Người Việt hải ngoại: Cẩn trọng tìm việc ở EU; Xuân Quê hương ở Đông Bắc Thái Lan; Chủ tịch hội đồng hương ở HQ; Ngày hội võ ở Thụy Sĩ

CẨN TRỌNG TÌM VIỆC Ở CHÂU ÂU

Trên thị trường việc làm cho người Việt Nam tại châu Âu hiện nay có rất nhiều thông tin không chính xác như thực tế, đặc biệt là về các cơ hội việc làm ở Hungary.

Vay mượn để đóng tiền đi lao động nước ngoài với hy vọng trả nhanh, kiếm nhiều tiền, đặc biệt là có cơ hội cư trú dài hạn và được nhập quốc tịch, nhiều lao động Việt Nam ở châu Âu đã rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần do thông tin sai lệch về các cơ hội việc làm tại châu Âu.

Một lao động Việt Nam đã đến Hungary theo hợp đồng qua một công ty môi giới với giá 400 triệu đồng cho giấy phép lao động 2 năm. Tại Hungary, do công việc thất thường, lương thấp, người đàn ông này đã tìm công việc tại các nước lân cận như Đức, Czech, Pháp, dù biết rằng chỉ được phép làm việc tại Hungary. Đây chỉ là một trong rất nhiều lao động Việt cùng cảnh, nhưng anh vẫn may mắn hơn nhiều người.

Anh Trần Long - lao động Việt Nam tại châu Âu - cho biết: "Ở Việt Nam tôi làm theo tư vấn và không biết hết được thực tế. Người ta nói lương ở bên đó khoảng 30 - 40 triệu đồng, nhưng họ không cho biết số tiền thực nhận sau khi trừ chi phí chỉ còn hơn 10 triệu, thực tế là không bằng ở Việt Nam".

Sau khi nhận mức lương khoảng 1.200 Euro, anh phải nộp lại 400 Euro để công ty tại Hungary đóng tiền thuế và bảo hiểm nhằm giữ giấy tờ lưu trú. Và số tiền còn lại nhân với 24 tháng không thể đủ để bù số tiền khi ra đi.

Anh Trần Long nói: "Lao động Việt Nam tại châu Âu không tiết kiệm được nên không có tiền để về nước, và nếu về thì xác định là mất số tiền đã bỏ ra để đi nước ngoài".

Lương không cao nhưng ở lại nhiều năm sẽ có quốc tịch - thông tin truyền miệng này đã khiến nhiều người dù khó khăn cũng không bỏ cuộc.

Từ vài tháng nay, Đức và Pháp đã kiểm soát chặt chẽ hơn tại các cơ sở kinh doanh có người châu Á. Những lời khẩn cầu để có công việc ngày một nhiều, đặc biệt là khi mùa hè sắp tới. Đây là thời điểm mà ngay cả những người có hợp đồng shipper cũng hiếm việc, nghĩa là kế hoạch trả nợ trong 24 tháng là rất rủi ro, xa vời.

Để một người Việt đến sinh sống, làm việc một cách hợp pháp tại châu Âu, nhận được thẻ lưu trú lâu dài cũng như quốc tịch, cần có rất nhiều những điều kiện. Để tránh tình trạng "đi mắc núi, về mắc sông", các lao động Việt Nam trước khi đến châu Âu làm việc cần phải được cung cấp thông tin một cách minh bạch, rõ ràng và quan trọng hơn là đúng để tránh tình trạng đi khó, trở về lại càng khó hơn.

Ngày 25/3, tại ngoại ô thủ đô Paris của Pháp, thêm một nhóm tổ chức đưa người trái phép sang Anh đã  bị bắt, hiện đang chờ ngày bị xét xử. Trong nhóm người định vượt biện sang Anh, có một người Việt nghi ngờ đi từ Đông Âu sang Anh. Việc có đầy đủ thông tin thực sự càng trở nên quan trọng đối với những lao động Việt Nam muốn vay mượn một số tiền lớn để có cơ hội đổi đời tại châu Âu.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH XUÂN QUÊ HƯƠNG TẠI ĐÔNG BẮC THÁI LAN

Với chủ đề “Kiều bào đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới”, chương trình Xuân Quê hương nhằm tôn vinh giá trị văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Trong hai ngày 29/3 và 30/3, tại tỉnh Khon Kaen, Tổng lãnh sự quán Việt Nam đã cùng Hiệp hội doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch giữa Việt Nam và Đông Bắc Thái Lan.

Các hoạt động được tổ chức kết nối, nằm trong tổng thể chương trình Xuân Quê hương năm 2025 là một sự kiện văn hóa chính trị quan trọng kết hợp ngoại giao kinh tế có nhiều ý nghĩa, thu hút sự tham dự của hơn 600 đại biểu, bao gồm đông đảo bà con kiều bào, đại diện chính quyền và các doanh nghiệp ở sở tại, đoàn lãnh sự và hơn 150 đại biểu các địa phương, doanh nhân đến từ ba miền Bắc-Trung-Nam và các văn nghệ sĩ trong nước.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm phố Việt Nam, chùa Một Cột, trường tiếng Việt Khánh An, gặp gỡ Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani; thăm và tìm hiểu mô hình kinh tế tiêu biểu của kiều bào, gặp gỡ kết nối, giao lưu với các doanh nhân kiều bào tại Udon Thani; tham dự Hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch giữa Việt Nam và Đông Bắc Thái Lan và chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương năm 2025 tại tỉnh Khon Kaen.

Với chủ đề “Kiều bào đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới”, chương trình Xuân Quê hương năm 2025 tôn vinh giá trị văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nêu bật thành tựu của đất nước và sự phát triển của cộng đồng kiều bào.

Đây cũng là dịp để tỏ lòng biết ơn về những đóng góp của bà con kiều bào dành cho quê hương đất nước trong thời gian qua, và thể hiện niềm tin và hy vọng bà con tiếp tục đoàn kết đồng hành, chung sức đồng lòng cùng nhân dân cả nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Thông điệp ý nghĩa của chương trình thể hiện cụ thể thông qua các hoạt động kết nối giao lưu giữa các địa phương và doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước luôn đề cao, coi trọng sự đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài. Phát huy những thành tựu đã đạt được, là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, mong bà con kiều bào tiếp tục đồng hành, chung tay góp sức cùng nhân dân cả nước phấn đấu vì kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương đặc biệt hấp dẫn với nội dung ngợi ca Tổ quốc, ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần yêu nước, đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào dân tộc, thống nhất Bắc-Nam, đồng thời tôn vinh những đóng góp xây dựng phát triển đất nước.

Sự kiện được nhiều ca sĩ nổi tiếng như NSND Vy Hoa, danh ca - nhạc sĩ Ngọc Sơn, ca sĩ Quách Tuấn Du…và ca sĩ kiều bào thể hiện. Lần đầu tiên tại sự kiện, các người mẫu kiều bào tham gia trình diễn bộ sưu tập áo dài truyền thống, mang đậm hình ảnh văn hoá Việt Nam được nhà thiết kế Phương Hoa phối kết nhiều gam màu tươi mới tự nhiên, thể hiện hài hoà hình ảnh quê hương với cuộc sống xã hội ở sở tại.

Kéo dài trong hai ngày tại Đông Bắc Thái Lan, sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong việc kiến tạo không gian văn hóa truyền thống, kết hợp giao lưu kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp kiều bào và Thái Lan, thu hút thêm nhiều chủ thể tham dự, hội tụ thêm nhiều ý nghĩa tích cực thiết thực đóng góp cho chương trình.

 

 

HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI HÀN QUỐC BẦU CHỦ TỊCH

Ngày 29/3 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Seoul (Hàn Quốc), Hội người Việt tại Hàn Quốc tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2025 - 2027). Ông Đào Tuấn Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc được bầu làm Chủ tịch Hội.

Theo báo cáo kết quả công tác trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ 2023-2025, Hội đã tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa, thu hút đông đảo sự tham gia của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Cụ thể: Tổ chức thành công “Tết yêu thương 2024”; Trình chiếu hình ảnh quốc kỳ Việt Nam tại tháp Namsan; Tọa đàm về Dự thảo luật thủ đô (Sửa đổi); Thăm hỏi, trao quà cho những người Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn tại Hàn Quốc; Kêu gọi quyên góp ủng hộ nhân dân Việt Nam bị ảnh hưởng của bão Yagi 930.000 won (khoảng 16,7 triệu đồng)...

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đề cao những đóng góp của Hội người Việt tại Hàn Quốc cho quan hệ hai dân tộc và sự phát triển của hai nước. Đại sứ khẳng định, người Việt có mặt trên mọi nẻo đường Hàn Quốc những thập kỷ qua đã góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam trong lòng bạn bè Hàn Quốc.

Đại sứ nhấn mạnh, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cần nỗ lực hơn nữa quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới mọi tầng lớp người Hàn; tận dụng cơ hội tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm, phương thức mới trong học tập, lao động để góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Đại sứ mong muốn Ban Chấp hành khóa VII của Hội sẽ phát huy những điểm mạnh vốn có, hoạt động có chiều sâu, bề dày, thiết thực, hiệu quả. Hội người Việt tại Hàn Quốc ngày càng phát triển, trở thành tổ chức hạt nhân, đại diện cho hơn 350 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc khóa VII (nhiệm kỳ 2025-2027) gồm 30 thành viên, ông Đào Tuấn Hùng được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2025-2027.

Phát biểu ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII, ông Đào Tuấn Hùng khẳng định: Ban chấp hành sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn và luôn theo sát các định hướng của Đại sứ quán. Hội sẽ triển khai các hoạt động thiết thực, gần gũi hơn nữa với cộng đồng trong thời gian tới, để xứng tầm là tổ chức lớn nhất của người Việt tại Hàn Quốc.

Cũng tại Đại hội, Tham tán Nguyễn Đình Dũng thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã trao tặng Kỷ niệm chương, ghi nhận những đóng góp trong công tác cộng đồng và hoạt động hướng về quê hương, đất nước cho các thành viên Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc khóa VI (2023 - 2025).

 

 

NGÀY HỘI VÕ CỔ TRUYỀN TẠI THỤY SĨ

Các em nhỏ có thể tham gia những nội dung như biểu diễn quyền hay thi chạy vượt chướng ngại vật, trong khi với các môn sinh trưởng thành, phần thi đối kháng được đăng ký nhiều.

Môn sinh của các võ đường ở bang Geneva và Vaud tại Thụy Sĩ ngày 30-31/3 đã quy tụ về trung tâm thể thao Bois-des-Frères, tham gia tranh tài ở nhiều nội dung từ đối kháng tới biểu diễn quyền.

Với tinh thần “nhân văn thượng võ,” các nội dung thi đấu được phân đều cho mọi lứa tuổi. Các em nhỏ có thể tham gia những nội dung như biểu diễn quyền hay thi chạy vượt chướng ngại vật, trong khi với các môn sinh trưởng thành, phần thi đối kháng được đăng ký nhiều.

Chia sẻ với phóng viên tại Geneva, ông Hoàng Kim Ấn, đại diện của một nhánh võ cổ truyền Việt Nam tại Geneva, nói: “Năm nay, số lượng các môn sinh dự thi khá đông. Nội dung cho các môn sinh nhỏ tuổi có 90 bạn đăng ký tham dự, trong khi khoảng 100 người đăng ký phần thi của người lớn."

"Chúng tôi phải chuẩn bị trong nhiều tháng, từ việc đăng ký hội trường lớn tại trung tâm thể thao Centre sportif du tới việc xây dựng kế hoạch cho ngày hội diễn ra suôn sẻ. Quá trình chuẩn bị nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền bang Geneva, cũng như các bộ phận liên quan."

"Điểm mới năm nay là sự tham gia tích cực của các môn sinh là con cán bộ đang công tác và làm việc tại Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva. Các cháu rất tự tin sau một năm tập luyện và giành được nhiều giải thưởng cao,” ông Hoàng Kim Ấn cho biết.

Cũng tại sự kiện, chị Phạm Hà Trang, cán bộ Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva, bày tỏ niềm vui khi khi chứng kiến các môn sinh nhỏ tuổi tham gia thi đấu và sự phát triển của võ cổ truyền Việt Nam.

Chị nói: “Võ cổ truyền Việt Nam thể hiện tinh thần võ đạo, giá trị nhân văn và bản sắc dân tộc được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những giá trị đó đang được lan tỏa khắp thế giới bởi những giá trị đầy nhân văn, đạo lý tôn sư trọng đạo, tính khiêm nhường, nghĩa hiệp”.

 

Nguồn: VTV; Báo Quốc Tế; Thời Đại; VTV4

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang