thể hiện tình yêu và niềm tự hào với tiếng mẹ đẻ - ngôn ngữ thiêng liêng của dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Quốc Thành, Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc bày tỏ tin tưởng cuộc thi “Tôn vinh Tiếng Việt” sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa công tác dạy và học tiếng Việt tại CH Séc, đồng thời khẳng định Đại sứ quán sẽ tích cực hỗ trợ, đồng hành, khuyến khích cộng đồng lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa phong trào dạy và học tiếng Việt, qua đó giúp xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc ngày càng đoàn kết.

Chị Lê Hồng Nhung, Phó Ban Giáo dục, Liên Hiệp hội người Việt Nam tại CH Séc cho biết, với các em là thế hệ thứ hai và thứ ba sinh ra và lớn lên tại CH Séc, tiếng Việt chính là cầu nối các em với đất nước, với quê hương và với những giá trị tinh thần của dân tộc. Với mong muốn gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt, chương trình không chỉ là cuộc thi mà còn là dịp để khích lệ tinh thần học tập, tình yêu tiếng Việt của các thế hệ trẻ, đồng thời kết nối và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống với người Việt Nam ở nước ngoài, luôn gắn bó với cộng đồng và quê hương đất nước.

Chương trình “Tôn vinh tiếng Việt” cũng là dịp để tri ân những tổ chức, cá nhân và các thầy cô giáo đã và đang đồng hành cùng các em trong hành trình gìn giữ tiếng mẹ đẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc đã công bố quyết định khen thưởng của Đại sứ quán cho các Trung tâm tiếng Việt cùng những thầy cô giáo tiêu biểu. Ban tổ chức cũng trao tặng Giấy khen và Kỷ niệm chương cho các thầy cô và các Trung tâm tiếng Việt đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp dạy và học tiếng Việt tại CH Séc.

Cuộc thi “Tôn vinh Tiếng Việt” đã khép lại với nhiều giải thưởng khác nhau, nhưng tình yêu tiếng Việt sẽ tiếp tục được thắp sáng trong trái tim của các em, để tiếng mẹ đẻ luôn là sợi dây gắn kết gia đình, cộng đồng và quê hương Việt Nam.

Nguồn: VTV4; Báo Quốc Tế; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang